Minh Chánh: Lỗ 4 tỷ vì tổ chức thi Hoa hậu

Ngày 23/08/2013 14:05 PM (GMT+7)

Trưởng BTC HH người Việt thế giới 2013 lên tiếng về ngôi vị Á hậu của Quế Vân.

Ngay sau khi cuộc thi Hoa hậu người Việt thế giới 2013 kết thúc với chiến thắng thuộc về Mila Lê, người đẹp Quế Vân dành giải Á hậu 1, dư luận xôn xao thông tin Quế Vân, nữ ca sỹ tại Việt Nam mua giải 40.000 đô la.

Lần đầu tiên, trưởng BTC cuộc thi, ông Minh Chánh lên tiếng về việc này. Theo ông, mình lỗ nặng khi tổ chức các cuộc thi Hoa hậu. Ngoài ra, ông không màng đến dư luận vì ở một xứ tự do như nước Mỹ, nếu muốn, có thể phê bình cả... Obama.

Minh Chánh: Lỗ 4 tỷ vì tổ chức thi Hoa hậu - 1
Ông Minh Chánh, trưởng BTC Hoa hậu người Việt thế giới 2013

Ngay khi Quế Vân tham gia cuộc thi này, dư luận Việt Nam đặt câu hỏi vì sao 1 người 1 đời chồng, 2 con vẫn có thể tham gia 1 cuộc thi nhan sắc?

Ban đầu tôi mời Quế Vân tham dự với tư cách là ca sỹ biểu diễn. Nhưng khi biết được cô ấy là gái độc thân và sở hữu thân hình tuyệt đẹp, đồng thời từng là người mẫu nên tôi quyết định mời cô ấy tham gia cuộc thi này. Đặc biệt, cô ấy có đưa giấy chứng nhận là còn độc thân. Một cô gái độc thân thì đủ tiêu chuẩn tham gia cuộc thi này của chúng tôi.

Một cô gái độc thân nhưng có con vẫn có quyền dự thi?

Quế Vân có con chỉ là tin đồn. Không có bằng chứng cụ thể để chứng minh việc có con là sự thật. Ở Mỹ. mỗi người đều bình đẳng, không thể vì tin đồn mà loại sự tham gia của một thí sinh sáng giá.

Anh nói gì trước thông tin Quế Vân mua giải giá 40.000 đô và ngôi vị Á hậu 4 được "bán với giá" 8.000 đô la?

Thông tin mua giải là vì có người vu khống cho tôi, họ ganh tỵ vì tôi tổ chức thành công một chương trình hoành tráng và quy mô tại hải ngoại. Tôi đã bảo lãnh rất nhiều cô gái đẹp từ Việt Nam sang Mỹ để tham gia chương trình. Ngoài thí sinh còn có rất nhiều người mẫu, á hậu, hoa hậu, chuyên viên trang điểm, phóng viên, khách mời VIP... tại Việt Nam sang tham dự.

Nếu có dính líu đến mua giải thì tôi không dại gì để mình lỗ vốn mỗi khi đứng ra tổ chức chương trình. Từ trước đến nay tôi đã đứng ra tổ chức 5 cuộc thi sắc đẹp qui mô. Tôi bị lỗ $200,000 USD (khoảng 4 tỷ VND). Chưa kể nếu chương trình không thành công tôi còn phải đền 1 triệu đô cho các nhà tài trợ chương trình.

Minh Chánh: Lỗ 4 tỷ vì tổ chức thi Hoa hậu - 2
Quế Vân dính nghi án mua giải 40.000 đô la

Vừa qua, tôi phải đi mượn thêm $100,000 USD ở ngân hàng cho Hoa hậu phu nhân người Việt thế giới diễn ra năm 2012. Bà xã tôi còn bảo nếu không rửa tay mà tiếp tục tổ chức những chương trình Hoa hậu thì bà sẽ li dị tôi.

Một ông bầu có tiếng tại Mỹ lại liên tiếp dính phải scandal mua bán giải cho thí sinh, anh thấy thế nào?

Tôi không quan tâm đến vì mỗi người có quyền tự do ngôn luận vì đây là xứ sở tự do Hoa Kỳ. Nếu tôi không thích thì có thể lên tiếng phê bình, kể cả tổng thống Obama.

Cảm ơn anh!

Theo Tiến Trần (Mốt và Cuộc sống)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường showbiz