Sao nam Việt đau lòng vì bị con cái xa cách hậu ly hôn

Ngày 12/02/2017 10:40 AM (GMT+7)

Trải qua một lần tan vỡ hôn nhân hoặc tình yêu, những người đàn ông này phải chịu cảnh xa cách con thơ vì các bé sống cùng mẹ và từng bị người cũ 'vạch tội'.

Lam Trường

Sao nam Việt đau lòng vì bị con cái xa cách hậu ly hôn - 1

Gia đình hạnh phúc một thời của anh Hai

Lam Trường và Ý An kết hôn vào năm 2004 tại Mỹ. Sau khi lập gia đình, anh tiếp tục theo đuổi sự nghiệp và thường xuyên xa vợ con để về Việt Nam biểu diễn. Trong 7 năm chung sống, Lam Trường phải đi về giữa Việt Nam - Mỹ để nỗ lực gìn giữ hạnh phúc gia đình, song nam ca sĩ và vợ ly hôn vào năm 2011. Nhiều người cho rằng, chính sự xa cách là nguyên nhân khiến gia đình ca sĩ Tình thôi xót xa đổ vỡ.

Sau ly hôn, Ý An là người chăm sóc và nuôi dưỡng bé Kiến Văn bên Mỹ. Ý An đã không ít lần lên trang cá nhân "tố" Lam Trường không xứng đáng làm bố vì một năm thăm con chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Sao nam Việt đau lòng vì bị con cái xa cách hậu ly hôn - 2

Lam Trường thường đến thăm con trai Kiến Văn mỗi lần sang Mỹ công tác

Lam Trường cho rằng mình đã làm đầy đủ trách nhiệm khi cung cấp đầy đủ chi phí nuôi con của một người bố. Thế nhưng cô vẫn thường xuyên gây khó khăn trong việc thăm con của Lam Trường, các cuộc gặp gỡ của Lam Trường với con trai phải có sự có mặt của Ý An, chính điều này cũng làm cho Lam Trường không thể nói chuyện riêng một cách thoải mái với con trai.

Thậm chí Lam Trường còn rất đau lòng khi con trai không nhận ra anh hoặc buột miệng hỏi bằng tiếng Anh "Ông là ai". Lam Trường cũng khẳng định không lấy con trai ra để lợi lộc cho tên tuổi mà anh là cha của Kiến Văn nên hoàn toàn có quyền thể hiện tình cảm, sự yêu thương như bất cứ người cha nào trên thế giới.

Sao nam Việt đau lòng vì bị con cái xa cách hậu ly hôn - 3

Bé Kiến Văn càng lớn càng giống bố

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, chính nam ca sĩ cũng đau lòng chia sẻ "với Kiến Văn, tôi cảm thấy tình cảm cha con chưa được trọn vẹn lắm."

Thái Hòa

Cát Phượng và Thái Hòa từng là cặp đôi đẹp trên sân khấu kịch lẫn ngoài đời. Nhưng rồi, cuộc hôn nhân của họ lại đổ vỡ sau khi đã có bé Bom. Cát Phượng từng 'buồn vì cu Bom có một người cha không bản lĩnh và không có nghĩa' bởi Thái Hòa không dám đứng chung sân khấu, coi cô như một người đồng nghiệp.

Sao nam Việt đau lòng vì bị con cái xa cách hậu ly hôn - 4

Cát Phượng, Thái Hòa thời còn mặn nồng

Cô cũng thổ lộ, bé Bom đã khóc khi biết tin bố cưới vợ mới. Nữ diễn viên ứa nước mắt khi con nói: 'Mẹ ơi, ba Hòa hôm nay lấy vợ. Mẹ đừng lấy chồng nhé, con không muốn mất mẹ đâu'. Chính vì điều đó mà đến giờ, Cát Phượng vẫn chưa chịu 'đi bước nữa' và tình nguyện làm mẹ đơn thân trong nhiều năm.

Cát Phượng có nỗi buồn của Cát Phượng và Thái Hòa cũng vậy. 'Chị Hội' từng tâm sự, chuyện hai cha con sống hai nơi là thiệt thòi cho cả anh lẫn cu Bom. Trong khi con lớn lên không được gặp cha nhiều thì anh cũng không được chứng kiến những khoảnh khắc lớn lên của con.

Nam diễn viên thổ lộ, có lần anh bận rộn làm phim, lâu không về thăm con, khi gặp thì thấy con trai không giận mình, nhưng tình cảm của cậu bé đã vơi bớt. Người cha ấy cũng nghẹn ngào rơi nước mắt vì nghĩ đến con:

'Thật sự mà nói thì điều này chưa bao giờ tôi chia sẻ, tôi đã khóc đúng 2 lần mà 2 lần đó khi cu Bom đều nằm ngủ, xung quanh tôi không có ai hết và tôi khóc vì con. Vì tôi biết khi lớn lên nó không đủ cha đủ mẹ và tôi thấy mình có lỗi với con'.

Sao nam Việt đau lòng vì bị con cái xa cách hậu ly hôn - 5

Cát Phượng và con trai Bom

Nam diễn viên hy vọng, những lần đến gần con và nói 'ba thương con' chỉ là một phần, còn khi lớn, con sẽ hiểu anh đã cực khổ để có được thành quả trong sự nghiệp và con sẽ nhìn anh như một tấm gương. Thái Hòa cho biết, ngoài việc thăm nom con thì anh phải chiến đấu liên tục, rồi thể hiện tình cảm cho con.

Tuấn Thăng

Cách đây không lâu, nam ca sĩ Tuấn Thăng – cựu thành viên nhóm nhạc Saigon Boys đã khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng khi đăng tải nội dung cuộc nói chuyện ngắn giữa anh và con gái ruột Gia Bảo – con gái chung của anh và tình cũ - nữ ca sĩ Hiền Thục.

Sao nam Việt đau lòng vì bị con cái xa cách hậu ly hôn - 6

Tuấn Thăng cùng vợ cũ và con gái

Nội dung đoạn hội thoại hết sức bình thường, bắt đầu với vài ba câu thăm hỏi của Tuấn Thăng về tình hình sức khỏe, học tập của Gia Bảo. Tuy nhiên, điều khiến người đọc “giật mình” chính là cách xưng hô giữa anh và con gái.

Sau nhiều năm cố gắng gần gũi, bù đắp cho Gia Bảo, con gái ruột đến nay vẫn gọi anh bằng “chú” và tỏ ra khá lãnh đạm, giữ khoảng cách, không muốn dành nhiều thời gian cho anh.

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện của Tuấn Thăng đã khiến nhiều người không khỏi xót xa, đồng cảm.

Trước đó, chuyện tình Hiền Thục - Tuấn Thăng từng tốn giấy mực của báo chí suốt thời gian dài. Năm 2002, khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, Hiền Thục bất ngờ thông báo lên xe hoa cùng nhạc sĩ – trưởng nhóm nhạc Saigon Boys. Mối tình này của Hiền Thục được gia đình hai bên, bạn bè và khán giả vô cùng ủng hộ, bởi trong mắt mọi người họ là một cặp đôi đẹp, trai tài gái sắc khiến tất cả mọi người đều yêu mến và mơ ước.

Sao nam Việt đau lòng vì bị con cái xa cách hậu ly hôn - 7

Tuy nhiên, người hâm mộ còn chưa kịp chúc phúc cho Hiền Thục thì cặp đôi bất ngờ tuyên bố chia tay, hoãn đám cưới vô thời hạn. Hiền Thục khi ấy đã mang thai bé Gia Bảo. 21 tuổi, cô phải trải nghiệm cuộc sống mẹ đơn thân đầy vất vả.

Thời gian gần đây Hiền Thục và Tuấn Thăng đã hợp tác trở lại, giữ mối quan hệ bạn bè. Tuấn Thăng cho biết: 'Thục có nói với tôi hãy từ từ để con bé quen dần, tôi cũng nghĩ vậy vì chúng tôi xa cách khá lâu'.

Theo Hương Ly
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lam Trường