Sự thật thú vị về sự ra đời của một đứa trẻ

Ngày 24/07/2015 10:17 AM (GMT+7)

Cuốn sách giáo dục giới tính mới sắp ra mắt sẽ giúp trẻ em hiểu rõ hơn về quá trình thụ thai, thụ tinh trong ống nghiệm, trứng và tinh trùng hiến tặng và cả về những cặp bố mẹ đồng tính.

Cuốn sách ảnh “Sự thật thú vị về sự ra đời của một đứa trẻ” với những nét vẽ chân thực nhưng cũng không kém phần hài hước được thực hiện bởi tác giả Fiona Katauskas. Chia sẻ về sự ra đời của cuốn sách, nữ tác giả chuyên vẽ tranh biếm họa cho biết, khi con trai cô bắt đầu đến tuổi tìm hiểu về giáo dục giới tính, cô đã đi tìm sách để dạy con nhưng thực sự bị sốc khi đó vẫn là cuốn sách từ ngày xưa cô đã từng được học. Cuốn sách “Tôi đến từ đâu?” được xuất bản từ năm 1973 và cho đến hiện tại vẫn là một trong không nhiều cuốn sách được tái bản về chủ đề này.

Bà mẹ hai con cho biết: “Bên cạnh những kiến thức cơ bản, tôi thấy cuốn sách đã khá lỗi thời. Vì vậy tôi quyết định viết một cuốn sách của riêng mình.”

Sự thật thú vị về sự ra đời của một đứa trẻ - 1

Cuốn sách về câu chuyện ra đời của một đứa trẻ được thực hiện bởi tác giả Fiona Katauskas.

Sự thật thú vị về sự ra đời của một đứa trẻ - 2

Theo bà mẹ 45 tuổi, cuốn sách “Tôi đến từ đâu?” được xuất bản từ năm 1973 đã khá lỗi thời.

Cuốn sách giáo dục giới tính của tác giả Katauskas đề cập đến từng chi tiết về các khía cạnh của tuổi trưởng thành, vấn đề thụ thai, mang thai, sinh nở, lý giải các thông tin về bộ phận sinh dục, tuổi dậy thì, tình dục… và đặc biệt mở rộng đến cả các lĩnh vực hiện đại như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), hiến tinh trùng, trứng, sinh mổ và cả sinh non.

“Tôi muốn có những kiến thức khoa học và rõ ràng hơn theo cách tiếp cận của tôi. Kể từ năm 1973, các phương pháp hỗ trợ sinh sản đã trở lên phổ biến và cũng là một trong những cách trứng gặp gỡ tinh trùng… chỉ có điều chúng gặp gỡ nhau theo một cách khác.”, nữ tác giả nói.

Sự thật thú vị về sự ra đời của một đứa trẻ - 3

Sự thật thú vị về sự ra đời của một đứa trẻ - 4

Vấn đề trứng và tinh trùng hiến tặng cũng như phương pháp hỗ trợ sinh sản IVF được đề cập trong cuốn sách.

Katauskas đã từng gặp gỡ rất nhiều trẻ em được ra đời từ phương pháp IVF, từ trứng và tinh trùng hiến tặng vì vậy vấn đề này không thể được loại bỏ khỏi cuốn sách. Ngoài ra, những vấn đề như sinh mổ, sinh non, sự ra đời của những đứa con của các cặp đôi đồng tính… cũng được mô tả rất chi tiết và hài hước trong cuốn sách.

Sự thật thú vị về sự ra đời của một đứa trẻ - 5

Hình ảnh về phương pháp sinh mổ.

Sự thật thú vị về sự ra đời của một đứa trẻ - 6

Bố mẹ bên em bé sinh non.

Sự thật thú vị về sự ra đời của một đứa trẻ - 7

Bé được cắt dây rốn sau khi chào đời.

“Đây là cuốn cách về cách trẻ em được ra đời nên tôi không đi quá sâu về giới tính cũng như tuổi dậy thì. Tất cả những vấn đề được đề cập trong đây đều theo cách nhẹ nhàng nhất. Nếu phụ huynh và con trẻ có thể ngồi lại với nhau và cùng xem sách sẽ là một cách giáo dục tuyệt vời đồng thời cũng sẽ giảm bớt căng thẳng và mang lại những tiếng cười sảng khoái trong gia đình.”, nữ tác giả nói.

Sự thật thú vị về sự ra đời của một đứa trẻ - 8

Tác giả Fiona Katauskas và trang bìa cuốn sách sắp được phát hành.

Cuốn sách ra đời dành cho trẻ từ 5-10 tuổi và sẽ được phát hành vào ngày 1/8 tới đây.

Minh Phương/ DailyMail
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hạnh, 32 tuổi, chưa có ý định kết hôn song lo khi gặp được ý trung nhân thì đã quá tuổi sinh con, quyết định đến bệnh viện trữ đông trứng.

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu