Thanh Hằng phản ứng trước vụ bị tố giật chồng

Ngày 21/10/2013 14:05 PM (GMT+7)

Liệu chân dài này có cần nhờ đến “bão dư luận” để duy trì tên tuổi?

Từ ngôi vị Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 11 năm trước tới vị trí siêu mẫu hiện nay, từ vai diễn truyền hình thiếu cảm xúc tới vai nữ chính trong các phim điện ảnh ăn khách, Thanh Hằng vẫn luôn giữ được sức nóng và vị trí không thể thay thế cả trong nghề lẫn giới truyền thông. Thế nên khi scandal “giật chồng” của cô tràn lan trên mặt báo thời gian qua thì nhiều người mới tự hỏi, liệu chân dài này có cần nhờ đến “bão dư luận” để duy trì tên tuổi?

Nhìn lại con đường đã qua của siêu mẫu có đôi chân dài 1,12m, không ít người ngạc nhiên vì sao Thanh Hằng hiếm khi vướng vào scandal. Bởi theo quan niệm “muốn nổi tiếng phải tai tiếng” thì những lùm xùm chỉ toàn về công việc và chuyên môn của cô vụn vặt đến độ không còn ai nhớ chỉ sau vài ba tháng. Điển hình như mâu thuẫn với đạo diễn Hồng Ngân đến mức suýt ngừng quay phim truyền hình Tôi là ngôi sao hoặc bỏ show của “ông trùm chân dài” Vũ Khắc Tiệp và tới nay chưa quay lại làm việc với nhau. Tuy nhiên mới đây, khi người đẹp này bị tố cướp chồng, dư luận lẫn truyền thông mới xôn xao và hoài nghi về thực hư đằng sau người đẹp này?

Nghi án “giật chồng” bắt nguồn từ người phụ nữ Việt kiều Canada tên là Christina DanOscar khẳng định trên trang cá nhân rằng siêu mẫu Thanh Hằng có chuyện tình ái bất chính với chồng chị. Thời điểm cả hai đôi co với nhau qua tin nhắn là từ tháng 4 năm nay nhưng tới tháng 9 mới được công khai, khiến công chúng bán tín bán nghi: “Liệu Thanh Hằng có cướp chồng người thật không?”. Đặc biệt là khi hiện nay, cô đang cầm trịch trong “bộ tứ quyền lực” của Vietnam’s Next Top Model 2013 thì yếu tố scandal cần thiết hơn bao giờ hết.

Thanh Hằng phản ứng trước vụ bị tố giật chồng - 1
 “Điều mình cần là tìm người đàn ông phù hợp để yêu và sự bền vững phải được xây dựng trên mối quan hệ nghiêm túc, bởi cái gì dễ nắm thì cũng dễ buông”.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi trực tiếp với Thanh Hằng rằng: “Angelina Jolie từng thề thốt sẽ không bao giờ dính vào người đàn ông đã có gia đình, nhưng chẳng bao lâu sau lại có quan hệ tình ái với Brad Pitt và là nguyên nhân dẫn đến việc ly hôn của anh. Chị có bao giờ nghĩ mình rơi vào trường hợp tương tự?”. Mỹ nhân hàng đầu showbiz Việt cho biết: “Về vụ lùm xùm vừa qua, tôi không muốn nói thêm. Chuyện tình cảm của người nổi tiếng hay người bình thường thì người ngoài cuộc không thể nói chính xác về mối quan hệ riêng tư đó được. Bất cứ người trưởng thành nào cũng hiểu, điều mình cần là tìm người phù hợp để yêu và sự bền vững phải được xây dựng trên mối quan hệ nghiêm túc, bởi cái gì dễ nắm thì cũng dễ buông. Đặc biệt, tôi không nghĩ Angelina là nguyên nhân của sự đổ vỡ. Khi tình cảm đủ mạnh, không gì phá vỡ được, kể cả người thứ ba có đẹp như tiên và giàu như tỉ phú”.

