Những "đứa con tinh thần" cuối cùng mang mồ hôi, nước mắt của Minh Thuận

Ngày 20/09/2016 10:17 AM (GMT+7)

Được bạn bè, đồng nghiệp đánh giá là người rất tâm huyết với công việc, ngay trước khoảng thời gian nhập viện, Minh Thuận vẫn tham gia đóng phim, xuất hiện trên truyền hình...

Trong suốt những năm làm nghề, Minh Thuận luôn được các anh em đồng nghiệp quý mến. Không chỉ bởi tính cách hiền lành, vui vẻ mà còn vì ngưỡng mộ, khâm phục cái Tâm với nghề, sự lao động, sáng tạo không ngơi nghỉ của anh.

Trấn Thành từng nói: "Tôi cảm nhận được trong anh một tình yêu rất lớn dành cho sân khấu. Một nghệ sỹ quý và nâng niu "từng phút" mình đứng trên thánh đường nghệ thuật". Trong khi MC Thanh Bạch cho rằng: "Điều gì đã hứa thì Thuận cố gắng thực hiện, làm tới nơi tới chốn. Lòng tự trọng và niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng ở Thuận là bài học không bao giờ cũ với các thế hệ nghệ sĩ mới ngày nay”. Với Thanh Thảo, Minh Thuận là tấm gương về sự yêu nghề và đam mê sáng tạo mãnh liệt để cô luôn noi theo. MC Anh Khoa thì bộc bạch: "Anh dạy bảo tôi cái này cái kia, phải có tâm nếu sống với nghề này. Rồi lúc rảnh, tôi chở anh đi chạy show bằng xe máy. Có đêm anh chạy lên đến 10-12 show mà lúc nào cũng tươi cười".

Những quot;đứa con tinh thầnquot; cuối cùng mang mồ hôi, nước mắt của Minh Thuận - 1

Minh Thuận luôn tâm huyết trong từng vai diễn, bất kể chính phụ.

Để rồi, cho đến thời gian cuối đời trước khi nhập viện, Minh Thuận miệt mài đóng phim, đi diễn, hi sinh cho nghệ thuật. Dù đóng vai chính, vai phụ hay với bất kỳ vai trò gì, anh đều rất tâm huyết và gắng sức hoàn thành thật tốt.

Bộ phim cuối cùng của Minh Thuận

Bộ phim điện ảnh Bí ẩn song sinh là phim mà Minh Thuận đã tham gia trong năm cuối đời và chưa được lên sóng, dự kiến đến mùa Halloween này mới phát hành. Trong bộ phim của đạo diễn trẻ Trần Toàn, Minh Thuận đóng cùng Elly Trần, Midu, Mỹ Duyên.

Trong phim, Minh Thuận vào vai ông Hùng có một người em trai song sinh tên Dũng đã qua đời. Theo chia sẻ của nhà sản xuất phim, Minh Thuận tham gia bộ phim như một cơ duyên, do trước đó nam diễn viên ban đầu được mời đóng vai này bị tai nạn bất ngờ nên buộc phải hủy hợp đồng đã ký. May mắn là khi chỉ còn 3 ngày nữa là đến lịch quay ở bối cảnh chính tại Vũng Tàu, Minh Thuận đã nhận lời tham gia sau khi đọc kịch bản. Minh Thuận đã thổ lộ, anh rất lo lắng khi nhận vai vì thời gian quá gấp gáp tuy nhiên vì hiểu và thông cảm được khó khăn của nhà sản xuất nên anh đã đồng ý.

Những quot;đứa con tinh thầnquot; cuối cùng mang mồ hôi, nước mắt của Minh Thuận - 2

Minh Thuận trong bộ phim cuối cùng mang tên "Bí ẩn song sinh".

Những quot;đứa con tinh thầnquot; cuối cùng mang mồ hôi, nước mắt của Minh Thuận - 3

Những ngày này, sức khỏe Minh Thuận đã có dấu hiệu xuống dốc.

Những quot;đứa con tinh thầnquot; cuối cùng mang mồ hôi, nước mắt của Minh Thuận - 4

Tuy nhiên anh vẫn miệt mài bất kể ngày đêm trên phim trường.

Những quot;đứa con tinh thầnquot; cuối cùng mang mồ hôi, nước mắt của Minh Thuận - 5

Minh Thuận vui vẻ bên các đồng nghiệp trẻ tham gia bộ phim.

