Những Hoa hậu hết lòng vì gia đình

Ngày 28/06/2013 00:19 AM (GMT+7)

Dù là hoa hậu nhưng các người đẹp không mê hào quang showbiz mà hết lòng vì gia đình.

Đăng quang vương miện hoa hậu, được công chúng và báo chí chú ý, tuy nhiên rất nhiều hoa hậu lại chọn cuộc sống bình yên bên gia đình.

Bùi Bích Phương

Bùi Bích Phương là Hoa hậu VN đầu tiên kể từ khi đất nước thống nhất, chị đăng quang HH VN năm 1988. Sinh ra  tại Hà Nội trong một gia đình nghèo, bố đi bộ đội, mẹ ở một mình nhà nuôi các anh em trưởng thành, Bùi Bích Phương phải tự lập khá sớm. Khi trở thành Hoa hậu, chị là sinh viên năm thứ nhất khoa tiếng Anh của Đại học Tổng hợp Hà Nội. Sau vài năm chị nhận được học bổng du học tại Hàn Quốc và có bằng thạc sĩ. Hiện nay chị đang làm việc cho quỹ giáo dục cao học Hàn Quốc.

Những Hoa hậu hết lòng vì gia đình - 1

Bùi Bích Phương đăng quang HH đã hơn 20 năm, đến nay chị vẫn trẻ đẹp

Năm 2000, chị kết hôn với một tiến sĩ từng du học ở Nga. Sau khi kết hôn, chị dành toàn bộ thời gian cho gia đình, không tham gia các hoạt động nghệ thuật, chỉ thỉnh thoảng nhận lời làm khách mời cho một số cuộc thi sắc đẹp ở Hà Nội. Hiện tại chị có 2 con, "đủ nếp đủ tẻ".

Nói về người chồng của mình, Bùi Bích Phương cho biết, chị cảm thấy may mắn vì đã lấy được một người chồng quá tốt, không chỉ yêu thương chị mà còn chăm con rất giỏi, vì thế chị không hề hối tiếc khi từ bỏ ánh hào quang của vương miện: "Trải qua quá trình chung sống, tình yêu ngày càng thắm thiết hơn. Những điều mình làm được cho người mình yêu cũng khiến mình hạnh phúc. Sự hi sinh bản thân chăm sóc chồng con là điều tôi hoàn toàn tự nguyện”. Cho đến giờ, sau hơn 10 năm chung sống, Bích Phương vẫn khẳng định quyết định kết hôn với anh là đúng đắn và nếu được làm lại, chị vẫn sẽ chọn anh.

Những Hoa hậu hết lòng vì gia đình - 2

Không chỉ hạnh phúc, Bùi Bích Phương còn được ngưỡng mộ bởi sự giỏi giang, thành công của chị trong công việc

Nguyễn Diệu Hoa

Nguyễn Diệu Hoa là hoa hậu Việt Nam thứ hai sau Bùi Bích Phương. Chị đăng quang cuộc thi hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong năm 1990. Khi đăng quang chị đang là sinh viên năm thứ 4 khoa tiếng Nga của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Sau đó, chị đã xuất sắc đạt được bằng Thạc sỹ quản trị kinh doanh tại ở Thái Lan. Hiện nay chị đang làm Giám đốc kinh doanh tại một công ty của Thái Lan. Năm 2008, Nguyễn Diệu Hoa tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới (Mrs World) và lọt vào top 5 người đẹp nhất.

Những Hoa hậu hết lòng vì gia đình - 3

HH Diệu Hoa có thể nói thành thạo 5 thứ tiếng

Về đời sống riêng tư, HH Nguyễn Diệu Hoa có một gia đình hạnh phúc với người chồng Ấn Độ và 3 con. Lấy nhau đã hơn 18 năm, nhưng hai vợ chồng chị vẫn luôn hạnh phúc như ngày đầu. Làm dâu ở nước ngoài, không chỉ đảm đang như những người vợ khác, Hoa hậu Diệu Hoa còn dành thời gian cho việc học tiếng Ấn cùng việc tìm hiểu văn hóa Ấn Độ để có thể giao tiếp và hiểu được bố mẹ chồng. Bố mẹ anh Maneesh Dane - chồng HH Diệu Hoa không có con gái nên khi Diệu Hoa về làm dâu, chị rất được bố mẹ chồng thương yêu và chăm sóc.

Nói về bí quyết giữ gìn hạnh phúc của mình, HH Diệu Hoa cho biết, quan trọng nhất chính là tình cảm của hai người, chỉ tình yêu mới có thể gắn kết được cuộc hôn nhân bền vững: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận, vì Maneesh là một người chồng rất tốt và yêu thương vợ con hết lòng. Tôi phải cảm ơn cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vì đã cho tôi được gặp Maneesh. Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất gắn kết tôi và anh là tình cảm. Vật chất rồi cũng mất đi, chỉ có tình yêu là còn lại. Hôn nhân phải được nuôi dưỡng bằng tình yêu giữa hai người”.

Những Hoa hậu hết lòng vì gia đình - 4

Kết hôn gần 20 năm, Diệu Hoa và chồng vẫn hạnh phúc như ngày đầu

HH Mai Phương

Phạm Thị Mai Phương đăng quang HHVN 2002 năm 17 tuổi, khi cô là học sinh chuyên lý của trường THPT Trần Phú (Hải Phòng). Khác với các hoa hậu khác, sau khi đăng quang thường tham gia showbiz thì Mai Phương lại chọn cuộc sống lặng lẽ. Tốt nghiệp lớp 12, cô đi du học ngành Quản trị kinh doanh ở Anh, sau đó, trở về nước, cô làm việc tại quê nhà và kết hôn cùng mối tình đầu - một cán bộ công an TP Hải Phòng.

Những Hoa hậu hết lòng vì gia đình - 5

Mai Phương cũng là một trong những HH hết lòng vì gia đình

Có thời gian, Mai Phương điều hành công ty riêng, mở cửa hàng thời trang, còn giờ đây, cô đã trở thành cán bộ của Hải quan tỉnh Hải Phòng. Sau khi kết hôn, cô có một con trai nhỏ. Hiện bé đã gần 5 tuổi. Mới đây, Mai Phương vừa chào đón một bé trai thứ 2 của gia đình.

Tâm sự về cuộc sống của mình, Mai Phương cho biết, cô hoàn toàn hài lòng với hiện tại. Showbiz không phải là điều mà hoa hậu lựa chọn. Với cô, tổ ấm gia đình mới là quan trọng nhất: "Dù không được báo chí và khán giả nhắc đến nhiều như các hoa hậu khác nhưng tôi không buồn. Thú thực, tôi không để ý đến điều đó đâu. Tôi hài lòng với những gì mình đang có và luôn đặt trách nhiệm làm vợ, làm mẹ lên hàng đầu. Đó mới là điều quan trọng nhất trong cuộc sống hiện tại của tôi.

Tôi quan niệm, tổ ấm phải vững chắc đã, rồi bản thân mới có thể nghĩ đến những ước mơ, đam mê cá nhân. Vì vậy, bây giờ tôi dồn mọi tâm sức vun vén xây dựng cho hạnh phúc gia đình bé nhỏ. Nếu bỏ bê chồng con để tham gia các hoạt động bề nổi, nhỡ may, khi quay đầu nhìn lại, sự bình yên ấy không còn, gia đình tan vỡ thì sao… Tôi không bao giờ muốn điều đó xảy ra với mình".

Những Hoa hậu hết lòng vì gia đình - 6

Sau khi kết hôn, cô không xuất hiện trước công chúng mà toàn tâm toàn ý lo cho tổ ấm nhỏ

HH Thùy Lâm

Thùy Lâm tên thật là Nguyễn Thùy Trang, cô sinh năm 1987, vốn là ca sĩ. Năm 2008, Thùy Lâm đăng quang cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam. Sau đó, cô là đại diện VN được cử đi cuộc thi HH Hoàn vũ thế giới và lọt top 15 người đẹp nhất.

Trước đây, Thùy Lâm cũng đã nổi danh trong nhóm nhạc TyMyTy, và tham gia khá nhiều bộ phim như: Tấm hộ chiếu vào đời, Ghen, Kiều nữ và đại gia, Tây Sơn Hào Kiệt...

Những Hoa hậu hết lòng vì gia đình - 7

Thùy Lâm vốn nổi danh trong lĩnh vực ca hát, làm MC, đóng phim

Khi sự nghiệp đang đỉnh cao, Thùy Lâm kết hôn với một tiến sĩ trẻ đi du học Mỹ về, sau đó, cô có một con trai nhỏ. Từ khi kết hôn, Thùy Lâm rất ít khi xuất hiện trong làng giải trí, chỉ thi thoảng cô tham gia với tư cách khách mời của các chương trình. Năm 2012 vừa qua, cô tiếp tục có thêm một em bé nữa.

Nói về cuộc sống gia đình, Thùy Lâm cho biết, khi chưa kết hôn, cô không nghĩ chồng mình lại tuyệt đến vậy, anh cùng cô chăm sóc con và rất có trách nhiệm với gia đình:

“Tôi rất tự hào về gia đình mình, nhất là chồng tôi. Khi chuẩn bị kết hôn, tôi chằng nghĩ anh ấy tuyệt vời đến vậy. Ông xã biết cùng tôi chăm sóc con, có những quan điểm nuôi dạy con cái rõ ràng, rất có trách nhiệm với gia đình. Anh ấy hay đến mức ngoài sức tưởng tượng của tôi" - Thùy Lâm đầy tự hào nói về "ông xã".

Những Hoa hậu hết lòng vì gia đình - 8

Kết hôn năm 2008, từ đó, Thùy Lâm từ bỏ showbiz để làm tròn trách nhiệm người vợ, người mẹ

An Hạ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu Việt Nam