Lê Kiều Như khóc vì nghi án "chôm giọng"

Ngày 31/12/2013 13:49 PM (GMT+7)

"Khi lên trang cá nhân đọc các lời bình luận, tôi cứ ứa nước mắt ra vì thấy bị oan ức".

Từ hôm qua đến nay, cái tên Lê Kiều Như một lần nữa trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng khi cô dính nghi án "chôm giọng" trong một sản phẩm âm nhạc mới. Trước đó, Lê Kiều Như đã chia sẻ trên trang cá nhân bài hát thu âm cùng ca sĩ Duy Quang khi anh chưa lâm trọng bệnh và qua đời. Nữ ca sĩ cho biết đã giữ bản thu âm cùng con trai nhạc sĩ Phạm Duy như một kỷ niệm và cô dự định sẽ giới thiệu ca khúc này trong album sắp phát hành.

Tuy nhiên, ngay sau khi đăng tải bản demo của ca khúc Phút cuối lên trang cá nhân, Lê Kiều Như phải đối mặt với nhiều ý kiến khen chê trái chiều. Bên cạnh khá nhiều người khen ngợi cô hát hay, truyền cảm. Thậm chí ý kiến còn khen giọng hát của tác giả Sợi xích giàu nội lực: "Giọng hát chưa thật điêu luyện nhưng ẩn chứa đầy tiềm năng! Chúc Lê Kiều Như phát huy hết những tiềm năng ấy trong tương lai".

Lê Kiều Như khóc vì nghi án quot;chôm giọngquot; - 1
Chia sẻ của Lê Kiều Như về ca khúc Phút cuối đang khiến dư luận xôn xao.

Bên cạnh những lời khen ngợi, vẫn có không ít người chẳng ngại đặt ra nghi vấn Lê Kiều Như "chôm giọng". Thực tế, trong showbiz Việt, Lê Kiều Như từng được xếp vào hàng "thảm họa" của làng nhạc Việt khi để lộ giọng hát yếu ớt và luyến láy không thua cải lương trong một ca khúc cách đây khoảng 3 năm. Thế nên khi cô khoe giọng hát trong ca khúc Phút cuối quá chuyên nghiệp và điêu luyện, thì việc bị nghi “chôm giọng” không có gì quá bất ngờ.

Lại gặp scandal mới, bạn bè và fan hâm mộ của cô đã nhiệt tình lên tiếng bênh vực. Cùng với đó, chồng sắp cưới của nữ ca sĩ là nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy cũng hết lòng thanh minh, phân trần thay vợ. Trên trang cá nhân, anh viết: "Thù nhất là mấy đứa thiểu năng âm nhạc. Hát kiểu thảm hoạ thì nó nói "chính xác là cô ấy", còn hát hay thì bảo là không phải giọng thật. Cũng may là từ nhạc thảm hoạ đến nhạc Lam Phương đều do chính mình và một ê-kíp ghi âm chứ không sẽ bắt ra đối chứng quá".

Riêng Lê Kiều Như, trước quá nhiều lời bàn tán và ý kiến trái chiều từ phía nhiều người, cô cũng đã lên tiếng để chia sẻ về nghi án "chôm giọng".

Lê Kiều Như khóc vì nghi án quot;chôm giọngquot; - 2
Lê Kiều Như cho biết, cô đã khóc và rất buồn vì dính nghi án "chôm giọng".

- Từ hôm qua giờ, chị mang tâm trạng thế nào khi bị dính nghi án "chôm giọng"?

Tôi buồn lắm. Chẳng hiểu sao mỗi lần tôi làm gì là cũng bị soi mói, bị nói này nọ. Bao nhiêu cố gắng và sự nỗ lực trong thời gian vừa qua bị phủ nhân khiến tôi rất đau đầu. Những gì mọi người đã nghe trong ca khúc Phút cuối là sự cố gắng mấy năm nay của tôi, ai ngờ vừa giới thiệu đã bị nói là "chôm".

Trước đây, trong một lần tham gia chương trình ca nhạc vào năm 2008, tôi được yêu cầu hát một ca khúc không phải sở trường và không hợp với mình. Đến năm 2010, khi scandal Sợi xích bùng nổ, mọi người lại đào bới lại chuyện cũ, rồi bị gắn mác "thảm họa". Khi tôi chưa được quan tâm thì bài hát đó chẳng ai để ý, đến khi có scandal thì bị nói lại chuyện quá khứ.

