Phương Dung - Giao Linh bắt tay làm liveshow để đời

Ngày 03/06/2014 09:02 AM (GMT+7)

Sau hơn 50 năm ca hát, 2 giọng ca vang danh một thời quyết định hợp tác làm liveshow.

Sau thành công của đêm nhạc đầu tiên với nhân vật chính là Elvis Phương, chương trình Sol vàng tiếp tục đến với khán giả qua hai giọng ca vượt thời gian: "nhạn trắng Gò Công" Phương Dung và "nữ hoàng sầu muộn" Giao Linh với chủ đề Còn mãi những khúc tình ca.

Phương Dung là một trong những giọng ca trữ tình hàng đầu vào những năm 1960 - 1970 và đặc biệt nổi danh với ca khúc Nỗi buồn gác trọ của nhạc sĩ Hoài Linh - Mạnh Phát. Cái tên "nhạn trắng Gò Công" là do thi sĩ Hà Huy Hà (Kiên Giang) dành tặng Phương Dung, bởi bà thường xuất hiện trên sân khấu với chiếc áo dài trắng thướt tha.

Trong khi đó, nữ ca sĩ Giao Linh được mệnh danh là "nữ hoàng sầu muộn" bởi chính giọng hát trầm buồn với những giai điệu buồn man mác mà bà từng thể hiện trong các ca khúc mà có lẽ khi nhắc đến không ít người phải nhẩm hát theo như: Lòng mẹ, Tiếng xưa, Màu tím Pensee...

Ca sĩ Giao Linh chia sẻ: "Ca sĩ nào đến từng tuổi này cũng mong muốn hướng về quê hương, muốn được hát cho khán giả quê nhà nghe và được hát trong một chương trình quy mô như thế này thì thật là hạnh phúc. Bản thân Giao Linh rất thần tượng chị Phương Dung. Cả hai từng có thời gian dài đi hát cùng nhau nhưng đứng chung trên sân khấu lớn như thế này thì chưa từng có, nên lần này không tránh khỏi những cảm xúc hồi hộp".

Phương Dung - Giao Linh bắt tay làm liveshow để đời - 1
Danh ca Giao Linh - Phương Dung đều diện tà áo dài truyền thống trong buổi họp báo.

Phương Dung - Giao Linh bắt tay làm liveshow để đời - 2
Danh ca Giao Linh tuy đã đi hát 50 năm nhưng vẫn chưa có một liveshow nào bởi theo bà chia sẻ thì chưa tìm được thời gian và thời cơ hợp lý, chính vì thế lần này được làm liveshow trên quê hương bà cảm thấy vô cùng xúc động.

Theo như lời chia sẻ của đại diện đài truyền hình trong buổi họp báo thì lượng rating cho chương trình số đầu tiên của Sol Vàng - liveshow Elvis Phương rất đáng nể: "Nếu như với Tình  khúc vượt thời gian, chúng tôi phải mất hơn 1 năm xây dựng mới đạt được con số đó thì với ngay số đầu tiên, Sol Vàng đã có thể sánh ngang bằng".

Có thể thấy, hiện nay ngoài những chương trình, ca khúc nhạc trẻ đang áp đảo thị trường thì vẫn còn đó một bộ phận yêu mến nhạc xưa, không chỉ là những bậc trung niên, tiền bối mà còn rất nhiều bạn trẻ đã và đang tìm về cội nguồn, hoài niệm với những ca từ đẹp và giai điệu lãng mạn của thế hệ trước.

Phương Dung - Giao Linh bắt tay làm liveshow để đời - 3
Ca sĩ Phương Vy (giữa) - con gái út của danh ca Phương Dung cũng sẽ góp giọng trong liveshow của Mẹ bằng một ca khúc mà 2 mẹ con đã từng trình diễn trên sân khấu hải ngoại.

Phương Dung - Giao Linh bắt tay làm liveshow để đời - 4

Phương Dung - Giao Linh bắt tay làm liveshow để đời - 5
Mở đầu buổi họp báo, 2 danh ca Phương Dung - Giao Linh nắm chặt tay nhau tiến về khán phòng cất vang tiếng hát trong ca khúc Hai lối mộng gây xúc động bùi ngùi cho không ít phóng viên, nhà báo có mặt.

Phương Dung - Giao Linh bắt tay làm liveshow để đời - 6

Phương Dung - Giao Linh bắt tay làm liveshow để đời - 7
Danh ca Phương Dung không kiềm được nước mắt khi được trở về quê hương và hát tặng cho khán giả quê nhà trong một đêm nhạc được dàn dựng hoành tráng.

Phương Dung - Giao Linh bắt tay làm liveshow để đời - 8

Phương Dung - Giao Linh bắt tay làm liveshow để đời - 9
Con gái Phương Dung ngồi bên dưới và chăm chú theo dõi buổi họp báo.

Phương Dung - Giao Linh bắt tay làm liveshow để đời - 10
Ban tổ chức còn bật mí bên cạnh 2 giọng ca chính thì chương trình còn có sự tham gia của các ca sĩ khách mời như ca sĩ Cẩm Ly, Phi Nhung (con gái nuôi của danh ca Giao Linh) và Trang Mỹ Dung, chương trình sẽ diễn ra vào 14/6 tại nhà hát Hòa Bình.

Phương Dung - Giao Linh bắt tay làm liveshow để đời - 11
Đạo diễn Đinh Anh Dũng (bìa phải) tiết lộ: "Ngay từ khi lên 10 tôi đã được biết đến sự nổi tiếng của 2 danh ca Phương Dung và Giao Linh vì mỗi khi radio phát các ca khúc của hai chị, cả nhà tôi phải ngồi quanh chiếc radio để nghe vì hồi đó tiếng của radio rất nhỏ, sau mấy chục năm tôi lại được đứng đây với vai trò đạo diễn vì thế tôi sẽ đưa vào chương trình những kỉ niệm của bản thân hi vọng sẽ làm chương trình thêm nhiều xúc cảm".

Bài, ảnh: Thanh Nhàn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan