Lan Khuê: "Gò má của tôi vẫn còn gây tranh cãi"

Ngày 24/10/2015 00:10 AM (GMT+7)

Ứng viên Hoa hậu Thế giới 2015 cho biết, gò má cao của cô vẫn còn là điểm gây tranh cãi đối với nhiều người.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Lan Khuê sẽ chính thức đại diện hàng triệu nhan sắc phụ nữ Việt tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015. Dù đang tất bật với lịch luyện tập catwalk lẫn tài năng múa nhưng người đẹp vẫn dành thời gian chia sẻ thú vị về sự chuẩn bị "đem chuông đánh xứ người".

Lan Khuê: quot;Gò má của tôi vẫn còn gây tranh cãiquot; - 1

Hoa hậu Lan Khuê khoe vẻ đẹp bốc lửa.

- Hẳn là chị đang rất tự tin trước ngày lên đường tham dự "Hoa hậu Thế giới 2015"?

Tự tin nhất có lẽ vì nhiều thời gian chuẩn bị mọi thứ cho thật an toàn và yên tâm hơn. Nếu nói không có áp lực là nói dối nhưng tôi không đặt vấn đề này lên vai, thay vào đó tôi tập trung mọi năng lượng cho cuộc thi.

Về phần thi tài năng, thời gian qua tôi đã tập trung toàn bộ sức lực cho việc tập múa. Riêng vấn đề trang phục, nhà thiết kế Lý Quý Khánh sẽ lo tất cả các trang phục từ trang phục thường ngày, các hoạt động bên ngoài và cả những bộ đầm dạ hội trong các đêm quan trọng nhất.

Vì cuộc thi Hoa hậu Thế giới không có phần thi Trang phục dân tộc nên tôi tôi sẽ diện áo tứ thân và nón quai thao sử dụng trong phần thi tài năng để trình diễn cho màn mở đầu đêm chung kết. Tôi hy vọng đây sẽ là điểm nhấn, một sự xuất hiện đặc sắc của đại diện Việt Nam năm nay.

- Vì sao chị lại chọn thi tài năng bằng múa thay vì ca hát chẳng hạn?

(Cười), Tôi không hát được, chỉ có thể múa thôi. Múa rất khó, đòi hỏi sự mềm mại mà không phải ai cũng có được. Dù chưa có kinh nghiệm học múa, nhưng may mắn trước kia tôi đã từng có lần nhận lời làm khách mời dự thi chương trình Bước nhảy Hoàn vũ nên cũng đã có thời gian tập luyện khá dài. Tiếc là ngay sau đó, cuộc thi có lịch trình trùng với Hoa khôi Áo dài nên tôi đành ngậm ngùi xin rút lui.

Thật ra, giữa múa và nhảy dancesport sẽ khác nhau, nhưng cũng nhờ từng tập luyện cho Bước nhảy hoàn vũ nên tôi làm quen với nhạc, cơ thể cũng uyển chuyển hơn. Tôi hy vọng bài múa này sẽ được các bạn bè trên thế giới yêu thích và để lại ấn tượng mạnh mẽ với ban giám khảo.

Lan Khuê: quot;Gò má của tôi vẫn còn gây tranh cãiquot; - 2

Còn gần một tháng nữa cô sẽ lên đường thi "Hoa hậu Thế giới 2015".

- Trong một bài phỏng vấn vừa đăng tải, chị tự tin tuyên bố mình xứng đáng đoạt thứ hạng cao tại cuộc thi nhan sắc này có đúng không?

Tôi nghĩ, ngoài yếu tố may mắn rất quan trọng thì kết quả cuộc thi Hoa hậu Thế giới còn phụ thuộc vào các yếu tố kinh tế và chính trị nữa. Nói chung, dù thế nào thì tôi cũng chuẩn bị tinh thần tự tin.

- Theo chị, vì sao các người đẹp trước đây được cử thi "Hoa hậu Thế giới" đều thất bại khi ra về?

