Nathan Lee hát Opera vượt mặt Ngọc Anh

Ngày 30/12/2013 07:38 AM (GMT+7)

Chàng ca sỹ không chuyên duy nhất lại là người có điểm số cao nhất.

Tối qua (29/12), cuộc thi Popstar to OperastarChinh phục đỉnh cao đã chính thức lên sóng liveshow 1 trong sự chờ đợi của rất nhiều khán giả. Đây là chương trình đầu tiên đem âm nhạc Opera đến gần hơn với khán giả Việt

8 ca sỹ tham gia cuộc chơi "cam go" này đã chứng tỏ cho khán giả thấy rằng dòng nhạc tưởng chừng như kén người nghe này lại có nhiều màu sắc mới mẻ và thu hút đến bất ngờ. Trong đêm thi, khán giả đã thực sự bị lôi cuốn bởi những phần biểu diễn ấn tượng của 8 ngôi sao đến từ những dòng nhạc khác nhau. Tuy nhiên, vẫn còn những điều "bỡ ngỡ" cho khán giả, như việc ban giám khảo của cuộc thi chỉ có 2 tháng điểm: 9 hoặc 10; hay như việc ca sỹ Nathan Lee được "ưu ái" với 4 điểm 10, vượt qua tất cả những tên tuổi còn lại như Ngọc Anh, Ngọc Khuê, Khánh Linh, Kasim Hoàng Vũ...

Nathan Lee hát Opera vượt mặt Ngọc Anh - 1
Thanh Bạch và Jennifer Phạm đảm nhiệm vai trò MC cho Popstar to Operastar - Chinh phục đỉnh cao.

Nathan Lee hát Opera vượt mặt Ngọc Anh - 2
8 thí sinh góp mặt trong mùa giải đầu tiên.

Chủ đề trong liveshow 1 tuần này với tên gọi là Freestyle – Thử thách Opera. Với chủ đề này, 8 thí sinh đã bốc thăm ngẫu hứng và chia làm 4 cặp hát đối đầu với nhau. Mỗi thí sinh đã thể hiện một bài hát solo do chính mình lựa chọn. Kết quả bốc thăm như sau: Kasim Hoàng Vũ đối đầu với Khánh Linh, Ngọc Anh đối đầu với Võ Hạ Trâm, Hồ Trung Dũng đối đầu với Ngọc Khuê, và Bùi Anh Tuấn đối đầu với Nathan Lee.

Nathan Lee hát Opera vượt mặt Ngọc Anh - 3
Điểm cho Khánh Linh là: 9 - 10 - 10 - 10 với ca khúc kinh điển The prayer.

Nathan Lee hát Opera vượt mặt Ngọc Anh - 4
Số điểm của Kasim Hoàng Vũ là 9 - 10 - 9 - 10 với ca khúc Can't help falling in love.

Mở màn chương trình là hình ảnh tuyệt đẹp của nữ ca sĩ Khánh Linh  trong trang phục lộng lẫy của một nữ hoàng xinh đẹp. Cô thể hiện ca khúc The prayer của tác giả David Foster. Đây là ca khúc trong vở Truy tìm thanh gươm báu (Quest of Camelot). Với chất giọng cao vút cô đã chinh phục trái tim của Ban Giám khảo và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của rất nhiều khán giả. Kế tiếp là phần trình diễn của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ, anh đã thể hiện thành công ca khúc Can't help falling in love của tác giả  Hugo Peretti, Luigi Creatore, George David Weiss. Đây là bài hát được trình bày bởi huyền thoại Elvis Presley. Ca khúc từng xuất hiện trong tác phẩm Kẻ vô lại xấu xí (Coyote Ugly). Với chất giọng trầm ấm và truyền cảm, bài hát của anh đã đi sâu vào lòng người nghe với dạt dào cảm xúc.

Nathan Lee hát Opera vượt mặt Ngọc Anh - 5
Võ Hạ Trâm là một điểm sáng trong liveshow 1, số điểm cô dành được qua ca khúc Part of your world là 10 - 9 - 10 - 10.

Nathan Lee hát Opera vượt mặt Ngọc Anh - 6
Giảng viên thanh nhạc Ngọc Anh bất ngờ "đội sổ" đêm thi với số điểm: 9 - 9 - 9 - 10 cho ca khúc Memory.

Phần đối đầu của cặp đôi thứ hai là hai nữ ca sĩ Ngọc Anh và ca sĩ Võ Hạ Trâm. Võ Hạ Trâm đã hóa thân thành nàng tiên cá trong bài hát Part of your world của tác giả Alan Menken và Horward Ashman. Bài hát này nằm trong vở nhạc kịch Nàng tiên cá (Little Mermaid, được trình bày bởi nhân vật Ariel với khao khát trở thành người của mình.  Ca sĩ Ngọc Anh đã hóa thân thành một cô mèo trong ca khúc Memory của tác giả Trevor Nunn. Đây là bài hát trong vở nhạc kịch Cats và được trình bày bởi nhân vật Grizabella, một cô mèo đánh mất sự nổi tiếng của mình và bây giờ cô chỉ mong muốn được thế giới chấp nhận.

