Tùng Leo bất ngờ chia sẻ về căn bệnh có thể ra đi bất cứ lúc nào

Ngày 10/09/2016 17:32 PM (GMT+7)

Trong chương trình "Cùng nhau tỏa sáng", giám khảo Tùng Leo đã xúc động khi xem tiểu phẩm về bệnh ung thư.

Trong chương trình Cùng nhau tỏa sáng tập 4, với câu chuyện đầy cảm động về người nghệ sĩ mắc bệnh ung thư nhưng vẫn chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, đội Tam Hạp là đội chơi đầu tiên giành được sự bình chọn từ cả 3 giám khảo Trác Thúy Miêu, Tùng Leo và Nguyễn Hồng Thuận để giành được 20 triệu đồng tiền mặt.

Tiểu phẩm "Thưa Ba, Con đi" của Tam Hạp không chỉ khiến khán giả và Trác Thúy Miêu rơi nước mắt mà còn khiến cho Tùng Leo xúc động và chia sẻ về căn bệnh "có thể ra đi bất cứ lúc nào" của mình.

Tùng Leo bất ngờ chia sẻ về căn bệnh có thể ra đi bất cứ lúc nào - 1

Giám khảo Tùng Leo

Tùng Leo: "Mất 1 giây để buồn là phí một giây sống"

Trong tập 3 và 4 của chương trình Cùng Nhau Tỏa Sáng, Tùng Leo có vẻ là giám khảo khó tính nhất. Anh chia sẻ mình đến với chương trình với tư thế tự tin rằng mình đã đi qua rất nhiều chương trình khác nhau, từng chấp bút và duyệt rất nhiều kịch bản cho nên rất khó để làm anh bất ngờ. Tuy nhiên, ngoài tiểu phẩm "Sáu ơi" của đội Cá Biệt, anh đã bất ngờ với tiểu phẩm "Thưa Ba, Con đi!" của đội Tam Hạp. Đây cũng là tiểu phẩm được anh đánh giá là hoàn hảo nhất trong 6 tiết mục của vòng thi đối kháng.

Tiểu phẩm nói về nghệ sĩ xiếc tài năng Vũ Trần (đạo diễn Vũ Trần đóng) không may bị mắc căn bệnh ung thư và chỉ còn sống được vài tháng. Dù đối mặt với cái chết nhưng Vũ đã tận dụng những giây phút cuối đời để tiếp tục lao động nghệ thuật để kiếm tiền nuôi con gái nhỏ, dù gặp phải sự phản đối quyết liệt từ người cha già (diễn viên Dũng Nhí). Luôn bên cạnh để chăm sóc Vũ trong suốt thời gian anh bị bệnh là nữ ca sĩ Thụy Vân (Thụy Vân đóng). Tiểu phẩm đã khiến khán giả xúc động không chỉ bởi cái chết của Vũ mà bởi những giằng xé nội tâm của 2 nhân vật người cha. Đó là nỗi đau của người cha già khi phải chứng kiến con trai của mình vắt kiệt sức lực trong tình trạng bệnh tật và nỗi đau của người con trai khi làm trái lời cha của mình để không trở thành gánh nặng cho những người ở lại...

