“Mốt” phát ngôn gây sốc của người nổi tiếng

Ngày 30/11/2015 10:44 AM (GMT+7)

Vài năm trở lại đây, thỉnh thoảng mạng xã hội lẫn báo chí lại dậy sóng trước hàng loạt phát ngôn “đá xoáy” đồng nghiệp của người nổi tiếng.

Bên cạnh những bình luận cho rằng, đó chẳng qua là nỗi bức xúc bị dồn nén lâu ngày thành phản ứng “tức nước vỡ bờ” thì cũng có không ít người chỉ trích đây là chiêu chơi xấu, hạ bệ nhau. Và đến bây giờ, chuyện “đá xoáy” nhau đã “xưa như trái đất” thì “mốt” mới lên ngôi: Sao bênh vực nhau để “lăng xê” mình.

Tranh thủ “lăng xê mình”!

Mới đây, câu chuyện ca sĩ Mỹ Tâm bị Kỳ Duyên, một MC có tiếng tố “chảnh chọe” khi đi lưu diễn nước ngoài đã gây xôn xao dư luận. Nhiều nghệ sĩ như: Tuấn Hưng, người mẫu Hà Anh… đều lên tiếng cho rằng Mỹ Tâm không có gì sai khi đưa ra những yêu sách về điều kiện ăn ở, phương tiện di chuyển hạng sang.

“Mốt” phát ngôn gây sốc của người nổi tiếng - 1

MC Kỳ Duyên và ca sĩ Mỹ Tâm “đấu khẩu” nhau khiến showbiz chia ra nhiều phe phái.

Tuy nhiên, câu chuyện bắt đầu trở nên phức tạp, thu hút nhiều tranh cãi sau khi ca sĩ Thu Minh chia sẻ trên trang cá nhân với nội dung cô không đồng tình và không dành sự tôn trọng cho việc “giậu đổ bìm leo” khi thấy đồng nghiệp gặp vấn đề. “Mỗi người mỗi vị trí, quan điểm và cách hành xử khác nhau. Cuộc sống muôn màu không thể nói ai đúng, ai sai cả, vì vậy hãy để khán giả quyết định. Và điều mình mong muốn, đó là mình luôn được sống với nghề mà mọi người nhìn vào họ luôn được thấy hào quang đẹp đẽ của ngôi sao trong lòng họ chứ không phải là những chuyện không đáng phía sau sân khấu để rồi bức tranh showbiz ngày càng xỉn màu đi trong mắt xã hội”, Thu Minh viết trên trang cá nhân.

Về cơ bản, quan điểm của giọng ca “Chuông gió” chẳng có gì đáng chỉ trích nhưng chỉ vì cô hồn nhiên “khoe” thêm, mỗi lần lưu diễn đều tự túc từ khâu đặt vé máy bay, khách sạn, phương tiện di chuyển để khỏi phiền ai, mà bản thân cũng không cáu khi không được như ý, thì ngay lập tức vấp phải sự phản ứng của cộng đồng. Nhiều ý kiến cho rằng chính Thu Minh mới là người đang cố tình thể hiện mình đẳng cấp. “Không phải nghệ sĩ nào cũng có điều kiện đặt vé máy bay, khách sạn, phương tiện hạng sang theo ý mình. Một phần vì họ còn bận nhiều việc khác, hơn nữa trong điều kiện lưu diễn ở nước ngoài, môi trường lạ lẫm thì bầu sô hoặc BTC mới là đối tượng nắm rõ những khó khăn, thuận lợi về nơi ăn ở, phương tiện và phải chủ động giúp đỡ nghệ sĩ. Nếu nói về những lần lưu diễn chắc gì Thu Minh đã hơn Mỹ Tâm, và quả thật cô ấy chỉ “đẳng cấp” từ khi kết hôn với chồng Tây giàu có, suốt ngày khoe xế sang, đồ hiệu... Thu Minh tự cho mình quyền phát ngôn “sang chảnh” đã đành nhưng đòi truyền kinh nghiệm cho Mỹ Tâm thì e cô ấy tự tin quá”, một khán giả bình luận.

“Mốt” phát ngôn gây sốc của người nổi tiếng - 2

Không chỉ riêng ca sĩ Thu Minh nhận “gạch đá” dư luận mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong chia sẻ với báo giới kèm theo lời “bênh” Mỹ Tâm cũng không ngại “lăng xê” bản thân mình: “Tôi nói thẳng, tất cả các bầu sô từ trong nước tới hải ngoại đều có một lần nhớ ơn Đàm Vĩnh Hưng, nói ngắn gọn vậy là hiểu tôi sống ra sao. Có khi show người ta không lỗ tôi cũng gia giảm một chút cho người ta vui. Thậm chí, anh em hậu đài hay nhạc công tôi cũng không quên”. Trước lời chia sẻ ấy, không khỏi ngán ngẩm với cách thể hiện “đẳng cấp” có phần hơi lố của ca sĩ này. Đây cũng không phải lần đầu Mr. Đàm “nhờ gió bẻ măng”. Bởi lâu nay, hễ nói về ai, anh chẳng bao giờ quên thể hiện thêm “cái tôi” của mình!