Nathan Lee hát Opera vượt mặt Ngọc Anh - 7
Hồ Trung Dũng đạt 4 điểm 10 cho Empty chair's at empty table.

Nathan Lee hát Opera vượt mặt Ngọc Anh - 8
Ngọc Khuê cũng "đội sổ" với 3 điểm 9, một điểm 10 qua phần thể hiện Lascia ch'io pianga.

Phần đối đầu của cặp đôi thứ ba là ca sĩ Hồ Trung Dũng và ca sĩ Ngọc Khuê. Ca sĩ Hồ Trung Dũng đã thể hiện thành công ca khúc Empty chair's at empty table của tác giả Herbert Kretzmer. Đây là bài hát trong vở nhạc kịch Những người khốn khổ (Les Misérables). Hồ Trung Dũng đã thể hiện rất đúng với tâm trạng nhân vật trong bài hát. Bên cạnh đó, cách xử lý kỹ thuật của anh cũng rất tốt do vậy anh đã nhận được 4 điểm 10 tuyệt đối từ 4 vị Giám khảo quyền lực trong đêm thi. Còn ca sĩ Ngọc Khuê đã hòa mình với ca khúc Lascia ch'io pianga của tác giả George Frideric Handel. Đây là một khúc aria bất hủ trong vở nhạc kịch Rinaldo được sáng tác năm 1711. Phần thi của cô cũng nhận được nhiều lời khen từ phía Giám khảo chuyên môn và cố vấn trong chương trình.

Nathan Lee hát Opera vượt mặt Ngọc Anh - 9
Nathan Lee chọn ca khúc La donna è mobile và đạt 4 điểm 10.

Nathan Lee hát Opera vượt mặt Ngọc Anh - 10
Bùi Anh Tuấn dành tặng ông nội ca khúc You raise me up và cũng đc 3 điểm 10.

Cặp đối đầu cuối cùng là ca sĩ Nathan Lee và ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Ca sĩ Nathan Lee chọn ca khúc La donna è mobile của tác giả Francesco Maria Piave. Đây vốn là vở Opera do Giuseppe Verdi viết nhạc với Libretto dựa trên vở kịch Le roi s’amuse (Nhà vua vui chơi) của Victor Hugo. Trong phần biểu diễn này anh đã hóa thân thành một hoàng gia trong bộ trang phục sang trọng và cất vang giọng hát trầm ấm của mình. Cũng giống như Hồ Trung Dũng, anh là thí sinh thứ 2 trong đêm thi nhận được tổng số điểm tuyệt đối từ Ban Giám khảo là 40. Không kém cạnh Nathan Lee, Hoàng tử Giọng hát Việt - Bùi Anh Tuấn đã chọn cho mình ca khúc tiếng Anh rất nổi tiếng You raise me up. Anh đã thể hiện bài hát này theo phong cách bán cổ điển rất mới lạ để phù hợp với cuộc thi đồng thời tạo dấu ấn khác biệt trong cách thể hiện và xử lý ca khúc. Phần biểu diễn của anh nhận được nhiều lời khen từ phía Giám khảo bởi anh đã thực sự mang lại cảm xúc cho người nghe.

Nathan Lee hát Opera vượt mặt Ngọc Anh - 11
Giọng ca Opera số 1 Việt Nam - Hà Phạm Thăng Long.

Điều đặc biệt trong đêm thi là phần trình diễn của hai Giám khảo cố vấn của chương trình là: Ivaylo Mihaylov - thạc sĩ tại Học viện Nghệ thuật Plovdiv – Bulgaria và Evelina - giảng viên thanh nhạc và giám đốc điều hành của  Hội đồng Nghệ Thuật trong mô hình “Các hình thức âm nhạc” tại Bulgaria. Cả hai đều là danh ca Opera nổi tiếng quốc tế. Hai Giám khảo này đã hát cùng với giọng ca Opera số 1 Việt Nam - Hà Phạm Thăng Long. Tiết mục này khiến cho khán giả ấn tượng đến mức “nổi da gà” bởi sự hòa âm của những giọng ca cao vút.

Trong đêm thi này tuy từng cặp thí sinh đối đầu nhau nhưng vì đây là liveshow đầu tiên do vậy không có thí sinh nào bị loại. Bắt đầu từ liveshow Chinh phục đỉnh cao thứ 2 trở đi thí sinh có điểm số cao nhất trong đêm thi đầu sẽ bắt cặp với thí sinh có điểm số thấp nhất để thi đấu với nhau. Đêm thi đầu tiên được xem là đêm mở màn để khán giả làm quen với chương trình cũng như thể loại nhạc cổ điển đồng thời giúp ban giám khảo có cái nhìn tổng quát về chất giọng và kỹ thuật của từng ca sĩ.

H.M
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan