Ba điểm khiến “50 sắc thái” có nguy cơ thành "thảm họa"

Ngày 17/11/2014 09:23 AM (GMT+7)

Được xem là tác phẩm "được mong đợi nhất" vào mùa Valentine 2015, liệu "50 sắc thái" có tự biến mình thành "thảm họa" điện ảnh?

Một nguyên tác và kịch bản dở tệ

Bạn có thể nghĩ bất kì một nam diễn viên nào cũng có thể nhập vai một người đàn ông với đời sống chăn gối phong phú, nhưng sự thật là có rất nhiều người đã đọc kịch bản của bộ phim và cười ngặt nghẽo. Có tin đồn cho rằng Charlie Hunman, người ban đầu được lựa chọn cho vai nam chính đã quay lưng với đoàn làm phim vì không thích kịch bản. Anh này sau đó đã tham gia siêu phẩm Pacific Rim và có được một vai diễn sáng giá.

Ba điểm khiến “50 sắc thái” có nguy cơ thành quot;thảm họaquot; - 1

Nguyên tác "50 sắc thái" chưa bao giờ được những người yêu văn học đánh giá cao.

Nữ diễn viên Chloe Bridge của bộ phim The Carrie Diaries – phần ngoại truyện của Sex and the City sau khi đọc ba trang của kịch bản trong buổi thử vai đã ngay lập tức từ chối. “Tôi không thể nhận vai diễn này”.

Vậy biên kịch của 50 sắc thái là ai? Ban đầu, người chuyển thể cuốn sách thành kịch bản điện ảnh là Kelly Marcel. Nhưng sau đó kịch bản này không được xưởng sản xuất chấp nhận, vì vậy họ thuê Mark Bomback về để tiếp tục hoàn thiện công việc còn dang dở. Bomback đã từng chắp bút viết nên The Wolverine, bản làm lại Total Recall với sự tham gia của Collin Farell và Live Free of Die Hard – những bộ phim với phần kịch bản bị đánh giá như tệ chưa từng thấy.

Chẳng trách Charlie Hunman đã phải dứt áo ra đi ngay sau khi đọc kịch bản.

Nam - nữ chính nhạt nhẽo tới độ không ai muốn thủ vai

Nhân vật nam chính Christian Grey được mô tả là một đại gia với một chiếc máy bay trực thăng, người luôn “biết mình muốn gì và cách đạt được nó” thế nhưng tính cách của anh chàng này lại không được "hoành tráng" như vậy. Thứ mà người đàn ông này muốn chỉ là tình yêu, và đương nhiên là cả chuyện chăn gối. Như thể với anh ta những chuyện khác chẳng đáng bận tâm.

Ba điểm khiến “50 sắc thái” có nguy cơ thành quot;thảm họaquot; - 2

Nhiều người nhận xét rằng vai tỷ phú Grey của 50 sắc thái chỉ nổi bật nhờ... tiền.

Đây có lẽ là lời giải thích hợp lý cho việc tại sao chẳng có một nam diễn viên nào muốn vào vai một anh chàng có cá tính nhạt nhòa. Lựa chọn sáng giá ban đầu cho nhân vật này là Ryan Gosling. Nhưng nam diễn viên của Phía bên kia đồi thông đã nhanh chóng bỏ qua kịch bản này (một phần lý do có lẽ bởi Grey nói nhiều hơn 15 câu – vượt quá giới hạn chấp nhận của Gosling). Lựa chọn thứ hai cho vai diễn này là Christien Cooke, cũng khéo léo từ chối. Garett Hedlund (ngôi sao của Tron: Legacy) nói “Tôi không thể đồng cảm với nhân vật”, và đó là lời phê bình tiêu cực đầu tiên dành cho bộ phim.

Sau khi Charlie Hunman rút lui, viện một vài lý do ngớ ngẩn về lịch chiếu của bộ phim Son of Anarchy mà anh đang tham gia, nhà sản xuất cuối cùng cũng tìm được cứu cánh. Vai diễn Grey được dành cho nam diễn viên Jarmie Dornan đã vào vai cảnh sát trưởng trong một mùa của Once Upon a Time, một diễn viên trước nay chưa được đánh giá cao cho khả năng diễn xuất của mình.

Ba điểm khiến “50 sắc thái” có nguy cơ thành quot;thảm họaquot; - 3

Bộ phim sắp ra mắt vào dịp lễ tình nhân 2015 liệu có trở thành "thảm họa"?

Nhân vật "người tình tỷ phú" Anastasia thậm chí còn nhạt nhẽo hơn. Cô nàng chẳng có lấy một chút suy nghĩ về cuộc sống xung quanh như những cô gái bình thường khác mà chỉ chăm chăm vào tình yêu và mối quan hệ thể xác với anh chàng nhà giàu đẹp trai Grey - điều khiến nhiều độc giả là phụ nữ khó chịu. Vai diễn này do Dakota Johnson thủ vai, nhưng dường như cô vẫn chưa thể cảm nhận được nhân vật này. Bằng chứng là vừa vào tuần trước, cặp đôi Dakota - Jarmie đã bị đạo diễn gọi quay trở lại trường quay bởi cách diễn hời hợt và thiếu tình cảm của họ trong những phân đoạn trước của bộ phim này.

Sự mập mờ của tình yêu và tình dục

Bỏ qua sự thật rằng lý do duy nhất khiến khán giả quan tâm tới bộ phim này là những cảnh giường chiếu nóng bỏng, nhà sản xuất của 50 Sắc thái vẫn một mực tin rằng lý do khiến khán giả quan tâm tới bộ phim của họ chính là câu chuyện tình yêu – mà kì thực chỉ là một mối quan hệ nhạt nhẽo và nhàm chán.

Hầu hết những cảnh nóng ở trong bộ truyện 50 sắc thái đều được tác giả xem như là một "minh chứng" của tình yêu mà tỷ phú Grey dành cho cô gái ngây thơ Anastasia. Thế nhưng với nhiều người, tình yêu của Grey lại nhuốm màu sắc tình dục, trong khi đó, yếu tố tình cảm giữa hai người lại bị xem nhẹ. Ngoài ra, những cảnh bạo dâm trong phim thực sự đi ngoài suy nghĩ của các khán giả về tình yêu. Dường như đó là những cảnh bạo hành tình dục trần trụi chứ chẳng còn là những xúc cảm yêu đương lãng mạn của một cặp đôi yêu nhau cuồng nhiệt.

Ba điểm khiến “50 sắc thái” có nguy cơ thành quot;thảm họaquot; - 4

Bộ phim này hứa hẹn sẽ có nhiều cảnh tình cảm nóng bỏng.

Một nguyên cứu về cuốn tiểu thuyết nguyên tác cho thấy nó được viết về sự bạo hành bên trong gia đình nhiều hơn là mối quan hệ thể xác. Nàng Anastasia trong cuốn sách đã cho thấy những triệu chứng của một người bị mắc kẹt trong sự bạo hành về thể xác. Thật khó tưởng tượng việc bạn có thể ra rạp, ngồi nhai bỏng ngô và xem một bộ phim như thế này. Đó là một trong những lý do vì sao ngay từ khi còn là một cuốn tiểu thuyết, 50 sắc thái đã bị các khán giả tôn sùng sự lãng mạn phản đối dữ dội.

Anh Phan (Cracked)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhặt sạn cho phim