Trang Trần: Tôi tìm người yêu hoài không được

Ngày 02/07/2013 00:50 AM (GMT+7)

"Yêu đương thì tùy duyên, tôi tìm hoài vài năm nay nhưng không được, có lẽ ông trời đang giấu bạn trai của tôi vào một gốc cây nào đó" - Trang Trần tâm sự.

Có lẽ khán giả giờ đây đã không còn quá xa lạ với cái tên Trang Trần. Từng gây xôn xao giới người mẫu bởi những phát ngôn mạnh miệng, cá tính mạnh đã khiến nick name “người mẫu tố dâm” theo Trang Trần một thời gian khá dài. Với nỗ lực của bản thân Trang Trần đã xóa bỏ biệt danh đó một cách nhẹ nhàng và giờ đây nhắc đến cô nhiều người đã ưu ái gọi là diễn viên Trang Trần.

Mặc dù có vị trí khá vững chắc trong làng thời trang nhưng giờ đây cô quyết tâm lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất vì nhận thấy đã hết thời với nghề mẫu. Chạm ngõ vai diễn đầu tiên trong phim “Biết chết liền” đã giúp Trang Trần tỏa sáng với công việc mới, giờ đây khi nói về điện ảnh hay diễn xuất cô lại “thao thao bất tuyệt” và nói rất nhiều.

Trang Trần: Tôi tìm người yêu hoài không được - 1

Hình ảnh giản dị và mộc mạc của Trang Trần

Thấy nhục vì không diễn được với chuột

-Không biết công việc kinh doanh, người mẫu và giờ đây là diễn viên của chị như thế nào?

Hiện tại thì công việc người mẫu thì tôi hạn chế đi nhiều, tôi chỉ chụp một vài bộ hình cho các nhãn hàng hay tạp chí và ekip quen thuộc. Còn đâu tôi vẫn đẩy mạnh kinh doanh của quán bún đậu và tôi cũng đang tham gia một series phim ngắn hy vọng được mọi người ủng hộ. Cũng may mắn là series phim này khá dài hơi nên tôi có thể thử sức được nhiều hơn đối với công việc diễn xuất.

-Chị từng nói nghề mẫu đã hết thời với chị nhưng nhiều đơn vị tổ chức vẫn mời chị biểu diễn, chị cũng đã từ chối vì hiện tại chị kinh doanh tốt hay đam mê nghề mẫu trong chị đã hết?

Tôi cảm thấy rằng hiện tại chiều cao mình quá thấp, rất khập khiễng với sàn diễn thời trang hiện tại, mặc dù mình đã có tên tuổi và chỗ đứng riêng. Nhiều nhà thiết kế gọi hoài nhưng tôi đã từ chối rất thẳng thừng vì giờ catse cho người mẫu thấp quá, không phải tôi kinh doanh tốt mà tôi không muốn hạ vị trí của mình xuống. Một khi catse bị hạ thấp xuống mà mình lại bỏ công sức vào cho nó nhiều thì tất nhiên mình có quyền từ chối.

-Sáu năm sau khi ra trường chị mới đóng bộ phim đầu tay, chị có thấy hơi muộn không?

Không có gì là muộn cả, 6 năm trước tôi tốt nghiệp diễn viên nhưng không làm vì thời điểm đó làm diễn viên không dễ như bây giờ. Thời điểm đó tôi cần tiền và công việc người mẫu giúp tôi trang trải cuộc sống thì tôi chấp nhận thôi. Có thể giờ tôi 27 tuổi tôi không thể đóng vai gái sinh viên nhưng mình sẽ đóng vai mẹ của sinh viên, cô bán xôi…Tuổi đời của diễn viên rất dài nếu mình còn sức, tôi không hấp tấp đến với nghề diễn, tôi muốn để lại những vai diễn ấn tượng trong lòng khán giả.

Trang Trần: Tôi tìm người yêu hoài không được - 2

"Nghề mẫu tôi đã hết thời rồi"

-Chị cảm thấy thế nào khi nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả và truyền thông trong lần chạm ngõ đầu tiên với điện ảnh bằng phim “Biết chết liền”?

Tôi rất vui vì hằng ngày nhận được rất nhiều tin nhắn, email động viên đến từ fan cũng như bạn bè và người thân. Vai diễn đầu đời của tôi có thể nói khiến tôi rất hạnh phúc, đây cũng là may mắn đối với tôi khi nhận được vai diễn phù hợp trong lần chạm ngõ này.

-Cơ duyên nào đưa chị đến với bộ phim điện ảnh này?

Cũng rất tình cờ mà tôi được đến casting phim thôi và trước đó tôi không biết mình sẽ đóng vai gì. Lúc đó tôi chỉ biết sống hết mình với nhân vật và may mắn và tôi đã được chọn.

-Khó khăn của chị khi đóng vai phóng viên ghê rợn và tạo hình gớm giếc trong phim?

