Phương Thanh hóa giải "lời nguyền" trong showbiz

Ngày 13/08/2013 07:35 AM (GMT+7)

Hành động của Phương Thanh khiến khán giả có cái nhìn khác hơn với "lời nguyền của Bảo Yến" về tình bạn trong showbiz.

Trên sân khấu, Phương Thanh vẫn cười với khán giả, tếu táo cùng đồng nghiệp, để rồi sau đó vô tư bật khóc như một đứa trẻ bên cạnh Siu Black. Thế nhưng hình ảnh cô Chanh đăm chiêu suy nghĩ, căng thẳng đến tột độ phía sau ánh đèn trên sân khấu là điều không phải ai cũng thấy được. Tất cả những thứ cảm xúc lẫn lộn ấy lần lượt bộc lộ ra bên ngoài chỉ cách nhau có vài phút, bởi hiếm khi có một sân khấu ca nhạc hội tụ nhiều thành phần khán giả đến thế - yêu mến có, thương cảm có, và... xã hội đen cũng có!.

Lời nguyền "Bảo Yến" đúng hay sai?

Cách đây chừng vài tháng, dư luận từng xôn xao về một bài viết có tên "Tình nghệ sỹ bốc hơi như lời nguyền Bảo Yến". Bài viết kể về câu chuyện đám tang lạnh lẽo của một vị đạo diễn, xung quanh chỉ có người thân thiết, còn giới nghệ sỹ - kể cả những người từng được anh làm nên tên tuổi thì hầu hết vắng mặt đúng như câu hát: "Triệu người quen có mấy người thân/ Khi lìa đời có mấy người đưa".

Phương Thanh hóa giải quot;lời nguyềnquot; trong showbiz - 1
Bảo Yến và những lời "cay nghiệt" về showbiz.

Còn về lời nguyền Bảo Yến, nữ ca sỹ từng chịu không ít lời ra tiếng vào khi thẳng thừng phát ngôn về giới showbiz: "Showbiz Việt là một thế giới không có tình người. Những đồng nghiệp thân thiết bữa trước còn lớn tiếng tung hô chúc tụng bạn, ngay ngày hôm sau chính kẻ đó đạp bạn xuống bùn. Trong giới nghệ sĩ rất hiếm người tốt, chỉ toàn những kẻ luôn mồm xỏ xiên, nói xấu, bêu riếu nhau, chực chờ toan tính hãm hại người tài giỏi hơn mình. Tôi từng nhiều lần là nạn nhân của đồng nghiệp xấu bụng. Thế giới showbiz Việt đầy rẫy sự bon chen, ghen tỵ!”.

Không bàn đến chuyện đúng hay sai trong lời nói của Bảo Yến, vì dĩ nhiên nữ danh ca một thời chẳng dại gì tung ra một câu nói dễ bề đụng chạm đến hàng trăm con người cùng làm nghệ thuật. Ấy vậy nhưng cách đây không lâu, Bảo Yến một lần nữa "đụng chạm", và lần này, cô chỉ đích danh Phương Thanh với những lời lẽ thật chẳng mấy lọt tai.

Bảo Yến cho rằng: “Tên tuổi người nghệ sĩ phải trụ vững và tỏa sáng trên sân khấu 20 năm mới đạt đẳng cấp nghệ sĩ thực thụ! Đến như ca sĩ Phương Thanh cũng chỉ là một trường hợp "sớm nở tối tàn".

Phương Thanh hóa giải quot;lời nguyềnquot; trong showbiz - 2
Chị Chanh từng bị chê là nghệ sỹ "sớm nở, tối tàn".

Không ngại những phát ngôn của đàn chị, Phương Thanh nổi tiếng với việc thẳng tính và bộc trực đã đưa ra những quan điểm khiến nhiều người ngạc nhiên: "Cô Bảo Yến là một bậc tiền bối mà Phương Thanh luôn quý trọng, yêu mến và phục tài. Không chỉ coi cô như một người thân tình mà Phương Thanh còn rất thích nghe cô hát, rất mến phục tài năng và bản lĩnh sân khấu của cô một thời hoàng kim".

Chị Chanh không "phản pháo" giọng ca Mưa trên phố Huế, mà còn bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Phương Thanh coi lời nói của cô Bảo Yến là lời động viên, khích lệ, là sự khích tướng để mình cố gắng nhiều hơn nữa, để mình sung lên mà cống hiến nhiều hơn chứ hoàn toàn không hiểu theo nghĩa chê bai".

Thế nghĩa là trong bản ngã Phương Thanh luôn dành sự tôn kính cho các bậc tiền bối, lắng nghe và tiếp thu thay vì tìm cách công kích lẫn nhau trên mặt báo. Để đến giờ, nếu cần tìm một lý lẽ phủ định "lời nguyền Bảo Yến", chắc chắn người ta sẽ lấy Phương Thanh ra làm ví dụ.

Phương Thanh hóa giải quot;lời nguyềnquot; trong showbiz - 3
Có hay không tình nghệ sỹ trong giới showbiz?

