Ngô Kiến Huy: "Tôi rất ân hận và day dứt vì sự cố với Hari Won"

Ngày 24/10/2016 15:06 PM (GMT+7)

Nam ca sĩ sinh năm 1988 cho biết, sau nhiều hiểu lầm anh và Hari Won vẫn là những đồng nghiệp thân thiết.

Ngô Kiến Huy sinh năm 1988, anh là ca sĩ cùng thời với Noo Phước Thinh, Đông Nhi. Mặc dù trong lĩnh vực âm nhạc anh không gặt hái được quá nhiều thành công nhưng cái tên Ngô Kiến Huy vẫn được nhiều khán giả yêu mến nhờ tính cách hài hước, dí dỏm. Hiện tại bên cạnh vai trò ca sĩ, anh còn có duyên khi tham gia các dự án phim điện ảnh, truyền hình và MC.

Nam ca sĩ Định mệnh ta gặp nhau và Khổng Tú Quỳnh vẫn đang có chuyện tình đẹp sau nhiều năm yêu, cả hai luôn tôn trọng công việc của mỗi người và không đưa chuyện tình yêu ra làm PR. Mới đây, Ngô Kiến Huy đã có những tâm sự thẳng thắn về những chuyện hậu trường xung quanh công việc của mình cũng như mối quan hệ với đồng nghiệp. 

Từng bị Trấn Thành "đè đầu, bóp cổ" vì chuyện nói công khai việc Hari Won đi trễ

- Tình cảm giữa anh và Hari Won như thế nào sau lần trêu đùa về việc cô ấy đi trễ gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của nữ ca sĩ?

Tôi rất ân hận và day dứt. Bạn trai Hari là anh Trấn Thành cũng từng "đè đầu, bóp cổ" tôi vì vấn đề này. Nhưng sau thời gian ấy thì anh Trấn Thành và Hari Won cũng biết đó chỉ là hành động trêu đùa của tôi do quá thân thiết, nhưng không ngờ lại gây ra hiểu lầm cho Hari. May mắn là Hari hiểu rõ điều đó và đến hiện tại tôi với cô ấy vẫn chơi cùng nhau, cộng tác trong nhiều dự án.

Ngô Kiến Huy: quot;Tôi rất ân hận và day dứt vì sự cố với Hari Wonquot; - 1

- Hợp tác với Hari Won trong nhiều dự án như vậy thì anh thấy cô ấy có hay đi trễ hay làm việc thiếu chuyên nghiệp?

Hari Won là một người làm việc nghiêm túc. Đây là điều mà tất cả những người từng cộng tác với cô ấy đều biết. Tôi nghĩ vấn đề đi trễ cũng khó nói vì nhiều khi nghệ sĩ gặp những sự cố ngoài ý muốn như kẹt xe chẳng hạn.

Thay vào đó, yếu tố chuyên nghiệp của một người nghệ sĩ có thể đánh giá qua việc khi họ đến nơi có sự chuẩn bị từ trước cho vai trò của mình. Cộng tác với Hari Won qua nhiều dự án thì tôi thấy là ít khi nào cô ấy trễ giờ lắm.

Sau The Remix, tôi không muốn đi thi nữa

- Sau The Remix, anh khá im ắng với công việc ca hát, anh có dự định tham gia một chương trình truyền hình thực tế nào nữa không?

Nói không phải mê tín nhưng tôi cảm thấy mình không hợp với cuộc thi nào hết, bởi vì tôi thực sự không muốn thi. Bản thân mình không muốn sự cạnh tranh, thay vào đó là cống hiến. Tham gia các chương trình, tôi muốn khán giả nhớ đến mình, công nhận ở những tiết mục, mang đến sự thoải mái cho người xem chứ không phải là nghệ thuật nặng nề sự đấu đá với nhau.

Ngô Kiến Huy: quot;Tôi rất ân hận và day dứt vì sự cố với Hari Wonquot; - 2

Đó là lý do tôi ít tham gia các chương trình truyền hình thực tế để thi thố với những nghệ sĩ khác. Tôi sẽ chọn con đường có chông gai ở những lĩnh vực khác để trải nghiệm nhiều hơn.

- Là ca sĩ rồi lại diễn viên và MC, anh nghĩ mình hợp với cái nào nhất?

Điều mà tôi thích khi là một người nghệ sĩ đa năng là sự trải nghiệm vì thế rất cần phải có đam mê mới theo đuổi lâu dài với nghề được. Tôi nghĩ mình giàu có ở những điều như thế hơn là về mặt tiền bạc.

Thật ra mỗi lĩnh vực tôi đều có những thế mạnh riêng. Tôi nghĩ là sắp tới sẽ gửi đến khán giả hình ảnh một người MC, diễn viên nhiều nhất. Lĩnh vực ca sĩ có lẽ cuối năm tôi mới quay trở lại.

