Những vụ ồn ã của showbiz Việt mùa cuối năm

Ngày 27/12/2014 00:06 AM (GMT+7)

Có thể nói, năm 2014, showbiz Việt xảy ra khá nhiều vụ lùm xùm, khiến dư luận ồn ã.

Loki Bảo Long bỏ thi chung kết X-Factor, bị tố yêu đương lăng nhăng

Cuộc thi The X-Factor mùa đầu tiên diễn ra trong năm 2014 tuy không thật sự thành công về hiệu ứng truyền thông bởi có quá ít gương mặt được chú ý, tuy nhiên, vào tuần cuối cùng, khi chỉ còn một đêm diễn nữa là khép lại toàn bộ chương trình thì scandal đình đám nhất đã diễn ra. Đó là việc  Ban tổ chức bất ngờ thông báo Loki Bảo Long bỏ thi do vấn đề về sức khỏe cũng như gia đình đang trong hoàn cảnh đặc biệt.

Là ứng cử viên sáng giá cho chức quán quân nhờ ngoại hình sáng và giọng hát khá truyền cảm, Loki Bảo Long thuộc đội Hồ Quỳnh Hương được kỳ vọng sẽ khiến đêm thi cuối cùng thêm phần gay cấn. Do đó, quyết định bỏ cuộc của anh đã khiến khán giả vừa tiếc nuối nhưng cũng không kém phần phẫn nộ.

Những vụ ồn ã của showbiz Việt mùa cuối năm - 1

Những vụ ồn ã của showbiz Việt mùa cuối năm - 2

Loki Bảo Long bất ngờ bỏ thi trước đêm chung kết khiến khán giả sốc

Chưa dừng lại ở đây, ngay sau khi đêm chung kết kết thúc, một số phóng viên giải trí nhận được tin nhắn nặc danh với nội dung tố nam ca sĩ trẻ đã có mối quan hệ tình cảm lằng nhằng với 4 người gồm: một nam giám khảo, một stylist, một tiến sĩ tâm lý và một doanh nhân. Do đó, việc thí sinh này không dám xuất hiện trong đêm chung kết vì sợ phải đối mặt với những “người tình” này. Lúc này, người giám khảo được nhắc đến trong tin nhắn bị nghi là Đàm Vĩnh Hưng.

Khi được hỏi về sự việc, Mr Đàm nóng nảy bác bỏ: “Chỉ là tin đồn thôi mà, có bằng chứng xác thực gì không?" Đơn vị tổ chức chương trình cũng cho biết họ không có trách nhiệm với chuyện cá nhân của các thí sinh.

Sau sự việc này, Loki Bảo Long vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào về lời tố cáo nặc danh. Anh chàng thí sinh cũng "mất tích" từ dịp đó đến nay và không hề xuất hiện trong bất cứ chương trình hay sự kiện giải trí nào.

Những vụ ồn ã của showbiz Việt mùa cuối năm - 3

Bất ngờ hơn, thí sinh này còn bị tố cáo có quan hệ với một nam giám khảo khiến Mr Đàm bị "vạ lây"

Hàng loạt sao Việt "khẩu chiến" trên mặt báo

Năm qua cũng là năm mà showbiz Việt ồn ã bởi không ít vụ "tố" nhau ngoại tình, hay chia tay rồi kể xấu nhau trên mặt báo.

Ồn ã nhất phải kể đến việc Dương Yến Ngọc "tố" Pha Lê giật chồng. Tuy nhiên, cả chồng cô và Pha Lê phủ nhận điều này. Sự việc căng thẳng đến mức có lần Dương Yến Ngọc từng viết thư khẳng định muốn tự tử. Nhưng rồi, nhờ được sự khuyên ngăn của bạn bè, đồng nghiệp, cuối cùng cô cũng vượt qua và lấy lại cân bằng.

Những vụ ồn ã của showbiz Việt mùa cuối năm - 4

Những vụ ồn ã của showbiz Việt mùa cuối năm - 5

Những vụ ồn ã của showbiz Việt mùa cuối năm - 6

Các vụ tố nhau ồn ã trong năm qua

Ngoài Dương Yến Ngọc, một số vụ kể xấu nhau cũng ồn ào không kém. Đó là việc hot girl Tâm Tít bị người yêu cũ là anh trai Bảo Thy tiết lộ những chuyện không mấy tốt đẹp của cả hai khi yêu nhau, rằng để  yêu Tâm Tít anh trai Bảo Thy phải tiêu tốn 200 triệu trong vòng 3 tuần.

Kế đó, vụ Baggio bị chính vợ mới cưới là Quỳnh Trâm lên tiếng về việc anh qua lại với người yêu cũ - một cô mẫu tây người Tây Ban Nha khá đình đám. Trong khi cô người mẫu này phủ nhận mọi chuyện thì Baggio một thời gian sau lại chính thức thừa nhận câu chuyện. Điều này cũng tốn giấy mực của báo chí một thời gian dài.

Trước đó, việc Thu Minh - Hương Tràm rạn nứt tình cảm mà Hương  Tràm cho rằng nguyên nhân là do Trúc Nhân nói xấu cô với người thầy cũ đã dẫn đến việc Hương Tràm - Trúc Nhân không nhìn mặt nhau và nhiều lần viết tâm trạng bực bội về người kia trên trang cá nhân.

Sơn Tùng vướng nghi án đạo nhạc

Nổi tiếng trong cộng đồng Vpop fan với hàng loạt ca khúc "Em của ngày hôm qua", "Nắng ấm xa dần", "Em đừng đi", "Cơn mưa ngang qua", v.v...  Tuy nhiên, năm qua Sơn Tùng M-TP còn được biết đến qua khá nhiều nghi án đạo nhạc.

Chính nam ca sĩ đã từng lên tiếng thừa nhận anh có sử dụng bản beat của nước ngoài vào trong ca khúc "Em của ngày hôm qua". Sau đó,  ca khúc nhạc phim "Chắc ai đó sẽ về" của anh tiếp tục bị tố đạo bản beat bài hát "Because I Miss You" của Jung Yong Hwa. Trước thông tin cho rằng bản hit mới của mình đạo nhạc, Sơn Tùng vẫn im lặng.

Những vụ ồn ã của showbiz Việt mùa cuối năm - 7

Những vụ ồn ã của showbiz Việt mùa cuối năm - 8

Sơn Tùng liên tiếp dính nghi án đạo nhạc

Để làm rõ vụ việc, Cục Bản quyền tác giả đã ủy quyền cho Hội Âm nhạc Việt Nam thành lập Hội đồng thẩm định ca khúc Chắc ai đó sẽ về. Hội Âm nhạc Việt Nam đã nhờ Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thành lập Hội đồng thẩm định gồm nhiều nhạc sĩ tên tuổi như Phó Đức Phương, Trương Ngọc Ninh, Lê Minh Sơn, Đỗ Bảo, Dương Khắc Linh...

Sau khi đưa ra các phân tích, đánh giá khách quan, nghiêm túc; Hội đồng thẩm định kết luận ca khúc Chắc ai đó sẽ về đã đạo lại ca khúc Because I miss you. Hội đồng thẩm định đã gửi văn bản kết luận tới Cục bản quyền tác giả ngày 10/11, trong đó đề nghị cấm sử dụng và lưu hành trên toàn quốc đối với Chắc ai đó sẽ về. Bộ phim Chàng trai năm ấy cũng vì thế mà nằm chờ ngày để được phát hành.

Cuối tháng 11, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã nhận được email từ phía ca sĩ Jung Yong Hwa. Email này ghi rõ, sau khi thẩm định hai bản thu âm có thấy sự tương đồng nhưng họ không coi đây là ăn cắp bản quyền. Trước thông tin đó, Cục Bản quyền tác giả; Bộ VH,TT&DL quyết định thành lập Hội đồng thẩm định lại ca khúc của Sơn Tùng.

