Sợ đồ ăn không an toàn, Thủy Tiên đưa cơm đến trường cho con mỗi ngày

Ngày 15/07/2016 20:01 PM (GMT+7)

Gia đình Thủy Tiên - Công Vinh mang cơm nhà đến trường cho con để an tâm hơn vì dùng thực phẩm sạch.

Gần đây, Thủy Tiên chia sẻ về vườn rau sạch rất rộng của nhà mình trên trang cá nhân đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Nhiều fan thích thú với hình ảnh nữ ca sĩ "rũ bỏ son phấn" và đảm đang ra vườn trồng rau nhằm đảm bảo sức khỏe cho chồng con.

"Bà mẹ một con" rất trọng bữa ăn gia đình, cô càng thấy ý nghĩa hơn khi tự tay mình trồng rau để phục vụ bữa ăn cho cả nhà. Bà xã Công Vinh đã tâm sự: "Rau củ nhà tự tay mình trồng được nên bữa cơm gia đình cảm thấy thật quý và ấm áp".

Hôm nay, nữ ca sĩ cho biết, ngày nào bé Bánh Gạo đi học, gia đình cô cũng mang cơm nhà đến trường cho con. Thủy Tiên giải thích: "Vì cơm nhà nấu lúc nào cũng rau sạch, thịt sạch lại không có để gia vị có hại".

Sợ đồ ăn không an toàn, Thủy Tiên đưa cơm đến trường cho con mỗi ngày - 1

Thủy Tiên trong vườn rau sạch nhà mình.

Sợ đồ ăn không an toàn, Thủy Tiên đưa cơm đến trường cho con mỗi ngày - 2

Sợ đồ ăn không an toàn, Thủy Tiên đưa cơm đến trường cho con mỗi ngày - 3

Khu vườn lớn với đủ loại rau của bà xã cầu thủ Công Vinh.

Sợ đồ ăn không an toàn, Thủy Tiên đưa cơm đến trường cho con mỗi ngày - 4

Cô con gái "giấu mặt" của Thủy Tiên - Công Vinh.

Giọng ca sinh năm 1985 rất lo lắng trước tình trạng thực phẩm không an toàn. Với những thực phẩm phải đi mua, cô cũng chọn lựa rất kỹ càng. Cô chia sẻ: "Ngay cả bánh và sữa cho con cũng phải xem thành phần có chất bảo quản hay không, bởi vậy đi siêu thị lúc nào cũng mất nhiều thời gian vì ngâm cứu kỹ quá".

Không chỉ mang cơm cho con, nhiều khi Công Vinh đi làm, cô cũng mang cơm nhà đến cho chồng. Có hôm Thủy Tiên khoe hình ảnh ông xã ăn cơm giản dị rất ngon lành và cho biết: "Chồng đi chụp quảng cáo, em mang cơm trưa lên cho chồng ăn, cơm rau nhà tự trồng.

Sợ đồ ăn không an toàn, Thủy Tiên đưa cơm đến trường cho con mỗi ngày - 5

Thủy Tiên hạnh phúc khi có thể tự tay trồng rau phục vụ bữa ăn của chồng con.

Sợ đồ ăn không an toàn, Thủy Tiên đưa cơm đến trường cho con mỗi ngày - 6

Cô mang cơm đến cho ông xã khi anh đi ghi hình.

Sợ đồ ăn không an toàn, Thủy Tiên đưa cơm đến trường cho con mỗi ngày - 7

Sợ đồ ăn không an toàn, Thủy Tiên đưa cơm đến trường cho con mỗi ngày - 8

Công Vinh ăn rất ngon lành dù toàn những món rau canh giản dị.

Thủy Tiên trồng rau ban đầu để cho bé Bánh Gạo ăn cho an toàn, sau đó thấy lượng rau lớn nhanh và liên tục nên cô trồng nhiều loại để cả gia đình dùng. Không đầu tư nhiều tiền, vì ở sân chỗ nào trồng được nên Thủy Tiên trồng rau sạch trong ngôi nhà của mình ở Quận 7, TP.HCM thay vì trồng hoa trang trí. Ngoài rau muống, cải ngọt, xà lách, bí, dưa leo, mướp... thì nữ ca sĩ còn trồng rau ăn kiểu chữa bệnh mà ở Sài Gòn hiếm chỗ nào bán như lá và đọt cây ớt non luộc ăn trị cảm, rau tần trị ho - bệnh phổi, sâm đất bồi bổ sức khoẻ...

Không chọn cuộc sống hào nhoáng với cao lương mỹ vị, cô trọng sức khỏe của người thân là trên hết: "Có gia đình rồi mới thấy không gì quan trọng hơn sức khoẻ, dù cho bạn có tiền bạc, danh vọng, địa vị, quyền lực đến đâu nếu không có sức khoẻ thì tất cả chỉ là con số 0 khi bạn nằm trên giường bệnh. Chỉ có tình yêu thương chăm sóc lẫn nhau mới hiểu hết câu nói: Gia đình là số 1".

Sợ đồ ăn không an toàn, Thủy Tiên đưa cơm đến trường cho con mỗi ngày - 9

Hạnh phúc giản đơn mà ngọt ngào của vợ chồng ca sĩ - cầu thủ nổi tiếng showbiz.

Thủy Tiên đã từng rất bức xúc và đau xót khi một fan thân thiết của cô mất vì ung thư khi tuổi đời còn quá trẻ. Cô đã thẳng thắn lên án về tình trạng thực phẩm bẩn: "Hãy khép tội mua bán chất cấm và sử dụng chất cấm trong thực phẩm vào tội giết người hàng loạt được không? Có khi 1 ngày nhận được tin 5 người quen, bạn bè bị ung thư và chết rất nhanh khi còn quá trẻ.

Nếu tử hình tội phạm mua bán ma tuý thì thiết nghĩ, ít nhất người mua và sử dụng còn biết mình đã chọn con đường chết mà vẫn thích làm, còn thực phẩm bẩn thì người dân bị buộc phải ăn hàng ngày vì họ không biết và không có sự lựa chọn nào khác cả. Người có điều kiện họ còn mua đất tự trồng rau, nuôi cá, còn người không có điều kiện và các bạn sinh viên họ làm gì có sự lựa chọn nào khác cho mình..."

Bên cạnh việc trồng rau và dùng thực phẩm sạch, cô cũng khuyến khích mọi người ăn chay. Thủy Tiên đã học được thói quen ăn chay từ mẹ là một Phật tử. Dù công việc bận rộn nhưng cô có lịch trình ăn chay rõ ràng nhiều ngày trong tháng. Ông xã Công Vinh đã học tập vợ ăn chay thường xuyên. Cô cũng sớm hướng cho con lối sống hướng thiện.

Cát Cát
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thủy Tiên