8 dụng cụ nhà bếp bạn nên có

Ngày 25/07/2015 11:45 AM (GMT+7)

Nhờ có những dụng cụ này mà nhiều thao tác trong bếp núc của chị em dễ dàng hơn.

1. Vòi xịt nước cốt chanh

Vắt chanh là công việc tương đối nhẹ nhàng vì thông thường bạn chỉ việc vắt nước ra bát rồi dùng thìa múc và rưới lên các món ăn. Nhưng với một số món chỉ cần một lớp nước chanh thật mỏng phủ lên thì cách này thật khó.

Một chiếc vòi xịt nước cốt hoa quả đã có thể giải quyết được vấn đề này rất nhanh gọn. Chỉ cần cắm vòi xịt vào quả chanh rồi bóp quả chanh cho mềm và bóp vòi xịt.

8 dụng cụ nhà bếp bạn nên có - 1

8 dụng cụ nhà bếp bạn nên có - 2

Ưu điểm lớn nhất của nó là có thể điều chỉnh được lượng nước cốt chua một cách đồng đều. Nếu chỉ muốn có vị chua nhẹ hoặc muốn dậy mùi thơm khi ăn thịt bò khô hay hải sản nướng, bạn chỉ xịt một lớp nhẹ lên toàn bộ bề mặt món ăn mà không lo bị quá đà như khi vắt trực tiếp.

2. Vòng tráng trứng silicon

Để miếng trứng tráng có hình dạng tròn trịa, đẹp mắt bạn có thể sử dụng vòng tráng trứng bằng silicon. 

8 dụng cụ nhà bếp bạn nên có - 3

8 dụng cụ nhà bếp bạn nên có - 4

Ưu điểm khi dùng chiếc vòng này là bạn có thể tạo hình theo ý thích vì khuôn tráng trứng có khá nhiều hình dạng khác nhau ngoài hình tròn. Hơn thế, trứng tráng đều đặn, đẹp mắt và không bị tràn ra ngoài chảo.

3. Dụng cụ gọt dứa trong 30 giây

Chỉ trong thời gian ngắn, dụng cụ này giúp bạn loại bỏ hoàn toàn công đoạn tỉ mẩn như phải bỏ từng mắt dứa phiền toái. Rất đơn giản, chỉ cần cắt bỏ phần đầu quả, đặt dụng cụ vào và sử dụng xoay vòng là đã có ngay phần thịt dứa theo hình xoắn ốc đẹp mắt rồi.

8 dụng cụ nhà bếp bạn nên có - 5

Ưu điểm lớn nhất của dụng cụ này là vừa loại bỏ luôn được phần lõi dứa và không phải cắt mắt dứa. Tuy nhiên nó lại có nhược điểm là mất hơi nhiều thịt dứa.

4. Máy gọt táo

Ưu điểm của dụng cụ gọt táo này là gọt vỏ nhanh và rất đều. Thêm vào đó không sợ làm bẩn quả táo.

8 dụng cụ nhà bếp bạn nên có - 6

5. Móc ăn bánh orion

Thông thường khi ăn bánh orion, bạn chỉ việc cầm bánh và nhúng vào sữa tuy nhiên cách này sẽ khiến bánh dính vào tay bạn.

Với chiếc móc này bạn có thể thưởng thức bánh rất nhanh và tiện, không sợ bánh và sữa dính vào tay nữa.

8 dụng cụ nhà bếp bạn nên có - 7

8 dụng cụ nhà bếp bạn nên có - 8

6. Dụng cụ mở nắp chai, hộp đa năng

Nhờ có dụng cụ này bạn không còn phải lấy dao, kéo thậm chí dùng tay không để mở nắp chai hộp nữa.

8 dụng cụ nhà bếp bạn nên có - 9

Ưu điểm của dụng cụ này là chỉ với một chiếc bạn có thể mở được nhiều loại nắp, chai, hộp khác nhau.

7. Dụng cụ bổ xoài

Với dụng cụ này bạn có thể bổ xoài rất dễ dàng mà không tốn nhiều công sức. Tuy nhiên xoài có nhiều loại quả to và nhỏ khác nhau vì thế có lẽ bạn cần phải thường xuyên thay đổi cỡ dụng cỡ này.

8 dụng cụ nhà bếp bạn nên có - 10

8. Kéo cắt pizza

8 dụng cụ nhà bếp bạn nên có - 11

Dùng dao cắt pizza sẽ rất khó đứt phần đế bánh. Cách tốt nhất là bạn có thể sắm cho mình một chiếc kéo cắt bánh pizza. Thêm vào đó, chiếc kéo này còn có phần xẻng để vừa cắt bánh bạn vừa có thể lấy miếng bánh pizza lên một cách dễ dàng để thưởng thức.

Xem thêm video để biết thêm độ tiện ích của các dụng cụ nhà bếp này:

Minh Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo hay nhà bếp