- Về âm nhạc anh dự định mình sẽ làm gì để có thể khẳng định được tên tuổi không? 

Đây là những sản phẩm âm nhạc khá mới mẻ và khó để có thể truyền tải được cảm xúc, nên tôi cần thêm nhiều thời gian để bản thân chín muồi hơn trong cách xử lý nhằm mang đến cho khán giả sản phẩm trọn vẹn, đúng chất nhưng vẫn khác với những ca khúc trước đây của tôi.

Thể loại ca khúc có tính "tự sự" thì đòi hỏi cách xử lý khác, mới hơn, mộc mạc hơn mà tôi thì lại quen luyến láy do hát sở trường là canto pop, vậy nên cũng gặp một chút khó khăn.

Ngô Kiến Huy: quot;Tôi rất ân hận và day dứt vì sự cố với Hari Wonquot; - 3

Học được nhiều đức tính tốt ở Chi Pu

- Anh được khá nhiều người yêu mến ở vai trò MC của The Voice Kids, còn Chi Pu lại không. Khi dẫn cùng Chi Pu anh thấy cô ấy như thế nào? 

Chi Pu là người rất hiền lành, chịu khó học hỏi cũng như đầu tư cả về mặt hình thức và cả nội dung. Sau mỗi đêm dẫn, Chi đều đi hỏi tất cả mọi người rằng mình có làm tốt chưa, chỗ nào không ổn để thay đổi.

Ở Chi, tôi học được khá nhiều đức tính tốt cần thiết cho bản thân mình. Cách dẫn dắt và tung hứng của Chi Pu không quá khuôn khổ, rất phù hợp với kiểu dẫn chương trình của tôi.

- Anh có lời khuyên gì cho Chi Pu khi bị gọi là "MC thảm họa"?

Tôi nghĩ là vấn đề bị "ném đá" thì bất kì nghệ sĩ nào cũng gặp phải không riêng gì Chi Pu. Nghề nào cũng vậy, khi "lấn sân" thì khán giả sẽ nhìn nhận một cách rất tò mò, khắt khe hơn những lĩnh vực trước đó của mình. Chẳng hạn như ngày xưa tôi đóng phim cũng từng "ăn một rổ đá", "xây nhà lầu bằng đá" vì muốn lấn sân sang lĩnh vực mà mình không có kinh nghiệm, đó cũng là điều dễ hiểu.

Tôi tin Chi Pu cũng sẽ đón nhận những ý kiến của khán giả một cách cởi mở, có chọn lọc như một bài học để bản thân tiến bộ hơn.

Ngô Kiến Huy: quot;Tôi rất ân hận và day dứt vì sự cố với Hari Wonquot; - 4

- Vậy anh nghĩ, Chi Pu nên cải thiện điều gì trong vai trò MC?

Đây là một vai trò mới với Chi Pu mà lại lên sóng truyền hình trực tiếp nên Huy nghĩ bất kì ai, kể cả tôi cũng sẽ có những áp lực vô hình không biết từ đâu ra. Là một chương trình truyền hình trực tiếp, mình phải cẩn trọng mọi thứ.

Hơn nữa, đây lại là chương trình dành cho các bé, bản thân các bé rất dễ tổn thương bởi lời nói nên không những Chi Pu mà tôi cũng phải cải thiện rất nhiều, để làm sao mà không khí cuộc thi bớt căng thẳng lúc các huấn luyện viên công bố kết quả. Chúng tôi cần cải thiện để các bé xem đây là chỉ một cuộc dạo chơi mà không áp lực khi thua cuộc.

- Ở chương trình The Voice Kids, Noo Phước Thịnh đã có thêm một lượng antifan không nhỏ vì "chặt chém" Đông Nhi không tiếc lời. Anh có lời nào để "thanh minh" giúp bạn mình không?

Thật ra những cuộc đối thoại như vậy vẫn diễn ra đều đặn trong cuộc sống khi chúng tôi gặp nhau vì đã quá thân. Tình bạn giữa chúng tôi đã kéo dài tận 7 năm, nên không thể có sự ganh ghét để mà phải "chặt chém" cướp sóng nhau như vậy.

Ngô Kiến Huy: quot;Tôi rất ân hận và day dứt vì sự cố với Hari Wonquot; - 5

Tôi hy vọng khán giả hãy thưởng thức chương trình một cách nhẹ nhàng, thoải mái bởi những lời nói của họ trong chương trình chỉ là cách họ làm chương trình thú vị hơn thôi.

Cám ơn những chia sẻ của Ngô Kiến Huy!

Khải Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hari Won