Tôi thấy các đại diện trước của Việt Nam có chiều cao và chỉ số hình thể rất ổn. So với các người đẹp thế giới, họ không hề bị lép vế hơn. Tuy nhiên, như tôi đã nói, ngoại hình không phải là yếu tố cuối cùng quyết định thắng thua.

- Hiện tại có ai đang hỗ trợ chị tập luyện để tham gia "Hoa hậu Thế giới 2015"?

Thời gian qua tôi luôn chủ động trong mọi thứ, dù cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ nhiều phía. Bởi khi tham dự cuộc thi, thí sinh sẽ không được mang theo ê-kíp, phải tự chuẩn bị quần áo, trang điểm, làm tóc cho mình, nên tôi nghĩ việc mình tự lo liệu mọi thứ sẽ giúp mình càng biết sống tự lập hơn. Sắp tới tôi sẽ được chị Hoa hậu Hương Giang và Á hậu Nguyễn Thị Loan đồng hành trước ngày tôi lên đường.

Lan Khuê: quot;Gò má của tôi vẫn còn gây tranh cãiquot; - 3

Lan Khuê rất tự tin vì có nhiều thời gian chuẩn bị.

- Tiếng Anh có phải là một lợi thế đối với chị?

Cũng không hẳn là vượt trội nhưng tôi tự tin giao tiếp tốt với mọi người. Điều khiến tôi tự tin nhất có lẽ là kinh nghiệm và bản lĩnh của mình. Tôi hài lòng và yên tâm nhất là về vấn đề sức khỏe. Sự dẻo dai, bền bỉ để theo mọi hoạt động của cuộc thi rất quan trọng.

- Sau gần một năm đăng quang "Hoa khôi Áo dài Việt Nam", chị có còn nghĩ mình là một siêu mẫu thay vì hoa hậu?

Thật ra, tôi đã mang đậm dấu ấn một người mẫu đối với nhiều người. Tôi cũng nghĩ mình sinh ra để làm người mẫu, nên khi chuyển sang vị trí một hoa hậu cũng khó được một số người ủng hộ. Tôi nghĩ, nhan sắc hay mọi thứ sẽ thay đổi theo thời gian. Có thể tôi chưa đẹp nhưng tôi biết cố gắng hoàn thiện bản thân mình.

- Vậy chị có ý định thay đổi gò má của mình không?

Có lẽ điểm bàn cãi nhất của tôi đó là gò má. Đến nay vẫn còn nhiều người tranh cãi vì điểm này.

Lan Khuê: quot;Gò má của tôi vẫn còn gây tranh cãiquot; - 4

Vẻ đẹp cá tính của Lan Khuê.

- Nhiều người ngại phụ nữ gò má cao vì cho rằng họ dễ "sát chồng". Chị nghĩ sao?

Nếu chỉ dựa vào bề ngoài để đánh giá một con người thì tôi không đồng ý. Tôi nghĩ mọi người nên nhìn vào sự cố gắng trong thời gian qua hơn là chỉ nhìn vẻ ngoài, vì đôi khi "tốt gỗ hơn tốt nước sơn".

- Nếu chị biết chắc chắn mình sẽ được lòng công chúng hơn khi hạ gò má thấp xuống thì chị có làm không?

Biết đâu khi hạ gò má thấp xuống thì sẽ không còn ai nhớ đến tôi.

- Riêng với số đo vòng 1 thì sao, chị có ý định nâng lên tí nữa?

Vòng 1 gợi cảm là điều mà ai cũng mong muốn. Tuy nhiên, vì tôi có khung xương lớn nên nếu vòng 1 quá "khủng" sẽ không cân đối. Hiện tại số đo vòng ngực của tôi là 85, nên tôi thấy mình đã phù hợp rồi. Tôi tự tin khi mặc bất kỳ trang phục nào.

Xin cảm ơn Lan Khuê và chúc chị thật thành công!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lan Khuê