Sự nghiệp "sớm nở tối tàn" của 2 tiểu đồng phim "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài"

Ngày 30/11/2016 00:06 AM (GMT+7)

Từng nổi đình đám sau bộ phim nhưng Giang Tổ Bình, Âu Đệ đều không duy trì được lâu.

"Ngâm Tâm" Giang Tổ Bình - "An phận" với nhân vật thứ chính

Giang Tổ Bình sinh năm 1978 trong một gia đình trung lưu. Từ nhỏ đã yêu thích diễn xuất và thể hiện mình có năng khiếu nên khi trưởng thành, cô thi vào một trường đào tạo diễn viên có tiếng của Đài Loan đó là Đại học Thực nghiệm Kịch nghệ Quốc Quang. Để có thêm kinh nghiệm về diễn xuất, Tổ Bình thường xuyên tham gia làm người mẫu quảng cáo hay trong các MV.

Năm 19 tuổi, Tổ Bình có được vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp và từ các vai phụ, dần dần cô được lên vai thứ chính. Ban đầu, do gương mặt bầu bĩnh nên các vai diễn của Tổ Bình hầu như có tính cách hiền lành, vui vẻ, hồn nhiên. Vai diễn phản diện có nhiều "đất" để cô thể hiện đầu tiên là trong bộ phim thần tượng "Ngàn vàng tiểu thư". Ánh mắt sắc bén của nhân vật đã mở cho Tổ Bình một thể loại vai mới - vai phản diện đa chiều.

Sự nghiệp quot;sớm nở tối tànquot; của 2 tiểu đồng phim quot;Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đàiquot; - 1

Giang Tổ Bình đẹp sắc sảo.

Điều đặc biệt ở chỗ, tính cách thật sự của Tổ Bình lại khác hẳn với các vai cô từng đóng. Vai diễn duy nhất giống cô ngoài đời là Phan Khả Hân trong "Đời sống chợ đêm". Ngoài đời, Tổ Bình cũng hoạt bát, miệng nói không ngừng, thích khua tay múa chân, thích mặc những bộ trang phục thoải mái, ăn to nói lớn. Có lẽ vì vậy mà tính cách Tổ Bình cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến chuyện tình yêu của cô. 4 mối tình đã qua thì có đến 3 người đều chung cảm nhận khi chia tay: "Ban đầu điện giật", sau lại thành "cảm giác như huynh đệ". Hơn nữa Giang Tổ Bình còn là một trong những người thuộc "Tộc nói không với hôn nhân", nhưng dù mạnh miệng như vậy thì có lẽ lý do là vì cô nàng chưa gặp được người thích hợp.

Sau đó, Giang Tổ Bình dần trở nên nổi tiếng khi thể hiện các vai phụ trong những bộ phim ăn khách như Công chúa Hoài Ngọc, Phong Vân, Phi Long tại thiên... Đặc biệt, với vai diễn A hoàn Ngâm Tâm trong bộ phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, nữ diễn viên đã có được những bước tiến khá vững chắc.

Sự nghiệp quot;sớm nở tối tànquot; của 2 tiểu đồng phim quot;Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đàiquot; - 2

 Được nhớ tới với vai diễn A hoàn Ngâm Tâm, nữ diễn viên Giang Tổ Bình có được những bước tiến khá vững chắc sau khi Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài đóng máy.

Tuy nhiên, sự nghiệp của cô nàng vẫn mãi "giậm chân tại chỗ" và không có nhiều đột phá. Hiện giờ, Giang Tổ Bình vẫn cần mẫn đóng phim và "an phận" với các tuyến nhân vật thứ chính hoặc các vai phụ. Đến nay, Tổ Bình cũng chưa thực sự giành được một giải thưởng lớn về diễn xuất mặc dù tài năng của cô đã được người hâm mộ khẳng định.

Dù đã gần 40 tuổi nhưng Giang Tổ Bình vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung. Giờ đây, tuy không quá nổi tiếng nhưng cô rất được khán giả Hoa ngữ ái mộ. Có thể nói, cuộc sống Giang Tổ Bình khá an lành, thuận lợi chứ không trắc trở như nàng Á hoàn Ngâm Tâm.

Sự nghiệp quot;sớm nở tối tànquot; của 2 tiểu đồng phim quot;Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đàiquot; - 3

Sự nghiệp quot;sớm nở tối tànquot; của 2 tiểu đồng phim quot;Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đàiquot; - 4

 Dù không quá nổi tiếng nhưng Tổ Bình vẫn giữ vững phong độ màn ảnh sau gần 20 năm gia nhập làng giải trí.

"Tứ Cửu" Âu Đệ - Ngậm ngùi để bạn thân cũng là "tình địch" vượt mặt

Âu Đệ (hay còn gọi là Âu Hán Thanh) sinh năm 1979 ở Đài Loan. Trước thời điểm được mọi người biết đến, Âu Đệ từng phải đi vay nặng lãi để trả nợ sau khi việc kinh doanh của gia đình bị phá sản. Mẹ anh vì không thể chịu được áp lực đã quyết định ly hôn. Để đủ khả năng chi trả học phí tại trường dạy nghề, Âu Đệ đã đăng ký khoản vay nợ cho sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, anh ra ngoài tìm việc để vừa hỗ trợ bản thân vừa cung cấp phí sinh hoạt cho người cha nợ nần.

Năm 1995, nhờ chất giọng có chiều sâu hiếm gặp, Âu Đệ được chọn vào một nhóm nhạc thần tượng gồm 4 thành viên. Tuy nhiên, nhóm này tan rã vào năm 1998. Đến năm 2000, Âu Đệ và người bạn thân từ nhỏ - La Chí Tường cùng nhau thành lập một nhóm nhạc tên là Romeo khá nổi tiếng. Có một điều thú vị là trong phim "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài", La Chí Tường vào vai Lương Sơn Bá còn Âu Đệ đóng vai Tứ Cửu - cậu tiểu đồng vui tính và trung thành.

Sự nghiệp quot;sớm nở tối tànquot; của 2 tiểu đồng phim quot;Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đàiquot; - 5

Nhóm Romeo ngày trước.

Sự nghiệp quot;sớm nở tối tànquot; của 2 tiểu đồng phim quot;Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đàiquot; - 6

Có mối quan hệ chủ - tớ trong "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" nhưng ngoài đời La Chí Tường và Âu Đệ lại là đôi bạn cực kỳ thân thiết.

Nhưng rồi một biến cố đã xảy ra khiến tình bạn tri kỷ này bị tan vỡ. Trong thời gian Âu Đệ lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, anh để lại người yêu là Makiyo ở nhà nhờ bạn thân "chăm sóc". Vì thân thiết với "em dâu tương lai", La Chí Tường đem lòng yêu Makiyo lúc nào không hay. Khi Âu Đệ trở về, cả hai trở mặt từ bạn thành thù. Năm 2010, mối quan hệ của họ đã có phần được cải thiện hơn.

Sự nghiệp quot;sớm nở tối tànquot; của 2 tiểu đồng phim quot;Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đàiquot; - 7

La Chí Tường có quan hệ tình cảm với bạn gái Âu Đệ khiến cả hai xung đột
và không nhìn mặt nhau.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Âu Đệ tiếp tục sự nghiệp ca hát. Anh có giọng hát khá tốt, phát hành nhiều album chất lượng nhưng chưa thật sự nổi tiếng. Do nhập ngũ nên Âu Đệ mất hết danh tiếng và phải bắt đầu lại từ con số 0. Mãi đến năm 2008, anh mới có thể nổi tiếng trở lại nhờ chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng. Tuy nhiên so với anh chàng La Chí Tường thì Âu Đệ vẫn còn kém rất xa. Sau khi nhóm giải tán, La Chí Tường đã lột xác thành ngôi sao âm nhạc nổi tiếng, "Vũ vương" của Đài Loan kiêm diễn viên nổi tiếng.

Ngày 6/9/2014, Âu Đệ đã chia sẻ thông tin về lễ cưới của mình trên trang cá nhân. Cô dâu của anh chính là Trịnh Vân Xán. Cô là người mẫu quảng cáo cao cấp thuộc một công ty ở Bắc Kinh, đồng thời là fan "cuồng" của Âu Đệ từ những ngày anh mới bắt đầu vào nghề. Để được làm quen với Âu Đệ, cô đã tìm mọi cách để xin được số điện thoại của anh. Hai người quen nhau từ năm 2010, nhưng mãi đến năm 2013 mới chính thức hẹn hò. Hiện, vợ chồng Âu Đệ đã có với nhau một cô con gái xinh xắn.

Sự nghiệp quot;sớm nở tối tànquot; của 2 tiểu đồng phim quot;Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đàiquot; - 8

Âu Đệ giờ đã kết hôn cùng bà xã Trịnh Vân Xán.

Sự nghiệp quot;sớm nở tối tànquot; của 2 tiểu đồng phim quot;Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đàiquot; - 9

Sự nghiệp quot;sớm nở tối tànquot; của 2 tiểu đồng phim quot;Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đàiquot; - 10

 Dù đã có vợ nhưng vết thương lòng năm xưa vẫn chưa nguôi ngoai khiến anh chưa thể hoàn toàn hàn gắn lại tình bạn với Chí Tường.

An Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chân dung nghệ sĩ