Mặc dù trong thời gian tham gia ghi hình, sức khỏe của Minh Thuận đã có dấu hiệu suy yếu do các triệu chứng dị ứng ngoài da nhưng anh vẫn cố gắng hoàn thành tốt các cảnh quay, nhất là những cảnh hành động. Vai diễn của Minh Thuận là tuyến nhân vật mấu chốt của bộ phim, vì vậy trước mỗi cảnh quay, ê-kíp sản xuất đều dành thời gian để trao đổi với anh để điều chỉnh hướng diễn xuất phù hợp với sức khỏe và thế mạnh của nam nghệ sĩ.

Trước bộ phim này thì Vệ sĩ Sài Gòn của đạo diễn Ken Ochiai  cũng là một trong những tác phẩm điện ảnh cuối cùng có sự tham gia của Minh Thuận. Trong phim anh đóng một vai phụ và tham gia cùng nhiều đống nghiệp nổi tiếng như Thái Hòa, Kim Lý, Kiều Trinh, Diễm My, Chi Pu, Diệp Lâm Anh...

Theo diễn viên Thái Hòa, trong những ngày quay phim này, Minh Thuận đã có biểu hiện mệt mỏi, tuy nhiên anh vẫn rất vui vẻ, nhiệt tình với cả đoàn phim và luôn trách nhiệm với vai diễn để hoàn thành tất cả các cảnh quay. Phim được quay từ tháng 2, đóng máy vào tháng 4 và dự kiến cuối năm nay mới công chiếu.

Một bộ phim khác Minh Thuận tham gia vào tháng 7/2016 là phim 4 năm 2 chàng và 1 tình yêu của đạo diễn Luk Vân. Nữ đạo diễn từng tâm sự, cô đã bất ngờ khi gọi điện thoại mời thì Minh Thuận nhận lời ngay. Luk Vân cũng cho biết: “Lúc đóng, anh Minh Thuận có nói anh mới bệnh xong, giờ khỏe rồi. Dù tham gia có ba phân đoạn nhưng anh đóng rất nhiệt tình, không ngại đến khung giờ quay 12 giờ đêm - 1 giờ sáng. Mọi người trong đoàn nói anh ốm quá và giọng nói hơi yếu hơn bình thường nhưng là đạo diễn, tôi thấy “lửa nghề” trong anh quá lớn và vượt lên tất cả”.

Như vậy, sau khi Minh Thuận qua đời, khán giả yêu thích điện ảnh có thể thấy hình ảnh anh trong ít nhất 3 bộ phim.

Những show truyền hình cuối cùng

Là một trong những diễn viên, ca sĩ nổi tiếng từ lâu nhưng không thể phủ nhận, show truyền hình đã một lần nữa giúp tên tuổi của Minh Thuận ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Khi tham gia Gương mặt thân quen 2014, anh được đông đảo người hâm mộ ủng hộ, khâm phục và xuất sắc trở thành Á quân. Từ đó đến nay, anh đã tham gia nhiều chương trình truyền hình khác nhau và thể hiện khả năng đa dạng từ diễn hài, ca hát...

Trong năm nay, Minh Thuận xuất hiện trên sóng truyền hình trong Hội quán tiếu lâm. Ở tập 3 của chương trình phát sóng hồi tháng 3, anh đã kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Thúy Nga, Trường Giang, Khởi My, Hứa Minh Đạt... mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

Những quot;đứa con tinh thầnquot; cuối cùng mang mồ hôi, nước mắt của Minh Thuận - 6

Minh Thuận có tài giả gái rất có duyên.

Những quot;đứa con tinh thầnquot; cuối cùng mang mồ hôi, nước mắt của Minh Thuận - 7

Anh tham gia "Hội quán tiếu lâm" bên cạnh dàn danh hài đình đám.

Những quot;đứa con tinh thầnquot; cuối cùng mang mồ hôi, nước mắt của Minh Thuận - 8

Minh Thuận vào vai bà dì đanh đá của Thúy Nga.

Những quot;đứa con tinh thầnquot; cuối cùng mang mồ hôi, nước mắt của Minh Thuận - 9

Nam diễn viên, ca sĩ 6x cùng Hoài Linh, Thúy Nga, Chí Tài, Trường Giang... khiến khán giả thích thú khi mang đến nhiều tiếng cười.

Minh Thuận diễn hài trong "Hội quán tiếu lâm".

Đặc biệt, Minh Thuận giả gái rất nuột nà khi vào vai bà dì của Thúy Nga. Minh Thuận từng giả gái nhiều lần trên truyền hình và lần nay anh lại cho thấy sự khéo léo của mình khi diện đầm sexy, lấp lánh và đi giày cao gót. Không hề lố hay yểu điệu quá đà, nam diễn viên 47 tuổi vào vai "bà dì" của Hoài Linh rất "ngọt". Trái với vẻ ngoài đằm thắm, "bà dì" Minh Thuận lại rất khó tính, đanh đá và rất khó chịu khi "cháu dâu" Thúy Nga không chịu chăm lo bữa cơm gia đình, thường xuyên để cả nhà ăn cơm bụi khi thể hiện chủ đề "An toàn thực phẩm". Minh Thuận và các nghệ sĩ đã tạo nên một bài học ý nghĩa mà mang lại tiếng cười sâu sắc.

Xem những khoảnh khắc vui nhộn của Minh Thuận cùng các nghệ sĩ trong "Hội quán tiếu lâm". (Nguồn video: THVL)

Một show khác mà Minh Thuận tham gia, phát sóng hồi đầu năm mang tên Tài tử tranh tài. Trong tập 8 của chương trình, anh và người bạn tri kỷ Phương Thanh cùng là hai khách mời đặc biệt ngồi "ghế nóng", bên cạnh NSND Bạch Tuyết và danh hài Hoài Linh.

Cả hai còn tạo nên một tiểu phẩm khiến khán giả phấn khích. Hai người "hoán đổi giới tính" cho nhau trong trích đoạn tuồng nổi tiếng "Ngao sò ốc hến". Chị Chanh hóa thân thành quan huyện háo sắc, còn Minh Thuận cải trang làm bà vợ chanh chua, hay ghen. Bị vợ bắt gặp khi đang mon men ngoại tình với Thị Hến làng bên, quan huyện bị một trận no đòn đến mức chỉ còn chiếc quần "xà lỏn" trên người.

Những quot;đứa con tinh thầnquot; cuối cùng mang mồ hôi, nước mắt của Minh Thuận - 10

Những quot;đứa con tinh thầnquot; cuối cùng mang mồ hôi, nước mắt của Minh Thuận - 11

Minh Thuận và bạn tri kỷ Phương Thanh cùng làm giám khảo đặc biệt trong chương trình Tài tử tranh tài.

Những quot;đứa con tinh thầnquot; cuối cùng mang mồ hôi, nước mắt của Minh Thuận - 12

Cả hai "hoán đổi giới tính" trong tiểu phẩm gửi tặng khán giả.

Những quot;đứa con tinh thầnquot; cuối cùng mang mồ hôi, nước mắt của Minh Thuận - 13

Những quot;đứa con tinh thầnquot; cuối cùng mang mồ hôi, nước mắt của Minh Thuận - 14

Minh Thuận giả gái, lột đồ Phương Thanh vì ghen tuông khi vào vai bà vợ chanh chua của quan huyện háo sắc.

Sự kết hợp giữa hai giọng ca đối nghịch ở màn hát cải lương còn khiến người xem vô cùng thích thú. Trong khi Minh Thuận sở hữu chất giọng nhẹ nhàng thì Phương Thanh lại được trời phú giọng ca khàn lạ. Màn "bắt tay" phối hợp của hai nghệ sĩ nhận được những tràng pháo tay ròn rã của đông đảo khán giả cũng như chinh phục các nghệ sĩ gạo cội đang ngồi ghế giám khảo.

Minh Thuận diễn "Ngao sò ốc hến" cùng Phương Thanh.

Album cuối cùng của Minh Thuận

Khởi nghiệp là một ca sĩ, trong suốt sự nghiệp của mình, Minh Thuận từng có thời điểm vô cùng đắt show, cũng như các album ca nhạc của anh bán rất chạy. Đặc biệt khi kết hợp với Nhật Hào trở thành "cặp song ca vàng", cả hai có nhiều ca khúc gây sốt như Chiếc Thuyền Nan, Mong Đợi Ngậm Ngùi, Cô Bé Dỗi Hờn, Chỉ Còn Trái Tim, Không Cần Tình Yêu... Minh Thuận - Nhật Hào còn chiếm kỷ lục chạy show, có đêm đôi bạn chạy show tới 22 điểm tại Sài Gòn mà đến nay chưa có ca sĩ nào vượt qua được kỷ lục này.

Năm 1992, Minh Thuận và Nhật Hào chính thức phát hành album riêng của nhóm tựa đề "Chàng Trai Beijin" làm "điên đảo" giới trẻ thời ấy. Đến năm 1996, hai người tách ra solo gây nhiều tiếc nuối cho khán giả. Năm 1998, hai người lại cùng nhau thực hiện nhiều bộ album Liên khúc xuân, Liên khúc tình yêu, Liên khúc Rap, album nhạc trẻ.

Các album riêng của Minh Thuận gồm có: Album Vol 1 Tình Đầu Chưa Nguôi, Vol 2 Lời Chúc Phúc, Trả Nợ Tình Xa, Rêu Phong, Ta Chẳng Còn Ai thu chung với Phương Thanh, Lời Nguyện Cầu Trong Đêm thực hiện chung với ca sĩ Mỹ Tâm, Ngày thơ ấu đã xa", Chiếc bóng... Trong đó có nhiều album do anh tự biên tập. Đến năm 2006, nam ca sĩ vẫn thỉnh thoảng đi hát nhưng không ra album mới. Bên cạnh đó anh tham gia lĩnh vực kinh doanh và hoạt động cả lĩnh vực điện ảnh.

Album Karo (Caro) phát hành năm 2011 có thể là album cuối cùng trong cuộc đời Minh Thuận. Album đánh dấu sự trở lại của Minh Thuận trên thị trường âm nhạc sau một thời gian khá dài vắng bóng.

Những quot;đứa con tinh thầnquot; cuối cùng mang mồ hôi, nước mắt của Minh Thuận - 15

Những quot;đứa con tinh thầnquot; cuối cùng mang mồ hôi, nước mắt của Minh Thuận - 16

Bìa độc đáo và những hình ảnh ấn tượng của album Karo.

Ghi dấu ấn với vai diễn Lâm Caro trong phim Cô gái xấu xí, Minh Thuận tiếp tục tung ra album mang tên Karo. Ca khúc được chính Minh Thuận sáng tác theo đúng tâm trạng của mình. Ngoài ra trong album này, khán giả có cơ hội nghe lại ca khúc chủ đề Đôi nổi tiếng từ bộ phim mà Minh Thuận tham gia. Album còn có 4 ca khúc Anh đã sai, Tại sao, Khó quên Tình và đời được nhạc sĩ trẻ Lưu Anh Trường viết độc quyền cho giọng hát của anh. Tình và đời cũng đánh dấu sự tái hợp của đôi song ca nổi tiếng một thời Minh Thuận - Nhật Hào.

Album được hòa âm và phối khí theo phong cách trẻ trung nhưng cũng rất da diết, thích hợp thị hiếu của nhiều khán giả. Đặc biệt, bên cạnh những bài hát trẻ trung, Minh Thuận đã đưa vào album của mình các ca khúc nhạc xưa là Không của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và 2 version Buồn của nhạc sĩ Y Vân và Nỗi Buồn của Võ Tá Hân – Phạm Thị Ngọc Liên theo phong cách hoàn toàn mới mẻ.

Những quot;đứa con tinh thầnquot; cuối cùng mang mồ hôi, nước mắt của Minh Thuận - 17

Những hình ảnh của album đều mang hai màu đối lập đen và trắng.

Những quot;đứa con tinh thầnquot; cuối cùng mang mồ hôi, nước mắt của Minh Thuận - 18

Những quot;đứa con tinh thầnquot; cuối cùng mang mồ hôi, nước mắt của Minh Thuận - 19

Những quot;đứa con tinh thầnquot; cuối cùng mang mồ hôi, nước mắt của Minh Thuận - 20

Minh Thuận hóa thân thành những quân cờ trên một bàn cờ giống như tâm sự của anh về cuộc sống.

Sản phẩm âm nhạc này được chính Minh Thuận biên tập cùng với nhạc sĩ Hà Quang Minh, tất cả gồm 11 ca khúc được hòa âm - phối khí theo thể loại R&B dance và R&B ballad bởi 2 nhạc sĩ Việt kiều là Huỳnh Nhật Tân và Dương Khắc Linh.

Trong album được coi là cuối cùng này, Minh Thuận đã rất chăm chút về ý tưởng dựng. Anh dựng nên hình ảnh đối lập nhau trắng và đen. Minh Thuận hóa thân mình thành những quân cờ trên một bàn cờ giống như tâm sự về cuộc sống của anh và phù hợp với các bài hát trong album.

Không phải ngẫu nhiên mà họa tiết Caro lại gắn liền với Minh Thuận như thế. Đó chính là họa tiết mà anh thích nhất ngoài đời thực. Nữ diễn viên Lan Phương từng chia sẻ: "Anh thường hay dặn Phương phải biết chỉn chu vẻ ngoài của mình. Điều Phương ấn tượng nhất là anh có rất nhiều quần áo caro, biết anh thích nên mỗi lần đi đâu, mọi người đều mua về làm quà cho anh”.

Có thể thấy, mỗi sản phẩm dù là vai diễn nhỏ, vai diễn lớn hay những sản phẩm âm nhạc Minh Thuận tham gia, dù không biết nó có thể trở thành tác phẩm cuối cùng của mình hay không, anh đều rất tâm huyết. Nói như Đàm Vĩnh Hưng, anh học hỏi được ở Minh Thuận đó là luôn đi đến tận cùng nếu muốn thực hiện điều gì đó trong nghề nghiệp.

Anne
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nghệ sĩ Việt qua đời