Kết luận cuối cùng của hội đồng thẩm định do Bộ VH,TT&DL thành lập được đưa ra sáng ngày 5/12: “Có sự giống nhau nhất định giữa hai ca khúc. Và ca khúc Chắc ai đó sẽ về  bị ảnh hưởng từ ca khúc Because I miss you của Hàn Quốc. Vì vậy, Bộ VH,TT&DL yêu cầu  ca sĩ Sơn Tùng M-TP phải thay phần beat thì mới được phép lưu hành”. Khi ca khúc được cho phép lưu hành thì bộ phim sử dụng ca khúc này, Chàng trai năm ấy mới có thể ra mắt khán giả…

Những vụ ồn ã của showbiz Việt mùa cuối năm - 9

Câu chuyện đạo nhạc chưa kịp lắng xuống thì việc Sơn Tùng hủy show liên tục ở miền Tây, gây nên thiệt hại lớn cho đơn vị tổ chức lại một lần nữa khiến dư luận dậy sóng. Theo như thỏa thuận giữa hai bên, nam ca sĩ này đã bị yêu cầu phải bồi thường khoản tiền lên đến 600 triệu đồng.

Trước đó, nhạc sĩ Huy Tuấn - người giúp hình ảnh Sơn Tùng đến gần với khán giả như hiện nay cũng quyết định chấm dứt hợp đồng với anh, nguyên nhân được đưa ra có thể là do hệ quả tất yếu từ vụ scandal đạo nhạc của nam ca sĩ "Nắng ấm xa dần".

Nghệ sĩ Việt bị bạc đãi tại Nhật

Giữa tháng 10, những diễn biến xung quanh việc đoàn nghệ sĩ Việt Nam bị đối xử tệ bạc khi được mời tham dự trình diễn tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại đây khiến dư luận hết sức quan tâm.

Những vụ ồn ã của showbiz Việt mùa cuối năm - 10

Những vụ ồn ã của showbiz Việt mùa cuối năm - 11

Đoàn nghệ sĩ VN bị bạc đãi tại Nhật

Theo đó, các nghệ sĩ như Việt Hương, Cẩm Ly, Nguyễn Hưng, Hồ Quang Hiếu, Hoài Lâm, Khánh Bình… không được ban tổ chức chủ động đưa đón, lo chỗ ăn, chỗ ngủ và không trả cát-sê. May mắn nhờ khán giả Việt tại Nhật giúp đỡ và hướng dẫn, đã ngủ qua đêm tại phòng massage. Đêm diễn đầu tiên vào ngày 11/10 vẫn diễn ra bình thường, một số nghệ sĩ được trả một phần cát-sê, một số khác thì không. Tuy nhiên sang đêm thứ hai (12/10), thái độ của ban tổ chức là công ty Việt Show và Motiti vẫn không thay đổi mà tiếp tục thờ ơ. Vì quá mệt mỏi và tức giận, đoàn đã cử Việt Hương lên sân khấu chia sẻ với khán giả mà không biểu diễn như lịch trình trước đó. Khi về tới Việt Nam, đoàn nghệ sĩ Việt không khỏi vui mừng vì cuối cùng cũng đã thoát nạn.

Song, phía công ty sau đó đã tổ chức họp báo ở VN và khẳng định những gì Việt Hương nói là không có cơ sở, thậm chí, còn yêu cầu Việt Hương xin lỗi. Về phía nữ danh hài, cô cho  biết, không muốn lên tiếng thêm về sự việc này và mong mọi phiền phức khép lại để tập trung làm việc.

Những vụ ồn ã của showbiz Việt mùa cuối năm - 12

Tuy nhiên, phía BTC khẳng định Việt Hương nói không đúng

An An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Scandal sao Việt