Bình Dương vẫn “hút” nhà đầu tư TQ, Đài Loan

Ngày 04/06/2014 21:52 PM (GMT+7)

Có 39 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 5 nhà đầu tư Trung Quốc, 3 nhà đầu tư Đài Loan được lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương trao giấy chứng nhận đầu tư vào sáng nay (4/6). Niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào Bình Dương đang phục hồi.

Sáng 4/6, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đầu tư cho 41 dự án với  tổng vốn hơn 146 triệu USD (trong đó có 39 dự án vốn nước ngoài - FDI). Các dự án đợt này chủ yếu đến từ Nhật Bản (10 dự án, tổng vốn khoảng 45 triệu USD), Hàn Quốc (9 dự án, tổng vốn khoảng 28 triệu USD).

Đặc biệt, có 5 dự án đến từ Trung Quốc (tổng vốn gần 19 triệu USD), 3 dự án đến từ Đài Loan (tổng vốn 6 triệu USD). Các dự án vốn Trung Quốc chủ yếu hoạt động về lĩnh vực gỗ với các nhà máy dự định xây dựng ở khu vực Tân Uyên (vùng mới phát triển của Bình Dương), như dự án xây dựng công ty TNHH Gỗ Hảo Hảo (vốn đầu tư 8 triệu USD), dự án xây dựng công ty sản xuất đồ gỗ TNHH Minglu vốn 6 triệu USD…

Theo các nhà đầu tư, sau đợt gây rối, Bình Dương đang thực hiện đồng loạt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mạnh mẽ đến mức chưa có tiền lệ. Điều này khiến Bình Dương trở nên “lôi cuốn” hơn trong mắt các nhà đầu tư tinh nhạy.

Bình Dương vẫn “hút” nhà đầu tư TQ, Đài Loan - 1

Các doanh nghiệp nước ngoài được lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương trao giấy chứng nhận đầu tư

Tại buổi trao giấy phép đầu tư, ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư ở mức tốt nhất để hiện tượng gây rối không tái diễn.

Hiện 95% công nhân, hơn 77% chuyên gia nước ngoài tại KCN ở Bình Dương đã đi làm trở lại. Được biết, hiện ở Bình Dương còn khoảng 10 doanh nghiệp bị phóng hỏa, đập phá thiệt hại nặng chưa thể khôi phục sản xuất.

Lãnh đạo Sở LĐTB&XH Bình Dương cho biết, hiện còn khoảng 18.800 công nhân mất việc sau sự cố gây rối vừa qua. Tuy nhiên, con số này sẽ giảm còn 9.300 công nhân vào cuối tháng 6 vì các doanh nghiệp đang lần lượt khôi phục sản xuất.

Ông Trần Văn Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, nhận định, công tác thẩm định thiệt hại, bồi thường được các đơn vị bảo hiểm tiến hành khá chậm chạp. Tỉnh Bình Dương khẩn thiết đề nghị Bộ Tài chính đốc thúc công ty bảo hiểm đẩy nhanh công tác này để các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, trở lại sản xuất.

Theo Cát Tường (Khampha.vn)
Nguồn:

Tin liên quan