Những hoa hậu xấu nhất trong lịch sử đấu trường nhan sắc

Ngày 10/02/2015 00:06 AM (GMT+7)

Không ít hoa hậu bị “mổ xẻ” về nhan sắc, dù họ sở hữu những chiếc vương miện danh giá.

Hoa hậu vốn được coi là đại diện cho nhan sắc của phụ nữ ở một quốc gia, khu vực. Tùy vào mỗi cuộc thi mà các tiêu chí đánh giá sẽ có đôi chút khác nhau, nhưng là hoa hậu, tiêu chí đầu tiên là phải đẹp, đẹp từ khuôn mặt đến hình thể. Đặc biệt, khuôn mặt của người đoạt vương miện phải duyên dáng, tươi sáng và tạo được thiện cảm với người đối diện. Tuy nhiên, không phải mọi người đẹp đoạt giải, ngay cả ở tầm cỡ quốc đều được khán giả đánh giá cao về nhan sắc. Hãy cùng điểm lại một số những gương mặt hoa hậu bị “mổ xẻ” về nhan sắc, dù họ sở hữu những chiếc vương miện danh giá nhất

Marie Gabriel Isler – Hoa hậu Hoàn vũ 2013

Những hoa hậu xấu nhất trong lịch sử đấu trường nhan sắc - 1
Khuôn mặt già, thô và làn da có quá nhiều nốt tàn nhang của hoa hậu Hoàn Vũ 2013

Marie Gabriel Isler – đại diện của Venezuala đã giành về vương miện tại Miss Universe 2013 trong những ý kiến trái chiều của dư luận. Khán giả cho rằng, dù hình thể đẹp, nhưng hoa hậu này có khuôn mặt quá già và cứng so với tuổi 25. Bỏ qua lớp trang điểm bằng photoshop, cô có khuôn mặt không cân đối, hai mắt không cân xứng, thiếu đi độ uyển chuyển, nữ tính. Hơn nữa, Marie có làn da quá nhiều nốt tàn nhang và khó có thể che đậy nếu lựa chọn những thiết kế hở vai quyến rũ.

Vu Văn Hà – Hoa hậu Thế giới 2012

Những hoa hậu xấu nhất trong lịch sử đấu trường nhan sắc - 2
Vu Văn Hà không thuyết phục người xem khi dành vương miện Miss World.

Nếu như Trương Tử Lâm từng chiến thắng 1 cách tâm phục, khẩu phục trên sân nhà trong cuộc thi Hoa hậu thế giới 2007 và được ca ngợi như là một trong những hoa hậu đẹp nhất trong lịch sử hoa hậu thế giới, thì Vu Văn Hà lại là người đẹp bị mổ xẻ nhiều về nhan sắc khi giành chiến thắng tại Miss World 2012. Cô không chỉ bị chê già so với tuổi 23 khi đăng quang, mà còn có khuôn mặt góc cạnh, thiếu nét tươi sáng và không đạt chuẩn của một hoa hậu thế giới – vốn coi trọng vẻ đẹp thuần khiết. Lần đăng quang trên sân nhà của Vu Văn Hà không thành công rực rỡ như Trương Tử Lâm. Nhiệm kỳ 1 năm của cô cũng tương đối mờ nhạt và do đó, khán giả nhanh chóng lãng quên cô từng là 1 hoa hậu thế giới.

Brooke Lee – Hoa hậu Hoàn vũ 1997

Những hoa hậu xấu nhất trong lịch sử đấu trường nhan sắc - 3
Nhan sắc xấu ngỡ ngàng của Brooke Lee.

Đến giờ, khán giả vẫn nhắc đến Brooke Lee như một điển hình của một nàng hoa hậu không đạt chuẩn. Brooke Lee mang trong mình dòng máu Hàn Quốc, nhưng cô có ngoại hình và phong cách của Mỹ do sinh ra và trưởng thành tại đất nước này. Trước khi đại diện Mỹ tham dự cuộc thi Miss Universe vào năm 26 tuổi, Lee đã từng giành khá nhiều giải thưởng về sắc đẹp. Dù vậy, nhan sắc của cô không được đánh giá cao, bởi cô chiến thắng ở độ tuổi khá lớn so với các thí sinh trẻ trung khác. Khuôn miệng rộng nhưng không tỏa sáng khi cười, khuôn mặt vuông cứng nhắc cùng vóc dáng khá thô khiến cô không thuyết phục được đại đa số công chúng khi đăng quang.

Bên cạnh các khuôn mặt trong các cuộc thi mang tầm vóc quốc tế, thì các cuộc thi tại quốc gia và khu vực cũng có không ít những hoa hậu bị “ném đá” về nhan sắc, trong đó, Hồng Kông là một nơi sở hữu nhiều người đẹp kém sắc nhất. Đặc điểm dân số ít nhưng lại tổ chức thường niên nên chất lượng các ứng cử viên tham dự càng ngày càng kém. Những năm về sau, đơn vị tổ chức đã từng mở rộng tiêu chí, các ứng viên chỉ cần là người Hoa sinh ra tại Hồng Kông (không cần có quốc tịch hay trưởng thành tại đây) đều được quyền tham dự cuộc thi nhan sắc kiêm tuyển chọn diễn viên này. Các hoa hậu nhiều năm trở lại đây đều không có sắc đẹp, hình thể nổi bật, và cũng có không ít những người bị chê thậm tệ về mặt ngoại hình, nhan sắc. Hãy cùng thử điểm lại những gương mặt này.

