Những phát ngôn 'gây sốc' của sao Việt trong tuần

Ngày 15/05/2016 13:45 PM (GMT+7)

Minh Hằng kể về trải nghiệm hãi hùng khi 'cưỡng bức' hơn 30 lần; Minh Vượng tiết lộ đến giờ vẫn không dùng Facebook… là những phát ngôn ấn tượng của sao Việt trong tuần qua.

Minh Hằng: Hãi hùng vì phải cởi hơn 30 lần

Nhiều người đã không khỏi bất ngờ trước diễn xuất của Minh Hằng trong phim “Bao giờ có yêu nhau”, đặc biệt là cảnh bị cưỡng hiếp. Bản thân Minh Hằng cũng cảm thấy ám ảnh và đau lòng trước cảnh quay này.

Những phát ngôn gây sốc của sao Việt trong tuần - 1

Minh Hằng ám ảnh với những cảnh nóng trong phim.

Chia sẻ về cảm xúc khi phải đóng cảnh bị cưỡng bức, Minh Hằng nói: “Minh Hằng phải khóc rất nhiều bởi phải quay hơn 30 lần, để có các cỡ cảnh khác nhau. Quay từ chiều đến khuya mới xong. Diễn nhiều lần như vậy mà mình vẫn phải để cảm xúc như thật để các bạn diễn khác có thể nhập vai.

Thử tưởng tượng, phải khóc 30 lần trong một đêm, phải gào thét đến khản tiếng, đến nỗi cơ thể mệt nhoài. Đã vậy còn bị cởi quần hơn 30 lần, bị đè ra cưỡng bức hơn 30 lần, đó là một trải nghiệm... hãi hùng. Khi xem lại, bản thân mình từng là diễn viên cũng cảm thấy đau lòng trước cảnh quay này”.

Nghệ sĩ Minh Vượng: Không dùng Facebook vì sợ “hại điện”

Mới đây, trong bài phỏng vấn báo chí nghệ sĩ Minh Vượng chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình. Theo đó, chị bận rộn từ 7h sáng đến 23h đêm với công việc giảng dạy và đi diễn miễn phí cho trẻ em.

Những phát ngôn gây sốc của sao Việt trong tuần - 2

 Nghệ sĩ Minh Vượng phải dùng thuốc hàng ngày.

Thông tin khiến người hâm mộ khá sốc đó là trung bình mỗi tháng tiền thuốc của nghệ sĩ Minh Vượng hết từ 25-30 triệu đồng. Mỗi ngày chị phải tự tiêm vào rốn 4 mũi kháng sinh liều cao, uống thêm tiểu đường, thuốc áp huyết... “Nói thật tiền biểu diễn hàng tháng tôi chỉ đủ chi tiêu tiền thuốc, chứ ngoài ra chẳng tiêu pha gì”- chị nói.

Như nhiều người đã biết, nghệ sĩ Minh Vượng bị tiểu đường, áp huyết cao, xương khớp. Năm 2002, chị bị đột quỵ. Tháng 10/2015, chị suýt chết vì bị nhiễm trùng máu. Hơn một năm nay, nghệ sĩ Minh Vượng vẫn tập tễnh một bên chân.

Bên cạnh đó, điều khiến bạn đọc bất ngờ hơn đó là cho đến giờ nghệ sĩ Minh Vượng vẫn không dùng Facebook. “Nghệ sĩ luôn phải cập nhật thông tin hằng ngày hàng giờ. Nhưng đến giờ tôi vẫn không dùng Facebook, bởi sợ nhiều khi hiện đại thành “hại điện””- nghệ sĩ Minh Vượng hài hước nói.

Thành Lộc: Đừng so sánh tôi với Hoài Linh

Khi được hỏi ý kiến về một quan điểm cho rằng “hình ảnh Hoài Linh là đại chúng, bình dân còn Thành Lộc lại sang trọng, bác học”, nghệ sĩ Thành Lộc thẳng thắn nói: “So sánh tôi và Hoài Linh rất khập khiễng, nhất là khi mỗi người đều có những đối tượng khán giả riêng”.

Những phát ngôn gây sốc của sao Việt trong tuần - 3

 Thành Lộc khẳng định Hoài Linh là người mà anh ngưỡng mộ.

Nghệ sĩ Thành Lộc không quên nhấn mạnh: “Tôi nghĩ mọi sự so sánh đều có dụng ý xấu, muốn chúng tôi hiềm khích nhau. Bản thân chúng tôi không bao giờ so kè điều đó, nhất là nghệ sĩ có chỗ đứng trong lòng khán giả”.

Bên cạnh đó, Thành Lộc khẳng định Hoài Linh là người mà anh ngưỡng mộ và học hỏi được nhiều điều, nhất là khi cả hai người cùng ngồi ghế nóng chương trình Vietnam’s Got Talent 2014.  

Ca sĩ Ngọc Anh: Không yêu người giống chồng cũ

Trong chia sẻ mới đây, ca sĩ Ngọc Anh không ngần ngại nói rằng sau ly hôn, cô không có nhu cầu tìm kiếm mẫu người đàn ông giống chồng cũ. “Tôi nói thế này có thể khiến anh buồn nhưng đó là sự thật. Và tôi nghĩ ngay cả anh ấy cũng không đến với một người phụ nữ giống vợ cũ… Tôi rất mong tìm được người dành cho mình thực sự, đến với mình một cách vô tư. Đó nên là người chân thành, phù hợp về mọi mặt, khi ở cạnh nhau thì có sự dung hòa và khiến nửa kia cảm thấy bình yên”- Ngọc Anh chia sẻ.

Những phát ngôn gây sốc của sao Việt trong tuần - 4

 Ca sĩ Ngọc Anh và con gái.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ Sao mai điểm hẹn 2006 tiết lộ con gái 9 tuổi của mình chịu dư chấn tâm lý khi bố mẹ chia tay. “Con gái tôi luôn có suy nghĩ "để dành mẹ cho bố", không muốn những người đàn ông khác tới gần mẹ. Chỉ cần thấy tôi đi cùng một ai đó khác giới và có những hành động thân mật một chút, theo bản năng tự vệ, con sẽ nhìn với ánh mắt rất dữ dội. Bé sống có phần hơi ích kỷ. Nhiều người cũng từng hỏi tại sao tôi lại để con gái trở nên như vậy. Tôi nghĩ đó là việc phát triển tâm lý bình thường. Lỗi không phải do bé, mà là do tôi, do cuộc hôn nhân tan vỡ mà thành”- Ngọc Anh ngậm ngùi nói.  

Theo Đỗ Quyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h