Bỏ quy định cấm bán bia vỉa hè

Ngày 03/10/2014 00:17 AM (GMT+7)

Ngày 2/10, ban soạn thảo Nghị định về quản lý sản xuất kinh doanh đã bỏ quy định cấm bán bia vỉa hè, bán cho phụ nữ có thai. Ông Phan Chí Dũng, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công thương cho biết.

Ông Dũng cho biết, quy định cấm hoặc hạn chế bán bia ở vỉa hè vẫn có thể được thực hiện nhưng sẽ theo quy định về quản lý đô thị.

“Chúng tôi cho rằng vẫn không nên bán bia ở vỉa hè vì thực tế đã có quy định cấm kinh doanh các mặt hàng trên hè phố. Mà bia cũng chỉ là 1 trong số mặt hàng đó”, ông Dũng nói.

Bỏ quy định cấm bán bia vỉa hè - 1

Ban soạn thảo Nghị định về quản lý sản xuất kinh doanh đã bỏ quy định cấm bán bia vỉa hè (Ảnh minh họa)

Trước đó, dự thảo Nghị định về quản lý sản xuất kinh doanh do Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công thương tham mưu soạn thảo có một số nội dung như cấm bán bia tại các địa điểm như trường học, bệnh viện, công sở và vỉa hè, cấm bán cho người đang cho con bú, cho người có biểu hiện say bia, say rượu…

Dự thảo gây ra nhiều tranh luận trái chiều. PGS.TS Nguyễn Văn Việt – Chủ tịch Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát (NGK) Việt Nam (VBA) cho rằng, cấm bán bia ở vỉa hè hay cấm bán bia cho phụ nữ đang mang thai, cho con bú…không những tốn kém mà không khả thi. Nếu cứ ban hành những quy định kiểu như thế này, mãi rồi người dân sẽ thấy nhàm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Phương - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình lại cho rằng, đó là một cách làm hay. Theo ông Phương, cấm bán bia ở vỉa hè không những giúp cải thiện mỹ quan đô thị mà còn buộc những người kinh doanh sản phẩm, hàng hóa này tuân thủ các quy định của pháp luật như: đăng ký kinh doanh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn giao thông…

Mới đây, tại buổi công bố nghiên cứu về ngành bia, lãnh đạo Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính cho biết, mức tiêu thụ bình quân 30 lít bia/người/năm của Việt nam vẫn "thua" một số nước như Đức, Hoa Kỳ, cộng hòa Séc...

Theo Mai Tân (Khám phá)
Nguồn:

Tin liên quan