Cách đối phó với dư luận của Thanh Hằng luôn bình thản như những lần vướng vào tai tiếng trước. Câu hỏi đặt ra, phải chăng siêu mẫu này là một trong những trường hợp hiếm hoi trong showbiz không đi vào vết xe đổ của sự nổi tiếng nhờ scandal?

Muốn nổi tiếng, phải tai tiếng

Thử nhìn vào những ngôi sao hàng đầu thế giới mới thấy hầu như ai cũng từng vướng phải scandal trước khi vụt sáng. Năm 1999, Angelina Jolie đoạt giải Oscar dành cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc khi tham gia Girl, Interrupted và bắt đầu được biết đến. Có điều, đó vẫn chưa phải là lý do giúp cô bước lên vị trí ngôi sao hàng đầu thế giới với thù lao hơn 15 triệu đô-la cho mỗi phim tham gia.

Cô chỉ được quan tâm kể từ lúc dính vào scandal tình ái với Brad Pitt khi anh đã có gia đình, còn cô từng thề thốt không bao giờ giành lấy người đàn ông từ tay người khác. Họ cùng góp mặt trong bộ phim chỉ đạt doanh thu vừa phải Ông bà Smith (2005) và chuyện phim giả tình thật nhanh chóng vận vào cặp đôi này. Chính chuyện tình của họ, chứ không phải tài năng của Jolie trong bộ phim giải trí bình thường ấy, mới là thứ đưa cô trở thành cái tên không thể thay thế ở Hollywood.

Cách tòa biệt thự ở Malibu (California, Mỹ) của cặp đôi Brad Pitt - Angelina Jolie quyền lực hơn 13.000km, một diễn viên điện ảnh của Việt Nam cũng nằm trong công thức “tài năng + scandal = ngôi sao”. Đó là Đỗ Hải Yến. Góp mặt trong Mùa hè chiều thẳng đứng (1999) của đạo diễn Trần Anh Hùng và Người Mỹ trầm lặng (2000) của đạo diễn Phillip Noyce, Hải Yến đều nhận được giải thưởng danh giá của giới chuyên môn nhưng chưa được công chúng quan tâm. Thậm chí, đến Chuyện của Pao (2006) đoạt bốn giải Cánh diều vàng, cô cũng chỉ dừng lại là một diễn viên trẻ nhiều thành tích được báo giới ưu ái ở mỗi mùa liên hoan phim.

Năm 2007, cuộc tình của Hải Yến - Quang Hải đổ vỡ và tràn lan mặt báo, được liệt vào 10 sự kiện văn hóa - giải trí thu hút dư luận nhất khi ấy. Sau vụ đánh ghen ồn ào vì thói trăng hoa của chồng cũ, Hải Yến xuất hiện trong Chơi vơi (2009, kịch bản Phan Đăng Di, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên), rồi Cánh đồng bất tận (2010, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình). Đến lúc này, công chúng mới dành nhiều sự quan tâm cho cô và Hải Yến trở thành cái tên được truyền thông săn lùng như một ngôi sao để giật tít câu khách.

Thanh Hằng phản ứng trước vụ bị tố giật chồng - 2
Thanh Hằng làm giám khảo Vietnam’s Next Top Model 2013.

Một điển hình khác nữa cho việc scandal có thể là bệ phóng cho một tài năng, đó là Hồ Ngọc Hà. Chân dài này bước lên sàn diễn từ năm 15 tuổi, sớm gặt hái thành công với giải nhì Siêu mẫu Hà Nội, giải nhất Siêu mẫu Việt Nam và giải nhì cuộc thi Tìm kiếm Siêu mẫu châu Á. Cô còn góp mặt trong một loạt phim như Hoa cỏ may, Chiến dịch trái tim bên phải, 39 độ yêu... và ra album ca nhạc với các bản hit Và em đã yêu, Đêm nghe tiếng mưa... Tuy nhiên, hình ảnh “ngôi sao” chỉ thực sự tỏa sáng khi công chúng quan tâm đến chuyện tình của Hà Hồ với những chàng trai trong showbiz như Huy MC (lúc đó vẫn còn là chồng Thu Phương), Tuấn Hưng, Đức Trí... Đến khi nữ ca sĩ trở thành bạn gái Cường đô-la và mang thai thì truyền thông mới chính thức “khai pháo” hàng loạt bài viết về đời tư của cô.

Phải chăng, scandal là một yếu tố cần-phải-có đối với bất kỳ ngôi sao nào? Vì ở mặt nào đó, nó thực sự “có ích” đối với sự nổi tiếng của các ngôi sao trong và ngoài nước, nhất là khi tài năng của họ chưa thực sự được nhiều người quan tâm.

Hãy nhìn người mẫu nội y Ngọc Trinh. Cô đạt được vài giải thưởng, từ giải nhỏ như giải Hoa hậu ảnh cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam (2005) đến giải cao như đăng quang Hoa hậu người Việt Toàn cầu (2010) nhưng chẳng mấy ai để ý. Sự nổi tiếng của cô phần nhiều đến từ phát ngôn gây “bão” dư luận như: “Yêu tôi tốn kém lắm... Yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn...”.

Mỗi mỹ nhân showbiz có thể chọn lối đi riêng cho mình, nhưng con đường để đưa họ đến ngôi vị “sao hạng A” hầu như đều có bóng dáng của scandal. Không thể tránh né tai tiếng nhưng quan trọng là họ cần khôn ngoan để thích nghi, lợi dụng nó đúng lúc, đúng chỗ. Muốn thành danh trong showbiz thì ngoại trừ những đôi chân dài, số đo hình thể còn phải biết tận dụng triệt để những phát ngôn gây sốc hoặc scandal... nhưng tất cả mới chỉ là một vế của hào quang.

Vế còn lại của hào quang

Vậy vế còn lại của hào quang ở Thanh Hằng là gì? Đặc biệt khi cô luôn giữ mình tránh xa thị phi, tai tiếng thì nhờ vào đâu mà “đệ nhất mẫu” vẫn luôn giữ được vị thế trong nghề lẫn sự quan tâm của dư luận?

Mười một năm trước, Thanh Hằng đăng quang ngôi vị Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Cô bị đồn “mua giải” vì sở hữu làn da ngăm đen trong khi chuẩn mực xinh đẹp khi ấy phải là trắng hồng. Làn da đó lại chẳng phải ưu thế cho Thanh Hằng bước chân vào làng mẫu, bởi nói về da ngăm theo phong cách Tây, thì lúc ấy nổi bật hơn cả là Phi Thanh Vân.

Với chiều cao 1,75m (riêng đôi chân đã dài tới 1,12m), lựa chọn đầu tiên của Thanh Hằng không phải sàn catwalk, mà là sân đá cầu. Môn thể thao đã mang về cho cô tới 30 huy chương các loại, và nếu người bạn cùng xóm không làm hồ sơ của cô gửi tới cuộc thi nhan sắc năm 2002, thì bộ môn đá cầu đã có thêm một nữ vận động viên. Sau khi đăng quang hoa hậu, trong vòng mấy năm từ 2004 - 2006, cô liên tiếp giành giải Người mẫu xuất sắc của năm.

Thanh Hằng phản ứng trước vụ bị tố giật chồng - 3

Bên cạnh nghề mẫu, cô được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chọn vào hai dự án Những cô gái chân dài (2004), Tuyết nhiệt đới (2006). Trong phim đầu, cô chỉ xuất hiện thoáng qua với đúng một câu thoại: “Chân em dài một mét mười hai!”. Câu nói ấy vừa đủ để đóng đinh hình ảnh Thanh Hằng vào trí nhớ khán giả và người ta mặc nhiên tặng cô danh xưng “đệ nhất chân dài”. Thời điểm này, về mặt diễn xuất thì chưa ai tính Thanh Hằng là diễn viên, ngay cả khi tham gia Tuyết nhiệt đới, tài năng của cô vẫn chỉ ở mức “chân dài đi đóng phim”.

Sau khi thành “gà nhà” của HK Film, người ta biết đến Thanh Hằng với những lùm xùm hậu trường hơn là hình ảnh diễn viên bởi mâu thuẫn với đạo diễn Hồng Ngân khi thực hiện Tôi là ngôi sao. Không tính đến việc ai đúng, ai sai ở chuyện này, thì bộ phim cũng không để lại dấu ấn gì trong lịch sử điện ảnh Việt cũng như sự nghiệp của cô.

Thanh Hằng chính thức bỏ đi hình ảnh “bình hoa di động” khi bắt tay làm việc với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Dự án điện ảnh đầu tiên là Nụ hôn thần chết (2008) đã thu về 1,5 tỉ đồng sau ba ngày công chiếu và 16 tỉ đồng sau một tháng ra rạp, lập kỷ lục doanh thu tại thời điểm phát hành.

Hai năm sau, đạo diễn này tiếp tục mời siêu mẫu vào bộ phim ca nhạc đầu tiên của Việt Nam Những nụ hôn rực rỡ. Để nhập vai cô chủ resort đam mê ca hát, Thanh Hằng đã dành thời gian luyện thanh, tập vũ đạo và khiến người ta ngỡ ngàng nhận ra: cô cũng biết hát. Không chỉ thế, chân dài ấy lại còn biết múa võ trong Mỹ nhân kế (2013) nữa. Nguyễn Quang Dũng đã giao vai quan trọng nhất trong phim “bom tấn Việt” cho cô và cảnh quay mỹ nữ trong phim chơi đá cầu có lẽ bắt nguồn từ việc “đo ni đóng giày” cho nữ chính - người trước đây là vận động viên đá cầu chuyên nghiệp.

Thanh Hằng lý giải về sự mạnh mẽ và máu mê thể thao của mình: “Dân chơi thể thao nói chung thường có gen trội mạnh, nói nôm na là như đàn ông vậy, tức là có sức khỏe bền bỉ và độ lì. Họ không ngại cực khổ, nếu đã đam mê thì rất quyết liệt, không gì cản được. Việc từng là vận động viên khiến tôi có đầy đủ “vũ khí” để tự vệ trong cuộc sống, cũng như trong showbiz. Đôi lúc ngẫm lại, nếu tôi không “cứng” như vậy, nhiều khi bị văng ra ngoài từ lâu rồi”.

Nghe cô nói vậy, có thể thấy chân dài ý thức rất rõ về thực lực và vị trí của mình. Chính đạo diễn Nhuệ Giang cũng cho rằng: “Thanh Hằng là ngôi sao điện ảnh của dòng phim thương mại, nhưng không phải ngôi sao điện ảnh. Cô ấy chỉ có thể được công nhận là ngôi sao điện ảnh nếu thành công trong những tác phẩm điện ảnh lớn, trong khi những bộ phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng mới chỉ là tác phẩm thương mại”.

Vương miện có đặt đúng chỗ?

Vũ Khắc Tiệp, ông trùm chân dài, từng khen ngợi Thanh Hằng: “Đối với người mẫu catwalk, Hằng là số 1 Việt Nam hiện nay. Lần cuối chúng tôi làm việc với nhau là hai năm trước, khi đó cát-sê của cô ấy đã là 15 - 20 triệu đồng/show. Nỗ lực của cô ấy 10 năm nay khiến cho hào quang ở lại rất lâu và đó là tấm gương mà các người mẫu trẻ nên học hỏi. Tôi không đặc biệt yêu quý Hằng, nhưng tôi coi trọng điều đó”.

Thanh Hằng phản ứng trước vụ bị tố giật chồng - 4
Thanh Hằng - Một trong những chân dài số một của giới người mẫu.

Đó là nhận định hoàn toàn có căn cứ, bằng chứng là khi đàn chị Xuân Lan dừng tham gia Vietnam’s Next Top Model và chương trình cần một giám khảo nữ thay thế, chẳng ai ngạc nhiên khi Thanh Hằng được chọn. Năm nay cô đã 30 tuổi, nhưng vẫn trẻ trung, phong cách sành điệu và gu ăn mặc đúng chuẩn của một “biểu tượng thời trang”.

Lứa người mẫu của Thanh Hằng có Bằng Lăng, Ngọc Thúy, Hồ Ngọc Hà, Phi Thanh Vân... mà giờ đây mỗi người đều có những thành công ngoài nghề. Bằng Lăng đang sống hạnh phúc ở Thái Lan, khả năng sẽ chuyển sang Mỹ định cư. Ngọc Thúy đã có cuộc hôn nhân chóng vánh với doanh nhân và “ẵm” mấy trăm tỉ đồng khi ly dị, hiện sống trong ngôi biệt thự sang trọng ở Mỹ. Hồ Ngọc Hà từ giã sàn catwalk, bước sang sân khấu ca nhạc và trở thành ca sĩ đắt show nhất. Phi Thanh Vân đã phần nào khẳng định tên tuổi của mình qua các vai phản diện trên màn ảnh nhỏ.

Chỉ một mình Thanh Hằng ở lại và sống đủ đầy vinh quang lẫn vật chất bằng nghề mẫu!

Vậy liệu có phải cụm từ “ngôi sao hạng A”, “người mẫu số 1 Việt Nam” dành cho cô chỉ vì “còn mỗi Thanh Hằng” trụ vững hay không? Trả lời về sự gắn bó với nghề người mẫu, cô cho biết: “Có thể ông trời ưu ái cho tôi nhiều, thôi thì cứ làm được đến đâu vui đến đó vậy. Nếu duyên mà hết, tôi muốn giữ lại cũng không được”.

Một người trong nghề lâu năm, quản lý 50 người mẫu từ hạng C đến hạng A như Vũ Khắc Tiệp nhận định về phong cách diễn của Thanh Hằng: “Ở trên sàn catwalk, cô ấy biết phát huy tất cả lợi thế của mình, luôn tìm tòi sáng tạo. Sáng tạo ở đây là cách tạo hình ảnh. Hằng vào nghề đã lâu nhưng vẫn tỏa sáng vì biết xây dựng hình ảnh rất tốt”.

Ở nghề diễn, cô nỗ lực nghiêm túc và làm việc như điên cho vai diễn trong Mỹ nhân kế, điều mà rất nhiều người đẹp khác ngại khó, ngại khổ không làm. Cô nhận bớt show diễn để tập võ suốt hai năm trời, diễn thuần thục, thậm chí đánh nhau hăng say tới mức tới giờ chân “tú bà” Kiều Thị vẫn còn một vết sẹo “kỷ niệm”. Khả năng đáp ứng áp lực công việc cao của cô chính là lý do rất nhiều nhãn hàng mời làm gương mặt đại diện tới mức cô được mệnh danh là “nữ hoàng quảng cáo” tại Việt Nam và trở thành một trong năm mỹ nhân kiếm được nhiều tiền từ quảng cáo nhất.

Và cũng trong vai trò mới của cuộc thi tìm kiếm người mẫu năm nay, Thanh Hằng chia sẻ, có những ngày cô phải dậy từ 5 giờ sáng chuẩn bị ghi hình cho chương trình, đến khi đóng máy là 22 giờ khuya. Tôi rất thích câu nói “để đeo vương miện thì ít ra cũng phải chịu được sức nặng của nó”. Ở trường hợp Thanh Hằng, rõ ràng vương miện trên đầu cô có thể nặng nhưng không vượt quá khả năng của mình.

Nguyễn Thúy Nga (Giám đốc công ty Elite Việt Nam)

Thanh Hằng phản ứng trước vụ bị tố giật chồng - 5

Ở Việt Nam, xứng đáng vào vị trí siêu mẫu, chỉ có hai người là Hà Anh và Thanh Hằng. Thanh Hằng đã có một quá trình phấn đầu bền bỉ từ lúc đăng quang những năm đầu 2000 cho đến khi thật sự nổi bật trên thị trường mấy năm gần đây. Cô thuyết phục thị trường bằng những lao động nghệ thuật của mình, chứ không phải bằng xe sang, nhà đẹp hay những vụ scandal không liên quan đến công việc.

Tôi cho rằng Thanh Hằng là một trong số những người mẫu hiếm hoi của Việt Nam có được lối trình diễn và cả phong cách thời trang thu hút khán giả. Khi Thanh Hằng bước lên sàn diễn, người ta có thể thấy sức hút từ phong thái của cô: phong thái đó có thể lạnh lùng, có thể rạng rỡ, nhưng điều nổi bật nhất là với phong thái nào thì cô vẫn thu hút được mọi người ở phần trình diễn của mình.

Vũ Khắc Tiệp (Giám đốc công ty người mẫu Venus)

Thanh Hằng phản ứng trước vụ bị tố giật chồng - 6

Để thành công trong làng mẫu, trước tiên cô ấy phải là người có ngoại hình tốt. Thứ hai, cô ấy phải luôn nổi bật trong dàn người mẫu mỗi khi diễn chung. Thứ ba, cô ấy phải được báo chí công nhận, bởi vì sức hút với công chúng, với truyền thông, với người yêu thời trang là điều quan trọng. Dù cô ấy có được giải thưởng trong các cuộc thi, kể cả giải nhất, mà không có sức hút như người đoạt giải khuyến khích, thì cũng không phải người mẫu “đỉnh”. Cuối cùng, cô ấy phải là người có phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Theo tôi, lớp người mẫu có thể tính vào dạng này là Thanh Hằng, Hoàng Yến, Ngọc Quyên, Như Thảo, Trương Thị May... còn lớp trẻ có Hoàng Thùy, Lê Thúy, Diệu Hiền, Minh Triệu...

Còn không phải ai tham gia cuộc thi siêu mẫu cũng có thể gọi là siêu mẫu được. Cuộc thi đó dành cho những người mẫu mới, là bước đệm cho họ trở thành siêu mẫu thôi.

Đạo diễn Phan Đăng Di

Thanh Hằng phản ứng trước vụ bị tố giật chồng - 7

Tôi nghĩ khái niệm “ngôi sao điện ảnh hạng A” ở Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung có thể định hình bằng hai tiêu chí. Một là được nhà sản xuất lựa chọn, hai là có đóng góp cho nghệ thuật điện ảnh. Trong một số trường hợp, diễn viên kết hợp được cả hai tiêu chí này. Có điều, ở Việt Nam thì rất khó định hình, bởi mọi thứ không rõ ràng.

Bạn tưởng tượng thế này, ở Hollywood, chi phí cho một phim lớn có khi lên đến hàng trăm triệu đô-la và ngôi sao xuất hiện trong phim đó cát-sê đã mấy chục triệu đô-la rồi. Còn ở Việt Nam, toàn bộ chi phí cho một bộ phim được coi là lớn cũng chỉ cỡ một triệu đô-la. Quy mô của hai thị trường khác nhau như vậy, nền điện ảnh của chúng ta đang đi những bước đầu tiên, thì không thể so sánh được.

Đối với cá nhân tôi, là một đạo diễn, tôi cho rằng một diễn viên có thái độ nghiêm túc với nghề nghiệp và có những sáng tạo bất ngờ cho vai diễn, thì đó là ngôi sao hạng A.

Theo Từ Nữ Triệu Vương (Mốt & Cuộc Sống)
Nguồn:

Tin liên quan