Tùng Leo bất ngờ chia sẻ về căn bệnh có thể ra đi bất cứ lúc nào - 2

Tùng Leo bất ngờ chia sẻ về căn bệnh có thể ra đi bất cứ lúc nào - 3

Tùng Leo bất ngờ chia sẻ về căn bệnh có thể ra đi bất cứ lúc nào - 4

Tùng Leo bất ngờ chia sẻ về căn bệnh có thể ra đi bất cứ lúc nào - 5

Những hình ảnh trong tiểu phẩm "Thưa ba, con đi!" của đội Tam Hạp

Tiểu phẩm đã khiến cho giám khảo Tùng Leo nhiều lần "loay hoay" tìm khăn giấy lau nước mắt trên ghế nóng. Anh nói mình đã không ngừng khóc và cảm thấy rất tức vì tiểu phẩm chạm đến "tim đen". Anh chia sẻ mình bị cao huyết áp ở mức độ rất cao và trước đó lúc nào anh cũng phải đeo một chiếc máy đo huyết áp bên người để bác sĩ có thể kiểm tra. Bác sĩ dặn anh có thể ra đi bất cứ lúc nào và anh cũng đã có một cuộc trò chuyện cùng với cha của mình y hệt như cuộc trò chuyện của 2 cha con nhân vật Vũ Trần trong tiểu phẩm. Đó cũng là lý do để anh đồng cảm một cách sâu sắc về tiểu phẩm này. Anh chia sẻ những gì mà đạo diễn Vũ Trần (vai nghệ sĩ xiếc) và nghệ sĩ Dũng Nhí (vai người cha) làm được trong tiểu phẩm khiến anh rất kính phục. Anh cũng bày tỏ sự thán phục đối với nữ đạo diễn Khả Như – người đứng đằng sau tiểu phẩm này  và gọi cô là "sư phụ". Tuy nhiên, Khả Như chỉ nhận mình góp công có 10%, còn 90% công sức còn lại là của Vũ Trần – đạo diễn của nhóm Tam Hạp.

Tùng Leo bất ngờ chia sẻ về căn bệnh có thể ra đi bất cứ lúc nào - 6

Tùng Leo bất ngờ chia sẻ về căn bệnh có thể ra đi bất cứ lúc nào - 7

Được đánh giá là giám khảo khó tính nhất chương trình nhưngTùng Leo đã không thể
ngừng khóc vì tiểu phẩm chạm đến "tim đen"

Nói về sức khỏe hiện tại của mình, Tùng Leo lạc quan chia sẻ anh vẫn đang "sống phây phây" và đang tận hưởng từng ngày đang sống. Anh nói mình thích những tiểu phẩm mang lại niềm vui sống bởi vì anh sợ "mất 1 giây buồn, lại phí một giây sống" nên anh sống rất "đã đời".

Không chỉ nhận được lời khen từ giám khảo Tùng Leo, tiểu phẩm còn được nữ giám khảo Trác Thúy Miêu đánh giá cao về những chi tiết vô cùng đắt, thể hiện sự giằng xé nội tâm của 2 người cha trong tiểu phẩm như cảnh người cha trẻ và đứa con gái nhỏ, người cha già và đứa con trai sắp chết. Chị cũng đánh giá cao lời thoại của các nhân vật, như câu nói điếng lòng của cô con gái nhỏ khi được cha cõng trên lưng: "Cha bị bệnh ung thư mà", và câu nói của nhân vật Vũ về nguyên tắc của khối Rubik: "Nguyên tắc của trò chơi Rubik là sắp các cục màu lại với nhau nhưng đó chỉ là nguyên tắc của trò chơi, còn tùy vào bản thân con muốn sắp thế nào thì con cứ sắp thế đó. Giống như cuộc sống của mình vậy, mình có quyền chọn bất cứ điều gì mình muốn, không quan trọng là người ta nghĩ gì, quan trọng là mình có thích hay không".

Tùng Leo bất ngờ chia sẻ về căn bệnh có thể ra đi bất cứ lúc nào - 8

Tiểu phẩm của đội Tam Hạp cũng nhận được đánh giá cao từ Trác Thúy Miêu

Theo Trác Thúy Miêu, tiểu phẩm tuy là một câu chuyện buồn, đầy nước mắt với những dự cảm biệt ly nhưng lại mang đến cho người xem cảm giác yêu thương, chia sẻ và thăng hoa hết mình với từng giây phút có được. Chị cho điểm 10 tuyệt đối về cảnh trí, biên đạo, diễn xuất, tình cảm đồng đội của nhóm Tam Hạp.

Trước nhiều lời khen của 2 giám khảo trên cho nhóm Tam Hạp, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận chỉ chia sẻ thêm: "Cùng Nhau Tỏa Sáng là 1 trong số ít chương trình mà Thuận nhận làm giám khảo và Thuận nhận thấy từng tiết mục được đầu tư, dàn dựng rất kỹ lưỡng từ diễn viên phụ, cảnh trí đến trang phục... tất cả mọi thứ rất hoàn hảo. Đây là 1 trong những chương trình đầu tư tốt nhất từ trước tới giờ mà Thuận tham gia". Với những lời khen và sự chọn lựa của cả 3 giám khảo khi nhấn nút chọn đội mình, Tam Hạp đã giành chiến thắng trước đội Chanh Thần, ghi được 3 điểm đầu tiên cùng số tiền 20 triệu đồng. Đây là thành quả của cả 3 thành viên, nhưng trong đó sự đóng góp của Vũ Trần khá lớn.

Tùng Leo bất ngờ chia sẻ về căn bệnh có thể ra đi bất cứ lúc nào - 9

Nguyễn Hồng Thuận cũng đồng tình với những lời nhận xét của 2 vị giám khảo còn lại

Không chỉ tham gia diễn xuất vai chủ chốt, Vũ Trần còn là người đạo diễn chính cho tiết mục và tự anh thực hiện cảnh mạo hiểm treo ngược người và xoay nhiều vòng trên không với những cây pháo sáng được gắn ở chân và trên tay. Trong vai người cha già, Dũng Nhí đã thể hiện xuất sắc tâm lý của nhân vật. Tuy là một diễn viên hài nhưng diễn xuất đầy xúc động của Dũng Nhí đã góp phần không nhỏ cho thành công của tiểu phẩm. Nữ ca sĩ Thụy Vân (Giải Nhất Tiếng hát Truyền hình năm 1988) trước giờ vốn quen thuộc với khán giả ở dòng nhạc đỏ, nhạc cách mạng và dân ca cũng đã làm mới mình khi vào vai nữ ca sĩ tên Vân và trình bày ca khúc Vũ điệu hoang dã với trang phục gợi cảm. Đặc biệt, tiểu phẩm có sự góp mặt của bé Ruby – cô con gái đáng yêu của ca sĩ Thụy Vân. Do đã theo mẹ lên sân khấu nhiều lần nên Ruby rất dạn dĩ, thông minh, nhớ thoại nhanh và diễn rất tốt. Không chỉ xinh xắn, đáng yêu, bé Ruby rất ngoan và lễ phép nên rất được nhiều cô chú trong phim trường yêu thích. 

Tùng Leo bất ngờ chia sẻ về căn bệnh có thể ra đi bất cứ lúc nào - 10

Cảnh quay mạo hiểm mà Vũ Trần tự mình đóng

Hát hay ,diễn tốt nhưng Quỳnh Chi, Phạm Yến và Mai Quốc Việt lại "gặp hạn" trong vòng đối kháng

Tuy mang đến một tiểu phẩm khá tốt, tạo được nhiều bất ngờ từ bối cảnh cho đến nội dung, cũng như có thế mạnh về dàn dựng sân khấu, phục trang nhưng với một đối thủ mạnh như Tam Hạp, đội Chanh Thần (MC Quỳnh Chi, ca sĩ Mai Quốc Việt, diễn viên Phạm Yến) đã gặp "hạn" ở vòng thi đối kháng. Tiểu phẩm "Hoa vàng cỏ xanh" của Chanh Thần lấy bối cảnh nước Nhật ở thế kỷ 19. Trong đó, Quỳnh Chi và Phạm Yến vào vai 2 cô geisha xinh đẹp bậc nhất của một tửu lầu danh tiếng nhất Tokyo, do gã Wasabi (Mai Quốc Việt) quản lý. Để chiếm đoạt 2 chị em gã thống đốc độc ác (do diễn viên Chenko trợ diễn) đã ép buộc Wasabi hiến dâng 2 người đẹp cho mình. Để cứu em gái, Sashimi (Phạm Yến) giả vờ là người ham danh lợi, đuổi em gái Sushi (Quỳnh Chi) đi khỏi Tokyo để cô có thể giết Wasabi và đốt tửu lầu. Tuy nhiên, kế hoạch của Sashimi thất bại, dẫu vậy sự nổi dậy của Sashimi đã đánh thức lương tâm của Wasabi và hắn đã tha cho 2 chị em đi khỏi tửu lầu.

Tùng Leo bất ngờ chia sẻ về căn bệnh có thể ra đi bất cứ lúc nào - 11

Tùng Leo bất ngờ chia sẻ về căn bệnh có thể ra đi bất cứ lúc nào - 12

Tùng Leo bất ngờ chia sẻ về căn bệnh có thể ra đi bất cứ lúc nào - 13

Tiết mục của đội Chanh Thần lấy bối cảnh đất nước Mặt trời mọc

Trong tiết mục, cả 3 thành viên của Chanh Thần thể hiện khá nhiều ca khúc như Doraemon (Mai Quốc Việt), Big girl don’t cry (Phạm Yến – Quỳnh Chi), Hoa vàng cỏ xanh (Phạm Yến – Quỳnh Chi), Chị tôi (Quỳnh Chi)...

