Truyền hình thực tế đang bị “bội thực” bởi danh hài

Ngày 16/11/2014 15:00 PM (GMT+7)

Việc lạm dụng tên tuổi các danh hài lại đang khiến nhiều chương trình trở nên gượng gạo, khó “nhằn"

Sự giảm nhiệt của các chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc, thời trang, khiêu vũ… khiến các nhà sản xuất phải dùng “chiêu” mời các danh hài có tiếng làm giám khảo, MC, để hút khán giả, tăng rating. Tuy nhiên, việc lạm dụng tên tuổi các danh hài lại đang khiến nhiều chương trình trở nên gượng gạo, khó “nhằn”…

Truyền hình thực tế đang bị “bội thực” bởi danh hài - 1

Nghệ sĩ hài Việt Hương lấn sân MC nhưng cũng không được nhiều khán giả ủng hộ. Ảnh: TLNghệ sĩ hài Việt Hương lấn sân MC nhưng cũng không được nhiều khán giả ủng hộ. Ảnh: TL

Tăng rating nhờ danh hài

Chưa bao giờ, mật độ phủ sóng của các danh hài trong các chương trình truyền hình thực tế lại dày đặc, nhan nhản như hiện nay. Có thể kể đến những tên tuổi như: Chí Tài (“Bước nhảy hoàn vũ” 2014), Trấn Thành (“Ai dám hát”, “Tôi là người chiến thắng”, “Người bí ẩn”, “Vũ điệu tuổi xanh” 2014), Việt Hương (“Người bí ẩn”, “Tôi là người chiến thắng”), Xuân Bắc (“Đồ rê mí”, “Sắc màu vui nhộn”), Hoài Linh (“Gương mặt thân quen”, “Gương mặt thân quen nhí”, “Ơn giời! Cậu đây rồi”, “Vietnam Got’s Talent”, “Người bí ẩn”, “Người chiến thắng”, “Ngôi sao mới”)… Ngoài ra, Hoài Linh, Việt Hương, Xuân Bắc… còn là MC của rất nhiều chương trình.

Không ai có thể phủ nhận sự có mặt của các danh hài đã góp phần giúp chương trình truyền hình có được nhiều tiếng cười vui vẻ. Sự vui nhộn, hài hước, “quậy phá”… của họ còn giúp các thí sinh bớt căng thẳng khi thể hiện phần thi. Thậm chí, sự có mặt của các danh hài còn giúp chương trình tăng rating (chỉ số người xem) một cách đáng kể.

Ông Trịnh Bá Dương – Giám đốc kênh truyền hình Life Tivi cho biết, các chương trình truyền hình thực tế có yếu tố hài hước bao giờ cũng hút khán giả hơn các chương trình khác vì khán giả Việt Nam vốn rất yêu tiếng cười. Đó là lý do các nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế cố mời bằng được các danh hài tham gia chương trình, dù chỉ là giám khảo khách mời.

“Không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới cũng áp dụng chiêu thức này. Vì thế, xu hướng “hài hước hóa gamehsow” đang lan rộng trên các kênh truyền hình và có thể trở thành xu hướng chủ đạo của các chương trình truyền hình thực tế. Cũng nhờ xu hướng này mà các danh hài trước nay chỉ được biết đến trên sân khấu kịch hoặc trên phim ảnh thì nay lại đối diện trực tiếp với khán giả”, ông Dương nói.

Bà Phạm Trường Sơn, Trưởng ban Khai thác phim truyện Đài Truyền hình TPHCM cũng cho biết, chương trình “Danh hài hội ngộ” (chương trình quy tụ cả “dàn sao hài” trong Nam ngoài Bắc) khi được phát sóng lần đầu trên HTV7 đã có rating cao nhất so với tất cả các chương trình phát sóng của nhà đài trong năm 2013. Nhiều khán giả bây giờ ngồi chờ xem chương trình truyền hình thực tế không hẳn để thưởng thức các màn hóa thân của người chơi nữa mà là để được xem những phần pha trò đầy vui nhộn của các danh hài. Thậm chí, nhiều người còn “mê mẩn” những màn đấu khẩu đầy hài hước và sôi nổi của các danh hài. Đó cũng là lý do sau khi chương trình “Gương mặt thân quen” và “Người bí ẩn” kết thúc, khán giả vẫn âm ỉ bàn tán những màn cười sảng khoái Hoài Linh mang lại khi anh tung hứng cùng Việt Hương hay “chặt chém” Trấn Thành hoặc không ngại xắn quần, nâng gối bắt chước theo Minh Thuận, Ngân Quỳnh…

Hoài Linh soán ngôi Lê Hoàng?

