Nắng nóng 40°C: Hỗn loạn thị trường áo siêu mát

Ngày 28/05/2015 14:34 PM (GMT+7)

Các sản phẩm áo mát, áo chống tia cực tím có nguồn gốc từ Nhật Bản đang xâm nhập rất mạnh mẽ vào thị trường Việt Nam.

Miền Bắc, miền Trung đang bước vào những nắng nóng cực độ khiến thị trường các sản phẩm thời trang chống nắng, chống nóng phục vụ chị em ngày càng nhộn nhịp hơn. Hầu hết các sản phẩm này đều có xuất xứ từ Nhật Bản - nơi có nền công nghiệp thời trang rất tiên tiến với các sản phẩm thông minh. phục vụ hữu ích cho đời sống hàng ngày của con người.

Nếu như vào mùa đông, thị trường Nhật có dòng sản phẩm giữ nhiệt thì mùa hè lại có các mặt hàng "áo siêu mát" hoặc chống nắng.  Áo mát được quảng cáo là "giúp người mặc thoát khỏi sự khó chịu của mồ hôi. Chúng được làm từ chất liệu vải tiên tiến kết hợp các loại sợi thoáng khí cupro và nylon micro. Trong đó, sợi Cupro có tác dụng giảm sự tích tụ của độ ẩm mắc kệt dưới lớp quần áo, giữ cho sợi vải luôn khô thoáng và mang đến cảm giác thoải mái khi mặc".

Trong khi đó, áo chống nắng cũng được hãng quảng cáo là sử dụng công nghệ vật liệu UV Cut chống tia cực tím, giúp chống nắng tuyệt đối và bảo vệ làn da.

Nắng nóng 40°C: Hỗn loạn thị trường áo siêu mát - 1

Nắng nóng 40°C: Hỗn loạn thị trường áo siêu mát - 2

Nắng nóng 40°C: Hỗn loạn thị trường áo siêu mát - 3

Dòng sản phẩm áo siêu mát và chống nắng của Nhật Bản đang rất được phụ nữ Việt yêu thích

Loạn thị trường áo "siêu mát", áo chống nắng

Dù không biết chắc những chiếc áo đó có tác dụng siêu mát và chống tia cực tím nhiều đến cỡ nào nhưng chúng vẫn thu hút phụ nữ Việt trong những ngày hè nắng nóng đỉnh điểm này. Bởi ở thời điểm hiện tại, đây quả là những lựa chọn tốt hơn hẳn so với các sản phẩm áo chống nắng được làm từ các chất liệu vải thông thường tại Việt Nam.

Nhờ chiến dịch quảng cáo rầm rộ, các sản phẩm áo siêu mát và áo chống tia cực tím kể trên đang "xâm nhập" rất mạnh mẽ vào thị trường Việt Nam. Các loại hình kinh doanh sản phẩm này cũng vô cùng đa dạng.

Nhiều chị em Việt có thói quen mua hàng xách tay, dù phải chờ đợi khá lâu nhưng bù lại, sẽ mua được sản phẩm chuẩn, đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ. Với những chị em không thể chờ đợi thường tìm đến các cửa hàng bán lẻ và đây chính là hình thức mua sắm ẩn chứa nhiều rủi ro.

Theo khảo sát thị trường thì mỗi chiếc áo siêu mát chính hãng có giá khoảng 200 nghìn đồng trong khi đó, áo khoác chống tia UV có giác khoảng 400-500 nghìn đồng. Nhưng đừng vội nhìn vào mức giá để đánh giá nguồn gốc hay chất lượng của sản phẩm bởi thị trường của dòng sản phẩm này hiện nay khá "nhiễu loạn".

Một sản phẩm áo siêu mát, áo chống nắng được bán với mức giá chính hãng nhưng có thể là hàng được sản xuất tại các nhà may Việt Nam nhưng đóng mác hàng ngoại. Trong trường hợp này bạn cần phải là một người tiêu dùng thông minh, biết cách phân biệt hàng thật giả. Thông thường, hàng thật có tem mác rất rõ ràng, đủ thông số màu sắc, kích thước. Hàng thật có giá niêm yết đúng bằng giá được bán tại Nhật Bản và hàng thật cũng không có dòng chữ "Made in Japan".

Nắng nóng 40°C: Hỗn loạn thị trường áo siêu mát - 4

Cẩn trọng khi phân biệt hàng thật, hàng giả

Bên cạnh đó, cũng cần phải cảnh giác với những sản phẩm được bán với mức giá quá rẻ so với giá bán chính hãng. Theo tìm hiểu thị trường thì mức giá bán các sản phẩm siêu mát, chống nắng hiện nay vô cùng đa dạng, mỗi nơi một khác. Tại một cửa hàng thời trang trên phố Cầu Giấy, áo chống nắng chỉ có giá 170 nghìn đồng, áo giải nhiệt cũng có mức giá rẻ bất ngờ, 60 nghìn đồng và thậm chí cửa hàng còn nhận bán buôn với số lượng lớn với giá thấp hơn nhiều.

Khi được hỏi về nguồn gốc sản phẩm, nhiều chủ cửa hàng trả lời như "đinh đóng cột" rằng đây là "hàng Việt Nam xuất khẩu đi Nhật". Nhưng câu hỏi đặt ra là hàng xuất đi Nhật nhưng tại sao lại được bày bán trên thị trường tràn lan với số lượng lớn đến như vậy nếu như không phải là hàng kém chất lượng hoặc hàng gia công tại Việt Nam?!.

Nắng nóng 40°C: Hỗn loạn thị trường áo siêu mát - 5

Cần phải cẩn trọng với những chiếc áo được quảng cáo có xuất xứ từ Nhật Bản nhưng được đóng trong các túi bóng thô sơ (ảnh minh họa)

Cẩn thận "tiền mất tật mang" vì ham đồ rẻ

Theo PGS.TS Nguyễn Trường Luyện, Khoa Vật Lý - Đại học Bách Khoa Hà Nội trả lời trên trang Kiến thức thì ngăn chặn tuyệt đối tia cực tím là bất khả thi và cần có nguyên liệu rất đắt tiền chứ không thể có giá thành chỉ vài trăm nghìn đồng như các sản phẩm được quảng cáo. Còn với các sản phẩm siêu mát với mức giá  chỉ 200-300 nghìn đồng cũng không thể đảm bảo tác dụng làm mát tuyệt đối vì chất liệu có tác dụng thông khí, hút nhiệt không hề rẻ chút nào.

Vì thế việc một chiếc áo siêu mát có giá chỉ vài chục, đến hơn 100 nghìn đồng là điều cần phải đặt câu hỏi lớn. Đây hầu hết là sản phẩm may gia công tại Việt Nam, sử dụng chất liệu vải không có nguồn gốc rõ ràng hoặc vải kém chất lượng sẽ không đảm bảo về chất lượng và gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo các chuyên gia y tế thì việc sử dụng quần áo kém chất lượng có thể dẫn đến mẩn ngứa, dị ứng da. Đối với áo siêu mát, chống nắng nếu sử dụng chất liệu vải không đảm bảo tiêu chí thì thậm chí còn phản ngược lại tác dụng như đã quảng cáo.

Minh Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bản tin làng mốt