Trà My Next Top "biến mất" khỏi sàn catwalk

Ngày 13/06/2013 16:21 PM (GMT+7)

"Việc gì quan trọng hơn thì tập trung làm trước, vì thời gian chẳng đợi ai bao giờ".

Á quân Vietnam's Next Top Model mùa thứ 2 đã có nhiều bước tiến trong sự nghiệp của mình. Cô xuất hiện trên các tạp chí lớn và tham dự nhiều chuyến công du nước ngoài. Thế nhưng mới đây, người mẫu Trà My đã "tạm gác" sự nghiệp của mình để tiếp tục con đường học vấn.

Trà My tâm sự cô sẽ không rời bỏ nghề người mẫu, đồng thời muốn khẳng định mình là "chân dài" có tri thức.

Học không bao giờ là đủ

- Sự “mất tích” của Trà My khỏi sàn diễn thời trang thời gian gần đây khiến công chúng rất tò mò, bạn đã đi đâu và làm gì vậy?

Thực ra thì My cũng mới "mất tích" cách đây chưa lâu nhưng không ngờ các khán giả đã phát hiện ra điều đó. Hiện tại, My đang chuẩn bị mọi thứ để nhập học một ngôi trường mới nên đành "im hơi lặng tiếng" một thời gian.

Trà My Next Top quot;biến mấtquot; khỏi sàn catwalk - 1
Trà My muốn tập trung cho việc học trong thời gian tới.

- Được biết Trà My đang sống tại Hà Nội, phải chăng Sài Gòn không còn hấp dẫn với bạn?

My đã dành khoảng một năm vừa qua để tập trung cho công việc, giờ là lúc My cần tiếp tục việc học đang dang dở, thời gian này My cũng muốn được ở bên gia đình. Nhưng không vì vậy mà My bỏ công việc người mẫu của mình đâu, My vẫn duy trì công việc ở ngoài Hà Nội.

Lịch làm việc trong Sài Gòn rất bận rộn, không tham gia được My cũng thấy khá tiếc. Nhưng tiếc vậy thôi, chứ việc gì quan trọng hơn thì tập trung làm trước, thời gian chẳng đợi ai bao giờ cả.

- Bạn đã chán cuộc sống tự lập?

My luôn cố gắng cân bằng mọi thứ trong cuộc sống. Với My ở đâu không quan trọng bằng việc My đang làm gì để tự lập, sống cùng với gia đình không có nghĩa là mình không tự lập trong cuộc sống cá nhân.

- Tôi thấy bạn khi thì học cắt may, lúc lại học Tiếng Anh, My đang ấp ủ dự định trở thành… nhà thiết kế thời trang?

Thực ra thì lúc nào có điều kiện thì My luôn cố gắng trau dồi vốn tiếng Anh, nhưng mà cũng không muốn cứ nói rằng: “Tôi đang học tiếng Anh đấy!”, rồi công chúng sẽ thấy mình chỉ biết học mỗi môn đó. Việc học tiếng Anh bây giờ phục vụ cho việc học sắp tới của My.

Còn về chuyện học cắt may, My thấy mình giống con trai quá rồi nên học chút nữ công gia chánh cho nữ tính (cười). My đùa chút thôi, thực ra cắt may chỉ mới là sở thích cá nhân chứ My không hề có tham vọng gì đâu.

Trà My Next Top quot;biến mấtquot; khỏi sàn catwalk - 2
"Tôi thấy mình giống con trai quá rồi nên học chút nữ công gia tránh cho nữ tính".

- Gia đình có bao giờ tác động vào các quyết định trong cuộc sống của Trà My?

Với My, gia đình luôn là quan trọng nhất nên tất nhiên gia đình luôn có ảnh hưởng lớn trong những quyết định của My. Bố mẹ nào cũng luôn mong con cái mình có một tương lai ổn định nên việc đi học của My luôn được khuyến khích. Ngoài ra, khi thấy My có được một công việc để tự lo cho bản thân, hơn thế ngày càng trưởng thành lên thì gia đình My cũng vui lắm.

Cái đẹp luôn được chào đón

- Sau quãng thời gian gắn bó với nghề người mẫu, Trà My có thể nói lên cảm nhận của mình về nghề này?

Tuy thời gian làm nghề chưa lâu, nhưng cho tới giờ này, My chưa bao giờ thấy đây là một công việc dễ dàng, càng không phải là thế giới màu hồng. Những lúc ra nắng, chịu mưa; nhưng lần dậy sớm hay đi đêm không phải ai cũng thấy được, sản phẩm làm ra không phải lúc nào cũng được mọi người đón nhận. Chỉ với một phần áp lực đó mà không cố gắng thì sớm muộn cũng bỏ nghề thôi.

Trà My Next Top quot;biến mấtquot; khỏi sàn catwalk - 3
"Được mọi người đón nhận, yêu quý và ủng hộ với My là một thành công rồi".

- Bạn thấy vinh quang lớn nhất của nghề là điều gì, có những nỗi buồn hay áp lực nào mà người mẫu gặp phải?

Với một người mẫu trẻ như My, nói tới vinh quanh lớn nhất của nghề thì còn quá sớm nhưng trong khoảng thời gian vừa qua My cũng nhận được một vài thành công nhỏ bé. Được mọi người đón nhận, yêu quý và ủng hộ với My là một thành công rồi.

- Đã có lúc Trà My rất nữ tính, sexy, nhưng lại có lúc bạn… như con trai. Trà My không định xây dựng 1 hình ảnh cố định để tạo dựng thương hiệu riêng?

Định hình một phong cách riêng cho mình là một việc rất quan trọng, đó là điều khiến cho khán giả nhớ tới mình. Với cá nhân My, duy trì hình ảnh một cô gái trẻ năng động, dám nghĩ, dám làm - đó là điều mà My hướng tới.

Có lẽ vì vậy, My luôn thay đổi hình ảnh của mình, tuy có lúc mọi người nhìn thấy My nữ tính lắm đó nhưng con người My luôn có chút gì đó khá nam tính, đó có lẽ đã là tính cách được định hình từ khi còn nhỏ rồi.

- Đã từng là người mẫu của một công ty, sau đó hoạt động độc lập. Bạn thấy việc tự lập của mình có gì dễ và khó? Liệu việc trở thành vedette và thậm chí, muốn vươn ra quốc tế thì phải có công ty đỡ đầu?

Theo như My thấy những người nắm được vị trí Vedette bây giờ đa phần là do cá nhân họ đã nỗ lực và cống hiến trong một khoảng thời gian rất dài, những người ra được quốc tế cho tới giờ có chị Bảo Hòa cũng là tự lập thân, mới đây có thêm chị Tuyết Lan. Có được sự hỗ trợ và giúp đỡ từ phía công ty quản lý là điều rất tốt, đó cũng là môi trường làm việc chuyên nghiệp mà Việt Nam đang dần dần hướng đến, nhưng yếu tố quan trọng vẫn nẳm ở tài năng và sự nỗ lực của mỗi cá nhân. Bạn không thể nào đẩy ai đó nếu họ không thực sự muốn phải không nào?!

- Bạn nghĩ thế nào về sự nghiệp của các người mẫu bước ra từ cuộc thi Vietnam’s Next Top Model? Bạn có thần tượng hay yêu quý ai trong số những thí sinh của cuộc thi này?

Như My đã kể trên, Tuyết Lan là người đã ghi dấu ấn của mình ở quốc tế, ngoài ra ba quán quân cũng rất được ủng hộ ở Việt Nam, đó là những bằng chứng rõ nhất về sự nghiệp của những người mẫu bước ra từ Vietnam's Next Top Model. Tuyết Lan là cô gái rất bản lĩnh, có lẽ đó là lý dó My rất thích chị ấy.

Trà My Next Top quot;biến mấtquot; khỏi sàn catwalk - 4
"Tôi chào đón tất cả mọi vẻ đẹp, ai cũng có cái quyền được làm đẹp ở mọi giới tính và mọi lứa tuổi".

- Một câu hỏi khá nhạy cảm nhưng tôi thấy Trà My từng đề cập trên trang cá nhân của mình – đó là về vấn đề phẫu thuật thẩm mĩ, bơm ngực. Vậy quan điểm của bạn thế nào về chuyện sửa sang sắc đẹp này?

Từ trước tới giờ, quan điểm của My luôn luôn rõ ràng, My chào đón tất cả mọi vẻ đẹp, ai cũng có cái quyền được làm đẹp ở mọi giới tính và mọi lứa tuổi. Người đẹp thì luôn mong giữ gìn vẻ đẹp của mình hay muốn mình đẹp hơn. Và cụm từ “Người Đẹp” bao hàm tất cả mọi người chứ không riêng gì trong giới nghệ thuật.

Xin cám ơn người mẫu Trà My về cuộc trò chuyện!

Hà Mạnh (Theo Khampha.vn)
Nguồn:

Tin liên quan