Thành tích học tập 'khủng' thời áo trắng của Tóc Tiên

Ngày 02/07/2015 00:13 AM (GMT+7)

Giọng ca 'Ngày mai' nổi tiếng là một học sinh giỏi toàn diện ngay từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tóc Tiên, tên thật là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, sinh năm 1989 trong một gia đình khá giả. 4 tuổi, cô đã được bố mẹ cho đi sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi TP.HCM và nhanh chóng bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. 

Cô nổi tiếng là một nghệ sỹ thông minh, học giỏi của showbiz Việt. Ngay từ khi còn học cấp 3 Tóc Tiên đã sở hữu thành tích học tập đáng nể. Cô tốt nghiệp THPT đạt loại giỏi, sau đó cô còn đỗ vào hai trường Đại học danh tiếng là trường Đại học Y dược TP.HCM và Đại học Bách Khoa TP.HCM. 

Thời điểm đó, Tóc Tiên tham vọng vừa có thể tiếp tục con đường ca hát, vừa có thể thực hiện được ước mơ trở thành bác sĩ. Cuối năm 2008, đầu năm 2009, Tóc Tiên bất ngờ đi du học Mỹ tại trường Pasadena City College, tiểu bang California chuyên ngành Biology, sau đó lại chuyển sang học ngành Communications.

Thành tích học tập khủng thời áo trắng của Tóc Tiên - 1

Học bạ thời đi học của Tóc Tiên.

Thành tích học tập khủng thời áo trắng của Tóc Tiên - 2

Cô tốt nghiệp THPT loại giỏi.

Thành tích học tập khủng thời áo trắng của Tóc Tiên - 3

Giấy báo nhập học trường Đại học Bách Khoa TP.HCM.

Thành tích học tập khủng thời áo trắng của Tóc Tiên - 4

Tóc Tiên đỗ Đại học Y Dược TP.HCM với số điểm 25,5.

Thành tích học tập khủng thời áo trắng của Tóc Tiên - 5

Nhìn thành tích học tập của Tóc Tiên ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ khi cô vừa hoạt động nghệ thuật đều đặn vừa đạt kết quả học tập tốt.

Thành tích học tập khủng thời áo trắng của Tóc Tiên - 6

Thời đi học Tóc Tiên cũng thường xuyên đi hát và chụp hình thời trang, làm người mẫu quảng cáo.

Thành tích học tập khủng thời áo trắng của Tóc Tiên - 7

Tóc Tiên ngày mới nhập học trường Đại học Y Dược TP.HCM năm thứ nhất.

T.H
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tóc Tiên