Michael - Catherine: Ly hôn 6.000 tỉ?

Ngày 18/09/2013 09:32 AM (GMT+7)

Nếu không hòa giải, sẽ có một cuộc chia tay “đắt giá” khi phân chia tài sản gần 6.000 tỉ.

Michael Douglas và Catherine Zeta-Jones ly thân sau 13 năm chung sống là đề tài nóng chiếm hầu hết các trang báo lớn ở thời điểm hiện tại. Điều này đem đến nhiều nuối tiếc cho người hâm mộ bởi ít nhất, họ cũng là bảo chứng vững bền giữa thế giới showbiz đầy rẫy những cuộc hôn nhân tắt-bật như đèn nháy. Những tưởng nhiều khó khăn, thử thách được dùng làm chất keo gắn bó, bền bỉ cho đến đầu bạc răng long, nhưng, mấy ai biết được chữ ngờ? Vậy đằng sau việc ly thân và sắp sửa ly hôn, liệu còn những khuất tất gì mà ta chưa biết?

Cuộc tranh chấp tiền tỉ trong đau khổ

Sau khi tuyên bố ly thân, tài tử 68 tuổi ôm nỗi cô đơn và những loại thuốc trị ung thư vòm họng lên một chiếc du thuyền tại Sardinia để ở ẩn và tránh “bão dư luận”. Ông trầm ngâm và đeo kính che đôi mắt mệt mỏi, trũng sâu già nua như người ở tuổi 80. Trong khi đó, Catherine Zeta-Jones lặng lẽ đi siêu thị và chăm sóc các con trong ngôi biệt thự ở New York.

Nhân duyên con người nhiều khi khó đoán, thời gian cũng có thể hàn gắn nhiều vết thương nhưng cũng có thể làm lụi tàn đi những tình yêu lớn. Cho nên, trước khi cặp đôi đưa đơn lên tòa, tin đồn về việc phân chia tài sản trị giá hàng tiệu đô mà họ tích cóp được trong 13 năm chung sống đã rộ lên khắp mặt báo.

Michael - Catherine: Ly hôn 6.000 tỉ? - 1
Đám cưới hoành tráng của Michael Douglas và Catherine Zeta-Jones.

Hiện cả hai đang cân nhắc thủ tục pháp lý để ly hôn sau 13 năm chung sống. Theo danh sách tỉ phú 2013 của tờ Sunday Times, năm qua, cặp đôi này có chung với nhau 185 triệu USD (3.700 tỉ đồng). Cũng theo đánh giá sơ bộ, Catherine kiếm bộn tiền nhờ các phim The Mask of Zorro và Ocean’s Twelve còn Michael cũng kiếm nhiều không kém sau hơn 40 năm tích góp của sự nghiệp. Các phim của ông tính tới nay có doanh thu phòng vé tới 1.5 tỉ bảng Anh (48.000 tỉ đồng). Khối tài sản của Michael được ước tính khoảng 115 triệu bảng Anh (3.680 tỉ đồng) cùng của vợ ông là 70 triệu bảng Anh (2.240 tỉ đồng), gộp chung lại tương đương 300 triệu USD (khoảng 6.000 tỉ đồng). Cho nên rất có thể khi ly hôn, cuộc tranh chấp tài sản gần 6.000 tỉ đồng này sẽ là một đề tài nóng sốt và khiến cặp đôi phải cân nhắc lại.

Sóng gió bắt đầu từ đâu?

Chuyện tình yêu của cặp đôi nổi tiếng này từng khiến nhiều cặp đôi khác tại Hollywood vô cùng ghen tị. Michael Douglas - ngôi sao của phim Bản năng gốc- vốn nổi tiếng với những vai diễn trên màn ảnh và trong đời sống riêng tư đã cầu hôn nữ diễn viên xinh đẹp của nước Anh Catherine Zeta-Jones, người kém ông 25 tuổi một cách cực kỳ lãng mạn.

Lần đầu tiên Michael gặp Zeta -Jones là hồi năm 1998 ở Liên hoan phim Cannes Pháp, ông đã tỏ tình với cô bằng câu nói: “Anh muốn là cha của các con em”. Douglas đã bị Zeta-Jones “hớp hồn” sau khi ông xem cô diễn trong phim Mặt nạ của Zorro (1998). 2 năm sau, họ đã tổ chức một đám cưới long trọng tại khách sạn Plaza ở Manhattan, Mỹ. Catherine Zeta - Jones từng thổ lộ: “Tôi yêu và ngưỡng mộ Michael Douglas ngay khi gặp anh và mối tình của chúng tôi ngày càng mãnh liệt. Tôi biết có nhiều người hoài nghi về mối tình của chúng tôi. Song cho đến nay, tình cảm của chúng tôi không hề suy giảm, dù chỉ 1 phút”.

Michael - Catherine: Ly hôn 6.000 tỉ? - 2
Gia đình hạnh phúc của Michael Douglas và Catherine Zeta-Jones.

Cặp đôi diễn viên Michael Douglas và Catherine Zeta-Jones chênh nhau tới 25 tuổi nhưng trông họ rất đẹp đôi và cả hai luôn dành cho nhau những lời có cánh trong các cuộc trả lời phỏng vấn. Khi lên nhận giải Tony cách đây 3 năm, Catherine Zeta-Jones từng nói: “Các bạn có nhìn thấy người đàn ông ở đây, anh ấy là ngôi sao điện ảnh và tôi là người ở bên anh ấy mỗi đêm”. Thế mà giờ đây, người đàn ông trong mộng của cô đã trở thành một ông già cáu bẳn, khó ưa. “Michael đã già và dường như bệnh tật biến ông thành một người cáu bẳn, khó tính, dễ xét nét mọi thứ chứ không còn điềm đạm như xưa nữa”, bạn bè họ nhận xét thế.

Trước khi cưới Catherine, Michael đã có kinh nghiệm làm chồng của một phụ nữ trẻ hơn ông 14 tuổi là Diandra vào năm 1977. Họ chia tay vào năm 1995. Nhưng phải tới năm 2000, thủ tục ly hôn của họ mới chính thức xong xuôi với đồn thổi rằng Michael mất tới 30 triệu USD (hơn 630 tỉ đồng) trong tài khoản ngân hàng cho Diandra. Quãng thời gian 5 năm đó là sự chịu đựng và thậm chí có lúc Michael Douglas như muốn phát điên.

Sau khi ly dị, Michael bắt đầu hành trình phiêu lưu với các thể loại phụ nữ và men rượu. Ông trở thành ngôi sao được báo chí bàn đến nhiều nhất tại Hollywood thời điểm ấy. Từ năm 2000 trở đi, ông mới tu tỉnh và tiến hành điều trị cai nghiện rượu nhưng khi đó lại xuất hiện tin đồn Michael nghiện sex. Đây cũng là nguyên nhân mà ông cho rằng dẫn tới căn bệnh ung thư vòm họng của mình về sau này.

Đa phần phụ nữ trẻ thường cảm mến mẫu đàn ông từng trải, ga-lăng, tài năng và nổi tiếng, Catherine cũng thế, cô dễ dàng bị “hạ gục” trước hình tượng đẹp trai, tài giỏi của Michael cũng là lẽ đương nhiên. Có điều, khi cánh phóng viên ác ý ngấm ngầm nhắc ông về sự chênh lệch tuổi tác giữa 2 người, về sự lệch pha giới tính... thì ông rất tự tin nói rằng: “Vợ tôi trẻ hơn 25 tuổi và bây giờ tôi chắc chắn tôi là một người chồng tốt hơn tôi 25 năm trước”. Và ông giữ lời hứa đó suốt 13 năm, điều ấy đã là một sự cố gắng cho một ngôi sao lớn và sống trong môi trường quá nhiều bóng hồng vây quanh.

Michael - Catherine: Ly hôn 6.000 tỉ? - 3
Cặp đôi luôn sánh bước bên nhau tại các sự kiện.

Catherine đã luôn tự hào về chồng mình. Họ sánh bước bên nhau mọi lúc, mọi nơi và dành cho nhau những lời có cánh. Nhiều quý ông dù không nói ra nhưng chắc rất ghen tị khi Michael có được vợ trẻ đẹp và tài năng như Catherine. Họ sống ấm êm bên nhau và có 2 con chung là Dylan và Carys. Catherine hầu như không phải chăm sóc con nhiều bởi tự tay Michael sẽ tắm cho con khi chúng còn nhỏ, đưa Dylan đi học lặn và tập cưỡi ngựa cho Carys. Cuộc sống êm đềm trôi và Catherine luôn thừa nhận mình là một phụ nữ hạnh phúc đúng nghĩa.

Thế rồi 3 năm trở lại đây, sóng gió bắt đầu ập xuống gia đình họ. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, năm 2010, Michael Douglas bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng giai đoạn 4. Ông phải phẫu thuật, hóa trị. Dù đã bình phục trở lại nhưng ông vẫn phải kè kè thuốc bên mình. Mới thở phào xong thì tới lượt Catherine phải vào viện điều trị chứng rối loạn lưỡng cực. Đây là một chứng bệnh khiến tâm trạng không ổn định, lúc vui lúc buồn, thất thường khó chịu và dễ dẫn đến tự sát. Cô lại không chịu được việc chồng thú nhận thẳng thừng nguyên nhân bệnh tật làm mất hình tượng như thế. Bệnh tật cũng khiến cho Michael càng bẳn tính. “Michael đã già, anh ấy hơn vợ quá nhiều tuổi và suốt ngày có thể bắt lỗi vợ mình. Vì thế vợ chồng anh ấy suốt ngày cãi nhau”. Một người bạn của họ cho biết.

