Trang Nhung: "Vợ chồng yêu nhau hơn sau khi sinh con"

Ngày 29/04/2015 11:00 AM (GMT+7)

Nữ diễn viên Trang Nhung chia sẻ về chuyện chồng con trong lần đầu tái xuất sau sinh.

Có dịp chia sẻ với phóng viên trong lần đầu tái xuất sau khi sinh con gái đầu lòng được 3 tuần tuổi, diễn viên Trang Nhung đã bày tỏ nhiều cảm xúc tự hào về chồng con. Cô cho biết, lúc mới cưới thì đạo diễn Hoàng Duy muốn cô sinh con trai, sau khi biết vợ đang mang bầu con gái thì chồng cô bảo đứa thứ hai phải ráng sinh con trai, nhưng giờ đã có con gái đầu lòng thì đồng đạo diễn phim "Ma Dai" lại bảo thôi cứ sinh con gái, vì nhìn con gái thấy dễ thương lắm.

Trang Nhung: quot;Vợ chồng yêu nhau hơn sau khi sinh conquot; - 1

Tối 27/4, nữ diễn viên Trang Nhung thu hút chú ý khi đến chúc mừng ông xã ra mắt phim "Ma Dai".

Phim "Ma Dai" hài không nhảm!

- Với vị trí một khán giả đi xem phim, chị đánh giá gì về tác phẩm điện ảnh "Ma Dai" vừa được công chiếu ra mắt khán giả?

Bản thân tôi dù có công minh đến mấy thì cũng không thể bằng khán giả đánh giá. Tuy nhiên, tôi thích phim "Ma Dai" vì kich bản có sự pha trộn giữa hài và tình cảm khá hay. Tôi đã xem bản nháp rồi những vẫn có cảm xúc khi xem lại, con mắt cứ rưng rưng ở những cảnh xúc động. Hy vọng tác phẩm sẽ đọng lại nhiều cảm xúc cho khán giả bên cạnh nhiều trận cười.

- Thế vợ chồng chị có sợ bộ phim này bị chê là "hài nhảm", dù rằng trong buổi công chiếu ra mắt đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi?

Chồng tôi lần đầu làm phim hài nên anh ấy cũng từng lo lắng, vì không muốn hài bị quá lố sẽ trở nên vô duyên. Cách chọc người người miền Nam cũng khác người miền Bắc nên làm phim hài với một người Bắc như chồng tôi cũng khó. Cũng may, vì chồng tôi và anh Đức Thịnh tuy cùng phụ trách vấn đề viết kịch bản, nên câu lời thoại rất hợp với người miền Nam.

- Vậy bí quyết để chồng chị làm phim tránh bị gắn mác "hài nhảm" là gì?

Chồng tôi tốt nghiệp đạo diễn nhưng chưa có duyên làm phim bao giờ. Hơn nữa anh ấy với anh Thịnh cũng quen biết đã lâu, nên làm việc rất ăn ý. Cả hai thống nhất làm phim hài nhưng không nhảm. Hiện tại chúng tôi biết thị hiếu khán giả thích phim hài và ma nên dự án này kết hợp cả hai yếu tố.

Để làm tốt phim, chúng tôi luôn đi xem thật kỹ những bộ phim Việt Nam đã công chiếu để quan sát khán giả, biết thị hiếu khán giả thích gì. Khi xem phim điện ảnh, nhu cầu của khán giả rất cao, nên để thuyết phục được họ mua vé đến rạp xem phim và sau khi ra về không cảm thấy tiếc vì bỏ tiền mua vé thì mình phải làm nghiêm túc. Đó là yếu tố lớn mà chồng tôi và anh Đức Thịnh muốn hướng tới.

- Liệu rằng trong quá trình kết hợp làm phim, chồng chị và đồng đạo diễn Đức Thịnh có xảy ra vấn đề mâu thuẫn không?

Nhiều người cũng cảm thấy lạ, vì ai cũng nghĩ giữa vợ chồng tôi và vợ chồng chị Thanh Thúy - Đức Thịnh sẽ ít nhiều xảy ra mâu thuẫn này nọ, nhưng thực tế thì không. Tôi nghĩ, chắc là khi quyết định làm việc với nhau, anh Duy và anh Thịnh đã có sự thống nhất rõ ràng, mỗi người một việc, cùng bàn bạc, thống nhất. Chồng tôi chủ yếu tập trung sáng tạo cho những cảnh lãng mạn, còn anh Thịnh dồn sức vào những đoạn hài trong kịch bản. Hơn nữa vì cả hai cùng là đàn ông với nhau, lại rất hiền nên dễ bỏ qua mọi chuyện chứ không như phụ nữ thường hay cãi vả, (cười).

