Nam Trung "đá đểu" Lý Nhã Kỳ nói tiếng Anh dở?

Ngày 13/07/2014 10:44 AM (GMT+7)

Chuyên gia trang điểm khen Thiên Trang phát âm tiếng Anh còn hay hơn Đại sứ Du lịch.

Tối qua (12/7), đêm thi đầu tiên của chương trình Tôi là người chiến thắng - The Winner Is 2014 đã mở màn với phần thi trong bảng Người nổi tiếng 1. Bảy gương mặt thí sinh tham gia tranh đấu trong đêm thi này là diễn viên Trương Thế Vinh, Lã Thiên Cầm, VJ Thiên Trang, diên viên Gia Bảo, Kyo York, Phạm Văn Mách và diễn viên Lan Phương.

Với một số khán giả, chương trình tối qua được nhận xét đã diễn ra không mấy hấp dẫn, các phần trình diễn không để lại nhiều cảm xúc cho khán giả, phần dàn dựng cũng chưa tạo được điểm nhấn gì đáng chú ý. Tuy nhiên, vẫn còn có ý kiến cho rằng, yếu tố kịch tính đã bắt đầu lộ diện ngay đêm khi đầu tiên với màn nhận xét của vị giám khảo Nam Trung được cho là đã cố ý "đá đểu" Lý Nhã Kỳ khi ngồi "ghế nóng".

Nam Trung là gương mặt được lựa chọn để làm giám khảo chính đại diện cho 100 giám khảo báo chí trong đêm thi đầu tiên. Annh mở là một là chuyên gia trang điểm kiêm vai trò stylist có tên tuổi nổi trội về tài năng trong giới thời trang, bên cạnh đó còn là một nhân vật "hét ra lửa" của showbiz Việt.

Từng gây nhiều dư luận trái chiều ở vị trí giám khảo của show truyền hình đình đám VietNam's Next Top Model và gần đây nhất là xuất hiện trong hiện tượng truyền hình Người Bí Ẩn, mỗi phát ngôn của Nam Trung đều có thể khiến công chúng phải chú ý với nhiều đánh giá và thái độ khác nhau.

Phù thủy hóa trang từng chia sẻ trước đêm diễn tối qua: "Tôi ý thức được việc ngồi ở vị trí này có ý nghĩa như thế nào đến tổng thể chương trình. Tôi yêu nhạc, quan tâm đến âm nhạc như 100 vị giám khảo khác nên chắc chắn những gì tôi nói cũng sẽ dựa trên những nền tảng đó. Và đương nhiên, vẫn sẽ là một Nam Trung thẳng thắn, hết mình bất chấp việc bị ném đá. Với tôi, bị ném đá không còn là điều xa lạ!". 

Nam Trung quot;đá đểuquot; Lý Nhã Kỳ nói tiếng Anh dở? - 1

Nam Trung với phần nhận xét tiết mục VJ Thiên Trang

Dường như đã đúng với những gì Nam Trung đã nói, tối qua anh khiến khá nhiều khán giả "giật mình" trong lời nhận xét dành cho phần trình diễn của VJ Thiên Trang. 

Ban đầu, VJ Thiên Trang được xem là một ẩn số của chương trình. Thế nhưng trong đêm thi này, cô đã thể hiện không thành công ca khúc Let it go (ca khúc nổi tiếng trong phim hoạt hình Frozen). Khi được MC Hoài Linh đề nghị nhận xét về tiết mục này, Nam Trung cho rằng VJ Thiên Trang đã hét chứ không phải đang hát, và điều đó làm khó chịu cho người nghe. Điều thú vị nhất là anh chẳng ngại khen nữ VJ đã phát âm tiếng Anh tốt hơn cả Đại sứ Du lịch trên sóng truyền hình trực tiếp.

Lời phát biểu của Nam Trung ngay sau đó đã khiến cư dân mạng "dậy sóng", vì mọi người cho rằng chuyên gia trang điểm này đang muốn "đá đểu" Lý Nhã Kỳ. Nguyên nhân bởi lẽ mấy ngày qua, câu chuyện Lý Nhã Kỳ phát âm tiếng Anh tại Lễ đón nhận biểu tượng của tổ chức New 7 Wonder tại Nam Phi đang thu hút nhiều ý kiến khen chê khác nhau, thậm chí đó còn là những trận đòn "ném đá" vì cho rằng Cựu Đại sứ Du lịch Việt Nam nói tiếng Anh quá... dở.

Nam Trung quot;đá đểuquot; Lý Nhã Kỳ nói tiếng Anh dở? - 2

Nam Trung phủ nhận việc anh đã "đá đểu" Lý Nhã Kỳ sau đêm thi kết thúc.

Kết thúc đêm thi tối qua, khi được hỏi trực tiếp Nam Trung về phần nhận xét được cho là đã cố ý nhắc đến Lý Nhã Kỳ, nam giám khảo lại phủ nhận điều này. Anh cho biết: "Tôi không có ý đá đểu Lý Nhã Kỳ hay một người nào cụ thể cả. Tôi chỉ nói thế thôi, ai nghĩ sao thì nghĩ. Đại sứ Du lịch đâu chỉ có mỗi Lý Nhã Kỳ!".

Mặc dù Nam Trung đã phủ nhận việc "đá đểu" Cựu Đại sứ Du lịch Việt Nam trên "ghế nóng" khi được hỏi, nhưng hẳn nhiên lời giải thích này không hề thuyết phục, vì thực tế Lý Nhã Kỳ là Đại sứ Du lịch Việt Nam đầu tiên và duy nhất đến bây giờ. 

Với việc phủ nhận đã cố ý nhắm đến "kiều nữ" họ Lý, phải chăng rất có thể Nam Trung vì không thích hứng "gạch đá" nên đã cố ý phủ nhận và chẳng dám công nhận ý mình đã nói?

Nam Trung quot;đá đểuquot; Lý Nhã Kỳ nói tiếng Anh dở? - 3

Hoài Linh làm MC chương trình.

Trở lại với diễn biến đêm thi tối qua, sau vòng thi đầu tiên, 4 thí sinh có điểm số cao nhất từ 101 vị giám khảo đã bước vào vòng Đối đầu trực tiếp.

Kyo York - người có điểm số cao nhất ở vòng đầu - chọn đối thủ của mình là diễn viên Gia Bảo. Cặp đấu còn lại là Trương Thế Vinh và Phạm Văn Mách.

Phần trình diễn ca khúc Cry me a river của Trương Thế Vinh trội hơn màn thể hiện Right here waiting for you của Phạm Văn Mách. Do đó, Trương Thế Vinh đã nhận được 90/101 bình chọn từ giám khảo và thẳng tiến vào vòng trong. Tỉ số áp đảo 79/101 cũng nghiêng về Kyo York với ca khúc Hà Nội linh thiêng hào hoa.

Như vậy, Kyo York và Trương Thế Vinh đã giành chiến thắng và đại diện bảng đấu Người nổi tiếng 1 bước vào vòng Tứ kết của chương trình. Cả hai thí sinh Phạm Văn Mách và Gia Bảo đều chấp nhận thương lượng và ra về với 10 triệu đồng từ chương trình.

Nam Trung quot;đá đểuquot; Lý Nhã Kỳ nói tiếng Anh dở? - 4

Trong liveshow đầu tiên của "Tôi là người chiến thắng 2014", Trương Thế Vinh cũng tự tin mở màn chương trình với ca khúc Một lần rồi thôi. Giọng hát nội lực và phần trình diễn ấn tượng, không mấy bất ngờ khi Trương Thế Vinh nhận được sự đánh giá cao với 88 phiếu bình chọn từ 101 vị giám khảo.

Nam Trung quot;đá đểuquot; Lý Nhã Kỳ nói tiếng Anh dở? - 5

Nữ diễn viên trẻ Lã Thiên Cầm khá mạo hiểm khi chọn ca khúc hit gắn liền với tên tuổi Hiền Thục -Yêu dấu theo gió bay để dự thi. Mặc dù đã cố gắng nhưng kỹ thuật xử lý cùng chất giọng không tốt của Thiên Cầm đã không nhận được sự ủng hộ của các vị giám khảo. Phần trình diễn của cô chỉ nhận được 62 phiếu bình chọn.

Nam Trung quot;đá đểuquot; Lý Nhã Kỳ nói tiếng Anh dở? - 6

Gia Bảo đã khéo léo thể hiện khả năng ca hát và năng khiếu hài hước của mình khi chọn ca khúc Vùng trời bình yên bằng cách hát giọng của Đàm Vĩnh Hưng và Hồng Ngọc. Việc giả giọng hai ca sĩ nổi tiếng gắn liền với ca khúc hit này của Gia Bảo đã mang đến cho chương trình một tiết mục thú vị. Phần trình diễn của anh nhận được 75 phiếu bình chọn từ giám khảo.

Nam Trung quot;đá đểuquot; Lý Nhã Kỳ nói tiếng Anh dở? - 7

VJ Thiên Trang ban đầu được xem là một ẩn số của chương trình, thế nhưng trong đêm thi này, cô đã thể hiện không thành công ca khúc Let it go (ca khúc nổi tiếng trong phim hoạt hình Frozen). 

Nam Trung quot;đá đểuquot; Lý Nhã Kỳ nói tiếng Anh dở? - 8

Bốn thí sinh của phần trình diễn đầu tiên, VJ Thiên Trang là người có điểm số thấp nhất. Trương Thế Vinh có điểm số cao nhất và giữ chắc chiếc vé vào vòng đối đầu.

Nam Trung quot;đá đểuquot; Lý Nhã Kỳ nói tiếng Anh dở? - 9

Lượt thi tiếp bắt đầu từ lực sĩ Phạm Văn Mách. Trước khi đến với Tôi là người chiến thắng, anh cũng từng tham gia cuộc thi hát mang tên Cặp đôi hoàn hảo và được đánh giá cao về giọng hát. Trong đêm thi này, anh tự tin thể hiện ca khúc Em sẽ là giấc mơ.

Nam Trung quot;đá đểuquot; Lý Nhã Kỳ nói tiếng Anh dở? - 10

Phạm Văn Mách và VJ Thiên Trang là hai người có số điểm bằng nhau nên phải nhờ đến sự can thiệp của 101 giám khảo một lần nữa để xem ai tiếp tục được đi tiếp vào vòng đối đầu.

Nam Trung quot;đá đểuquot; Lý Nhã Kỳ nói tiếng Anh dở? - 11

Với chất giọng khỏe, nội lực và thể hiện thành công ca khúc Quê nhà với dạt dào cảm xúc, Kyo York là người dẫn đầu trong lượt thi đầu tiên.

Nam Trung quot;đá đểuquot; Lý Nhã Kỳ nói tiếng Anh dở? - 12

Tìm mọi cách để lấy lại giọng nhưng không mấy khả quan, Lan Phương để lộ nhiều điểm yếu trong phần thi tối qua. Cô cũng là người có điểm số thấp nhất trong 7 thí sinh.

Nam Trung quot;đá đểuquot; Lý Nhã Kỳ nói tiếng Anh dở? - 13

Sau lượt thi đầu tiên, ưu thế thuộc về 4 chàng trai. Đây là 4 gương mặt tiếp tục tranh tài ở vòng đối đầu, loại trực tiếp.

Nam Trung quot;đá đểuquot; Lý Nhã Kỳ nói tiếng Anh dở? - 14

Phạm Văn Mách đối đầu cùng Trương Thế Vinh

Nam Trung quot;đá đểuquot; Lý Nhã Kỳ nói tiếng Anh dở? - 15

Trương Thế Vinh không quá khó để "đè bẹp" Phạm văn Mách. Anh nhận được 90 phiếu bình chọn, trong khi đối thủ của mình chỉ có 11 phiếu bình chọn. Nhưng Phạm Văn Mách đã biết dừng lại đúng lúc, chấp nhận thương lượng và nhận về giải thưởng 10 triệu đồng.

Nam Trung quot;đá đểuquot; Lý Nhã Kỳ nói tiếng Anh dở? - 16

Phạm Văn Mách biết dừng lại đúng lúc và chấp nhận thương lượng, nhận giải thuởng 10 triệu đồng từ chương trình.

Nam Trung quot;đá đểuquot; Lý Nhã Kỳ nói tiếng Anh dở? - 17

Tương tự như Phạm Văn Mách, Gia Bảo gặp phải một đối thủ nặng ký hơn mình rất nhiều.

Nam Trung quot;đá đểuquot; Lý Nhã Kỳ nói tiếng Anh dở? - 18

Kyo York không quá khó khăn để vượt qua Gia Bảo. Ngay khi Kyo York chọn Gia Bảo là đối thủ cho phần thi đối đầu thì hầu như khán giả đã đoán được hai cái tên tiếp tục đi vào vòng trong. Đây cũng là điều khiến đêm thi đầu tiên trở nên nhạt nhòa vì khán giả dễ dàng đoán được kết quả.

Nam Trung quot;đá đểuquot; Lý Nhã Kỳ nói tiếng Anh dở? - 19

Gia Bảo biết lượng sức mình, chấp nhận thương lượng và nhận giải thưởng 10 triệu đồng.

Nam Trung quot;đá đểuquot; Lý Nhã Kỳ nói tiếng Anh dở? - 20

Kyo York và Trương Thế Vinh là hai thí sinh đầu tiên có mặt tại vòng bán kết Tôi là người chiến thắng 2014.

Hà Nhuận Nam - Photo: Chanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan