Trương Hồ Phương Nga - Hoa hậu kín tiếng và câu chuyện tình - tiền nhiều dấu hỏi

Ngày 23/09/2016 00:08 AM (GMT+7)

Việc "đại gia" M và Phương Nga thỏa thuận về bản "hợp đồng tình cảm" hay Phương Nga lừa đại gia lấy 16,5 tỷ đồng hay không vẫn đang là dấu hỏi.

Hoa hậu kín tiếng

Trương Hồ Phương Nga sinh năm 1987, tại Hà Nội. Năm 12 tuổi, Phương Nga theo gia đình sang Nga định cư. Cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007 khi chỉ 20 tuổi. Năm 2010, cô đại diện cộng đồng người Việt tại Nga đến Ukraine tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt khu vực SNG và lọt top 10 cùng danh hiệu Hoa hậu Áo dài.

Tốt nghiệp ngành Định giá và quản lý tài sản của trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Nga, khi mới về nước, Phương Nga ban đầu làm việc cho một công ty dầu khí, nhưng sau đó, cô xin nghỉ để tham gia showbiz.

Phương Nga thường xuất hiện trong các sự kiện của làng giải trí với vai trò người đẹp, cô được khen ngợi ở khuôn mặt thanh tú và gu ăn mặc thanh lịch, tinh tế. Cô cũng lấn sân trong lĩnh vực MC khi đảm nhận vai trò MC cho vòng chung kết Hoa hậu người Việt 2010 được tổ chức ở Moscow, Nga. Sau đó, người đẹp tiếp tục đồng hành cùng các thí sinh vòng chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 tại Nha Trang và dẫn một số chương trình, sự kiện khác.

Trương Hồ Phương Nga - Hoa hậu kín tiếng và câu chuyện tình - tiền nhiều dấu hỏi - 1

Trương Hồ Phương Nga là Hoa hậu người Việt tại Nga

Đến năm 2011, Phương Nga tham gia đóng phim, vai diễn đầu tay của cô là trong phim "Người lính"- một bộ phim truyền hình Nga có phần lớn bối cảnh tại Việt Nam. Cô cũng nhận lời mời tham gia diễn xuất cho một số MV ca nhạc của các ca sĩ khác...

Về đời sống tình cảm, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga là người khá kín tiếng. Cô chưa bao giờ tiết lộ chuyện tình cảm của mình trên báo giới. Chỉ biết rằng, là người đẹp ở nước ngoài về, nhưng đời sống vật chất của cô thuộc dạng bình thường, cô ở nhà thuê, đi taxi, thường tự trang điểm và mượn quần áo của các NTK để đi sự kiện.

Bất ngờ bị bắt

Tháng 3/2015, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trương Hồ Phương Nga về tội “Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản”. Theo đó, nhờ danh hiệu Hoa hậu người Việt tại Nga, Phương Nga làm quen với một đại gia nổi tiếng tại TP HCM. Sau vài lần trò chuyện, Nga cho biết, có mối quan hệ thân thiết với một số người có khả năng mua nhà giá rẻ trên địa bàn. Vị đại gia tin tưởng vào lời của Nga nên đồng ý bỏ ra 5 tỉ đồng để mua nhà tại quận 5.

Sau đó, Nga bảo với vị đại gia căn nhà này đã có người mua và giới thiệu một căn nhà khác giá 16,5 tỷ đồng ở quận 2. Với mức giá này được xem là khá “hời” so với giá trị thực.

Khá lâu sau vẫn không thấy Nga đả động gì đến chuyện căn nhà nên vị đại gia hỏi. Nga viện lý do, căn nhà tại quận 2 vướng mắc một số giấy tờ không thể thực hiện. Nga lại giới thiệu cho vị đại gia mua một căn nhà khác tại quận 1, đồng giá với căn nhà ở quận 2.

Trương Hồ Phương Nga - Hoa hậu kín tiếng và câu chuyện tình - tiền nhiều dấu hỏi - 2

Cô bị bắt vì tội danh lừa đảo

Theo kết luận điều tra, Nga đã đưa giấy tờ giả để vị đại gia này xem và tin tưởng đưa thêm 10 tỷ đồng. Sau khi chuyển tiền khá lâu vẫn không nhận được nhà, vị đại gia liên hệ thì Nga không nghe máy và lánh mặt. Do đó, vị đại gia đã tố cáo hành vi của Nga.

Khi biết đã bị tố cáo, Nga rủ người bạn thân là Thùy Dung làm giả một số giấy tờ với nội dung đã trả số tiền nhận của vị đại gia. Cơ quan điều tra sau khi giám định chữ viết những giấy tờ này xác định là giả.

Với tội danh này, Phương Nga có thể đối mặt với án tù chung thân vì tội lừa đảo.

Lời khai gây xôn xao về "Hợp đồng tình cảm" tại tòa

Tuy nhiên, trái với những gì bản cáo trạng truy tố, tại tòa, Trương Hồ Phương Nga bất ngờ khai ra những tình tiết mới về vụ án khiến dư luận lại một lần nữa xôn xao.

Theo lời Phương Nga, cô và ông M. kết bạn trên facebook, sau đó Nga từng được mời làm việc tại công ty của ông M. Tuy nhiên, sau đó Nga thấy công việc tại công ty này không phù hợp nên xin nghỉ. Tới năm 2012, giữa hai người có quan hệ tình cảm với nhau, đầu năm 2015 thì chia tay.

Trương Hồ Phương Nga - Hoa hậu kín tiếng và câu chuyện tình - tiền nhiều dấu hỏi - 3

Tại tòa, Phương Nga khai những sự thật bất ngờ

Phương Nga cũng thừa nhận đã viết biên nhận về việc nhận 16,5 tỉ đồng để mua nhà nhưng thực tế, tiền này là thỏa thuận sống với ông M. Trong 7 năm mà không cần hôn thú, Nga chỉ cần ông M. có trách nhiệm với mình vì ông M. đã có gia đình.

Theo bị cáo Phương Nga, ông M. tìm cách tố cáo Nga mua bán mại dâm, còn Dung là tội môi giới mại dâm. Ông M. hăm dọa bị cáo, gửi tin nhắn xúc phạm bị cáo rất nhiều, tạo áp lực người đẹp. Chính vì nguyên nhân này mà bị cáo phải ký các hợp đồng mua bán nhà theo lời ông M. để hợp thức hóa số tiền 16,5 tỷ đồng.

Về việc nhận tiền của ông M. mà phải chuyển vào tài khoản của Dung, Nga nói rằng vì mình làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật nên không muốn trong tài khoản có nhiều tiền và đây là việc nhạy cảm.

Dư luận đổi chiều

Khi Phương Nga mới bị bắt vì tội "lừa đảo", phần đông dư luận đều lên tiếng trách móc và có những lời bình luận thiếu thiện cảm vì cô. Nhiều người cho rằng, cô "tham tiền" và "thủ đoạn" khi sẵn sàng lừa gạt lòng tin của bạn bè để có được những đồng tiền trái pháp luật. Tuy nhiên, khi Phương Nga khai những chi tiết mới tại tòa, dư luận đã "đổi chiều". Rất nhiều ý kiến tỏ ra thương  xót Phương Nga và trách móc người đàn ông tên M khi vừa lừa dối gia đình, quan hệ với người thứ 3 lại vừa "chia tay xong đòi quà".

Hiện vụ án của Phương Nga vẫn chưa khép lại vì Tòa án yêu cầu trả lại hồ sơ để điều tra lại. Do đó, câu chuyện tình - tiền của cô vẫn chưa có lời giải. Tuy nhiên, đây có lẽ là một bài học với nhiều người đẹp trong mối quan hệ với "đại gia" và ngược lại....

Trương Hồ Phương Nga - Hoa hậu kín tiếng và câu chuyện tình - tiền nhiều dấu hỏi - 4

Hạ Băng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chân dung nghệ sĩ