Trang Nhung: quot;Vợ chồng yêu nhau hơn sau khi sinh conquot; - 2

Cô tái xuất rạng rỡ sau khi sinh con 3 tuần

- Có thông tin cho rằng, người đứng ra bỏ tiền để hai vợ chồng chị và Thanh Thúy - Đức Thịnh làm phim là một "đại gia" giấu mặt khác. Chị giải thích sao?

Trời, có thông tin đó nữa hả? Vậy chắc 'đại gia" nào đó nổ rồi, (cười). Thực tế thì vợ chồng tôi với anh Đức Thịnh đã bỏ ra quá nhiều công sức viết kịch bản, làm đạo diễn, cùng sản xuất thì làm sao để người khác đầu tư được, thế là có phí không chứ!

- Hỏi thật, sau khi "Ma Dai" nhận được nhiều ý kiến tích cực từ phía người xem, chị có cảm thấy tiếc vì đã quyết định không đóng phim này?

Tôi không muốn nói về lý do tại sao mình không đóng phim này của chồng, mà chỉ muốn chia sẻ rằng sự lựa chọn Ngân Khánh cho vai diễn này là tốt nhất từ phía nhà sản xuất. Tất cả đều rất hài lòng về dàn diễn viên trong phim. Hơn nữa, khi chọn diễn viên, vợ chồng tôi và cả ê-kíp cùng đưa ra ý tưởng để chọn. Tôi và anh Duy không quan trọng phim của chồng thì vợ phải đóng, vì hơn hết để có một vai diễn tốt thì yếu tố hợp vai rất quan trọng. Sau này có những vai phù hợp, tôi sẽ đóng phim của chồng cũng không muộn.

- Chị đánh giá gì về khả năng diễn xuất của Ngân Khánh qua phim này?

Tôi thích Ngân Khánh, vì cô ấy là bạn của cả hai vợ chồng tôi. Bản thân tôi đánh giá cao diễn xuất của cô ấy càng về cuối phim cô ấy càng chứng tỏ bản lĩnh trong lĩnh vực này.

- Ngân Khánh được khen ngợi về ngoại hình lẫn khả năng diễn xuất nhưng chưa thể được gắn mác "ngọc nữ màn ảnh Việt". Chị nghĩ sao về điều này?

Rất nhiều người xứng đáng được gọi là "ngọc nữ", nhưng có những người may mắn nên được ưu ái hơn. Tôi cũng tin rằng muốn nổi tiếng phải có duyên số nữa.

- Hiện tại chị đã nôn nóng đóng phim trở lại chưa?

Không phải nôn, mà tôi chỉ nhớ cảm xúc khi đóng phim thôi. Chắc chắn sắp tới tôi sẽ trở lại với những dự án mới. Tuy nhiên tôi sẽ ưu tiên đóng phim điện ảnh vì phim truyền hình rất tốn thời gian trong khi tôi còn bận chăm sóc chồng con. Chắc tôi sẽ đóng phim của chồng hoặc nhận một phim của đạo diễn nào đó.

Trang Nhung: quot;Vợ chồng yêu nhau hơn sau khi sinh conquot; - 3

Trang Nhung nổi bật với làn da trắng ngần và gương mặt đầy xinh xắn.

Không sợ hỏng vòng 1 khi cho con bú!

- Việc chị tái xuất lần đầu sau khi sinh con gái đầu lòng trong buổi ra mắt phim của chồng có phải là một "âm mưu" giúp sự kiện này được chú ý hơn?

(Cười), Không phải vậy đâu, vì bản thân tôi đã khỏe rồi. Chồng tôi thì lại bảo phim của anh thì vợ phải có mặt ủng hộ chứ. Tôi thấy sự xuất hiện này ý nghĩa nên cũng đi. Ở nhà thì tôi cũng kỹ lưỡng lắm, nên nghĩ rằng ra đường buổi tối chắc cũng không sao.

- Chị có đang hài lòng về vóc dáng hiện tại của mình?

Tôi cũng không biết nữa, nhưng khi gặp thì ai cũng bất ngờ, đều khen tôi sao giống như lúc chưa có con, xuống dáng nhanh thế, cũng khiến tôi vui.

- Bí quyết lấy lại vóc dáng sau khi sinh của chị là gì?

Ai cũng hỏi tôi điều này, nhưng bản thân tôi vốn đã vậy rồi. Khi đang mang bầu, tôi cũng không có bị mất dáng quá nhiều. Hiện tại tôi có chế độ ăn nhiều nhưng chia nhiều bữa, ăn đủ chất để có sữa cho con bú.

Trang Nhung: quot;Vợ chồng yêu nhau hơn sau khi sinh conquot; - 4

Kể từ những tháng cuối khi mang bầu đến nay, đây là lần đầu Trang Nhung xuất hiện công khai ở các sự kiện.

- Cho con bú sữa mẹ nhiều tháng, chị không ngại bị "mất dáng" vòng 1 sao?

Thứ nhất, tôi ưu tiên cho con mình đầu tiên vì sữa mẹ là tốt và mát cho bé lắm. Thứ hai, tôi không biết có thật không nhưng nhiều bà mẹ nói là khi cho con bú sẽ xuống dáng nhanh, mà dáng tôi đúng là xuống nhanh thật nên việc cho con bú càng khiến tôi tự hào. Hơn nữa, khi cho con bú, tôi thấy thương con lắm.

- Con gái chị càng lớn càng giống ai?

Con gái ngày càng giống bố, nhưng mặt lai lai giống tôi, vì gia đình tôi lai Pháp.

- Chị có vụng về trong việc chăm sóc con gái đầu lòng không?

Tôi không vụng về đâu, vì trước đây tôi cũng có cháu nên hồi xưa hay bồng bế. Tôi cũng biết tắm cho con nữa nhe.

- Thế chồng chị thì sao?

Anh Duy thì giỏi chơi với con anh và anh ấy cũng bồng bế con gái nhuần nhuyễn lắm.

Trang Nhung: quot;Vợ chồng yêu nhau hơn sau khi sinh conquot; - 5

Trang Nhung và chồng hạnh phúc sánh đôi.

- Chị dự định khi nào sẽ sinh con thứ hai?

Khoảng hai năm nữa tôi sẽ sinh thêm con. Chúng tôi không muốn con cái bị cách xa tuổi quá, vì muốn khi con lớn lên sẽ là những người bạn, gần gũi và dễ chia sẻ. Hơn nữa, vợ chồng tôi cần thời gian tạo dựng sự nghiệp và chăm sóc con gái đầu thật tốt. Tôi đang bị nghiện ngắm con gái dữ lắm. Hồi xưa chồng muốn tôi sinh con trai, sau khi biết mang bầu con gái thì anh ấy bảo đứa thứ hai phải ráng sinh con trai, nhưng giờ có con gái đầu lòng, anh ấy lại bảo thôi cứ sinh con gái, vì nhìn con gái thấy tội tôi và dễ thương lắm.

- Có khá nhiều người vì san sẻ tình cảm cho con cái sau khi sinh mà ít nhiều không còn mặn nồng với chồng như trước. Riêng chị thì sao?

Không có vậy đâu, (cười). Tôi thấy vợ chồng tôi yêu thương nhau hơn khi có con gái. Chúng tôi sẽ làm việc tốt nhất để sau này mang lại cuộc sống đầy đủ cho các con.

Trang Nhung: quot;Vợ chồng yêu nhau hơn sau khi sinh conquot; - 6

Mẹ Trang Nhung (bên phải) cũng đến chúc mừng phim của con rể.

- Vậy bản thân chị tự thấy mình thay đổi điều gì lớn nhất kể từ khi sinh con đầu lòng?

Tôi từng đọc được một câu có ý thế này, "khi còn độc thân thì người con thương nhất là mẹ, nhưng khi đã sinh con thì người con thương nhất là con của con"... Thật ra, khi còn độc thân, tôi chưa hiểu hết giá trị câu nói này, mãi đến khi sinh con rồi thì tôi mới hiểu được. Chính vì thế, giờ tôi càng thấy thương mẹ mình hơn. Tôi luôn bù đắp lại cho mẹ mỗi khi tôi rảnh, khi con gái ngủ là tôi thích gọi điện về cho mẹ để hỏi thăm, quan tâm và được nghe mẹ chia sẻ nhiều hơn. Và dù là ai đi nữa thì mỗi con người chúng ta đều sẽ có ít nhất một người yêu mình nhất và đó là mẹ.

Xin cảm ơn diễn viên Trang Nhung và chúc gia đình chị thật hạnh phúc!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trang Nhung