Những người đẹp không mê ánh hào quang showbiz

Ngày 09/12/2013 00:31 AM (GMT+7)

Thành danh trong các cuộc thi sắc đẹp, tuy nhiên không ít hoa hậu, á hậu lại chọn cuộc sống lặng lẽ.

Trong giới nghệ thuật, không ít người đẹp đoạt được chút danh hiệu là coi đó như "bàn đạp" để tiến thân vào showbiz, tuy nhiên, bên cạnh đó lại có những hoa hậu, á hậu dù đoạt danh hiệu cao nhưng vẫn chọn cuộc sống bình thường.

Hoa hậu Ngô Phương Lan

Đoạt vương miện Hoa hậu thế giới người Việt năm 2007, tuy nhiên, trong giới giải trí, cái tên Ngô Phương Lan không hoàn toàn nổi bật. Bởi đơn giản, cô không chọn con đường nghệ thuật như những người đẹp khác. Nhiều lần được cử đi tham gia các cuộc thi nhan sắc thế giới, nhưng Ngô Phương Lan đều từ chối với lý do học hành. Cô chỉ nhận lời làm MC cho một số chương trình song ngữ. Và đó đa phần là các chương trình mang tính giáo dục cao như: Talk Vietnam, Tôi Tài năng... Còn lại phần lớn thời gian, Ngô Phương Lan dành cho các hoạt động từ thiện, mang tính cộng đồng.

Những người đẹp không mê ánh hào quang showbiz - 1

Ngô Phương Lan đăng quang HH Thế giới người Việt 2007

Nói về cuộc sống bình thường của mình, Ngô Phương Lan cho biết: "Lan yêu thích công tác từ thiện từ lâu nhưng đúng là từ ngày đăng quang, Lan mới thấu hiểu thêm về trách nhiệm của mình. Công tác này không chỉ là hoạt động cho mình chia sẻ hạnh phúc mà còn là việc cần thiết phải làm để giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn. Có khi chỉ một hành động nhỏ nhưng lại làm thay đổi cuộc sống của ai đó".

Tháng 12 này, Ngô Phương Lan kết hôn với một giáo viên làm việc ở Hội Đồng Anh (Hà Nội). Theo tiết lộ, chồng ngoại quốc của Ngô Phương Lan tên là Loz Whitake. Ngô Phương Lan quen Loz Whitaker đã được hơn một năm. Cả hai còn cùng xuất hiện trong mọt số chương trình của VTV6. Hai người tỏ ra rất tình cảm và khăng khít, thấu hiểu nhau và đã quyết định đi đến một kết thúc có hậu là đám cưới.

Những người đẹp không mê ánh hào quang showbiz - 2

Sau đó, cô xuất hiện trong vai trò MC một số chương trình mang tính giáo dục

Những người đẹp không mê ánh hào quang showbiz - 3

Còn lại phần lớn thời gian người đẹp dành cho các hoạt động từ thiện và vì cộng đồng

Á hậu Thụy Vân

Được coi là một trong những á hậu có học vấn khá cao trong showbiz khi đã tốt nghiệp đại học Ngoại thương và có trình độ ngoại ngữ tốt, tuy nhiên, Thụy Vân cũng chọn cuộc sống bình yên với công việc là BTV truyền hình. Bên cạnh đó, cô có một cuộc sống hạnh phúc khiến nhiều người ghen tỵ khi kết hôn với chồng hơn 8 tuổi, làm trong lĩnh vực xây dựng. Hiện tại Thụy Vân đã có một bé trai hơn 1 tuổi.

Những người đẹp không mê ánh hào quang showbiz - 4

Thụy Vân đoạt danh hiệu á hậu 2 cuộc thi HHVN 2008

Không buồn vì quyết định "không bon chen showbiz" của mình, Thụy Vân hoàn toàn hài lòng với những gì đã có. Thậm chí, khi bị chê là "nhạt", người đẹp cũng chấp nhận:

''Có lẽ tôi thuộc tuýp người hơi nhạt, không có gì đột phá. Nhưng ở bên tôi, mọi người cảm thấy an tâm, an toàn và được chia sẻ. Bạn bè bảo tôi như viên kẹo ngọt, trái ngược với những người như thanh chocolate vậy, vừa ngọt vừa đắng, rất mạnh mẽ, cá tính và hấp dẫn. Nói vậy không sai, vì bản chất tôi đã như vậy rồi, có lẽ không nên cố biến mình từ kẹo ngọt sang chocolate, vì như thế sẽ thành một thanh chocolate không ngon nữa''.

Những người đẹp không mê ánh hào quang showbiz - 5

Giờ đây, cô là một BTV Truyền hình

Những người đẹp không mê ánh hào quang showbiz - 6

Người đẹp hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ và con trai

Hoa hậu Thùy Lâm

Vốn là một ca sĩ nổi tiếng, tham gia khá nhiều bộ phim như: Tấm hộ chiếu vào đời, Ghen, Kiều nữ và đại gia, Tây Sơn Hào Kiệt, lại từng đăng quang Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam, với những điều kiện như vậy, Thùy Lâm hoàn toàn có thể trở thành nghệ sĩ hạng A trong showbiz. Tuy nhiên, người đẹp lại tỏ ra không mấy mặn mà với cuộc sống lắm thị phi này.

Những người đẹp không mê ánh hào quang showbiz - 7

Thùy Lâm đăng quang HH hoàn vũ VN

Những người đẹp không mê ánh hào quang showbiz - 8

Cô tham gia khá nhiều phim và từng là ca sĩ

Ngay sau khi kết hôn cùng một tiến sĩ kinh tế, Thùy Lâm ra Hà Nội sinh sống và cô có liền hai bé: một trai một gái. Cô tỏ ra rất kín tiếng về đời sống tình cảm của mình. Chỉ thi thoảng, khán giả bắt gặp cô và chồng tay trong tay đi xem một số chương trình nghệ thuật. Hay gần đây, khi bé gái đã bắt đầu cứng cáp, Thùy Lâm mới trở lại làm khách mời trong một số sự kiện giải trí. Tuy vậy, cô vẫn rất tiết chế và lựa chọn các chương trình khá uy tín để xuất hiện.

Tâm sự về cuộc sống bình thường của mình, Thùy Lâm cho biết, nếu trước đây, cô dành thời gian cho sự nghiệp, thì chắc chắn chỗ đứng của mình sẽ khác. Song cô không hề hối hận bởi điều đó, bởi trong cuộc sống, thường người ta khó có thể làm tốt cả hai: "Không ai có nhiều thứ mình muốn  một lúc cả. Nếu mình muốn gia đình thì mình phải hy sinh thời gian giành cho sự nghiệp. Cách đây 4 năm, khi tôi lập gia đình, sự nghiệp của tôi chưa có gì nhiều và lúc đó, nếu tôi dành cho sự nghiệp thì bây giờ có lẽ chỗ đứng của tôi chắc sẽ khác rồi. Nhưng đổi lại, ông trời đã cho tôi một gia đình tốt với hai đứa con. Như thế là quá đủ!".

Những người đẹp không mê ánh hào quang showbiz - 9

Tuy nhiên, Thùy Lâm không bon chen showbiz mà lặng lẽ bên tổ ấm nhỏ với chồng và 2 con

Á hậu Thùy Trang

Một trong những người đẹp lựa chọn cuộc sống bình thường sau khi đăng quang, đó là á hậu Thùy Trang. Sinh năm 1991, với chiều cao 1m72, số đo ba vòng là: 89-63-92, Thùy Trang từng được đánh giá cao là ứng cử viên cho ngôi vị hoa hậu Việt Nam 2010. Tuy nhiên, năm đó cô chỉ đoạt á hậu 2.

Không buồn vì thứ hạng này, Thùy Trang còn cảm thấy hài lòng. Bởi theo cô và gia đình thì làm á hậu cuộc sống sẽ an nhàn và không bị "soi" nhiều như hoa hậu. Có lẽ cũng vì thế, mà ngay sau khi đoạt danh hiệu, cô trở về cuộc sống bình thường của một sinh viên Đại học Bách Khoa.

Những người đẹp không mê ánh hào quang showbiz - 10

Thùy Trang đoạt danh hiệu á hậu 2 năm 2010

Cũng nhờ việc "không đam mê" showbiz này mà Thùy Trang đã tốt nghiệp đại học với số điểm khá cao và đạt loại giỏi. Cô cũng vừa hoàn thành việc thi vào một công ty dầu khí và chuẩn bị đi làm. Tâm sự về cuộc sống bình thường này, Thùy Trang cho biết:

"Trang nghiêng về cuộc sống ổn định và nhẹ nhàng, còn showbiz lại phải kiên trì làm hình ảnh nên không hợp lắm. Sau khi đi làm Trang sẽ lập gia đình rồi mở kinh doanh riêng trong tương lai. Trang cũng muốn học thêm nhiều cái khác, ví dụ như học tiếng Nhật, học võ hoặc học nấu ăn. Nếu còn có duyên với showbiz thì thi thoảng sẽ tham gia 1 chút".

Sắp tới đây, vào cuối tháng 12, Thùy Trang sẽ kết hôn với một doanh nhân hơn cô 5 tuổi. Hai người đã có một thời gian tìm hiểu nhau và được hai gia đình rất ủng hộ. Á hậu VN 2010 cũng sẽ chuyển vào TP HCM cùng gia đình chồng.

Những người đẹp không mê ánh hào quang showbiz - 11

Sau khi giành danh hiệu, cô vẫn là một sinh viên bình thường, và còn tốt nghiệp ĐH với số điểm cao

Những người đẹp không mê ánh hào quang showbiz - 12

Giờ đây, Thùy Trang chuẩn bị kết hôn và sẽ làm trong ngành dầu khí

An An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường showbiz