Thực tế thì tôi không gặp quá nhiều khó khăn khi tham gia phim, nếu như một diễn viên không chuyên mà đọc kịch bản thì sẽ rất sợ. Tôi bước vào nhân vật rất dễ dàng ngoài việc tôi phải diễn với con chuột. Tất cả các cảnh như treo ngược cành cây, đánh đập bầm dập, ngâm dưới nước cống tôi đều vượt qua, còn cảnh đóng với chuột là nỗi kinh hoàng đối với tôi.

Tôi đã khóc khi đóng cảnh quay với chuột, mọi người đoàn phim rất bất ngờ vì hằng ngày tôi bị mất thịt, mất máu chẳng bao giờ khóc mà giờ đóng với chuột thì lại khóc lóc ầm ĩ. Mọi người tuyệt vọng vì tôi không thể đóng được cảnh này nhưng đạo diễn Lê Bảo Trung đã thuyết phục được tôi. Tôi cảm thấy mình nhục khi không đóng được với chuột, thấy nhục với bạn bè cùng lớp, với thầy giáo đã dạy dỗ mình. Và tôi quyết định thử vì nghĩ mình không thể hèn được. Tôi thấy vui vì sau bộ phim mình đã vượt qua được chính bản thân mình, từ những cái mà trước giờ tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ làm được.

Trang Trần: Tôi tìm người yêu hoài không được - 3

Tạo hình ghê rợn của Trang Trần trong phim "Biết chết liền"

-Được biết chị cũng nhận được nhiều lời mời đóng phim hơn sau vai diễn phụ nhưng gai góc này?

Vai diễn của tôi thì đất diễn không nhiều, cũng không được PR hay rùm beng nhiều trên báo chí nhưng trái lại nó mở ra cho tôi nhiều cơ hội mới. Cũng có một vài đạo diễn đã gọi mời tôi đóng phim nhưng một tháng tới đây tôi phải tham gia công việc thiện nguyện mà tôi đã lên kế hoạch trước đó nên đành lỡ hẹn.

-Vai diễn của chị được đánh giá tốt nhưng bộ phim thì lại bị rất nhiều lời chê của các khán giả đến rạp, chị thấy sao?

Tôi nghĩ rằng điện ảnh Việt Nam mình còn nhiều hạn chế, nước mình đang tập tành làm phim nhựa, phim 3D thì việc đạo diễn chưa có nhiều kỹ năng và hệ thống máy móc tối tân thì những sai sót trong phim là điều biết trước. Mong khán giả nên nhìn nhận tích cực hơn đối với các đạo diễn Việt Nam vì nếu như đem so bì giữa Việt Nam và Hollywood thì rất khập khiễng.

Cũng nhiều người cho rằng trong phim Angela Phương Trinh đã khoe thân quá lố hay có nhiều thước phim nóng bỏng thì có lẽ đã quá khắt khe với cô bé. Vì đây là vai diễn như vậy và đạo diễn yêu cầu nhưng người diễn viên phải cố gắng hóa thân sao cho tốt nhất thôi. Tôi rất khâm phục bé Trinh vì sự làm việc chuyên nghiệp cũng như hết mình vì vai diễn của cô bé.

Trang Trần: Tôi tìm người yêu hoài không được - 4

Cô cảm thấy nhục nhã khi không diễn được với chuột và có lúc còn suy nghĩ sẽ bỏ phim nếu đóng cảnh với chuột

Đoàn phim rất bực về chuyện váy áo của Phương Trinh

-Dường như sau phim thì chị dành rất nhiều tình cảm cho Angela Phương Trinh?

Thẳng thắn mà nói là trước đó tôi không muốn kí hợp đồng vì biết vai chính là có Angela Phương Trinh, không phải vì Trinh nổi tiếng mà đơn giản vì cô bé có quá nhiều scandal trước đó. Tôi sợ vai diễn điện ảnh đầu tiên của mình sẽ gặp rắc rối nếu diễn chung với Angela Phương Trinh, nhưng khi đóng phim thì cái nhìn của tôi về Trinh đã hoàn toàn khác. Tôi không ngờ là Trinh dễ thương và ngoan ngoãn đến vậy, Trinh rất chuyên nghiệp trong công việc, đến đúng giờ, không bao giờ quên thoại, bị đánh đập vấp ngã hay đau thế nào cũng không hề kêu than. Tôi rất quý Trinh ở khía cạnh khi làm việc với tập thể như vậy

-Chị nghĩ sao về những scandal liên tiếp xảy ra trước khi phim ra mắt đối với “bà mẹ nhí” này?

Về chuyện nhà Trinh tôi không muốn can thiệp vào, chuyện Trinh không đi học mà nói dối thì tôi nghĩ rằng ở tuổi Trinh tôi cũng sẽ làm như vậy. Cô bé mới 17 tuổi chứ không phải là 27 như tôi bây giờ, có lẽ Trinh đã không lý trí và hơi bồng bột. Cô bé sẽ không biết được rằng liệu nói dối như vậy thì sẽ bị khui ra như thế nào. Dù Trinh có nói dối nhưng mình nên thông cảm vì Trinh còn quá trẻ, cô bé đã gặp stress liên tục, tự kỷ và trầm cảm trước tuần ra mắt phim.

Tôi chia sẻ với Trinh khá nhiều, tôi khuyên em nó nên đi học lại vì dù sao ở Việt Nam thì phải có bằng cấp ba, cho dù bạn có là diễn viên nổi tiếng hay ngôi sao đi nữa mà không có bằng cấp ba thì cũng là một người mù chữ mà thôi. Tôi nhìn thấy sự cố gắng gần đây của Trinh và hy vọng em sẽ nỗ lực hơn nữa nếu không sẽ rất phí vì em rất xinh đẹp và có tài năng thực sự.

Trang Trần: Tôi tìm người yêu hoài không được - 5

Angela Phương Trinh và Trang Trần trong phim

-Nhiều người cho rằng việc váy áo của Angela Phương Trinh là chủ ý của đoàn phim để PR trước ngày ra rạp?

Tôi xin khẳng định rằng đoàn phim không hề muốn như vậy và không kiểm soát được hành động này của diễn viên. Ngày đầu tiên gặp fan thì Phương Trinh đã mặc váy đạo nhái khiến đoàn phim rất buồn lòng, ngay sau đó bên ê kíp đã yêu cầu Trinh phải trình bộ trang phục mặc vào ngày ra mắt lên thì Trinh bảo đồ may vẫn chưa xong. Đến lúc sự đã rồi thì đoàn phim rất bế tắc, tôi không biết Trinh vô tình hay cố ý điều này rất khó chấp nhận.

Khán giả chưa đến rạp mà suốt ngày thấy scandal váy áo cứ liên tiếp thì họ sẽ nghĩ gì về bộ phim. Tôi rất buồn vì nó làm cho khán giả quan tâm đến váy áo nhái này quá nhiều, điều này cũng gây tổn thất nhiều cho phim và nhất là lượng antifan của Trinh ngày càng tăng đột biến. Tôi muốn Trinh hãy tỉnh táo để tìm ra con đường đi đúng cho mình.

Tôi tìm người yêu hoài mà không được

-Mọi thứ của chị hiện tại khá ổn định nhưng về tình yêu dường như vẫn còn trắc trở thì phải?

Yêu đương thì tùy duyên, tôi tìm hoài vài năm nay nhưng không được, có lẽ ông trời đang giấu bạn trai của tôi vào một gốc cây nào đó. Tôi cũng có vài anh theo đuổi sau khi chia tay bạn trai vài năm trước đây nhưng tôi không thích được. Tôi là người đàn bà trong đàn ông nhưng đàn ông trong tôi lại nhiều hơn nên ai muốn yêu tôi thì có lẽ phải chinh phục tính đàn ông trong tôi trước.

-Chị rất mạnh mẽ  và đàn ông điều đó không phủ nhận nhưng không ít tin đồn cho rằng chị là les?

Nhiều người nói lắm rồi, hay là les rồi mà từ ngày bỏ người yêu chả thấy hẹn hò với ai suốt ngày chỉ đi làm việc rồi về nhà, rảnh thì cũng chỉ tụ tập bạn bè mà thôi. Tôi vẫn khẳng định mình mạnh mẽ nhưng vẫn rất đàn bà. Tôi không hiểu sao nhưng khi yêu vào tôi lại rất nữ tính, có lẽ họ bắt được vía của tôi cũng nên. Giờ đây cũng có hẹn hò vài anh cà phê nói chuyện nhưng tôi thấy có lẽ là chưa hợp.

Trang Trần: Tôi tìm người yêu hoài không được - 6

"Lòng tin vào tình yêu vẫn chưa hồi lại được sau nhiều đổ vỡ"

Nhiều khi cô đơn lắm vì đi với bạn bè ai cũng có người yêu, thỉnh thoảng về đêm thì lại tự kỉ rồi lại khóc lóc. Lòng tin vào tình yêu của tôi vẫn chưa được hồi lại nên tôi vẫn rất sợ tình yêu. 

-Nhưng con gái ở tuổi này mà không yêu ai liệu mẹ chị có để yên không?

Mẹ tôi giục hoài nhưng giục mãi không được phải đành chịu. Vì mẹ biết tôi sẽ làm gì đúng và cái gì nên làm, nhưng có lẽ cũng 2,3 năm nữa thôi tôi sẽ lập gia đình. Cũng không còn xa nữa đâu…(cười).

Cám ơn Trang Trần về cuộc trò chuyện thú vị.

Phú Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan