Chưa đến Rằm, nông dân đã tất bật trồng lại đào

Ngày 09/02/2017 00:54 AM (GMT+7)

Các vườn đào lớn tại Hà Nội đã bắt đầu tất bật thu nhận lại những cây đào đã cho thuê trước Tết để về trồng lại chuẩn bị cho mùa sau.

Do thời tiết nắng ấm gần như cả thời gian trước và trong dịp Tết nên đào nở bung hoa và tàn rất sớm. Các năm trước, người thuê đào thường chơi qua Rằm tháng Giêng mới trả lại cây. Riêng năm nay,những ngày qua các chủ đào đã tiếp nhận số lượng lớn gốc đào khách trả lại.

Chưa đến Rằm, nông dân đã tất bật trồng lại đào - 1

Anh Thuần, một nông dân làng Ngọc Trục(Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, vườn nhà anh có khoảng 300 cây đào thế cho khách thuê trước Tết mà đến hôm nay đã nhận lại gần như đủ gốc.

Chưa đến Rằm, nông dân đã tất bật trồng lại đào - 2

Hàng nghìn gốc đào được trồng lại tại làng Ngọc Trục.

Chưa đến Rằm, nông dân đã tất bật trồng lại đào - 3

Các chủ vườn tất bật với việc trồng lại gốc đào.

Chưa đến Rằm, nông dân đã tất bật trồng lại đào - 4

Những cây đào có bộ rễ khỏe có thể đánh lên, trồng lại trong nhiều năm.

Chưa đến Rằm, nông dân đã tất bật trồng lại đào - 5

Đào năm nay nở sớm, không đẹp nên giá thuê cũng không được cao so với các năm trước.

Chưa đến Rằm, nông dân đã tất bật trồng lại đào - 6

Chưa có năm nào các chủ vườn lại phải nhận lại gốc sớm như thế này.

Chưa đến Rằm, nông dân đã tất bật trồng lại đào - 7

Chưa đến Rằm, nông dân đã tất bật trồng lại đào - 8

Các gốc đào trồng lại sẽ được tỉa gọn các cành để cây phát triển mới.

Chưa đến Rằm, nông dân đã tất bật trồng lại đào - 9

Một cây đào khá to được cho thuê trước Tết với giá 3 triệu đồng.

Theo Chí Cường
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h