Top sao Việt đam mê nghiệp báo

Ngày 20/06/2013 14:07 PM (GMT+7)

Rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đã và đang là những phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo chí.

Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, hãy cùng điểm lại những Sao Việt đang theo con đường báo chí.

Á hậu Tú Anh

Là sinh viên năm thứ 2 khoa Phát thanh – Truyền hình của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ngay từ còn nhỏ niềm đam mê báo chí đã ăn sâu vào tâm trí của Tú Anh. Mặc dù đoạt ngôi vị Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2012, nhiều cơ hội về showbiz mở ra với Tú Anh nhưng cô vẫn quyết tâm theo nghiệp báo chí. Nàng Á hậu xinh đẹp hiện tại đang chuyên tâm học tập tại lớp Phát Thanh K31, cô mong ước sau này có thể về công tác tại một đơn vị báo chí như đúng ngành học.

Top sao Việt đam mê nghiệp báo - 1

Á hậu Tú Anh hiện đang là sinh viên năm thứ 3 lớp Báo Phát Thanh K31 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Diễn viên, MC Đan Lê

Đan Lê xuất thân là dân báo chí, cô tốt nghiệp trường Học viện Báo chí Tuyên truyền và khởi nghiệp là MC của bản tin Dự báo thời tiết. Ngoài vai trò là một MC, Đan Lê còn được biết đến như một nữ diễn viên tài năng, nhiều bộ phim truyền hình có sự tham gia của Đan Lê đều nổi tiếng như: “Cầu vồng tình yêu”, “Ba đám cưới một đời chồng”…

Top sao Việt đam mê nghiệp báo - 2

Nữ biên tập viên xinh đẹp Đan Lê 

Mặc dù được đánh giá cao về diễn xuất, lại có chồng là đạo diễn nhưng cô vẫn kiên quyết theo đuổi nghiệp báo chí. Hiện tại cô đang làm việc tại đài truyền hình kĩ thuật số. Những hình ảnh săn tin của MC Đan Lê khi đưa tin về cơn bão tại Đà Nẵng của Ban thời sự đến nay vẫn còn in sâu vào tâm trí của nhiều người.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004, không theo đuổi làng giải trí, cô sinh viên Nguyễn Thị Huyền thuộc lớp Báo In K24, Học viện Báo chí đã quyết định chọn con đường du học báo chí. Cô chọn Đại học Middlesex (London, Anh) để thực hiện ước mơ làm báo, sau 5 năm du học tại Anh Hoa hậu trở về nước và quyết định làm biên tập viên và MC cho Đài truyền hình Việt Nam.

Top sao Việt đam mê nghiệp báo - 3

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trong vai trò MC 

Từ những lần làm MC truyền hình đã giúp Nguyễn Thị Huyền có cơ hội dẫn các sự kiện lớn như Hoa hậu Trái đất 2010, Nối vòng tay lớn của VTV…

Á hậu Thụy Vân

Tốt nghiệp trường đại học Ngoại thương Hà Nội nhưng lại đam mê ngành báo chí, truyền hình, nàng Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2008 đã quyết tâm theo đuổi nghiệp làm báo. Theo Thụy Vân thì nghề báo chọn cô và người đẹp cũng rất đam mê công việc này. Đến nay công việc MC tại đài truyền hình Việt Nam vẫn hấp dẫn nàng á hậu hơn là đi event hay tham gia các sự kiện của làng giải trí.

Top sao Việt đam mê nghiệp báo - 4

Tránh xa ánh hào quang của showbiz, Thụy Vân chọn nghề báo để theo đuổi

Chia sẻ về nghề báo chí, nàng Á hậu tâm sự: “Duyên khi cơ hội đến,duyên khi báo hình cần có những gương mặt ưa nhìn, duyên khi đó là thử thách mà các người tuổi trẻ mạnh dạn đều mơ ước. Và lý do để Thụy Vân lựa chọn nghề báo cho đến ngày hôm nay chính là những áp lực buộc mình phải vượt qua của nghề báo. Những áp lực đó dạy mình lớn và có thêm nhiều kinh nghiệm hơn trong công việc, trong cách tư duy, trong giao tiếp...”

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp

Ngay từ khi còn học cấp ba, Đinh Ngọc Diệp từng là một “cây Văn” viết rất khá của trường, cô từng giành giải nhất học sinh giỏi Văn cấp thành phố. Quyết định theo học khoa Báo chí trường Đại học KHXH & NV TPHCM cũng nói lên niềm đam mê về viết lách đã theo Ngọc Diệp từ rất lâu.

Nữ diễn viên “Cưới ngay kẻo lỡ” từng chia sẻ: “Trước khi đến với nghề diễn xuất, tôi từng biểu diễn thời trang như một người mẫu chuyên nghiệp. Thực sự với tôi, báo chí, người mẫu, diễn viên, công việc nào cũng là thử thách, cũng đầy áp lực và tôi thích được vượt qua những thử thách đó. Tôi ví nghệ thuật là một thứ cám dỗ đầy ma lực mà có lẽ tôi chỉ chịu ngừng dấn thân một khi không thể nào tiếp tục vươn cao. Dù thế nào, lòng tôi vẫn hướng về, tim tôi vẫn lắng nghe luồng thở, nhịp đập biến chuyển từng giây của dòng chảy nghệ thuật".

Top sao Việt đam mê nghiệp báo - 5

Đinh Ngọc Diệp cũng từng là sinh viên báo chí

Mặc dù là một diễn viên nổi tiếng với hàng loạt các bộ phim điện ảnh cũng như truyền hình, tuy nhiên niềm đam mê cháy bỏng với nghiệp viết lách vẫn luôn bùng cháy trong cô. Người đẹp từng có một thời gian làm việc tại các cơ quan báo chí. 

Diễn viên Lương Mạnh Hải

Là một diễn viên nổi tiếng đình đám trong làng điện ảnh Việt Nam, tuy nhiên ít ai biết rằng Lương Mạnh Hải từng là một phóng viên mảng văn hóa – văn nghệ từ thời chưa nổi tiếng. Mặc dù tốt nghiệp trường Ngân Hàng, tuy nhiên vì đam mê viết lách mà từ khi còn là sinh viên anh chàng đã là cộng tác cho các ấn phẩm như báo Hoa học trò, Tạp chí Tiếp thị và gia đình…

Top sao Việt đam mê nghiệp báo - 6

Lương Mạnh Hải đã từ bỏ nghiệp phóng viên để đi theo niềm đam mê diễn xuất

Nhờ có thời gian theo đuổi viết báo mà giờ đây đã hình thành nên một MC, diễn viên Lương Mạnh Hải đầy hoạt ngôn trên sân khấu. Chính anh chàng cũng thừa nhận nhờ từng làm báo mà giờ đây anh rất tự tin khi trả lời phỏng vấn hay tiếp xúc với truyền thông. Tuy nhiên vì niềm đam mê nghệ thuật quá lớn nên nam diễn viên đã quyết tâm theo đuổi nghệ thuật thay vì làm phóng viên.

Hoa khôi Thể thao Thu Hương

Là người đẹp đầu tiên giành giải  vương miện Hoa khôi Thể thao 1995, và gần đây nhất là Á hậu quý bà Thế giới 2011, hiện tại Thu Hương đang là một doanh nhân thành đạt nhưng ít ai biết rằng chị từng là một sinh viên báo chí. Người đẹp tốt nghiệp khoa báo chí trường Đại học KHXH & NV Hà Nội, sau đó chị trở thành MC trên VTV3, khi đang đứng ở đỉnh cao chị quyết định chuyển sang kinh doanh, đóng phim và mở công ty truyền thông.

Top sao Việt đam mê nghiệp báo - 7

Á hậu Quý bà thế giới 2011 tự hào khi làm chủ sáu ấn phẩm tạp chí lớn

Hiện tại người đẹp đang là bà chủ của sáu ấn phẩm tạp chí lớn có số lượng phát hành trên toàn quốc và là nơi bảo trợ thông tin cho nhiều cuộc thi uy tín.

Á hậu Ngọc Oanh

Mặc dù không được đào tạo báo chí bài bản, nhưng Á hậu Ngọc Oanh lại bén duyên với nghề báo hình. Cô bắt đầu trở thành biên tập viên MC từ các chương trình trên VTV3, VTV1 sau đó dần dần Ngọc Oanh trở thành một MC chuyên nghiệp và quyết tâm theo đuổi nghiệp báo hình. Sở hữu vẻ đẹp tươi tắn, gu thời trang đầy thẩm mỹ, Ngọc Oanh trở thành MC được yêu thích tại nhiều sự kiện lớn.

Top sao Việt đam mê nghiệp báo - 8

Ngọc Oanh chưa bao giờ hối hận khi theo đuổi nghề báo chí

Đối với Ngọc Oanh thì nghề báo có một sức hút kì lạ, nó khiến cô nhìn nhận thực tế một cách cập nhật, rõ ràng và gai góc. Người đẹp phố Cảng thích những gì sống động, tươi mới, lắng nghe và cảm nhận, tất cả những điều đó cô đều tìm thấy khi làm báo. Nàng Á hậu cũng cho biết cô chưa bao giờ hối tiếc khi theo đuổi nghề báo, cô cũng ít khi đưa danh hiệu Á hậu vào công việc.

Minh Trần (Khampha.vn)
Nguồn:

Tin liên quan