Danh hài đắt show truyền hình thực tế nhất hiện nay là Hoài Linh. Có thể nói, cứ mỗi dịp cuối tuần chỉ cần mở tivi lên là người ta lại thấy Hoài Linh, lúc thì ngồi ghế “nóng” ở chương trình này, khi lại làm “chủ trò” ở chương trình khác. Sự xuất hiện với mật độ dày đặc của Hoài Linh khiến khán giả nhớ đến hình ảnh đạo diễn Lê Hoàng cách đây không lâu. Nhiều người “ác khẩu” còn bảo, Hoài Linh đang thay thế Lê Hoàng trở thành một “ông hoàng ghế nóng” mới của showbiz Việt.

Nét đặc biệt khiến Hoài Linh “hút khách” chính là sự dí dỏm, hài hước, thẳng thắn, chân tình… trong những lời nhận xét. Với bất kỳ giám khảo nào, Hoài Linh cũng có thể tung hứng một cách dễ dàng để “mua vui” cho khán giả. Sự “cầm cân nảy mực” của danh hài này vì thế rất được thí sinh “tâm phục khẩu phục” và khán giả cũng rất yêu thích.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, khán giả đã bắt đầu thấy Hoài Linh đang dần nhạt và không đủ sức gây cười. Cách hài hước của danh hài này đã quá quen thuộc với khán giả xem truyền hình. Với vai trò chủ phòng số 5, các tình huống mà Hoài Linh đưa ra cho khách mời trong “Ơn giời! Cậu đây rồi” cũng bị cho là nhạt nhẽo và nhàm chán. Với vai trò dẫn dắt trong “Tôi là người chiến thắng”, Hoài Linh cũng luôn tỏ ra lúng túng và thường xuyên quên kịch bản, khiến anh phải xin phép khán giả… cầm giấy đọc.

Truyền hình thực tế đang bị “bội thực” bởi danh hài - 2

Nghệ sĩ hài Hoài Linh thay đổi hình ảnh bên ngoài để dẫn dắt chương trình “Tôi là người chiến thắng” nhưng vẫn bị chê. Ảnh: TLNghệ sĩ hài Hoài Linh thay đổi hình ảnh bên ngoài để dẫn dắt chương trình “Tôi là người chiến thắng” nhưng vẫn bị chê. Ảnh: TL

Tương tự, Việt Hương sau khi gây sốt với vai trò giám khảo trong “Người bí ẩn” cũng được mời làm MC cho chương trình truyền hình thực tế “A Ha”. Đáng tiếc, mới chỉ sau hai số phát sóng, Việt Hương đã khiến khán giả chán ngấy bởi cách dẫn kém duyên, thô cứng của mình.

Trấn Thành vốn dĩ là MC, nên khi được trao vai trò giám khảo của “Tôi là người chiến thắng” cũng khiến khán giả một phen tiếc nuối bởi anh quá an toàn trong nhận xét nên toàn đưa ra những lời có cách, thiếu nhận định mang tính hài hước. Nhiều người bày tỏ sự nuối tiếc khi Trấn Thành từ bỏ phong cách hài hước thông minh quen thuộc của mình để “gồng mình” thể hiện vai trò một giám khảo chuyên môn với những nhận xét chung chung.

Cuộc đua rating khốc liệt đã khiến các nhà sản xuất tìm mọi cách để tăng tính giải trí nhằm giữ chân khán giả đến với chương trình của mình. Nhưng việc lạm dụng danh hài để “câu khách” đang dần khiến nhiều chương trình trở nên khiên cưỡng, thiếu sự duyên dáng.

Theo Khánh Toàn ( Gia đình xã hội)
Nguồn:

Tin liên quan