Ý Lan: "Tôi thẩm mỹ từ trong bụng mẹ"

Ngày 01/07/2014 11:28 AM (GMT+7)

Trước nghi án "dao kéo" để níu kéo tuổi xuân, nữ danh ca U60 thú nhận chị đã thẩm mỹ khi trong bụng mẹ.

Trong đêm gala trao giải Tuyệt đỉnh tranh tài được tổ chức vào cuối tuần qua, Phương Vy đã “vượt mặt” Hoàng Hải với số lượng tin nhắn bình chọn áp đảo từ phía khán giả để đoạt ngôi vị Quán quân.

Cũng như khá nhiều cuộc thi khác, kết quả Tuyệt đỉnh tranh tài gây ra nhiều tranh cãi từ phía khán giả lẫn fan hâm mộ. Riêng với nam ca sĩ Hoàng Hải, ngoài khá nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi anh chỉ về nhì, thì vẫn còn không ít người chẳng ngại “mổ xẻ” phần trình diễn ca khúc Trót yêu với chất giọng cao vút nhưng lại bị chê là… hơi lố!

Bức xúc trước những ý kiến khắt khe này, Hoàng Hải đã viết trên trang cá nhân ngay sau đó: “Thay vì ghi nhận những khả năng của người khác thì thời nay, các anh hùng bàn phím sẵn sàng vùi dập không thương tiếc. Các anh hùng bàn phím ngày càng tài giỏi, quyền lực và cho rằng mình có quyền phán xét, chê bai.

Tôi và các đồng nghiệp của mình bước lên sân khấu với một sự tôn trọng khán giả vô bờ bến. Khi tôi hát lại một bài hát đã thành công, thì tôi cũng phải dành hết tình yêu vào bài hát đó để cống hiến cho khán giả, phải tìm tòi, sáng tạo để không bị người khác nói là không có gì mới mẻ, dập khuôn... Khi tôi hát theo cách của mình, các bạn nhảy vào bình phẩm là khoe giọng. Thử hỏi, tôi là một ca sỹ, thì các bạn nghĩ rằng tôi sẽ khoe gì ngoài giọng hát, khoe thân, khoe tiền hay khoe nhà lầu, xe hơi...!

Trước khi chê bai ai đó, hãy làm tốt hơn họ, các bạn ném đá tôi, các bạn hãy lên sân khấu và khoe giọng hát hay hơn tôi đi, khoe nhiều hơn tôi nữa đi. Nếu thật sự làm được, tôi nguyện làm khán giả vỗ tay hết mình cho các bạn. Đắng lòng trước thuyết bầy cừu của đại dịch anh hung bàn phím”.

Trước ý kiến trái chiều về việc Hoàng Hải cố tình khoe giọng, chia sẻ với phóng viên, nữ giám khảo Ý Lan cho biết: “Mỗi ca sĩ đều có quyền dùng thế mạnh của riêng mình để khoe trên sân khấu. Có thể trong đêm thi vừa rồi, Hoàng Hải đã thực sự khoe được những nốt cao vút, vì hát quá hăng say”.

Ý Lan: quot;Tôi thẩm mỹ từ trong bụng mẹquot; - 1

Chiến thắng "Tuyệt đỉnh tranh tài" thuộc về Phương Vy, nhưng giám khảo Ý Lan nhận xét Hoàng Hải cũng xứng đáng đồng giải nhất.

Hoàng Hải xứng đáng đồng giải nhất!

- Là một trong những thành viên BGK, chị nghĩ gì về kết quả Phương Vy "vượt mặt" Hoàng Hải để đoạt Quán quân "Tuyệt đỉnh tranh tài"?

Tôi nghĩ khán giả đã nhắn tin bình chọn không sai, rất giỏi nữa là đằng khác. Tuy nhiên, với tôi thì cả Phương Vy và Hoàng Hải đều thật sự xứng đáng. Phương Vy có nhiều tài năng, nhưng tôi lại thương Hoàng Hải hơn, không phải vì tôi cảm thấy tội nghiệp cậu ấy, mà bởi Hoàng Hải có tài và có giọng hát. Tôi thấy không phải ai có tài cũng có thể hát với chất giọng đặc biệt được như Hoàng Hải.

Mặc dù Phương Vy đoạt giải xứng đáng, nhưng nếu lúc nãy cho tôi được bày tỏ ý kiến, thì tôi sẽ nói lên ước muốn BTC nên có hai giải, vì thật ra, giọng nam và nữ sao mà so sánh và đặt lên bàn cân được. Tôi nghĩ, nam và nữ cần có giải riêng, nên bắt khán giả chọn lựa là điều không dễ. Nếu có mùa giải sau, tôi nghĩ chương trình nên trao hai giải.

- Chị có nghĩ rằng, nếu kết quả phụ thuộc vào số điểm từ phía BGK cộng với số tin nhắn bình chọn từ phía khán giả thì chưa chắc Phương Vy đăng quang?

Tôi nghĩ, Phương Vy có nhiều yếu tố để khán giả chọn là giải nhất. Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, có lợi thế để mặc những bộ trang phục lộng lẫy trên sân khấu, cùng với cách tạo kiểu tóc, lối trang điểm và hiệu ứng ánh sáng trên sân khấu sẽ giúp cô ấy thật lộng lẫy và bắt mắt. Trong khi đó, Hoàng Hải là một ca sĩ nam nên không thể đầu tư về trang phục được, thay vào đó, cậu ấy chỉ có một giọng hát đẹp. Ở thời buổi này, một ca sĩ trẻ như Hoàng Hải mà bước ra sân khấu chỉ có đồ vest lịch lãm là rất hiếm nên tôi quý vô cùng.

- Có khá nhiều khán giả nhận xét tiết mục song ca giữa chị và Phương Vy chưa thật sự hòa hợp lắm, Ý kiến chị sao?

Tôi không nghĩ vậy, tôi nghĩ vì Phương Vy muốn cho khán giả thấy sự dịu dàng trong giọng hát cả cả hai đấy. Việc lựa chọn liên khúc Trịnh Công Sơn trên sân khấu vừa qua là do tôi cố ý, vì tôi thấy Phương Vy hát nhạc ngoại nhiều quá, còn tôi thì muốn cô ấy truyền tải chất nhạc tình của người Việt hơn. Là một ca sĩ có giọng hát hay mà cứ hát nhạc ngoại là hơi phí.

Bởi lẽ tôi đã sống ở nước ngoài lâu năm, nên luôn hướng về dòng nhạc trong nước nhiều hơn. Ở bên Mỹ, hằng ngày tôi luôn nói với chuyện bằng tiếng Anh, tiếng Mỹ với người ngoại quốc, nên tôi rất nhớ các văn hóa và âm nhạc Việt. Tôi hát nhạc Pháp, nhạc Mỹ ở hải ngoại, nhưng hầu hết trong các đêm nhạc của tôi luôn có phần trình diễn nhạc Việt làm chính, còn lại nhạc ngoại chỉ là màu sắc tươi vui thôi.

Ý Lan: quot;Tôi thẩm mỹ từ trong bụng mẹquot; - 2

Nữ danh ca hải ngoại chiếm trọn tình cảm từ phía khán giả khi lần đầu tiên về nước ngồi "ghế nóng".

- Đối với Phương Vy, chị sẽ khuyên cô ấy nên phát huy hào quang từ Quán quân "Tuyệt đỉnh tranh tài" thế nào trong sự nghiệp âm nhạc sắp tới?

Tôi nghĩ, phương Vy là ca sĩ đã thành danh trong nước nhiều năm rồi, từ khi đăng quang Vietnam Idol hơn 6 năm trước. Trong suốt những năm qua, cô ấy đã tìm con đường riêng để có chỗ đứng, nhưng bên cạnh đó Phương Vy cũng xuất ngoại để hát bên Mỹ.

Thực tế đã chứng minh trên sân khấu Tuyệt đỉnh tranh tài, Phương Vy có thế mạnh về nhạc ngoại quốc, vì vừa ca hát, vừa trình diễn vũ đạo là điều không dễ, nhưng cô ấy đã chiến thắng. Bên cạnh hào quang của dòng nhạc quốc tế, cô ấy nên trau dồi nhạc trữ tình Việt Nam, bởi lẽ ca sĩ Việt Nam mà quên nhạc Việt thì rất phí. Thực tế, những đồng bào ở hải ngoại rất thích nhạc Việt.

- Riêng với Hoàng Hải thì chị sẽ khuyên gì?

Hoàng Hải đã hát rất tốt, nên lúc nãy tôi mới bày tỏ ý muốn được có hai giải nhất. Cậu ấy hát những nốt cao quá hoàn chỉnh, không có nốt nào mà Hoàng Hải không với tới, nhưng tôi thích cậu ấy hát nốt thấp, vì không hề phô.

- Có khá nhiều ý kiến nhận xét Hoàng Hải đã cố tình khoe giọng cao quá lố trong khi trình diễn ca khúc "Trót yêu". Chị nghĩ sao?

Mỗi ca sĩ đều có quyền dùng thế mạnh của riêng mình để khoe trên sân khấu. Có thể trong đêm thi vừa rồi, Hoàng Hải đã thực sự khoe được những nốt cao vút, vì hát quá hăng say.

Ý Lan: quot;Tôi thẩm mỹ từ trong bụng mẹquot; - 3

Vẻ đẹp bất chấp thời gian của nữ danh ca tuổi 60 khiến khán giả ngẩn ngơ.

Không thích sự giả tạo!

- Ngồi vị trí giám khảo trong cuộc thi này đã mang lại cho chị niềm vui nào?

Khi ngồi ghế giám khảo, tôi thực sự là một người lớn, vì chỉ có mỗi Trang Nhung là đáng để tôi gọi là em, còn lại là con, là cháu hết. Bởi thế tôi thấy sự góp mặt của mình như là một người cô đến với các em. Tôi thương và quý các thí sinh vô cùng, vì họ biết lắng nghe và chia sẻ.

- Nghe nói, việc BTC mời chị lần đầu tiên về Việt Nam ngồi "ghế nóng" không phải là điều dễ dàng?

Thật ra BTC đã mời tôi ngồi vào vị trí giảm khảo cuộc thi "Tôi là người chiến thắng" năm ngoái, nhưng vì thời điểm đó tôi không đủ thời gian để chuẩn làm việc, nên đã từ chối, còn chương trình này thì BTC đã cho tôi thời gian dài lắm. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn không đủ nên tôi chỉ có thể ngồi giám khảo một nửa chặng cuối chương trình. Ở bên Mỹ, tôi còn gia đình, tôi phải nuôi các con và cả cháu ngoại nữa, nên đời sống của tôi còn nhiều trách nhiệm.

- Xuất hiện trong chương trình này, chị có biết một sự thật là hầu hết khán giả đều mê mẩn vẻ đẹp của chị?

(Cười), Ôi, tôi cảm ơn khán giả Việt Nam rất nhiều. Thật ra sắc đẹp đến rồi cũng đi, vì tuổi đời và thời gian không tha cho ai cả. Bởi thế tôi nghĩ mình cứ sống thật với tâm hồn, với con tim, cái gì đến thì chấp nhận thôi. Tôi chấp nhận mọi thứ đến với mình hoàn toàn tự nhiên, vì như thế mới khiến tôi thoải mái. Tôi nghĩ chỉ có sự thật mới đẹp.

Ý Lan: quot;Tôi thẩm mỹ từ trong bụng mẹquot; - 4

Ý Lan phủ nhận nghi án cô "dao kéo" để níu kéo tuổi thanh xuân.

- Vì chị quá đẹp và trẻ trung với số tuổi 60, nên cũng có không ít người hoài nghi về khả năng chị đã tận dụng sức mạnh phẫu thuật thẩm mĩ để giữ tuổi thanh xuân. Ý kiến chị sao?

(Cười), Trước đây, đã có rất nhiều khán giả hỏi lén mẹ tôi rằng, Ý Lan đã sửa mũi, cắt mắt, bơm môi ở đâu mà đẹp thế. Mẹ tôi mới chỉ vào bụng của bà ấy, có nghĩa là tôi đã không hề làm gì cả. Tôi cũng noi gương mẹ, bà là người đơn giản, là một Diva nổi tiếng, nhưng mẹ tôi từ bé không thích những gì giả tạo.

Nói về chuyện thẩm mĩ, tôi nghĩ thế này, nếu việc cắt mắt, bỏ một phần da nhăn, dựng mũi cao hơn, bơm môi dày thêm, hoặc kéo sợi chỉ căng da mặt,... tất cả điều đó, nếu chúng ta chắc chắn 100% sẽ đẹp, trở thành hình ảnh theo đúng những gì mình mong muốn thì không sao, tôi ủng hộ chuyện phẫu thuật thẩm mĩ. Riêng tôi, vì bản thân tôi thấy những lời quảng cáo của các trung tâm thẩm mĩ chẳng có hứa hẹn nào là chắc chắn, trong khi đó tôi lại sợ mặt bị méo một bên nên thôi.

Với vẻ đẹp hiện tại, tôi chỉ biết cảm ơn bề trên và đấng tạo hóa đã nặn tôi rồi đưa vào bụng mẹ để được sinh ra đời.

Ý Lan: quot;Tôi thẩm mỹ từ trong bụng mẹquot; - 5

Cô hóm hỉnh thú nhận mình từng phẩu thuật thẩm mỹ từ trong bụng mẹ.

Xin cảm ơn danh ca Ý Lan và chúc chị thành công!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ý Lan