1.5 triệu đồng một bông hồng thật dát vàng

Ngày 13/02/2014 00:01 AM (GMT+7)

Dù kinh tế vẫn được đánh giá là khó khăn nhưng không phải vì thế mà thiếu những món quà “độc”, lạ cho ngày Valentine được nhập về Việt Nam.

Bất ngờ hồng Ấn Độ mạ vàng

Những thông tin về hoa hồng thật dát vàng nhập khẩu từ Ấn Độ có mặt trên thị trường quà tặng khiến không ít người tò mò. Theo tìm hiểu của phóng viên, mặt hàng này đang được một công ty chuyên về dịch vụ quà tặng tại Hà Nội cung cấp và phân phối. Sản phẩm được chào bán với giá 1.490.000 đồng/bông.

1.5 triệu đồng một bông hồng thật dát vàng - 1

Hoa hồng thật dát vàng nhập khẩu từ Ấn Độ

Theo lời giới thiệu từ đơn vị bán, loại hoa hồng dát vàng từ Ấn Độ, hầu hết các chàng trai lựa chọn quà đều mong muốn minh chứng tình yêu của mình dành cho người yêu. Các món quà phải mang lại sự bất ngờ, một bông hồng thật được dát vàng 24k từ Ấn Độ là sự lựa chọn hoàn hảo đó.

Những bông hồng được chọn lựa phải trong thời kỳ đẹp nhất. Bằng bàn tay khéo léo, tinh tế của những nghệ nhân Ấn Độ, những bông hoa được phủ lớp vàng nguyên chất 24k. Tất cả đều được làm hoàn toàn thủ công, tỉ mỉ và tinh tế để cho ra đời những bông hồng vàng cực kỳ độc đáo, lạ mắt.

Không chỉ cung cấp hoa hồng dát vàng xuất xứ từ Ấn Độ, công ty này còn giới thiệu sản phẩm hoa hồng vàng là mặt hàng thủ công truyền thống. Giá sản phẩm này có giá “mềm” hơn hoa hồng vàng nhập từ Ấn Độ nhưng vẫn chào bán 750.000 đồng/bông.

Quà “tự chế” không đụng hàng

Với những ai không “dồi dào” kinh tế, những món quà “khủng”, độc đáo chỉ là ước mơ xa xỉ. Tuy nhiên họ vẫn có thể gây ấn tượng với “nửa kia” bằng các món đồ do tự tay họ làm. Độc, lạ, kỳ công, chi phí “mềm”, đặc biệt ý nghĩa là những từ mà họ chia sẻ về những món quà này.

Chị Nguyễn Mai Hoa, sinh viên đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội tâm sự: "Quà 'khủng' với mức giá tiền triệu có lẽ chỉ dành cho số ít người. Nó không dành cho số đông con trai trong xã hội, đặc biệt là sinh viên. Văn hóa quà tặng của Việt Nam vẫn chuộng những món quà giá trị, nhưng đó không phải số đông. Đàn ông nếu 'ví mỏng' vẫn có thể làm vui những người yêu thương của mình bằng những món quà handmade".

Tự nhận không đủ “độ” khéo tay, kiên nhẫn như nhiều người, anh Hoàng Mạnh Tiến, một kỹ sư xây dựng cho biết: “Tôi tìm kiếm trên một số diễn đàn có người rao bán 'thuyền tình yêu' được làm bằng tăm tre tự nhiên với mức giá khoảng 200.000 đồng/chiếc. Thuyền được làm rất kỳ công để trong chiếc hộp hình trái tim trải hoa hồng cũng là một món quà độc đáo”.

1.5 triệu đồng một bông hồng thật dát vàng - 2

Món quà handmade độc đáo

Cặm cụi bên tác phẩm không đụng hàng được gom góp từ những buổi tập luyện ở thao trường, anh Nguyễn Hữu Cường, học viên trung cấp An ninh cho chúng tôi xem một hình trái tim được kỳ công làm từ vỏ đạn. Những chiếc vỏ đạn màu đồng được kết nối với nhau bằng một lớp keo dính chắc tạo thành một khối trái tim bền chặt đầy chất sinh viên ngành an ninh.

Theo lời kể của Cường, tác phẩm “made by sinh viên an ninh” là công sức gần 2 tháng trời đi nhặt từng chiếc vỏ đạn sau những buổi tập luyện bắn đạn ngoài bãi tập. “Có thể về mặt giá trị kinh tế của món quà tôi làm không nhiều nhưng một cô gái thực sự yêu bạn không phải vì giá trị món quà bạn tặng. Tôi yêu theo châm ngôn đó”, Cường chia sẻ.

Nở rộ dạy tự làm quà handmade dịp Valentine

Với những người ưa lãng mạn, sự độc đáo thì những dòng chia sẻ cách tự làm các món quà dịp Valentine cũng được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Nhiều website còn tỉ mỉ hướng dẫn cách làm những viên kẹo hình trái tim đầy màu sắc chỉ với chiếc khuôn hình trái tim, đường, nước, màu thực phẩm cộng với một chút khéo tay là bất kỳ ai cũng có thể có món quà ngọt ngào, dễ thương tặng người yêu của họ.

Theo Thu Huyền (Đời sống & Pháp luật)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Valentine trắng