Viêm lợi khi mang thai có đáng ngại?

Ngày 29/11/2015 17:31 PM (GMT+7)

Bỗng dưng bạn thấy lợi (nướu) bị chảy máu, chạm vào có cảm giác đau đớn, lợi có dấu hiệu bị sưng tấy… như vậy là bạn đã bị viêm lợi rồi đó. Vậy phải xử trí thế nào khi bạn bị viêm lợi trong giai đoạn bầu bí?

Thế nào là viêm lợi?

Viêm lợi là một chứng bệnh rất thường gặp ở lợi. Theo thống kê thì có đến 90% người dân Mỹ đã từng bị viêm lợi trong đời. Nguyên nhân gây viêm lợi là do các mảng bám lâu ngày tích tụ lại bao xung quanh răng và lợi, lâu dần sẽ gây viêm lợi.

Khi bị viêm lợi bạn sẽ thấy dấu hiệu lợi bị sưng tấy đỏ và khi chạm vào có cảm giác đau đớn, đặc biệt khi xỉa răng hoặc đánh răng thường dễ bị chảu máu, đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho những người bị viêm lợi ngại đánh răng. Viêm lợi hoàn toàn có thể điều trị được, nhưng ngược lại nếu không điều trị kịp thời sẽ gây tụt lợi, viêm lợi mãn tính và hậu quả sẽ còn khôn lường hơn thế nữa.

Viêm lợi khi mang thai có đáng ngại? - 1

Ước tính có đến 50% chị em phụ nữ bị viêm lơi khi mang thai. (ảnh minh họa)

Viêm lợi khi mang thai

Ước tính có đến 50% chị em phụ nữ bị viêm lơi khi mang thai. Những người mang bầu có nguy cơ viêm lợi cao hơn bình thường. Bệnh thường thấy rõ từ tháng thứ hai, tăng nặng nhất vào tháng thứ tám và có thể kéo dài tới 6 tháng sau khi sinh.

Khi bà bầu bị viêm lợi cũng có những dấu hiệu như sưng tấy lợi, dễ chảy máu lợi khi đánh răng. Viêm lợi ở phụ nữ mang thai nguy hiểm hơn nhiều so với những người bình thường vì đó là tiền nguyên nhân gây nên hiện tượng sinh sớm.

Một số nghiên cứu cũng kết luận, có mối liên quan giữa các bệnh về răng miệng ở bà bầu với chứng tiền sản giật – một rắc rối sức khỏe nghiêm trọng được biểu hiện bằng huyết áp cao và lượng protein tăng trong nước tiểu. Các nhà khoa học cho biết, tuy chưa có bằng chứng rõ ràng để kết luận bệnh về việc, bệnh viêm lợi gây nên chứng tiền sản giật nhưng nó cũng là một trong những nhân tố khiến bạn dễ mắc tiền sản giật.

Phụ nữ mang thai thường dễ bị viêm lợi là bởi do lượng máu trong cơ thể tăng lên từ 30 – 50%, quá trình lưu thông máu cũng nhanh hơn trước đó để đảm bảo cung cấp oxy và dưỡng chất cho bào thai. Quá trình lưu thông máu này dễ khiến cho lợi bị sưng tấy và mắc bệnh viêm lợi.

Hơn thế nữa sự tăng lên về hàm lượng hoormon trong cơ thể phụ nữ mang thai cũng là một nguyên nhân khiến răng miệng trở nên “nhạy cảm” hơn với các loại vi khuẩn cư trú ở nơi đây và đồng nghĩa với việc dễ có nguy cơ mắc các chứng bệnh liên quan đến răng miệng, điển hình như chứng viêm lợi.

Ngoài ra giai đoạn ốm nghén cũng là thời điểm phụ nữ dễ bị viêm lợi do có một số chị em “dị ứng”  với mùi thuốc đánh răng trong khi thai nghén nên thường

Điều trị

Nhìn chung chứng bệnh viêm lợi đối với phụ nữ trong giai đoạn mang thai không quá nguy hiểm nhưng điều này không có nghĩa là không cần áp dụng các biện pháp điều trị vì nó có thể là mối tiền ẩn gây nên những nguy hại cho sức khỏe.

Trên thực tế nếu những vết loét ở lợi do chứng viêm lợi gây nên nếu không được điều trị thì có thể gây nên tình trạng nhiễm trùng lợi, dẫn đến nhiễm trùng máu sẽ rất nguy hiểm.

Chị em phụ nữ trong giai đoạn mang thai bị viêm lợi cần đến gặp bác sĩ nha khoa càng sớm càng tốt để được tư vấn và điều trị. Ngoài ra, cần duy trì thói quen vệ sinh răng miệng lành mạnh, đều đặn để loại trừ mảng bám ở răng và lợi là nguyên nhân hàng đầu gây nên chứng viêm lợi như:

- Đánh răng ít nhất 2 lần/ngày vào buổi sáng và buổi tối

- Dùng chỉ tơ nha khoa để lấy những mảng bám, thức ăn thừa mắc trong răng

- Thường xuyên đến bác sĩ nha khoa để được thăm khám định kỳ

Viêm lợi khi mang thai có đáng ngại? - 2

Nhìn chung chứng bệnh viêm lợi đối với phụ nữ trong giai đoạn mang thai không quá nguy hiểm. (ảnh minh họa)

Mẹo hay mách bạn

Bổ sung vitamim C

Một trong những nguyên nhân chính gây chảy máu lợi hay chảy máu chân răng chính là do trong cơ thể thiế hụt hàm lượng vitamin C. Vậy nên để cải thiện tình hình bạn cần nhanh chóng bổ sung vitamin c cho cơ thể bằng cách tăng cường các loại trái cây thuốc họ cam quýt như cam, chanh, bưởi…hoặc bổ sung các loại rau như bông cải xanh, cải xoăn, bắp cải.

Sữa

Sữa là nguồn dinh dưỡng giàu canxi, rất cần thiết cho bộ xương, răng và loại trừ nguy cơ mắc các chứng bệnh liên quan đến lợi (nướu). Chính vì thế, hãy uống mỗi ngày một ly sữa để tăng cường sức khỏe và bảo vệ răng miệng.

Súc miệng nước muối

Sức miệng nước muối không đơn thuẩn giúp tiêu diệt phần đa các loại vi khuẩn gây hại cư trú trong khoang miệng mà còn là cách “điều trị” chứng chảy máu chân răng và viêm lợi.

Mát xa lợi

Sau khi đã đánh răng sạch sẽ, hãy vệ sinh đôi bàn tay sau đó mát xa lợi bằng những ngón tay nhẹ nhàng, điều này rất có lợi giúp máu lưu thông dễ dàng phòng ngừa tình trạng chảy máu lợi.

Hạn chế thực phẩm nhiều chất béo

Thực phẩm nhiều chất béo không những gây nên tình trạng tăng cân, béo phì mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn sinh sổi, nảy nở và gây nên tình trạng chảy máu lợi thậm chí là viêm lợi. Lời khuyên dành cho bạn là trong chế độ ăn uống nên cắt giảm những thực phẩm nhiều chất béo.

Tránh xa khói thuốc lá

Khói thuốc lá có chứa vô vàn những chất độc hại cho mẹ và bé, đặc biệt nó còn tiết ra loại khói mà vi khuẩn răng miệng rất ưa thích. Điều này lý giải vì sao những người hút thuốc lá thường dễ có nguy cơ mắc bệnh răng miệng hơn những người không nghiện thuốc.

Nguyễn Hân (Theo Pregnancy)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các bệnh khác khi mang thai