Quách Ái Minh

Những hoa hậu xấu nhất trong lịch sử đấu trường nhan sắc - 4

Quách Ái Minh là một cô gái thông minh, nhưng khó có thể cho là xinh đẹp.

Quách Ái Minh là Hoa hậu Hồng Kông năm 1991, đăng quang ngôi vị Hoa hậu trong sự bất ngờ của nhiều khán giả. Cô có vóc dáng khá nhỏ bé, số đô 3 vòng không đạt chuẩn, khuôn mặt thiếu cân đối, cặp mắt nhỏ… Một cách tổng thế, Quách Ái Minh không phải là một cô gái đẹp chứ không nói đến tiêu chuẩn của một Hoa hậu – đại diện cho nhan sắc của chị em phụ nữ. Tuy nhiên, cô lại là người có học vị cao và là một cô gái thông minh, sắc sảo, có phong thái tự tin. Sau này, khi được lăng xê trở thành diễn viên, Quách Ái Minh nhanh chóng chứng tỏ mình là một gương mặt thực lực hơn là dựa vào nhan sắc để đi lên.

Mạc Khả Hân

Những hoa hậu xấu nhất trong lịch sử đấu trường nhan sắc - 5
Khán giả phản đối nhan sắc của hoa hậu Mạc Khả Hân.

Không ai nghĩ Mạc Khả Hân lại có thể là Hoa hậu, dù cô đã đăng quang ngôi vị hoa hậu Hồng Kông năm 1993. Sở hữu chiều cao lý tưởng, nhưng Mạc Khả Hân lại có vóc dáng, bờ vai khá thô. Thêm vào đôi mắt nhỏ một mí điển hình của người Trung Quốc và khuôn mặt góc cạnh khiến cô càng thiếu đi nét quyến rũ, uyển chuyển của một người đẹp. Mạc Khả Hân cũng không thành công trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng bù lại, cô có cuộc hôn nhân hạnh phúc với nam diễn viên điển trai nổi tiếng Phương Trung Tín.

Từ Tử San

Những hoa hậu xấu nhất trong lịch sử đấu trường nhan sắc - 6
Từ Tử San như cậu con trai khi đăng quang hoa hậu.

Nàng hoa hậu 2004 này khiến khán giả không khỏi bùi ngùi về một cuộc thi sắc đẹp từng cho ra lò những diễn viên – người đẹp nổi tiếng như Trương Mạn Ngọc, Châu Hải My… Người xem cũng không hiểu vì sao Từ Tử San lại có thể đăng quang Hoa hậu bởi cô sở hữu một nhan sắc quá đỗi tầm thường. Nước da ngăm đen, đôi mắt một mí, hơi xếch, khuôn mặt thiếu nữ tính… Từ Tử San không có nét của một cô gái đẹp chứ đừng nói đến nhan sắc của một Hoa hậu. Sau này, Hoa hậu Hồng Kông 2004 đã nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ, và cùng với nghệ thuật trang điểm và sự đầu tư trang phục, đến nay, Từ Tử San đã đẹp hơn rất nhiều. Sau hơn 10 năm đăng quang, cô cũng đã trở thành một diễn viên nổi tiếng

Trương Gia Nhi

Những hoa hậu xấu nhất trong lịch sử đấu trường nhan sắc - 7
Khó có thể hiểu tại sao Gia Nhi lại giành về vương miện nhan sắc.

Người giành về chiếc vương miện nhan sắc danh giá tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2007 Trương Gia Nhi đã khiến khán giả thất vọng về nhan sắc của cô. Khuôn mặt to, không thanh tú, đôi mắt nhỏ phải nhờ đến sự hỗ trợ tối đa từ nghệ thuật trang điểm, cũng không khiến cô gây lại được ấn tượng với công chúng. Thậm chí, cô còn bị gán cho biệt danh “Hoa hậu Trư Bát Giới”. Do ngoại hình không ấn tượng nên sau này, cô cũng không được lăng xê nhiều.

Trần Đình Hân

Những hoa hậu xấu nhất trong lịch sử đấu trường nhan sắc - 8
Nụ cười hở lợi của nàng Hoa hậu.

Cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2010 do TVB tổ chức gây ra không ít dư luận trái chiều khi chọn ra người chiến thắng là Trần Đình Hân, 22 tuổi. Khán giả ví von như Trần Đình Hân như một “bà già” bởi cô có khuôn miệng quá nhỏ so với khuôn mặt và một nụ cười hở lợi và như bị móm. Hai mắt có phần cách xa nhau và hình thể cũng không quá đặc biệt khiến Trần Đình Hân trở thành một trong những hoa hậu xấu nhất trong lịch sử hoa hậu Hồng Kông.

L.N
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu nổi tiếng một thời