Làng Hài Mở Hội: Việt Hương tiết lộ Chí Tài nổi tiếng thương vợ

Ngày 08/09/2016 10:21 AM (GMT+7)

Chí Tài ngại ngùng khi bị Việt Hương tiết lộ chuyện đời tư khiến giám khảo tranh cãi; đội Dí Dỏm vẫn đoạt 100 triệu đồng là những tình tiết hấp dẫn trong Làng Hài Mở Hội tập 19 .

Trong Làng Hài Mở Hội tập 19, với hai tình huống Đi phượt hoặc Đi lễ hội, sáu đội chơi đã cống hiến cho khán giả trận cười sảng khoái bằng các tình huống bất ngờ, hài hước từ những chuyến du lịch vui nhộn.

Tiểu phẩm về 3 ông cụ đi phượt gây xúc động giám khảo

Lựa chọn xử lý tình huống Đi phượt, đội Dí Dỏm (La Thành, Minh Dự, Long Hồ) đem đến cho khán giả màn đi phượt vui nhộn của ba người bạn già tại viện dưỡng lão. Không chỉ mang lại nhiều tiếng cười, tiểu phẩm Chuyến đi phượt cuối cùng còn chạm đến trái tim người xem khi mang đến nhiều thông điệp tốt đẹp trong cuộc sống như: sự cao đẹp của tình bạn, khao khát về sự đoàn viên của những người không gia đình...

Chuyến đi phượt cuối cùng kết thúc với cái chết bình yên của người đàn ông mù trên vai của hai người bạn già khiến cho khán giả và ban giám khảo lắng đọng.

Làng Hài Mở Hội: Việt Hương tiết lộ Chí Tài nổi tiếng thương vợ - 1

Làng Hài Mở Hội: Việt Hương tiết lộ Chí Tài nổi tiếng thương vợ - 2

Làng Hài Mở Hội: Việt Hương tiết lộ Chí Tài nổi tiếng thương vợ - 3

3 ông bạn già của đội Dí Dỏm

Trong đêm thi này, thể hiện vai ông già bị mù đầy thuyết phục, kỹ năng diễn xuất của Long Hồ hoàn toàn lấn lướt hai bạn diễn còn lại, nhất là La Thành. Chính điều này đã khiến ban giám khảo bất đồng ý kiến, trong khi nghệ sĩ Việt Hương cho rằng: "Ban đầu tôi đặt nhiều kì vọng ở La Thành vì kỹ thuật biểu diễn của em tốt lắm nhưng càng về sau, Long Hồ và Minh Dự ngày càng lấn lướt. La Thành giờ diễn không bằng hai bạn kia". Về phía Đại Nghĩa và Chí Tài thì có cách nhìn nhận ngược lại: "Tôi không nghĩ vậy. Tiết mục này hấp dẫn vì ba nhân vật là ba màu sắc, tính cách khác nhau được các em hòa quyện lại". Kết thúc phần thi này, đội Dí Dỏm nhận được tổng điểm là 39.1.

Giữ vững phong độ sau hai đêm thi với tổng điểm là 78.3, đội Dí Dỏm tiếp tục giành được giải nhất tuần với phần thưởng 100 triệu đồng.

Làng Hài Mở Hội: Việt Hương tiết lộ Chí Tài nổi tiếng thương vợ - 4

Làng Hài Mở Hội: Việt Hương tiết lộ Chí Tài nổi tiếng thương vợ - 5

Clip tiểu phẩm của đội Dí Dỏm

Việt Hương: "Chí Tài nổi tiếng nhất là thương vợ".

Với chủ đề Đi lễ hội, đội Hồn Nhiên (Phạm Hy, Huỳnh Nhu, Huỳnh Ngân, Khương Mạnh Quân, Trường Sơn, Cẩm Hò) lựa chọn thể hiện tiểu phẩm Đêm hội trăng rằm.

Tiểu phẩm với nhiều tình huống "dở khóc dở cười" xoay quanh sự xuất hiện của ông Địa (Phạm Hy) trong ngôi nhà của cậu bé đang sống cô đơn. Một người đàn ông vốn là bệnh nhân tâm thần đang trốn viện chuyên đi ban phát điều ước cùng một cậu bé luôn khao khát tình thương của ba mẹ đem đến khán giả góc nhìn và thông điệp sâu sắc về câu chuyện quan tâm, nuôi dạy con cái.

Làng Hài Mở Hội: Việt Hương tiết lộ Chí Tài nổi tiếng thương vợ - 6

Làng Hài Mở Hội: Việt Hương tiết lộ Chí Tài nổi tiếng thương vợ - 7

Đội Hồn Nhiên tạo nên nhiều tình huống "dở khóc dở cười" trong tiết mục của mình

Không chỉ đan xen ảo thuật độc đáo vào các tình tiết tâm lý, tiểu phẩm còn nhận được sự đồng cảm lớn từ người xem khi lột tả rõ nét nội tâm, tính cách của đa số đàn ông Việt Nam. Tán thành với suy nghĩ của đội Hồn Nhiên, giám khảo Việt Hương chia sẻ quan điểm, chị cảm thấy người đàn ông Việt Nam rất ít bày tỏ cảm xúc. Còn các cặp vợ chồng khi cưới nhau 10 năm rồi lại không còn nhiều đề tài chung để trò chuyện dù trong lúc yêu đương họ lại có thể nói chuyện với nhau rất nhiều. Phụ nữ Việt Nam thường có sức chịu đựng rất tốt, nhẫn nhịn chăm sóc gia đình nhưng mấy ông thì rất hay cằn nhằn.

Nhận thấy nghệ sĩ Chí Tài liên tục gật đầu đồng tình với suy nghĩ của mình, Việt Hương tiết lộ: "Riêng anh Chí Tài thì ngược lại, ảnh là người thương vợ nổi tiếng luôn. Ra sân bay nói chuyện xong rồi hôn vợ khiến toàn sân bay ai cũng nhì"”. Với phần thi ý nghĩa này, đội Hồn Nhiên nhận được tổng điểm là 37.4.

Làng Hài Mở Hội: Việt Hương tiết lộ Chí Tài nổi tiếng thương vợ - 8

Bên cạnh đó là những phần thi khác trong Làng Hài Mở Hội tập 19:

Tiếp tục sử dụng bối cảnh viện dưỡng lão, đội Tỷ Muội (Đại Ngọc Trâm, Hồng Đào, Mỹ Duyên, Thu Mỹ, Tất Diệu Hằng, phụ diễn Lê Nam, Như Hạnh, Hoàng Thúy, Lài Lài, Lộ Lộ, Dương Thanh Vàng) đem đến cho khán giả góc nhìn cận cảnh về nạn "chăn dắt" người già xin ăn qua tiểu phẩm Lễ hội ẩm thực.

Tiểu phẩm có nội dung xoay quanh buổi lễ ẩm thực từ thiện của những nghệ sĩ lớn tuổi ở viện dưỡng lão Tỷ Muội. Tuy nhiên, buổi lễ hội diễn ra không mấy suôn sẻ khi đụng độ với bọn chuyên chăn dắt ăn xin, bóc lột sức lao động của người già và trẻ nhỏ. Nhờ vào sức mạnh đoàn kết, các nghệ sĩ hào hiệp cùng những nạn nhân đã chung tay chống lại bọn ác bá, vô nhân tính.

Làng Hài Mở Hội: Việt Hương tiết lộ Chí Tài nổi tiếng thương vợ - 9

Làng Hài Mở Hội: Việt Hương tiết lộ Chí Tài nổi tiếng thương vợ - 10

Làng Hài Mở Hội: Việt Hương tiết lộ Chí Tài nổi tiếng thương vợ - 11

Dù vẫn lấy bối cảnh viện dưỡng lão nhưng đội Tỷ Muội lại gây được ấn tượng
với ban giám khảo

Với phần trình diễn này, nghệ sĩ Chí Tài không chỉ ấn tượng với diễn xuất duyên dáng, dễ thương của đội Tỷ Muội mà còn giành nhiều lời khen cho các diễn viên phụ, nhất là khả năng diễn xuất té ngã gây cười của Dương Thanh Vàng khi đảm nhận vai côn đồ trong đường dây chăn dắt ăn xin. Kết thúc phần thi, đội Tỷ Muội nhận được tổng điểm là 37.8.

Lựa chọn xử lý tình huống Đi phượt trong đêm thi trước, đội Đồng Dao (Lê Khâm, Quỳnh Hương, Duy Mỹ, Thúy Loan, Đông Dương, phụ diễn Tô Thiên Kiều) quyết định thực hiện chuyến đi du lịch phượt có một không hai bằng ghe. Tiểu phẩm Ghe phượt với nội dung xoay quanh quá trình "mắc cạn" của các diễn viên tại hòn đảo hoang vắng đem đến cho khán giả nhiều tiếng cười. Với phần trình diễn này, đội Đồng Dao nhận được tổng điểm là 35.4.

Làng Hài Mở Hội: Việt Hương tiết lộ Chí Tài nổi tiếng thương vợ - 12

Làng Hài Mở Hội: Việt Hương tiết lộ Chí Tài nổi tiếng thương vợ - 13

Làng Hài Mở Hội: Việt Hương tiết lộ Chí Tài nổi tiếng thương vợ - 14

Đội Đồng Dao quyết định đi phượt bằng ghe

Trái ngược với Dí Dỏm, Đồng Dao, chuyến đi phượt rừng của đội VTTM (Đinh Mạnh Phúc, Xuân Nghị, Sao Mai, Tấn Nhật, Ánh Ngọc, Duy Linh) trong tiểu phẩm Tôi yêu phượt chứa đựng nhiều màu sắc u ám, tâm linh. Câu chuyện về những hồn ma còn vương vấn cuộc sống không chỉ mang đến tiếng cười mà còn để lại cho người xem nhiều thông điệp yêu quý cuộc sống.

Được đánh giá cao về tư duy kịch bản nhưng hạn chế về mặt diễn xuất đã khiến đội VTTM vấp phải sai lầm lớn. Diễn xuất có phần chậm rãi trong một tiểu phẩm mang màu sắc tâm linh kỳ quái nên nội dung của Tôi yêu phượt dần trở nên rời rạc, mất sự kịch tính và lôi cuốn. Với phần thể hiện kém duyên này, đội VTTM nhận được tổng điểm 36.7.

Làng Hài Mở Hội: Việt Hương tiết lộ Chí Tài nổi tiếng thương vợ - 15

Làng Hài Mở Hội: Việt Hương tiết lộ Chí Tài nổi tiếng thương vợ - 16

Làng Hài Mở Hội: Việt Hương tiết lộ Chí Tài nổi tiếng thương vợ - 17

Đội VTTM vấp phải sai lầm lớn khi chọn tiểu phẩm mang màu sắc tâm linh kỳ quái

Sau 7 đêm thi của bảng B, VTTM là đội tiếp theo tạm dừng cuộc chơi tại Làng Hài Mở Hội và sẽ quay trở lại đêm thi thứ 22 – đêm Lội ngược dòng cùng với đội Đại Gia Đình.

Khép lại Làng Hài Mở Hội tập 19, tuần sau tập 20 với chủ đề Kinh dị ma làng sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ ngày thứ tư 14/9/2016. Ban giám khảo của tập này là Việt Hương, Đại Nghĩa và NSƯT Kim Tử Long.

An Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chí Tài