Trang Nhung: "Giáp Tết 2016 sẽ làm đám cưới"

Ngày 24/09/2015 00:06 AM (GMT+7)

Vợ chồng diễn viên Trang Nhung đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào những ngày giáp Tết Nguyên đán 2016.

Sau khoảng hơn một năm tổ chức lễ đính hôn và sinh con gái đầu lòng, Trang Nhung và chồng đang lên kế hoạch sẽ làm đám cưới vào dịp cuối năm nay.

Vợ chồng "nghiện" ngắm con

- Hiện tại chị đã hài lòng về khả năng lấy lại vóc dáng thon gọn như thời "gái son" sau khi sinh con gái đầu lòng được 5 tháng?

So với nhiều phụ nữ sinh con đến tháng thứ 5 thì tôi nghĩ mình đã thuộc dạng gầy rồi, (cười). Tôi nghĩ đó là lý do giải thích vì sao thời gian qua tôi được rất nhiều bà bầu hỏi về bí quyết lấy lại vóc dáng trên trang cá nhân. Hiện tại tôi hài lòng với vóc dáng của mình, nhưng so với thời còn con gái thì chắc hơi "tròn tròn".

Trang Nhung: quot;Giáp Tết 2016 sẽ làm đám cướiquot; - 1

Nữ diễn viên xinh đẹp rạng ngời sau khoảng 5 tháng sinh con gái.

Có khá nhiều bà mẹ vì ngại "mất dáng" nên cho con bú sữa ngoài khi còn sớm. Riêng tôi đang lên kế hoạch cho con bú khoảng 6 tháng vì tôi được biết sữa mẹ trong 6 tháng đầu là tốt nhất. Tuy nhiên, tôi thấy nhiều bà mẹ vẫn cho con bú đến hơn một tuổi. Tôi nghĩ chắc tại họ thích nhìn con bú vì bản thân tôi cũng thích khoảnh khắc này lắm. Nếu còn sữa nhiều, chắc tôi cũng sẽ cho con gái bú đến khi gần một tuổi.

Thật sự là tôi không hề ngại vấn đề cho con bú sẽ khiến mình bị mất dáng đâu. Với tôi, con gái là trên hết. Tôi yêu con gái nên quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của bé chứ không sợ mình bị xấu hay phải kiêng cữ đủ thứ. Từ ngày sinh tới nay, tôi ăn không nhiều nhưng phải ăn đủ chất để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và có sữa cho con bú. Hiện tại tôi vừa cho con bú sữa mẹ, vừa kết hợp với uống sữa ngoài.

-  Thế ông xã của chị có bao giờ nhận xét về vóc dáng của vợ khi lên chức mẹ, đặc biệt là trong những tháng đầu sau khi sinh phụ nữ thường hay tự ti về ngoại hình của mình?

Có lẽ vì chồng tôi quá yêu con nên quên mất là vợ hơi bị "tròn trịa" khi vừa sinh xong. Nói chứ anh ấy không những không nhận xét gì mà còn nói là "lạ nhỉ, anh thấy nhiều người sinh xong sẽ béo lắm mà em gầy nhỉ, chỉ hơi tròn một chút", không biết anh ấy có phải nịnh không?, (cười).

Tôi nghĩ chắc tại mình may mắn, vì sinh xong vóc dáng thon gọn khá nhanh. Nếu có giảm thì tôi nghĩ mình cần xuống khoảng 4 đến 5 kg nữa là vừa. Bản thân tôi không thích mình bị quá gầy. Tôi thích kiểu phụ nữ có da, có thịt một chút thì sẽ trông xinh đẹp hơn. Đó cũng là lý do khiến tôi không bao giờ để mình gầy còm khi còn là người mẫu diễn thời trang và cho đến hiện tại cũng vậy.

- Đến thời điểm hiên tại, theo chị thì cái khổ nhất của một bà mẹ nuôi con là gì?

Khi đã có con rồi thì tôi mới biết nuôi con không hề đơn giản tí nào. Tôi chăm con là chính, chồng cũng có hỗ trợ một chút. Từ lúc sinh đến giờ, tôi chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn. Mặc dù tôi vẫn có người thân phụ giúp, nhưng vì tính tôi hay lo và chu toàn nên toàn tự làm, chắc vì thế mà tôi cảm thấy mệt hơn các bà mẹ có người hỗ trợ chăm con.

Tôi rất yêu con gái của mình. Tuy chăm con vất vả, nhưng tôi có động lực để luon vui tươi và xóa tan mệt mỏi. Cứ mỗi lần ngắm con là tôi hết mệt. Bí quyết của tôi là hôn con thật lâu và hít con thật sâu để giảm stress. Tiếp đó tôi nghĩ về gia đình, đặc biệt là mẹ mình. Ngày xưa điều kiện không có, mẹ tôi vất vả chăm chị em tôi khôn lớn, mọi thứ vẫn tốt đẹp, vậy chẳng có lý do gì để tôi ngại chăm sóc con.

Một lý do nữa khiến tôi không ngại chăm con là vì có ông xã bên cạnh. Anh lúc nào cũng sát cánh và chia sẻ công việc gia đình với tôi. Anh ấy yêu vợ và con nhiều lắm. Mỗi đêm đều dậy một lần để giúp tôi chăm sóc con, còn ban ngày thì hai vợ chồng cùng thay phiên chơi cùng con. Chính vì lý do đó nên nhiều người gặp tôi sau khi sinh cứ nghĩ tôi nuôi con nhẹ nhàng lắm vì lúc nào mình cũng vui tươi, không có cái kiểu lôi thôi, luộm thuộm hay bị chán đời.

- Nghe đồn con gái của chị rất xinh xắn và dễ thương. Chị có thể bật mí một vài điểm về cô "công chúa" nhà mình?

"Công chúa" nhà tôi trộm vía, nên bé biết nhiều thứ lắm, ai nhìn cũng bảo cháu giống bố, cả nhà tôi đều yêu đôi mắt to tròn và biết nói của bé. Tôi vẫn thường hay tự hỏi liệu trên đời này còn có ai nghiện ngắm con như mình không nhỉ?, (cười). Đêm nào gần như vợ chồng tôi cũng thức thêm để ngắm lúc con ngủ. Bé yêu cả bố và mẹ, nên thức dạy nhìn bố mẹ là bé chào bằng một nụ cười rất tươi, chỉ cần có bố mẹ bên cạnh là bé có thể cười ầm nhà cả ngày.

Trang Nhung: quot;Giáp Tết 2016 sẽ làm đám cướiquot; - 2

Cô khiến nhiều người "ghen tị" vì khả năng lấy lại dáng chuẩn.

- Có bao giờ chị nhìn con gái đáng yêu và cảm thấy hối tiếc vì ngày xưa không sinh con sớm hơn biết đâu sẽ có nhiều niềm vui và thú vị hơn?

Với tôi, có tình yêu là duyên, đến với nhau là nợ, nên vợ chồng là phải có duyên nợ, con cái là trời cho, nên tôi không bao giờ hối tiếc những gì đã qua trong cuộc đời mình. Tôi luôn quan niệm rằng, khi mọi thứ đến và đi ngoài sự cố gắng hết mình của bản thân thì luôn có một bàn tay vô hình của thượng đế sắp đặt. Tôi luôn hài lòng với những gì mình đang có. Đối với tôi, thời điểm này mình đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm sống, nên nếu như trước đây có con sớm hơn thì chưa chắc tôi đã làm được những điều tốt nhất như bây giờ.

- Chị thay đổi nhất điều gì nhờ có con gái ra đời? Riêng chồng chị thì sao, chị cảm nhận anh ấy thay đổi lớn nhất là nhờ vào con gái?

Tôi thay đổi nhiều lắm, vì tôi không còn nghĩ gì cho mình nhiều nữa. Bây giờ tôi chỉ nghĩ vun vén cho gia đình mãi hạnh phúc và nuôi dạy con thật tốt. Tôi muốn mình vừa là mẹ, vừa là bạn của con mình. Chính vì vậy tôi không ngừng tìm tòi đọc sách và tìm hiểu cách để nuôi dạy con. Riêng chồng tôi thay đổi nhiều lắm, anh ấy ngày càng yêu tôi hơn, vì anh ấy hiểu những vất vả khi tôi chăm con. Hơn hết, anh ấy hiểu những món quà lớn nhất cuộc đời mà anh ấy nhận được sẽ là những đứa con của chúng tôi. Tôi cũng yêu chồng hơn, nhất là khi thấy anh ấy chơi với con. Cả hai bố con cười suốt ngày.

Biết rằng cuộc sống này khó nói trước điều gì, hạnh phúc được bao lâu, có sống với nhau trọn đời hay không, nhưng cả hai vợ chồng tôi đều tự nhủ rằng sẽ cố gắng hết sức để vun vén cho gia đình nhỏ của mình, để lỡ có chuyện gì xảy ra thì mình sẽ không hối hận.

Tôi yêu chồng mình vì anh ấy có trách nhiệm với tất cả mọi thứ từ công việc đến gia đình. Anh ấy luôn muốn mọi thứ hoàn chỉnh và tốt đẹp nhất. Thật sự khi có con tôi mới hiểu thế nào là tình yêu, vì nó không đơn thuần như kiểu là tình nhân, chỉ biết yêu thôi. Thời điểm này là lúc tôi cảm nhận rõ nhất về một tình yêu thật sự. Ở đó cả hai biết quan tâm, chia sẻ, yêu thương nhau và hy sinh cho nhau. Với tôi, món quà lớn nhất cho mình đó là duyên nợ để tạo thành một gia đình với ông xã.

Sẽ khoe con gái trong đám cưới

- Đến thời điểm hiện tại, chị đã sẵn sàng trở lại showbiz với những dự án phim ảnh chưa?

Sau khi tôi sinh con được hơn một tháng đã có lời mời đóng phim lại. Cho đến giờ vẫn có rất nhiều lời mời nhưng có lẽ tôi sẽ tạm ngưng đóng phim truyền hình dài tập một thời gian, còn với những dự án điện ảnh nếu đó là một vai diễn thú vị, mới lạ, mà thời gian đóng ngắn, có thể sắp xếp được thì tôi sẽ tham gia. Đối với tôi, ngoài gia đình là số 1 thì ai cũng cần phải có một niềm đam mê, nên tôi không bao giờ "tắt lửa" đối với nghề.

Trang Nhung: quot;Giáp Tết 2016 sẽ làm đám cướiquot; - 3

Trang Nhung đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới cùng chồng.

- Sau bộ phim điện ảnh đầu tay "Ma Dai" hợp tác cùng đạo diễn Đức Thịnh, vợ chồng chị khá im ắng. Phải chăng chị đang có "âm mưu" chuẩn bị trở lại?

Chồng tôi có rất nhiều dự án cũng như ấp ủ sau Ma dai và cũng rất nhiều nhà đầu tư muốn hợp tác với nhưng anh ấy ấy vốn là người luôn biết cân bằng cuộc sống. Ai cũng nghĩ sau thành công Ma dai thì chắc hẳn anh sẽ "thừa thắng xông lên", nhưng anh ấy vì quá bận rộn với một số việc, lại không muốn sử dụng hết những sáng tạo của mình nên cần lắng lại một chút để làm. Chắc chắn trong tương lai chồng tôi sẽ còn tiếp tục có những dự án phim giới thiệu đến khán giả.

- Thời gian vừa qua có những bộ phim điện ảnh ra rạp nhưng không gây được tiếng vang, thậm chí có những phim bị gắn mác "siêu thảm họa", "hài tạp kỹ gắn mác phim điện ảnh",... Điều đó có khiến vợ chồng chị dè dặt hơn hay tự ti hơn?

Vợ chồng tôi luôn ủng hộ phim Việt, đi xem tất cả phim Việt ra mắt khán giả để có những kinh nghiệm cho chính mình. Tôi muốn nhận xét về phim hay hay dở thế nào vì mỗi bộ phim ra rạp, sự thành công hay không tỉ lệ thuận với việc khán giả đón nhận cũng như sự khen chê của báo chí là chính xác nhất.

Chồng tôi đang có nhiều ý tưởng lạ cho phim ảnh. Anh ấy nói cái khó là mình làm lạ nhưng khán giả vẫn thích và chấp nhận chứ không phải làm khác người, muốn gì cũng được. Hơn nữa, vì chồng tôi là người Bắc nên thích làm những đề tài đề cao giá trị nhân văn giữa con người, dù là thể loại hài hước.

- Vậy chị có dự định sẽ đóng phim do chồng làm đạo diễn?

Đúng là vợ chồng tôi rất muốn sẽ ra mắt khán giả một phim điện ảnh do tôi đóng vai chính, còn anh ấy làm đạo diễn. Điều đó thì quá thú vị đối với hai chúng tôi, nhưng vì giờ con gái tôi còn nhỏ nên sẽ đợi khi bé cứng cáp hơn chút. Hơn nữa tôi cần một vai thật sự ấn tượng như trong phim Scandal 2 là điều không dễ. Tôi muốn có một vai khác những vai trước, khác với bản thân mình ngoài đời để có nhiều mới lạ. Hơn nữa, tôi muốn khi mình đóng phim của chồng, khán giả nhìn vào sẽ thấy khả năng diễn xuất hợp vai chứ không phải tặc lưỡi vì nghĩ rằng chồng làm đạo diễn nên vợ mới được đóng vai chính.

Trang Nhung: quot;Giáp Tết 2016 sẽ làm đám cướiquot; - 4

Cô sẽ khoe con gái trong đám cưới sắp diễn ra.

- Theo chị thì cuộc đời của mình có đủ kịch tính để làm thành phim chưa?

(Cười). Câu hỏi này thú vị nhỉ, vì trước giờ tôi cũng từng nghĩ cuộc đời mình chẳng khác nào một cuốn truyện. Lúc chưa làm diễn viên, tôi từng nghĩ nếu mình viết sách về cuộc đời mình thì có ai đọc không nhỉ, vì cũng có nhiều biến cố xảy ra nhiều điều kỳ lạ trong chính con người mình. Tuy nhiên, để làm một bộ phim về cuộc đời đời mình thì tôi nghĩ cần thêm thời gian để cho thuyết phục, vì tôi cần thêm những trải nghiệm, ít nhất cũng phải đã hơn nửa cuộc đời mới đủ.

- Bao giờ chị mới chính thức khoe con gái đầu lòng?

Nói thật là tôi không có ý định khoe con gái vì muốn bé lớn lên tự nhiên, được thoải mái với bạn bè. Tiết lộ luôn là sắp tới vợ chồng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới. Tôi nghĩ, đây là ngày hạnh phúc của hai vợ chồng, mình đã có cô con gái đầu lòng thì không lẽ bé lại ở nhà trong ngày vui của bố mẹ, như vậy sẽ thương lắm, (cười). Đến giờ gia đình tôi vẫn chưa quyết định, nhưng có lẽ bé sẽ xuất hiện trong ngày cưới của bố mẹ để chào các cô chú.

- Vì sao chị lại chọn thời điểm cuối năm nay để làm lễ cưới?

Cả hai chúng tôi đều rất thích mùa thu và mùa đông ở Hà Nội nên quyết định tổ chức vào cuối năm nay. Thời điểm đó vào khoảng tháng 2/2016 dương lịch, có nghĩa đã giáp Tết rồi. Hơn nữa vì thời điểm này tôi cũng đã hoàn toàn khỏe lại sau khi sinh con đầu lòng nên tổ chức luôn.

- Hai anh chị đã sinh con gái trước nên hẳn nhiên lễ cưới đó rất thú vị và đặc biệt? Chị có thể bật mí về dự định tổ chức tiệc cưới?

Tôi xin phép giữ bí mật về kế hoạch cụ thể tổ chức tiệc cưới nhé. Đối với chúng tôi, được gia đình, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp và các anh chị báo chí đến chung vui là hạnh phúc lắm rồi.

- Vậy hai anh chị dự định sẽ hưởng tuần trăng mật ở đâu sau đám cưới?

Có lẽ đợi năm sau chúng tôi sẽ hưởng tuần trăng mặt luôn, vì cả hai đợi con gái lớn một tí nữa sẽ đi cùng nhau cho thật vui. Tôi thích nhất là châu Âu, nhất là nước Pháp và Ý. Trước đây vợ chồng tôi dự định sẽ chụp bộ ảnh cưới tại đây, nhưng vì thời gian tới ở nước ngoài sẽ lạnh, em bé lại còn nhỏ nên chúng tôi sẽ thực hiện bộ ảnh cưới tại Việt Nam. Tôi đã nghiên cứu kỹ rồi nên thấy đất nước mình có rất nhiều cảnh đẹp, lãng mạn và độc đáo. Riêng tuần trăng mật sau này có thể là biển Madives.

Xin cảm ơn diễn viên Trang Nhung và chúc chị thật hạnh phúc!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trang Nhung