Hơn nữa, từ khi kết hôn với Michael, Catherine cũng không diễn vai nào đáng kể nữa mà lui về hậu trường. Còn Michael Douglas trước đó đã tan nát cõi lòng khi cậu con trai Cameron của ông với người vợ đầu, Diandra phải ngồi tù vì tội tàng trữ ma túy. Ông sống trong cảm giác đau đớn vì bệnh tật và không dạy dỗ con nên người nên cảm giác cuộc đời này quá ngắn ngủi và không muốn phải chịu khổ sở thêm nữa.

Michael - Catherine: Ly hôn 6.000 tỉ? - 4
Catherine Zeta-Jones sở hữu vẻ đẹp quyến rũ.

Sự căng thẳng khiến cả hai mệt mỏi. Catherine Zeta-Jones từng chia sẻ trên tạp chí Stylist rằng cô rất lo cho sức khỏe gia đình mình. Nỗi lo sợ cứ lớn dần và khiến cô bị suy sụp nghiêm trọng. Nhiều thứ đến cùng lúc khiến mọi người trong gia đình phải nỗ lực vượt qua, mỗi khi mệt mỏi, tất cả ngồi xuống nghỉ ngơi và sau đó lại đi tiếp. Cứ như thế, cuối cùng, họ cũng vượt qua tất cả. Nhưng chỉ vượt qua thôi vẫn là chưa đủ. Sự vượt qua riêng lẻ của từng người mà không có sự hợp sức đã dẫn đến một kết cục buồn. Cả 2 chính thức thừa nhận họ cần có thời gian để kiểm định lại bản thân và xem xét lại cuộc hôn nhân này.

Trang Star Magazine cho biết mặc dù chỉ tuyên bố ly thân nhưng trên thực tế Catherine đang làm thủ tục liên quan đến 300 triệu USD tài sản chung của hai người (6.000 tỉ đồng). Cô kéo dài thời gian để có thể chuẩn bị hồ sơ ly hôn và tranh chấp với Michael Douglas. Riêng Michael, có lẽ cũng đã mỏi mệt nhiều nên ông né tránh tất cả mọi câu hỏi của báo giới. Một số nguồn tin từ X17 cho rằng, có lẽ ở tuổi sắp chạm thất thập, ông cũng khó có nhiều thời gian để lặp lại một kỳ tích mới, đến trước một cô gái trẻ và tự tin nói rằng mình sẽ là bố của con cô ấy. Vì thế, ông nhẫn nại chữa bệnh và lùi vào một chốn bình yên chờ “bão tan”.

Cuộc ly hôn căng thẳng, đắt giá 6.000 tỉ đồng này đã từng diễn ra giữa Demi Moore và chồng cũ Ashton Kutcher hồi năm ngoái và cũng đã tốn rất nhiều giấy mực của báo giới. Giờ đây, nó lại đang có nguy cơ tiến gần đến với cặp vợ chồng này. Vậy nên, có lẽ người hâm mộ sẽ không ác độc để mong đợi Michael và Catherine lặp lại kỳ tích này. Bởi vì rõ ràng tiền cũng không mua và không hàn gắn được hạnh phúc. Sau những ngày tiều tụy, gầy rộc đi vì stress, Catherine đành thú nhận: “Thật là một kinh nghiệm khủng khiếp với tôi. Ơn chúa, tôi đã ký vào giấy ly hôn và đặt sẵn ở dưới ngăn kéo trước khi ra đi”.

Michael - Catherine: Ly hôn 6.000 tỉ? - 5
Nữ minh tinh nổi tiếng luôn nhìn về phía chồng ngay cả khi ông bị ung thư vòm họng.

Có một nhà văn từng viết: “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến cái gì khác đâu?”. Điều đó có lẽ đúng với 2 người họ. Họ tự dằn vặt và rời xa nhau vì những nỗi đau riêng. 13 năm chung sống, chia ngọt sẻ bùi, dĩ nhiên họ cũng cần phải có thời gian lắng lại. Tuy vậy, có lẽ sự mệt mỏi nhàm chán lẫn bệnh tật đã khiến họ rời xa nhau để định vị lại cảm xúc của mình. Riêng người hâm mộ đa số cũng đang hy vọng rằng cặp đôi bền vững nhất Hollywood chỉ tạm thời ly thân mà thôi.

Theo Vy Vy (Mốt & Cuộc Sống)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường Sao Hollywood