Những “miếng mồi” câu khán giả của phim Tết

Ngày 11/10/2013 16:35 PM (GMT+7)

Những cái tên hot trong show thực tế là gia vị cho phim của các hãng sản xuất.

Đến hẹn lại lên, những thí sinh nổi lên từ các chương trình truyền hình thực tế luôn được các nhà làm phim trải thảm đỏ mời vào các dự án phim Tết. Sau khi rời cuộc thi Giọng hát Việt nhí, bé Phương Mỹ Chi đã được mời tham gia trong bộ phim hài chiếu Tết 2014 - Hai Lúa, bên cạnh MC Trấn Thành, hoa hậu Diễm Hương. Phương Mỹ Chi là sao truyền hình thực tế thứ 3 tham gia đóng phim sau khi nổi tiếng từ các cuộc thi trên truyền hình.

Công thức mới

Ngay từ khi tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí, Phương Mỹ Chi đã được ví như “thần đồng âm nhạc” bởi giọng hát dân ca mượt mà hiếm có. Dù mới 10 tuổi nhưng cô bé sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo không kém gì các ca sĩ đàn anh, đàn chị. Vì thế, bất cứ hoạt động nào của Phương Mỹ Chi cũng nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo khán giả yêu mến em. Đánh vào tâm lý này, đơn vị sản xuất phim đã nhanh chóng mời em tham gia phim Tết Hai Lúa (đạo diễn: Lê Quang Hưng). Dù chưa biết Phương Mỹ Chi sẽ diễn xuất như thế nào nhưng kể từ khi có thông tin này, khán giả đã ủng hộ nhiệt tình và háo hức chờ đợi. Có thể nói việc nhanh chóng “đặt hàng” Phương Mỹ Chi trong phim Tết năm nay là một tính toán khôn ngoan và nhanh nhạy của nhà sản xuất phim vì họ đang kỳ vọng phim Hai Lúa với sự góp mặt của Phương Mỹ Chi sẽ gây sốt vé vào mùa Tết năm nay. 

Những “miếng mồi” câu khán giả của phim Tết - 1
Phương Mỹ Chi sẽ tham gia phim Tết Hai Lúa.

Cách đây 3 năm, công thức phim Tết thường đơn giản là giải trí hài hước + “hot boy”, “hot girl” khi bên cạnh các danh hài, nhà sản xuất luôn mời các ca sĩ nhạc teen tham gia như Huỳnh Anh, Ngô Kiến Huy, Khổng Tú Quỳnh, Elly Trần, Bảo Thy, Chí Thiện, Baggio... Riêng 3 năm trở lại đây, các nhà sản xuất đã đúc kết thêm một công thức thành công hơn cho phim Tết là giải trí hài hước + thí sinh truyền hình thực tế. Năm ngoái, Bảo Anh được Công ty Sóng Vàng đánh tiếng mời cô vào vai diễn thứ chính trong phim Nhà có 5 nàng tiên (đạo diễn: Trần Ngọc Giàu) từ khi chưa rời cuộc thi Giọng hát Việt.

Tuy không phải là thí sinh đi đến vòng cuối cùng của chương trình Giọng hát Việt nhưng Bảo Anh là một cái tên đình đám vì ngoại hình ưa nhìn và những xì-căng-đan liên quan đến cô trong suốt quá trình tham gia cuộc thi. Vì vậy, Bảo Anh là cái tên ăn khách dễ lôi kéo khán giả tới rạp nhất bên cạnh dàn diễn viên có khả năng gây sốt phòng vé: Hoài Linh, Việt Hương. Trước đó, Phạm Văn Mách cũng được xem là một “phát hiện lạ” của chương trình Cặp đôi hoàn hảo khi khoe giọng hát chuyên nghiệp. Không để tên tuổi anh nguội lạnh, hãng Phước Sang đã mời anh tham gia phim Tết Hello cô Ba. Vào thời điểm đó, tên tuổi Phạm Văn Mách nổi như cồn nên việc anh đi đóng phim còn nóng hơn cả những gương mặt diễn viên, “hot boy” nổi tiếng khác.

Nắm chắc phần thắng

Nhà sản xuất phim Hai Lúa khẳng định họ chọn Phương Mỹ Chi tham gia bộ phim không phải để tăng yếu tố câu khách mà vì Phương Mỹ Chi có nhiều nét tương đồng, gần gũi với nhân vật cô bé mồ côi trong phim. Hãng phim Phước Sang cũng từng cho biết việc mời Phạm Văn Mách là may mắn, trong khi hãng phim đang cần một vai lực sĩ thì Phạm Văn Mách tỏa sáng và thu hút sự quan tâm của khán giả. Dù bác bỏ việc ăn theo sức nóng của những gương mặt này để câu khách phim Tết nhưng rõ ràng những cái tên như Phạm Văn Mách, Bảo Anh, Phương Mỹ Chi chính là nhân tố để các nhà làm phim tự tin giành phần thắng.

Những “miếng mồi” câu khán giả của phim Tết - 2
Bảo Anh trong phim Nhà có 5 nàng tiên.

Một đạo diễn thừa nhận rằng sự tham gia của các thí sinh bước ra từ các chương trình trên truyền hình là chiêu đầu tiên để nhà sản xuất thu hút sự chú ý của khán giả, từ đó họ có thể bội thu từ tiền bán vé. Đạo diễn này còn nhận định: “Phim Hai Lúa có sự góp mặt của Phương Mỹ Chi nắm chắc phần thắng doanh thu. Cũng có thể sắp tới đây, các nhà sản xuất còn lại cũng sẽ nhắm đến một vài gương mặt ăn khách từ các cuộc thi để cạnh tranh trong phim Tết với Hai Lúa”.

Vai diễn còn nhạt nhòa

Khán giả vẫn không quên cảm giác hụt hẫng khi xem phim Hello cô Ba có sự góp mặt của lực sĩ Phạm Văn Mách. Từ khi có lời mời chính thức đến khi bấm máy và trước khi ra lò, vai diễn của anh được giới thiệu rất hoành tráng rằng Phạm Văn Mách hóa thân vào một chàng nông dân nổi tiếng chăm chỉ, hiền lành và luôn bênh vực người khó khăn, rất được bà con chòm xóm kính nể. Hình ảnh Mách tại trường quay cuồn cuộn cơ bắp cùng chiếc khăn rằn cũng được quảng cáo khắp các mặt báo. Đoàn làm phim không ngừng khen ngợi diễn xuất ngọt của Mách khi lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh. Trong khi đó, Phạm Văn Mách cũng tự hào: “Tôi thấy rất hào hứng với công việc này. Hy vọng khán giả sẽ ủng hộ tôi ở lĩnh vực mới!”.

Nhưng khi đến rạp, khán giả thật sự thất vọng vì Mách chỉ đóng vai... quần chúng, không có thân phận, tính cách, xuất hiện duy nhất phân cảnh chừng 10 giây với vài câu thoại ngắn ngủi. Nghe nói trong phim Hai Lúa, Phương Mỹ Chi cũng rất ít phân cảnh, chỉ xuất hiện trong phim ở phân đoạn cuối. Nhưng việc nhà sản xuất dùng tên tuổi Phương Mỹ Chi làm điểm nhấn quảng bá phim khiến khán giả đang lo sợ sẽ gặp lại câu chuyện cũ từ trường hợp của Phạm Văn Mách.

Nhiều người cho rằng dù khán giả thất vọng nhưng xem ra nhà sản xuất đã thành công về mặt doanh thu khi khán giả chịu bỏ tiền tới rạp. Rõ ràng, một phần cũng xuất phát từ thị hiếu bởi không ít khán giả tới rạp vì sự tò mò và hâm mộ những gương mặt đang gây chú ý từ các cuộc thi. Họ chấp nhận bỏ tiền mua vé không hẳn để xem phim mà chỉ để xem thần tượng bén duyên lĩnh vực mới ra sao.

Chính vì những phim có “sao” từ các chương trình truyền hình luôn sốt vé nên các nhà sản xuất mạnh dạn và liều lĩnh hơn khi gom những gương mặt ăn khách vào phim.Trong thời buổi nhà làm phim luôn đặt doanh thu lên hàng đầu, việc mời những nhân tố mới, có sức lôi kéo khán giả là điều dễ hiểu. Đáng nói là nhà sản xuất đã quá lạm dụng những tên tuổi đó để quảng cáo rầm rộ cho phim nhưng sự xuất hiện của họ thì quá nhạt nhòa. Khán giả vẫn cần những phim hấp dẫn và thu hút từ chính nội dung câu chuyện chứ không phải từ những cái tên đang ăn khách dạo chơi trong đó.

Hai phía đều thấy lợi

Các vai diễn cho các tên tuổi nổi tiếng ngoài phim này thường được đưa thêm vào kịch bản khi nhà sản xuất cảm nhận được độ “nóng” ở họ. Dễ thấy cách xây dựng, tạo hình nhân vật cho những gương mặt mới này gần giống với họ ở ngoài đời. Đạo diễn luôn tranh thủ hết sức khoe tài năng của họ trên phim. Bảo Anh vào vai Thiên Hương trong Nhà có 5 nàng tiên là một cô gái có giọng hát bẩm sinh, sau đó dấn thân vào con đường ca hát bằng cách tham gia một cuộc thi âm nhạc.

Phạm Văn Mách trong Hello cô Ba tuy không vào vai lực sĩ nhưng vai diễn chàng nông dân cũng giúp anh khoe thân hình cơ bắp cuồn cuộn, rắn rỏi. Phương Mỹ Chi trong phim Hai Lúa cũng sẽ có cơ hội thể hiện giọng hát dân ca của mình. Thường những diễn viên “bất đắc dĩ này” cũng nhận ra các nhà sản xuất phim đang tận dụng độ ăn khách của mình nhưng cũng muốn tham gia để thử sức ở môn nghệ thuật mới. Vì vậy, đây là cuộc hợp tác mà hai bên đều thấy có lợi.

Theo Minh Nga (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Tết