"Tôi nổi tiếng nhanh nên nhiều người ghét"

Ngày 30/10/2013 09:46 AM (GMT+7)

Bà xã của tiền đạo Phan Thanh Bình chia sẻ bị nhiều đồng nghiệp ghét, nói xấu.

- Sau khi quyết định tấn công mạnh mẽ vào làng giải trí, Thảo Trang cảm thấy môi trường này thế nào?

- Tôi nghĩ môi trường trong làng giải trí hiện nay không còn chông gai hay phải chắt lọc thật kỹ về chuyên môn hay về khả năng gì nữa mà thay vào đó là sự phức tạp. Tôi thấy bây giờ người nghệ sĩ không cần thật sự có tài hay năng khiếu mà chỉ cần nhan sắc hoặc danh hiệu tự phong gì đó va các chiêu trò thì chuyện được chú ý và nổi tiếng là khá dễ dàng.

- Nhiều người khi đứng ngoài nhìn vào thì thấy showbiz toàn màu hồng, dễ kiếm tiền, xa hoa với nhà lầu xe hơi, còn chị?

- Tôi nghĩ một khi làm việc gì thì cũng có cái giá của nó, quan trọng là mình làm những gì, thể hiện được bao nhiêu? Và khả năng thực tế như thế nào thì tự nhận được kết quả bằng với công sức mà mình đã bỏ ra. Đó là quy tắc và đúng! Chỉ khi với những người có tài năng thật sự, đi lên bằng chính đôi chân của mình thì việc có nhà lầu xe hơi là hiển nhiên, nhưng một khi không có tài và lắm chiêu trò chỉ để được nổi tiếng theo "kiểu sớm nở tối tàn" thì mọi thứ sẽ là một màu đen.

Riêng bản thân tôi lại thấy showbiz quá muôn màu muôn vẻ và tự nhắc bản thân phải cố gắng làm thật tốt và trao dồi nhiều kinh nghiệm để không bị che lấp đi bởi sự muôn màu đó.

quot;Tôi nổi tiếng nhanh nên nhiều người ghétquot; - 1

- Trở thành người nổi tiếng đồng nghĩa với việc phải thay đổi bản thân, phải chưng diện hàng hiệu… nghĩa là chị sẽ “đánh mất” sự chân quê ở mình, chị đã chuẩn bị cho hành trình lột xác này như thế nào?

- Từ xưa đến nay tôi vẫn là tôi, sự chân quê và lòng nhiệt tình đó vẫn chưa hề thay đổi. Tôi chỉ cố gắng làm cho mình đẹp hơn và rèn luyên bản thân phải tốt hơn nữa để không phụ lòng những người đã ủng hộ và yêu mến tôi trong suốt thời gian qua. Đó là sự tôn trọng của tôi dành cho mọi người.

- Nhiều người khen chị ngày càng đẹp và sexy hơn, nhìn lại những hình ảnh của một cô gái có phần “quê mùa” vài năm trước, chị nghĩ gì?

- Tôi rất vui khi việc chăm chut cho bản thân ngày càng hoàn thiện hơn được mọi người công nhận và khen ngợi. Mỗi một thời điểm đều khác nhau , hình ảnh cua tôi ngày xưa là một cô gái vô tư, hồn nhiên, không kém phần "mũm mĩm", đặc biệt, nước da bánh mật khoẻ mạnh ngày nay tôi đã biết cách chăm chút bản thân mình nhiều hơn. Tất nhiên, khi bạn muốn nổi tiếng, bạn không thể cũ kỹ và không chịu làm đẹp. Đó là quy luật và tôi cũng không ngoại lệ trong việc trau chuốt bản thân.

Tuy nhiên, song hành với việc hoàn thiện về nhan sắc, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải tập trung cả vào chuyên môn. Tôi sẽ hạnh phúc hơn khi mình có thể đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp, được mọi người công nhận và yêu mến nhiều hơn nữa. Tôi đang cố gắng và nỗ lực để hy vọng đó sẽ trở thành hiện thực vào một ngày không xa.

- Không thể phủ nhận chị đẹp hơn nhờ giảm cân, làm răng và tắm trắng… chị có thể chia sẻ về hành trình tu sửa nhan sắc của mình?

- Đúng thế, tôi giảm cân, làm răng và tắm trắng tôi không phủ nhận. Tôi đã chăm chút ngoại hình nhiều hơn để có được sư thay đổi tích cực về ngoại hình. Tôi đã tập thể dục và ăn kiêng rất nhiều để trông mình gọn gang và mảnh mai hơn. Còn về làm răng, tôi thấy chuyện đó là bình thường, tôi chỉ muốn mình tự tin hơn khi cười và muốn mình ngày càng hoàn thiện hơn trong mắt mọi người. Điều đó có gì sai đâu.

quot;Tôi nổi tiếng nhanh nên nhiều người ghétquot; - 2

- Cũng từ những thay đổi nhỏ như chị, nhiều sao Việt hiện nay dễ dàng sa đà và lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ để mong đẹp hơn, chị có lo lắng mình cũng không kiểm soát được?

- Tôi khá hài lòng và yêu quý gương mặt của mình nên chắc cũng không đến mức phải dao kéo. Hơn nữa tôi xin nói không với phẩu thuật thẩm mỹ vì cái gì nhân tạo thì đều có những hạn sử dụng. Nói thật từ nhỏ đến giờ tôi rất sợ đau, nên việc đụng chạm dao kéo thì tôi xin chào thua. Tôi không dám làm chứ đừng nói sẽ bị nghiện.

Thời gian qua, tôi chỉ làm răng để có nụ cười tươi tắn hơn, với tôi đó là dũng cảm lắm rồi. Bây giờ cứ nghĩ đến cảm giác khi làm tiểu phẫu là tôi đã run lẩy bẩy và muốn ngất đi. Thật sự rất đau đớn và khổ sở với tôi.

- Còn điểm gì trên cơ thể chị không hài lòng và muốn thay đổi?

- Tôi rất cảm ơn ba mẹ đã cho tôi hình hài như thế này, với riêng tôi nó đã rất hoàn hảo rồi, vì đó là món quà vô giá mà tôi có được nên tôi rất trân trọng bản thân mình. Tôi bây giờ không mong thêm gì hơn nữa, như thế là đủ.

- Viêc chị dễ dàng nổi tiếng vì là vợ của tuyển thủ Phan Thanh Bình khiến không ít người ghét chị ra mặt, chị có buồn vì điều này?

- Tôi cũng mới biết mình bị nhiều người ghét đấy nhưng cũng không hiểu vì sao họ lại ghét tôi đến thế. Tuy vậy, tôi không thể kêu gọi hay bắt buộc tất cả mọi người phải yêu mến tôi được. Đó là chuyện không thể.

Đôi khi ngồi một mình suy nghĩ tôi cũng thoáng buồn, chắc có lẽ tôi được các anh chị truyền thông ưu ái và chú ý trong khi có nhiều người làm việc nhiều năm mà vẫn không nổi tiếng nên chuyện ganh ghét, nói xấu và thậm chí là chửi tôi là chuyện tất nhiên.

Nhiều khi tôi còn nghe được nhiều lời đồn đại, chẳng hạn như đi phẫu thuật thẩm mỹ cả khuôn mặt rồi hay ngày xưa tắm trắng bao nhiêu lần không trắng nổi. Họ còn bảo tôi rất dũng cảm và tự tin khi tự nhận mình có gương mặt hoa hậu vì thực tế tôi rất xấu. Nghe những điều đó tôi chỉ biết cười trừ và cho qua vì thực tế tôi thấy mình không tệ như những lời đồn thổi đó.

quot;Tôi nổi tiếng nhanh nên nhiều người ghétquot; - 3
Thảo Trang và Phan Thanh Bình trở thành cái tên hot trong làng giải trí.

- Ông xã Phan Thanh Bình nói gì trước thông tin vợ mình đẹp lên vì phẫu thuật thẩm mỹ?

- Hơn ai hết anh là người hiểu vợ mình rõ nhất. Chuyện làm răng hay tắm trắng quá bình thường. Trong showbiz Việt có ai không tìm đến nha khoa nào. Chồng tôi luôn ủng hộ những quyết định làm đẹp miễn là nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ.

Hơn nữa, bất cứ quyết định làm đẹp như thế nào tôi đều hỏi ý kiến của chồng để nhận lời khuyên từ anh ấy. Cuộc sống gia đình là phải biết tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải tôi muốn cái gì là đều tự ý làm đâu.

- Chứng kiến vợ ngày càng xinh đẹp và quyến rũ, chồng chị chắc hãnh diện lắm?

- Từ khi yêu nhau cho đến khi lấy nhau, chưa bao giờ chồng tôi chê tôi một lời nào. Ngay cả khi mang thai, đến khi sinh con (thường thì phụ nữ rất xấu vào giai đoạn này) lúc nào anh ấy cũng nói ngược lai và cảm ơn tôi rất nhiêu vì đã mang đến cho anh ấy một thiên thần nhỏ. Trong mắt anh ấy vợ con luôn là số một, là niềm tự hào.

- Sắp tới, hai vợ chồng chị đều bận rộn với lịch đóng phim "Trở về 3" và luyện tập vũ đạo cho “Bước nhảy hoàn vũ”, hai người sắp xếp thời gian nào dành cho con gái?

- Bất cứ khi nào có thời gian rảnh vợ chồng tôi đều dành hết cho con. Dù công việc có quá bận rộn thì cả hai cũng sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để chăm sóc và đưa con đi chơi.

- Chị có sợ những hoạt động giải trí dày đặc này sẽ ảnh hưởng đến lịch tập luyện và phong độ của ông xã trên sân cỏ?

- Không thể nào vì chúng tôi đã đã sắp xếp đâu vào đấy.

- Sắp tới, vợ chồng chị sẽ xây dựng hình ảnh theo hướng nào để không bị nói rằng bắt chước Công Vinh - Thủy Tiên?

- Thật buồn cười khi cho rằng mình phải tự ép buộc mình phải giống một ai đó. Tại sao chúng tôi phải đi bắt chước họ? Tại sao phải làm như thế? Mỗi gia đình có hướng đi riêng và chúng tôi không bao giờ đem gia đình mình để so sánh với ai.

Cảm ơn Thảo Trang!

Theo Thanh Ngọc (Tri thức trực tuyến)
Nguồn:

Tin liên quan