Lê Hùng tiết lộ bí quyết "giữ lửa" với vợ kém 32 tuổi

Ngày 01/09/2014 15:20 PM (GMT+7)

Trải qua nhiều sóng gió, NSND Lê Hùng hiện chung sống với người vợ kém 32 tuổi.

Trải qua nhiều sóng gió tình trường, NSND Lê Hùng hiện chung sống với người vợ xinh đẹp kém 32 tuổi. Vị đạo diễn tài năng tự hào: “Đây sẽ là bến đỗ cuối cùng của đời tôi”.

“Không có con thì tình yêu rồi cũng nhạt phai”

- NSND Lê Hùng đã trải qua 5 cuộc hôn nhân?

- Ai đó tính tất cả những người phụ nữ đã sống chung với tôi mới thành vậy. Thật ra, tôi chỉ đăng ký kết hôn với hai người thôi. Người vợ đầu tiên đã mất năm 1998 và người vợ hiện tại.

- Đối với ông thì điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống vợ chồng?

- Nhiều người cho rằng đó là tình yêu. Tuy nhiên tôi lại nghĩ con cái mới là “sợi dây” gắn bó dẻo dai nhất. Tình yêu thì vô cùng lắm nhưng nếu như không có con thì không còn là gia đình, không còn là tổ ấm. Hai người sống với nhau, dù có đăng ký kết hôn hay không nhưng không có con thì cũng chỉ giống như hai người bạn tình, như đang duy trì một cuộc tình mà thôi. Ai cũng vậy, sau thời gian háo hức ban đầu, có thể có đôi kéo dài được 2 – 3 năm thì cuộc sống hôn nhân sẽ trở nên “ngán tận cổ”. Cả hai sẽ thấy thiếu một cái gì đó nếu không có con. Yêu nhau mãi mà không ra hoa kết quả thì tình yêu ấy cũng tự nhiên “mất hứng”.

- Đó có phải là lý do ông gắn bó với diễn viên Hoài Thu và các con sau khi đã trải qua rất nhiều mối tình?

- Cũng là một phần nhưng không phải tất cả. Tôi từng sống chung với một người trong thời gian dài mà không có con. Người phụ nữ không có con thường có tâm lý ghen tuông rất dữ dội. Họ sợ người đàn ông của mình có người khác bên ngoài, có con với người khác. Và khi sự ghen tuông thái quá trở thành một thứ thuốc độc giết chết tình yêu thì chia tay là điều đương nhiên.

Lê Hùng tiết lộ bí quyết quot;giữ lửaquot; với vợ kém 32 tuổi - 1
NSND Lê Hùng và người vợ kém 32 tuổi.

- Khi kết hôn với người phụ nữ kém mình tới hơn ba chục tuổi ông gặp trở ngại gì?

- Về mặt tình yêu thì không có gì trở ngại bởi tôi và Thu tự nguyện đến với nhau. Hai người đều độc thân và có quan niệm sống thoải mái, cởi mở nên không có cảm giác gì về khoảng cách tuổi tác cả. Lần đầu tiên về ra mắt gia đình nhà vợ, tôi cũng lo lắm vì chắc chắn mọi người sẽ e ngại chàng rể “già đơ” như tôi. Tuy nhiên Thu là con út trong gia đình và tôi bằng tuổi anh trai cả của cô ấy nên mọi người cũng dễ dàng chấp nhận hơn.

- Tình yêu của một người đàn ông đã hơn 50 tuổi có còn đủ lãng mạn để chiều lòng một cô gái mới đôi mươi?

- Khi vợ chồng tôi yêu nhau thì Thu mới 20 tuổi. Tuy nhiên cô ấy suy nghĩ khá chín chắn và hiểu phải chịu thiệt thòi những gì khi yêu một người đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi. Nhưng tôi vẫn còn lãng mạn lắm nhé, nghệ sĩ mà. Có hôm Thu diễn xong là 21h, rồi nhắn tin cho tôi. Vậy là gần nửa đêm, tôi lọ mọ lái ô tô đi gần trăm cây số về Thái Bình để gặp người yêu.

- Sự chênh lệch tuổi tác, thế hệ thường kéo theo sự chênh lệch về quan niệm sống, phong cách sống. Vợ chồng ông làm sao để dung hoà sự chênh lệch đó?

- Tôi nghĩ nó tuỳ thuộc vào tâm tính và sự điều chỉnh của mỗi người. Tôi là người bận rộn, phần lớn thời gian của tôi dành cho công việc. Vậy mà còn lấy một người vợ ham chơi, ngày nào cũng quần áo, son phấn ngồi nhà đợi chồng về đưa đi chơi thì làm sao sống được với nhau. Vợ tôi tuy trẻ tuổi nhưng là người biết suy nghĩ, biết lo cho chồng con và luôn coi gia đình là trên hết. Đối với cô ấy thì công việc của chồng là công việc của chồng, sự thành công của chồng là sự thành công của mình, lấy sự thành công của chồng làm hạnh phúc cho mình, cho các con. Biết được điều đó ngay từ đầu nên cô ấy mới là người tôi chọn để đi cùng suốt phần đời còn lại.

Lê Hùng tiết lộ bí quyết quot;giữ lửaquot; với vợ kém 32 tuổi - 2
Người vợ thứ 5 của đạo diễn Lê Hùng cùng cậu con trai.

Không còn những phút “xao lòng”

- Trải qua rất nhiều cuộc tình, nói ông là người đa tình có đúng không?

- Sau khi người vợ đầu mất, rất nhiều người phụ nữ đến với tôi. Có người chung sống mấy năm, có người chỉ được một năm nhưng đều không có duyên thành vợ chồng. Nói tôi đa tình cũng được. Những lúc cô đơn một mình ai mà không có những lúc yếu đuối, ai mà không có những tâm tư cần người sẻ chia?

- Vậy khi đã có vợ trẻ bên cạnh như hiện tại?

- Tôi có vợ đẹp và một đàn con ngoan. Theo bạn thì tôi có còn cần “xao lòng” nữa không?

- Vợ trẻ có khi nào đòi hỏi những nhu cầu mà ông không thể đáp ứng?

- Ở cái tuổi của vợ tôi, với nhiều người khác, họ có thể sẽ đòi hỏi phải được chiều chuộng, được mua cái này sắm cái kia, được đưa đi du lịch này nọ nhưng Thu thì không. Cô ấy lấy tôi, chấp nhận cuộc sống của tôi rồi dần dần cũng thấy yêu cuộc sống ấy. Có một điều tưởng chừng quá đỗi giản đơn mà tôi dự tính bao lần vẫn chưa thực hiện được vào những ngày lễ tết đưa vợ con đi ăn nhà hàng. Vì tôi quá bận. Tôi cũng chưa bao giờ mua những món quà đắt tiền, hàng hiệu gì ghê gớm để tặng vợ bởi vợ tôi không phải là người thích những thứ vật chất như thế. Cô ấy thường “dọa” tôi: “Em không cần cái nhà, không cần cái danh, cũng không cần của cải vật chất gì nhưng nếu anh đối xử không tốt với em là em sẽ mang cả mấy đứa con đi đấy”.

- Làm bố khi đã ở cái dốc bên kia cuộc đời có làm ông cảm thấy vất vả không?

- Ngược lại, tôi thấy mình được trẻ ra tới mấy chục tuổi, cái khát vọng sống khoẻ, sống tốt cũng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Khi con nhỏ mình phải có trách nhiệm chăm sóc, lo lắng cho con như mọi ông bố trên thế giới này. Mình không có quyền già, không có quyền ngồi nhà suốt ngày chơi cờ, chơi chim muông, cá cảnh mà phải đi làm, phải kiếm tiền để mua sữa cho con, nuôi con ăn học, lo cho tương lai của con.

- Nhưng cảnh “bố già – con nhỏ” như ông vẫn khiến nhiều người ái ngại?

- Có lần, khi vợ tôi còn đang mang bầu, tôi dẫn ba mẹ con đi siêu thị. Hai đứa con gái nhỏ cứ ríu rít gọi bố khiến nhiều người xung quanh nhìn mà bật cười. Tôi không biết người ta nghĩ sao nhưng với tôi những nụ cười của họ biểu hiện niềm vui, niềm hạnh phúc. Có lẽ, họ cũng đang vui lây niềm hạnh phúc của tôi, của gia đình chúng tôi.

- Xin cám ơn những chia sẻ của NSND Lê Hùng.

Theo Hồng Nhung (Gia đình)
Nguồn:

Tin liên quan