Hay nói cách khác, cùng lúc, Phương Thanh đang nỗ lực để chứng minh đàn chị của mình thấy hai điều: cô sớm nở nhưng chưa vội tàn, và tình nghệ sỹ - với Phương Thanh là điều hoàn toàn hiện hữu.

Đẹp như tình bạn Phương Thanh - Siu Black

Cách đây 2 năm, khi Siu Black thành lập công ty đào tạo ca sỹ, nối tiếp chuỗi thành công ngồi ghế nóng Vietnam Idol, chị Siu còn thử sức mình ở lĩnh vực... bầu show. Đáng tiếc, show ca nhạc đầu tiên do Siu Black tổ chức có đến 2/3 khán đài bỏ ghế trống. Phương Thanh cũng tham gia trình diễn show này, sau khi trình diễn, cô không ngại "mắng" đàn chị ngay trên sân khấu: "Lần sau chị để em bầu show giùm cho".

Phương Thanh hóa giải quot;lời nguyềnquot; trong showbiz - 4
Phương Thanh - Siu Black -  tình bạn đẹp của giới showbiz Việt.

Tình bạn giữa Phương Thanh - Siu Black không có nhiều lời "hoa mỹ" để tôn vinh lẫn nhau trên mặt báo. Trái lại, hầu hết lời lẽ Phương Thanh dành cho chị Siu đều là trách móc, hoặc là thương cảm. Nhất là khi sự vụ Siu Black vỡ nở bắt đầu lan tràn trên các báo, công chúng lại được dịp chứng kiến một tình bạn "lạ" trong giới showbiz. Tình bạn không liên quan đến chuyên môn, cũng chẳng phải chuyện gia đình mà dính líu tới... giới giang hồ! Và đó là lúc Siu Black cần Phương Thanh ra mặt.

Phương Thanh hóa giải quot;lời nguyềnquot; trong showbiz - 5
Phương Thanh và ánh mắt dữ dội, đăm chiêu phía sau hậu trường show diễn của Siu Black.

Phương Thanh hóa giải quot;lời nguyềnquot; trong showbiz - 6
Phương Thanh không giống với hình ảnh cô Chanh cười vô tư trên sân khấu.

Chẳng phải ngẫu nhiên là đạo diễn Vũ Ngọc Đãng từng mời "cô Chanh" vào vai gái giang hồ trong phim của mình. Chị Chanh có gương mặt khi suy tư rất dữ dằn, trông như người trải đời và bôn ba thương trường lâu năm. Thực tế, Phương Thanh chỉ là một người nghệ sỹ, và đúng như chị nói: "Nghệ sỹ thì chỉ có thể làm nghệ sỹ". Trên sân khấu, Phương Thanh sống đúng là mình, là một người cống hiến cho nghệ thuật. Nhưng khi giải quyết sự vụ với giới giang hồ, chị khó lòng dùng nước mắt và sự thăng hoa, mà phải "dữ", thậm chí gồng mình lên gấp nhiều lần cốt để không phải sợ hãi trước bất kỳ ai.

Thế nên mới có chuyện, buổi sáng đầu tuần, tất thảy các báo đăng tin trang chủ về Phương Thanh - Siu Black, không quên gắn kèm các từ "chủ nợ", "cảnh sát", "xã hội đen", "lo sợ" để tăng tính... "hình sự". Chẳng ai miêu tả niềm vui, sự lãng mạn hay hài hước dù rằng đây là một show ca nhạc.

Phương Thanh hóa giải quot;lời nguyềnquot; trong showbiz - 7

Phương Thanh hóa giải quot;lời nguyềnquot; trong showbiz - 8

Phương Thanh hóa giải quot;lời nguyềnquot; trong showbiz - 9
Những xúc cảm liên tiếp thay đổi chỉ cách nhau một vài phút.

Lần này, Phương Thanh lại rơi nước mắt, nhưng không phải trong những show truyền hình người ta cần chị góp mặt để tăng kịch tính, mà đây là cuộc sống showbiz với những tình tiết tưởng như chỉ có trong phim: Hát khi bên dưới kia là nhiều kẻ đến đòi nợ.

Thế nên Phương Thanh không cần "diễn" như khi đóng phim hay thi truyền hình thực tế, mà chị chỉ đang sống đúng với bản năng, đúng với con người mình. Nghĩa là liều mình làm tất cả, không sợ hiểm nguy, không sợ làm xấu hình ảnh hay tốn thời gian... Cốt để bảo vệ một triết lý về tình bạn showbiz.

Cuối cùng, xin dẫn lời nhà báo Ngô Bá Lục chia sẻ về tình bạn Chanh - Siu: "Xem thông tin về Phương Thanh tổ chức show "cứu" Siu Black, chưa biết tiền thu được bao nhiêu, giúp Siu trả nợ được bao nhiêu, nhưng cái cách cô ấy bất chấp hiểm nguy để lo mọi chuyện cho đêm diễn, xông vào nơi hiểm nguy cứu bạn... thì không chỉ trong giới nghệ sỹ, mà xã hội của chúng ta hiện tại, liệu có mấy người. Đó là lý do mà mình thực sự trân trọng, quý mến Phương Thanh".

H.M
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan