Công khai Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Ngày 06/05/2013 06:03 AM (GMT+7)

Mục đích của việc công khai này nhằm cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan chức năng và nhân dân về Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Tài chính định kỳ hằng quý phải thực hiện việc công bố công khai tình hình trích lập, quản lý, sử dụng và tồn Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Trước đó, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) khẳng định, việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá do Liên Bộ Tài chính-Công thương quyết định, không phải do doanh nghiệp.

Tại phiên họp báo Chính phủ tháng 3/2013, cùng thời điểm giá xăng tăng hơn 1.400 đồng/lít. Tại đây, các PV đặt nhiều câu hỏi xung quanh việc sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu người dân đóng góp nhưng chưa bao giờ Bộ Tài chính công khai một cách chính thức.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho rằng: “Liên bộ Tài chính-Công thương luôn luôn đảm bảo tính công khai, minh bạch. Tuy nhiên chúng tôi xin ghi nhận ý kiến này và trong thời gian tới sẽ làm sao công khai minh bạch để các cơ quan báo chí và nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến để việc điều hành giá xăng dầu được sát hơn”.

Dương Tùng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan