Bắt giữ 24.000 con chim cút bốc mùi

Ngày 14/03/2014 20:13 PM (GMT+7)

Vào khoảng 21h30 phút tối ngày 13/3, đoàn liên ngành gồm trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc và Đội quản lý thị trường quận tuần tra trên tuyến quốc lộ 1A.

Khi đến gần khu vực ngã ba 621 (TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) phát hiện chiếc xe tải đông lạnh (loại 1,5 tấn) mang BKS: 70C - 038.51 do tài xế Trần Hoàng Phong (25 tuổi, quê ở tỉnh Tây Ninh) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe.

Qua kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện trên xe tải chứa hàng chục thùng chim cút làm sẵn nên yêu cầu tài xế Phong đưa xe về trạm kiểm dịch để làm rõ.

Bắt giữ 24.000 con chim cút bốc mùi - 1

Chim cút bốc mùi bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chứa 60 thùng xốp đựng khoảng 24.000 con chim cút với tổng trọng lượng 3 tấn. Toàn bộ lô hàng đã bốc mùi hôi thối, chảy nước. Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành, tài xế Phong không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch của lô hàng trên.

Bước đầu, tài xế cho biết, lô hàng trên được một người ở xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) thuê vận chuyển tới khu phố 3 (huyện Bến Cầu, Tây Ninh) giao cho một người tên Hai Trang. Tài xế còn khai nhận, trong vòng 2 tháng nay đã nhận chở chim cút giao cho bà Hai Trang được 5 lần.

Do tài xế không xuất trình được giấy tờ liên quan nên Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính và tiêu hủy toàn bộ lô hàng trên.

Đến chiều nay 14/3, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (TP.HCM) vẫn đang tiến hành đóng bao để tiêu hủy toàn bộ lô hàng 3 tấn chim cút thối không rõ nguồn gốc.

TP HCM được nhận định là địa bàn phức tạp về ATTP, do lượng dân cư tập trung đông đúc trong khi phần lớn thực phẩm phải đưa từ các tỉnh, thành ngoài vào. Bởi vậy, tại các cửa ngõ dẫn vào TP, lực lượng chức năng liên tiếp bắt giữ nhiều lô hàng thực phẩm kém chất lượng.

Hải Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kinh hoàng thực phẩm bẩn