Vỗ tay cho “chìm”

Về câu chuyện người nổi tiếng bênh vực nhau để “lăng xê” mình, Th.s Đào Lê Hòa An – chuyên viên đào tạo kỹ năng sống cho biết: “Trang cá nhân là của mỗi người nên kể cả người của công chúng họ cũng có quyền quyết định nội dung, mục đích đăng tải. Tất nhiên, những trang này thường có rất nhiều người theo dõi và đó chính là một kênh xây dựng hình ảnh, thương hiệu cá nhân. Vì thế, việc lời qua tiếng lại giữa những người nổi tiếng thường đẩy câu chuyện đi xa và kéo theo cả sự tham gia bàn tán, thậm chí là khích bác, giật dây của rất nhiều người không liên quan. Ngoài những bức xúc cá nhân khiến nghệ sĩ phải bày tỏ để tìm hướng giải quyết thì đâu đó vẫn còn những người sử dụng chuyện tố nhau, bênh nhau để hâm nóng tên tuổi, đánh bóng bản thân bằng những thứ không thuộc phạm trù tài năng hay nghệ thuật”.

“Mốt” phát ngôn gây sốc của người nổi tiếng - 3

Quả thật, sau nhiều scandal trong giới showbiz, vì lên tiếng bênh nhau mà nhiều sao Việt đã tự biến mình thành “bà tám, ông tám”. Họ quên mất rằng, mình phán xét, bênh vực đồng nghiệp thì khán giả cũng có thể quay lưng phán xét mình vì thói nhiều chuyện, không chú tâm cống hiến nghệ thuật. Chưa kể, xét ở góc độ tâm lý hoặc truyền thông thì việc một người đang dính phải scandal mà được người khác đứng ra bênh vực là điều tối kỵ trong nguyên tắc xử lý khủng hoảng. Thực tế đã cho thấy nhiều vụ việc vì chủ thể được bênh mà dính đòn đau hơn, thậm chí kéo theo nhiều người khác bị vạ lây.

Chẳng hạn, vụ nhạc sỹ Phương Uyên dính scandal trong The Voice đâm ra lại tác dụng ngược khi tại cuộc họp báo, toàn bộ ê kíp nhảy ra bênh vực trước báo giới. Ca sĩ Hoàng Thùy Linh đã mất bao lâu để “gỡ gạc” hình ảnh sau khi truyền hình phát chương trình 1 tiếng với nội dung giúp cô diễn viên giải thích, xin lỗi vì lộ… clip sex. Một vị giáo sư có tiếng trong giới chuyên môn chỉ vì những lời bênh vực một nữ tác giả trẻ tại cuộc họp báo mà bị dư luận chỉ trích không thương tiếc. Nên nhiều khi cái việc chúng ta bênh người đang (bị coi là) mắc lỗi sẽ kết thúc bằng việc thổi bùng ngọn lửa giận dữ của công chúng, khiến tình tiết càng tăng nặng.

Không phủ nhận, phía sau “mốt” bênh vực nhau của người nổi tiếng luôn chứa đựng có rất nhiều hàm ý. Bênh vì cách nhìn nhận chủ quan, vì ân tình với nhau cũng có mà bênh để thể hiện mình cũng có nhưng trường hợp lên tiếng bênh vực như một cách để “đổ thêm dầu vào lửa” hay vin vào câu chuyện nhằm chứng minh mình thuộc đẳng cấp khác với ý dạy bảo, kẻ cả cũng khá nhiều. Đó có lẽ cũng là một kiểu “vỗ tay cho chìm” đi vậy!

Về câu chuyện này, ca sĩ Mỹ Tâm bày tỏ: “Không hay ho gì khi không phải chuyện của mình mà đi nói chuyện người ta mà thậm chí còn có thái độ dè bỉu, trong khi mình chưa biết thực hư cặn kẽ. Tôi cho rằng việc làm đó không có tính văn minh và thể hiện mình là người xấu tính.Trong nghề này có nhiều chuyện lắm, nếu muốn nói xấu nhau thì rất dễ nhưng tôi nghĩ mỗi người hoạt động nghệ thuật đều nên biết và hiểu đạo đức làm nghề”.

Trao đổi với phón­g viên Báo Gia đình & Xã hội Cuối tháng về vấn đề này, ca sĩ Quang Thành - người có kinh nghiệm tham gia biểu diễn, biên tập, đồng tổ chức và quản lý cho các nghệ sĩ nổi tiếng như: Khánh Ly, Lê Uyên, Thanh Tuyền, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu... cho biết: “Chuyện “giậu đổ bìm leo” là hoàn toàn có thật và càng ngày càng trở nên phổ biến. Việc nghệ sĩ lên tiếng bênh nhau, xét về xu hướng văn minh sẽ giúp người trong cuộc, ngoài cuộc vỡ ra nhiều điều, số đông đứng về lẽ phải. Rốt cuộc, những “anh hùng” nếu không chứng kiến sự việc, không có tầm hiểu biết thì lời bênh cũng chẳng đi đến đâu. Trong mỗi scandal của nghệ sĩ bây giờ, tôi thấy việc bênh vực mà chủ động gọi điện, gặp nhau bày tỏ nỗi niềm, phân tích phải-trái, đúng-sai... thì ít lắm, chủ yếu vẫn là “anh hùng bàn phím” thôi!”

Theo Thùy Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Scandal sao Việt