- Thế chị giải thích sao trước ý kiến cho rằng, nghi án "chôm giọng" thật ra chỉ là "chiêu trò" để chị PR cho dự án âm nhạc này?

Tôi từng dính quá nhiều scandal và rước quá nhiều phiền phức trước đây rồi nên chẳng có lý do gì để phải tự làm khổ mình thêm nữa. Dự án âm nhạc này được tôi chuẩn bị từ lâu, bỏ ra rất nhiều tâm huyết, nên tôi không dại để dễ bị mang tiếng thế này. Bây giờ tôi đã quá chán và mệt mỏi với scandal rồi.

- Bị dính nghi án "chôm giọng" vì giọng hát quá xuất sắc, trong khi sự thật chị bị oan, thì chị nên vui mới đúng, vì ít nhất công chúng đang đánh giá cao khả năng ca hát của chị?

Bạn bè thân thiết cũng nói tôi nên cười vì chỉ là hiểu lầm. Cuộc đời nghệ thuật còn dài, tôi sẽ chứng minh giọng hát của mình là có thật trong thời gian tới. Chắc chắn tôi sẽ xuất hiện trên sân khấu ca nhạc vào một ngày gần nhất, vì sau sự cố Sợi xích, tôi buồn nên chỉ đóng phim thôi.

- Chị nghĩ sao nếu có trường hợp ca sĩ "chôm giọng" trong showbiz Việt?

Chuyện "mua giọng" thì trước giờ tôi chưa thấy. Riêng bản thân tôi làm nghệ thuật cũng có lòng tự trọng và giá trị riêng, nên tôi không bao giờ cho phép mình làn những việc hạ thấp danh dự như thế. Tôi nghĩ, cái gì của mình là của mình, cái gì của người khác thì sẽ của người khác.

- Sau sự cố "thảm họa" cách đây 3 năm, chị rút ra được bài học đắt giá nào?

Bản thân tôi cũng có chất giọng, nhưng vì ngày xưa chẳng may gặp sự cố nên mới bị chê là "thảm họa". Cuộc sống đôi khi ai cũng phải có những lầm lỡ. Tôi đã từng chọn bài không hợp thì phải chịu. Sau này tôi rút ra được bài học rằng, cái nào không hợp thì nên tránh xa.

- Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy đã động viên tinh thần chị thế nào khi bị dính nghi án "chôm giọng"?

Tôi sống theo cảm xúc rất nhiều, nên khi bị họ nói chỉ trích, tôi đã bị tổn thương. Tôi bị ức và cảm thấy rất buồn. Thậm chí khi lên trang cá nhân đọc các bình luận, tôi cứ ứa nước mắt vì thấy mình bị oan. Trước đây tôi không dễ bị cảm xúc chi phối, nhưng bây giờ rất dễ bị tổn thương.

Lê Kiều Như khóc vì nghi án quot;chôm giọngquot; - 3
Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy tiếp tục là bờ vai vững chắc cho nữ ca sĩ khi dinh scandal này.

- Sắp tới chị định tái xuất sân khấu ca nhạc với hình ảnh sexy nữa chứ?

Tôi muốn khán giả nghe mình hát chứ không phải chỉ ngắm một Lê Kiều Như sexy trên sân khấu. Tôi sẽ xuất hiện với hình ảnh đỡ sexy hơn xưa.

- Mấy năm qua không đi hát, chị có còn tự tin làm chủ được sân khấu?

Đối với máy quay phim, vì tôi tiếp xúc hằng ngày nên không có gì lạ lẫm. Riêng với ánh đèn sân khấu, chuyện tôi có bị khớp cũng là bình thường. Tuy nhiên, đó không phải là điều tôi đáng lo.

- Chị sẽ tìm kiếm điều khi khi trở lại với nghề ca hát trong thời gian tới?

Tôi muốn giọng hát của mình được in sâu vào trong lòng khán giả.

Xin cảm ơn Lê Kiều Như và chúc chị thành công!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan