Vì sao thai nhi phải ở trong bụng mẹ 40 tuần?

Ngày 20/08/2015 11:15 AM (GMT+7)

Theo nghiên cứu, não em bé chào đời ở tuần 35 thai kỳ chỉ lớn bằng 2/3 so với trẻ chào đời ở tuần 39-40.

Ngày nay, tỷ lệ những ca sinh mổ đang không ngừng gia tăng vì lý do phụ nữ sợ đau đớn, muốn chọn ngày đẹp để đón con chào đời hoặc sợ để đúng ngày con sẽ to quá… Đẻ mổ đồng nghĩa với việc mẹ sẽ sinh con sớm hơn ngày dự sinh 5 ngày, 1 tuần, thậm chí có thể 2 tuần do ngày dự sinh không chính xác. Xu hướng sinh mổ sớm đang gây ra những điều đáng lo ngại cho sức khỏe của cả sản phụ và em bé.

Mẹ cần biết rằng, trẻ ở trong bụng mẹ, dù chỉ một ngày hay một tuần cũng sẽ nhận được rất nhiều lợi ích tích cực như não phát triển lớn hơn, tăng thêm kích thước và cân nặng… Ngoài ra, còn rất nhiều lý do mà các chuyên gia đã tìm ra được để khẳng định một điều “thai nhi nên ở trong bụng mẹ đủ 40 tuần” (trừ những trường hợp bệnh lý nguy hiểm phải sinh con khẩn cấp).

Vì sao thai nhi phải ở trong bụng mẹ 40 tuần? - 1

Thai nhi nằm trong bụng mẹ đủ ngày tháng có rất nhiều lợi ích về mặt sức khỏe. (ảnh minh họa)

1. Trẻ sinh ra khi đủ 40 tuần thai có kỹ năng hút và nuốt cũng như cơ bắp phát triển hoàn chỉnh hơn.

2. Việc mút và nuốt sẽ hỗ trợ tối đa trong khi bé bú mẹ, do đó sẽ tăng tính gắn kết giữa mẹ và con.

3. Trẻ sinh ở 40 tuần sẽ kiểm soát được nhiệt độ cơ thể tốt hơn những bé sinh trước 40 tuần do các chất béo đã được tích đầy đủ dưới da.

4. Bé nằm trong bụng mẹ 40 tuần sẽ có thời gian nằm viện sau sinh ít hơn trẻ sinh non.

5. Não thai nhi phát triển mạnh mẽ trong 5 tuần cuối thai kỳ. Vì vậy mẹ nên cố gắng duy trì đủ 40 tuần thai để não bé phát triển hoàn thiện nhất. Theo nghiên cứu, não em bé chào đời ở tuần 35 thai kỳ chỉ lớn bằng 2/3 so với trẻ chào đời ở tuần 39-40.

6. Trẻ sinh đủ ngày tháng thường có cân nặng vượt trội hơn so với những trẻ sinh non.

7.  Em bé sinh non có nhiều nguy cơ bị vàng da hơn so với trẻ sinh đủ ngày tháng.

8. Trẻ sinh non có nhiều nguy cơ mắc các vấn đề về đường hô hấp do nước trong phổi chưa thoát hết ra ngoài. Ở trẻ sinh đủ ngày tháng, những tuần cuối thai kỳ, chất lỏng trong phổi sẽ dần đi ra ngoài để chuẩn bị cho phổi hút oxy.

9. Trẻ sinh non cũng có nhiều nguy cơ mắc bệnh động kinh ngay sau sinh và trong tương lai hơn trẻ sinh đủ ngày tháng.

10. Xuất huyết não là hiện tượng rất phổ biến trong thai kỳ. May mắn, căn bệnh này hầu hết được chữa khỏi nhưng có một số trường hợp sẽ gây hậu quả nghiêm trọng.

Vì sao thai nhi phải ở trong bụng mẹ 40 tuần? - 2

¼ trẻ sinh ra từ tuần 37-39 phải nhập viện để được chăm sóc đặc biệt. (ảnh minh họa)

11. Vấn đề về thính giác của trẻ sinh non cũng gặp nhiều nguy cơ xấu hơn so với trẻ sinh đủ ngày tháng.

12. Trẻ sinh non còn có nguy cơ bị hạ đường huyết vì trong những tuần cuối thai kỳ, em bé không có đủ thời gian để xây dựng lượng glycogen, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu.

13. Một trong những nguy cơ lớn nhất với trẻ sinh non được liệt kê ra đó là triệu chứng bại não. Đây là căn bệnh vô cùng nguy hiểm.

14. Trẻ sinh ra ở 40 tuần thai có điểm số tốt hơn trong các bài kiểm tra về tiêu chuẩn cơ thể so với trẻ sinh ra ở tuần 38.

15. Trẻ sinh trước 38 tuần có nguy cơ gia tăng các vấn đề về hành vi.

16. Trẻ sinh non ít có khả năng tỉnh táo đủ dài sau sinh hơn trẻ sinh đủ ngày tháng.

17. ¼ trẻ sinh ra từ tuần 37-39 phải nhập viện để được chăm sóc đặc biệt trong khi con số này ở trẻ sinh sau 39 tuần là 1/20.

18. Trẻ sinh trước 38 tuần trong tương lai hay nhập viện hơn trẻ sinh đủ ngày tháng.

Minh Phương (Theo Belly)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thai nhi 40 tuần