“Xem tận mắt” cảnh chồng tự tay đỡ đẻ cho vợ

Ngày 22/05/2015 14:01 PM (GMT+7)
Nói về chuyện mang thai, có lẽ ít người phải trải qua nỗi đau khổ như cặp đôi Kaylee Mauder và chồng, anh Brad. Trước khi sinh con gái đầu lòng, bé Sabryn vào tháng 2/2013, bà mẹ này đã từng 2 lần mang thai (một cặp song sinh năm 2008 và một lần mang thai đơn năm 2010), nhưng đều bị sẩy.

Sau khi con gái Sabryn chào đời, những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với họ nhưng sau đó mẹ Kaylee Mauder lại tiếp tục trải qua 2 lần sẩy thai nữa.

Cuối cùng cô đã đi khám và được chẩn đoán mắc bệnh ashimoto, một tình trạng tự miễn dịch của tuyến giáp và tuyến thượng thận thứ cấp, khiến cô sảy thai thường xuyên.

Sau khi được chữa bệnh và giám sát chặt chẽ, vào cuối năm 2014, bà mẹ này lại mang thai và lần này thai kỳ đã hoàn hảo, kết thúc ở tuần 37 thai kỳ bằng phương pháp sinh con dưới nước.

Nói về chuyện mang thai, có lẽ ít người phải trải qua nỗi đau khổ như cặp đôi Kaylee Mauder và chồng, anh Brad. Trước khi sinh con gái đầu lòng, bé Sabryn vào tháng 2/2013, bà mẹ này đã từng 2 lần mang thai (một cặp song sinh năm 2008 và một lần mang thai đơn năm 2010), nhưng đều bị sẩy.

Sau khi con gái Sabryn chào đời, những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với họ nhưng sau đó mẹ Kaylee Mauder lại tiếp tục trải qua 2 lần sẩy thai nữa.

Cuối cùng cô đã đi khám và được chẩn đoán mắc bệnh ashimoto, một tình trạng tự miễn dịch của tuyến giáp và tuyến thượng thận thứ cấp, khiến cô sảy thai thường xuyên.

Sau khi được chữa bệnh và giám sát chặt chẽ, vào cuối năm 2014, bà mẹ này lại mang thai và lần này thai kỳ đã hoàn hảo, kết thúc ở tuần 37 thai kỳ bằng phương pháp sinh con dưới nước.

Minh Phương (Theo Babycenter)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu