Phi Nhung hóa sơn nữ, Ngọc Sơn đầy lịch lãm trên sân khấu

Ngày 11/09/2016 10:43 AM (GMT+7)

Ngọc Sơn và Phi Nhung trữ tình và mặn mà trong đêm nhạc Hoàng Thi Thơ được phát sóng trên truyền hình.

Nữ ca sĩ Phi Nhung và danh ca Ngọc Sơn vừa xuất hiện trong chương trình truyền hình Sol Vàng với chủ đề Hoàng Thi Thơ – Đường xưa lối cũ. Cả hai đã thể hiện những bài hát nổi tiếng, rất được yêu thích của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ.

Danh ca Ngọc Sơn góp mặt trên sân khấu với Đám cưới trên đường quê, Tà áo cưới, Ai nhớ chăng ai? Hai bài hát đầu được dàn dựng như một câu chuyện nhỏ xuyên suốt mà nam ca sĩ là nhân vật chính trong câu chuyện. Đám cưới trên đường quêTà áo cưới cũng là 2 trong những ca khúc đầu tiên mà Ngọc Sơn sản xuất, làm nhạc và tự thu trong studio mới tại nhà của mình. Nam ca sĩ chia sẻ anh muốn làm một phòng thu riêng để thỏa mãn đam mê của mình.

Phi Nhung hóa sơn nữ, Ngọc Sơn đầy lịch lãm trên sân khấu - 1

Phi Nhung hóa sơn nữ, Ngọc Sơn đầy lịch lãm trên sân khấu - 2

Ngọc Sơn trữ tình trong "Tà áo cưới" và "Đám cưới trên đường quê"

Ca sĩ hải ngoại Phi Nhung lại mặn mà cùng Chuyện tình trinh nữ tên Thi Mời lên hái đóa hoa rừng. Với Chuyện tình trinh nữ tên Thi, đây là ca khúc viết về chuyện tình buồn của một thiếu nữ người Đà Lạt với một người nghệ sĩ đã có gia đình mà sau này, trong nhiều cuộc phỏng vấn, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã tiết lộ đó chính là ông. Bài hát được Phi Nhung thể hiện sâu lắng, đầy cảm xúc. Trong khi đó, Mời lên hái đóa hoa rừng lại là một thể nghiệm mới lạ của cô với những giai điệu mang âm hưởng Tây Nguyên. Phi Nhung hóa thân thành sơn nữ để vừa hát vừa thể hiện điệu múa của người dân tộc.

Phi Nhung hóa sơn nữ, Ngọc Sơn đầy lịch lãm trên sân khấu - 3

Phi Nhung hóa sơn nữ, Ngọc Sơn đầy lịch lãm trên sân khấu - 4

Trong khi đó, "Sơn nữ" Phi Nhung lại mặn mà, đằm thắm

Bên cạnh Phi Nhung và Ngọc Sơn, danh ca Họa Mi đã xuất hiện trong chương trình để nhận biểu tượng Sol Vàng cao quý cũng như hát tri ân người thầy, người có công tạo dựng nên tên tuổi của mình. Cô thể hiện da diết từ Rong chơi cuối trời quên lãng, Bài thơ cuối cùng, Hỏi người còn nhớ đến ta và ca khúc chủ đề của chương trình. Họa Mi chia sẻ: "Nếu không có nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, sẽ không bao giờ có cái tên Họa Mi trong nền âm nhạc. Tôi vô cùng biết ơn khi ông đã sáng tác rất nhiều bài hát nhạc tình để chắp cánh cho tên tuổi Họa Mi". Trong chương trình, Họa Mi đã thể hiện thật đằm thắm, tha thiết những bản nhạc tình vô cùng nổi tiếng bằng chất giọng mũi trời cho tuyệt đẹp của mình.

Phi Nhung hóa sơn nữ, Ngọc Sơn đầy lịch lãm trên sân khấu - 5

Phi Nhung hóa sơn nữ, Ngọc Sơn đầy lịch lãm trên sân khấu - 6

Phi Nhung hóa sơn nữ, Ngọc Sơn đầy lịch lãm trên sân khấu - 7

Phi Nhung hóa sơn nữ, Ngọc Sơn đầy lịch lãm trên sân khấu - 8

Sau khi nhận biểu tượng Sol Vàng, Họa Mi trở nên nồng nàn, da diết
với âm nhạc Hoàng Thi Thơ

Một điểm sáng nữa của chương trình là phần thể hiện của NSƯT Hồng Vân trong Bông hồng Việt NamMái tranh chiều với giọng hát đầy đặn, nồng nàn. Hai đôi song ca Hà Vân – Phú Quý, Thanh Ngọc – Đông Quân cũng là những nét chấm phá lạ lẫm trong chương trình Đường xưa lối cũ với liên khúc Đưa em qua cánh đồng vàng – Rước tình về với quê hương và liên khúc Túp lều lý tưởng – Xây nhà bên suối. Ngoài ra Hà Vân còn thể hiện Ai buồn hơn ai và Đông Quân hát ca khúc Duyên quê.

Phi Nhung hóa sơn nữ, Ngọc Sơn đầy lịch lãm trên sân khấu - 9

Phi Nhung hóa sơn nữ, Ngọc Sơn đầy lịch lãm trên sân khấu - 10

Phi Nhung hóa sơn nữ, Ngọc Sơn đầy lịch lãm trên sân khấu - 11

Phi Nhung hóa sơn nữ, Ngọc Sơn đầy lịch lãm trên sân khấu - 12

Phi Nhung hóa sơn nữ, Ngọc Sơn đầy lịch lãm trên sân khấu - 13

NSƯT Hồng Vân cùng các ca sĩ trẻ cũng đã có những màn trình diễn ấn tượng

Kho tàng bài hát của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ lên trên 500 ca khúc từ nhạc tình đến quê hương, bolero.  Các nghệ sĩ Phi Nhung, Ngọc Sơn, Hồng Vân, Họa Mi... đã khắc họa một góc chân dung người nhạc sĩ tài hoa qua hơn 15 bài hát nổi tiếng, được yêu thích nhất của ông.

An Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngọc Sơn