Theo giám khảo Trác Thúy Miêu thì tiểu phẩm của Chanh Thần có lợi thế về phục trang và hóa trang đẹp mắt, dàn dựng giống như phim, giọng nói và diễn xuất của Phạm Yến và Quỳnh Chi rất tốt nhưng giá như tiểu phẩm giữ nguyên phần chính kịch thay vì thêm thắt một số tình huống hài vào thì sẽ tốt hơn. Giám khảo Tùng Leo cũng đồng tình với nhận xét của Trác Thúy Miêu. Giám khảo Nguyễn Hồng Thuận thì cho rằng các ca khúc đưa vào chưa được phù hợp với nội dung tiểu phẩm. Mặc dù theo đạo diễn Khắc Duy, nhóm chỉ thể hiện được 60% năng lực của mình so với lúc tập trước đó nhưng các thành viên của Chanh Thần đã bắt đầu hòa hợp với nhau hơn.

Tùng Leo bất ngờ chia sẻ về căn bệnh có thể ra đi bất cứ lúc nào - 14

Tùng Leo bất ngờ chia sẻ về căn bệnh có thể ra đi bất cứ lúc nào - 15

Tùng Leo bất ngờ chia sẻ về căn bệnh có thể ra đi bất cứ lúc nào - 16

Chanh Thần được nhận xét là có lợi thế về phục trang và hóa trang đẹp mắt

Với kết quả không được may mắn, đội Chanh Thần chỉ nhận được 1 điểm và 5 triệu đồng tiền mặt.

Trác Thúy Miêu nhận xét Khả Như là "con đạo diễn không giống ai"

Ngoài phần thi của 2 đội Tam Hạp và Chanh Thần, tập 4 của Cùng Nhau Tỏa Sáng còn công bố kết quả phần thi đối kháng trong tuần trước của 2 đội Cá Biệt và đội Ba Rọi. Giám khảo Trác Thúy Miêu cho rằng đội Cá Biệt có phần làm lố với nhân vật "bà Tiên xàm" của rapper Bảo Kun khi nhân vật này xuất hiện với trang phục tóc trắng và áo hồng nổi bật. Đạo diễn Khả Như kiên quyết bảo vệ đội của mình khi khẳng định dù như thế nào thì Cá Biệt sẽ giữ nguyên cá tính của mình, đó là luôn mang đến những tiết mục cá biệt, không giống ai. Khả Như cũng chia sẻ lý do nhân vật của Bảo Kun có phần lố về trang phục một phần vì Bảo Kun quá to con, không tìm được áo bà ba vừa vặn nên anh đã xin phép chọn một chiếc áo khác.

Tùng Leo bất ngờ chia sẻ về căn bệnh có thể ra đi bất cứ lúc nào - 17

Tùng Leo bất ngờ chia sẻ về căn bệnh có thể ra đi bất cứ lúc nào - 18

Đội Cá Biệt

Cuộc tranh luận của cả hai khá thẳng thắn nhưng cũng rất thú vị. Giám khảo Trác Thúy Miêu không ngại nhận xét Khả Như: "Em là con đạo diễn không giống ai". Mặc dù tranh cãi quyết liệt nhưng Trác Thúy Miêu nói cô rất ngưỡng mộ Khả Như vì năng lượng quái tính của Khả Như và sự cá biệt mà Khả Như mang đến đó là sự "cá biệt xài được". Tuy gây nhiều tranh cãi nhưng tiết mục của đội Cá Biệt đã giành được chiến thắng trước đội Ba Rọi.

Cùng Nhau Tỏa Sáng tập 4 đã khép lại vòng thi đối kháng đầu tiên. 3 đội giành được chiến thắng, mỗi đội nhận được 3 điểm cùng 20 triệu đồng tiền mặt là Tam Hạp, Chanh Thần và À Há. 3 đội thua còn lại, mỗi đội nhận 1 điểm cùng 5 triệu đồng là đội Chanh Thần, Ba Rọi và Tắc Kè.

An Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chương trình truyền hình