Phan Anh: Yêu và chiều vợ hơn trong lễ tình nhân

Ngày 14/02/2013 00:01 AM (GMT+7)

Phan Anh cảm thấy có lỗi với vợ con và Tết là dịp để anh bù đắp lại.

Phan Anh – cái tên MC sáng giá nhất của làng giải trí ở thời điểm hiện tại, nhắc đến Phan Anh nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến các chương trình giải trí lớn như Vietnam Idol, The Voice. Nhiều người hay đùa bất cứ chương trình truyền hình thực tế nào Phan Anh làm sẽ lên như “diều gặp gió” vì vừa scandal nhưng lại rất thành công. Anh chàng MC điển trai đã có một năm “song hỷ lâm môn”. Không những cả năm xuất hiện đều đặn trên sóng truyền hình quốc gia mà “hậu phương” vững chắc của Phan Anh cũng đã vừa sinh thêm cho anh một thiên thần nhỏ.

Nói về con trẻ anh xuống sắc tâm sự: “Cả năm đi làm, con cái hầu như chủ yếu thấy bố trên ti vi, mặc dù di chuyển giữa hai miền nhưng cứ về Bắc lại có show nên lại phải chạy. Nói thật , tôi rất muốn được hát một ca khúc dành tặng cho con gái trên truyền hình và hy vọng sẽ sớm có dịp đó”.

Ngoại hình là lợi thế lớn của tôi

-Được đánh giá là một trong những MC trẻ  số 1 làng giải trí Việt Nam hiện nay, điều đó có làm anh thấy áp lực?

Tôi không bao giờ bị áp lực bởi sự kỳ vọng hay tình thương mến của người khác cả. Bản thân tôi nghĩ, mọi sự đánh giá, so sánh kiểu như vậy đều mang tính chủ quan, bởi yêu quá mà thôi. Còn tôi tự biết mình ở đâu. Tôi chỉ nghĩ rằng mình là một người dẫn có phong cách gần gũi, tự nhiên, tôn trọng khán giả song khả năng ăn nói còn chưa được lưu loát, và cách vận dụng từ ngữ còn cần phải nhiều cố gắng.

-Theo anh, thành công là do đâu?

Thành công, lúc nào tôi cũng nghĩ nó là tổng hoà của ba yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Thời điểm tôi xuất hiện, người dẫn chương trình chưa bùng phát như bây giờ, các kênh truyền hình ít hơn, và lúc đó khán giả cũng đang chán với cái kiểu dẫn quá nghiêm túc…

Phan Anh: Yêu và chiều vợ hơn trong lễ tình nhân - 1

Năm 2012, sự nghiệp MC của Phan Anh gắn liền với cuộc thi The Voice

-Nhiều người nói, ngoại hình chiếm phần lớn lợi thế của anh khi làm MC?

Nếu ai nói như vậy, tôi cũng không phản đối và cũng rất trân trọng. Dù có vì bất kỳ lý do gì khiến họ dừng lại để xem mình, chú ý đến mình, thương mình… thì cũng nên vui. Có điều, sau tất cả những cái đó, tôi mong những gì mình nói sẽ được nghe, cảm nhận và phản hồi.

-Những lần “nói hớ” và bị dư luận ném đá có làm anh chán nản không?

Tôi nghĩ theo hướng tích cực hơn. Tại sao tôi nói vấp, nói sai thì ngay ngày hôm sau sẽ có bài báo đưa tin? Tôi không nghĩ họ thù ghét mình. Trước tiên, tôi cho rằng họ đã rất chăm chú xem và nghe mình. Cái đó đã là một thành công, tiếp theo, họ nói ra để mình sửa thì lại là một cái được nữa.

Tôi cũng chú ý theo dõi 2 chương trình giải trí lớn cùng xuất hiện với thời điểm Giọng hát Việt lên sóng và phát hiện ra một vài lỗi sai nghiêm trọng của các bạn đồng nghiệp nhưng có lúc thấy báo chí cũng bỏ qua. Cũng đôi khi tôi nghĩ người ta khắt khe với mình quá, nhưng không sao, sự dễ dãi mới là điều tai hại.

-Liên tục xuất hiện trong những chương trình thực tế lớn, nhiều người nói anh có những mối quan hệ “ngoài luồng” với nhà sản xuất?

Tôi có nghe nói và thường thì tôi chỉ mỉm cười. Tôi không cần mất thời gian đi giải thích cho những điều phi lý. Nhưng tôi muốn chia sẻ rằng: tất cả những chương trình đó, tôi tự hào rằng mình đều chủ động tự ứng cử. Tôi đã cho mình một cơ hội công bằng như tất cả những đồng nghiệp khác. Còn sự lựa chọn là thống nhất giữa đài truyền hình, nhà sản xuất và nhà tài trợ.

-Có bao giờ anh nghĩ vì sao đơn vị tổ chức ưu ái cho cái tên của mình trong những chương trình này?

Bởi vì họ chưa tìm đủ sự tin tưởng để đặt vào ứng cử viên khác thôi chứ còn tôi không thấy mình quá giỏi giang gì.

Phan Anh: Yêu và chiều vợ hơn trong lễ tình nhân - 2

Là MC nhưng Phan Anh vẫn đắt show đi dự event như các ca sĩ, và diễn viên nổi tiếng khác

-Thông thường chương trình thực tế nào mà anh dẫn thì năm đấy sẽ lên như "diều gặp gió", anh có thấy thế không?

Cũng có người nói với tôi như thế (cười). Nhưng cũng có người chê bai chương trình nào tôi dẫn là sẽ có scandal.. Thôi thì thực tế thế nào, mỗi người tự thấy theo cách của mình. Tôi không có đưa ra ý kiến về vấn đề này.

Đừng gọi MC Phan Anh là ca sĩ

-Vừa làm MC cho The Voice xong lại quay sang tham gia Cặp đôi hoàn hảo, anh không sợ xuất hiện quá nhiều dễ làm khán giả nhàm chán?

Tôi tham gia với vai trò khác nhau cơ mà (cười). Chẳng nhẽ bạn cũng nghĩ là tôi xuất hiện chỉ để làm đẹp màn hình thôi sao. Nếu như vậy, tôi nghĩ vô số người xứng đáng để lên sóng hơn tôi nhiều.

-Không được đánh giá cao khi hát chung cùng Thái Trinh và có nguy cơ bị loại trong vòng tiếp theo, phải chăng hai người không đầu tư nghiêm túc cho cuộc thi này?

Nếu nhìn vào từng tiết mục thì bạn phải thấy rằng chúng tôi rất nghiêm túc. Từ ý tưởng, trang phục, dàn dựng sân khấu, biên đạo…đều có công sức đóng góp của chúng tôi. Nhưng tiếc là không phải cái gì cũng như mình mong muốn. Có rất nhiều chuyện mà chúng tôi không nên chia sẻ vào lúc này.

-Trước cuộc thi được biết anh rất tự tin về giọng hát của mình nhưng có vẻ mọi thứ đang đi ngược lại?

Tôi không bao giờ tự mãn và tôi làm cái gì cũng muốn nó phải được ít nhất 50% khán giả hài lòng. Tôi biết ca hát không phải là sở trường nên từ xưa đến giờ không có chuyện lấn sân, và để thi cặp đôi hoàn hảo tôi đã đi học thanh nhạc, đã nghe lời khuyên từ nhiều người chứ không phải tham gia lấy được.

Phan Anh: Yêu và chiều vợ hơn trong lễ tình nhân - 3

Phan Anh - Thái Trinh trong cặp đôi hoàn hảo 2012

Nhưng để hát tốt trên sân khấu lại là một chuyện không hề đơn giản, nó phụ thuộc vào vô vàn thứ: chọn tone, chọn cách thể hiện, hoà giọng, hiệu ứng âm thanh, loa kiểm tra, tâm lý… Đến lúc này, tôi thật sự vẫn chưa làm được một nửa những gì mình có thể làm. Tôi buồn nhiều, nhưng không sống với cái nỗi buồn đó mà cố gắng tìm cách để khắc phục những sai lầm đáng tiếc trong những tuần vừa qua.

-Anh đánh giá cao đối thủ nào nhất trong cuộc thi này?

Tôi thấy những cặp như Mỹ Lệ - Khương Ngọc, Phan Đinh Tùng - Cát Phượng, Nathan Lee - Ngọc Oanh là 3 cặp có nhiều thuận lợi để lọt vào top 3.

-Liệu sau CĐHH, khán giả sẽ thấy 1 ca sỹ Phan Anh?

Không, đừng bao giờ gọi tôi là ca sỹ. Tôi đủ biết khả năng của mình đến đâu. Tôi tham gia CĐHH, tất nhiên cũng nghĩ đến việc biết đâu đó có ai gọi mình đi hát góp vui. Nhưng đó là vui thôi, chứ tuyệt nhiên không thể là con đường tôi chọn.

Tết là lúc đền bù cho vợ con

-Liên tục đi biền biệt làm các chương trình ở TP Hồ Chí Minh, vợ anh có bao giờ kêu ca hay phàn nàn gì không?

Thực ra nếu tính tổng cộng thì thời gian tôi ở nhà với vợ nhiều hơn nên chẳng bao giờ có chuyện kêu ca cả. Thỉnh thoảng thấy tôi ở nhà dài dài, vợ tôi còn hỏi đùa: thôi chết rồi, ế show à anh. Tháng sau lấy đâu tiền đóng học cho con.. (cười lớn).

-Mới có thêm một thành viên mới, anh dành thời gian cho cậu út như thế nào?

Đợt này quả thật thì tôi không ở bên cạnh con nhiều được. Do CĐHH thì cần nhiều thời gian để tập luyện hơn, với lại cuối năm cũng nhiều show. Nhưng có một điều rất buồn cười, là bé Pooh mới 4 tháng tuổi nhưng rất thích nói chuyện điện thoại với bố. Có thể à ừ cả tiếng đồng hồ mà không chán. Tôi sẽ đền bù cho các con vào dịp Tết này.

-Con anh tuần nào cũng thấy anh xuất hiện trên tivi vào giờ vàng, chắc bọn trẻ phải tự hào về bố của chúng lắm?

Con gái lớn của tôi thì đã đi học nên chịu khó xem chương trình và phim của bố hơn. Nhưng tôi cũng rất nghiêm khắc thường yêu cầu con đi ngủ sớm vì sáng thứ hai phải đi học. Nó bênh bố lắm, lúc nào cũng nhắc mẹ nhắn tin. Nếu có thể được, thực ra tôi muốn được hát ca khúc dành tặng riêng cho con gái.

Phan Anh: Yêu và chiều vợ hơn trong lễ tình nhân - 4

MC điển trai sẽ dành trọn Tết cho con cái của mình

-Những ngày cận tết vẫn thấy anh chạy show ở Nha Trang và một số tỉnh khác, anh đam mê công việc quá chăng?

Nững chương trình này tôi  ký hợp đồng lâu rồi, lúc ký cũng không để ý thời gian lắm. Tuy nhiên bắt đầu từ 23 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng là khoảng thời gian tôi chỉ dành cho gia đình. Nói thật long thì chưa bao giờ tôi thấy mình là người của công việc cả.

-Anh đã chuẩn bị được gì cho ngày Tết Quý Tỵ này?

Bây giờ để chuẩn bị cho Tết không phải là điều quá khó khăn nữa. Với lại tôi để dành nhiều thời gian cho dịp này mà. Năm nay, chúng tôi cũng muốn tiết kiệm tiền để chuẩn bị cho một số việc lớn như xây nhà thờ họ, rồi đầu tư vào bất động sản nên nói chung cũng sẽ không chi quá nhiều tiền cho Tết.

-Anh quan niệm như thế nào về Tết truyền thống của VN?

Tôi thấy đó là một dịp vô cùng linh thiêng và mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc. Vậy nên, tôi cố gắng cùng với gia đình giữ lại tất cả những nét phong tục của cha ông, trừ những thứ kiêng cữ không văn minh mà thôi. Tôi nghĩ, đó là một nét đẹp mà mình phải có nghĩa vụ phải truyền cho con cháu.

-Những bài học anh dạy con mình trong dịp Tết là gì?

Con tôi còn nhỏ nên cũng đơn giản thôi. Cho con cùng tham gia dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Cho con đi chọn hoa, rồi dạy con phải giữ lễ nghĩa với tổ tiên. Tôi luôn nhắc nhắc con hiểu phong tục Chúc Tết ông bà cha mẹ.

Phan Anh: Yêu và chiều vợ hơn trong lễ tình nhân - 5

Cô con gái lớn của MC Phan Anh

-Anh muốn các cháu có  suy nghĩ hướng ngoại hay nội?

Tôi luôn muốn các con hướng ngoại với một nội tâm sâu sắc. Bản chất bên trong mình đã tràn đầy văn hoá dân tộc rồi thì không có gì phải sợ hoà tan cả. 

-Anh rất ít khi chia sẻ quá nhiều về gia đình, do anh sợ mất fan hay vì điều gì? Vì tôi biết khán giả rất ủng hộ anh trong đời sống riêng tư?

Tôi không sợ cái điều vớ vẩn ấy. Những người yêu mến tôi, tôi thấy họ rất sâu sắc, kể cả những người trẻ. Kiểu yêu thương đó nó nhẹ nhàng, biết điều chứ không phải thái quá. Còn ít chia sẻ về gia đình vì tôi muốn giữ cho gia đình của mình, tôn trọng gia đình của mình. Mỗi người đều có những sự lựa chọn, và những thành viên trong gia đình tôi muốn tận hưởng sự yên bình, ấm áp chứ không phải là cái hào nhoáng, ầm ĩ cùng với đám đông.

-Ngày lễ Valentine năm nay cũng rơi vào ngày mùng 5 Tết, anh có kế hoạch gì không?

À, nhắc tôi mới nhớ. Ngày này, tôi có nhận lời làm chương trình ca nhạc Cám ơn tình yêu. Có lẽ, tôi sẽ mua vé để vợ mình đi xem chồng dẫn chương trình, để vợ chồng hâm nóng tình yêu hơn. Cũng gần một năm rồi vợ tôi ít cùng tôi tham gia những sự kiện kiểu như vậy.

-Một lời chúc mà anh muốn gửi đến cho độc giả Eva dịp tết đến xuân về?

Tôi mong sức khoẻ và tình yêu luôn tràn ngập trong long của mỗi người. Tôi luôn nghĩ yêu thương sẽ hoá giải được mọi thứ, như nhạc sỹ Trịnh Công Sơn từng viết: yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ vậy.

Cám ơn Phan Anh về cuộc trò chuyện, chúc anh luôn thành công và hạnh phúc!

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan