Dụ cho kẹo để nhiều lần giở trò đồi bại với bé gái 8 tuổi

Ngày 29/11/2016 20:00 PM (GMT+7)

Lợi dụng cháu H. mới 8 tuổi, gã hàng xóm Cụt Văn Pá, 25 tuổi, ở Nghệ An, đã dụ mua kẹo cho ăn rồi giở trò đồi bại với nạn nhân nhiều ngày liên tiếp.

Ngày 29-11, TAND tỉnh Nghệ An tiến hành xét xử sơ thẩm Cụt Văn Pá (SN 1991, trú xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) về tội Hiếp dâm trẻ em và Hủy hoại tài sản.

Theo cáo trạng, vào chiều ngày 16-5-2016, khi cháu H. (SN 2008, trú cùng bản) sang nhà Pá chơi, Pá đã hứa sẽ mua kẹo cho cháu H. ăn nếu cho Pá "quan hệ". Trong lúc Pá đang giở trò đồi bại với cháu H. thì bị bà ngoại nạn nhân phát hiện.

Dụ cho kẹo để nhiều lần giở trò đồi bại với bé gái 8 tuổi - 1

Đối tượng Cụt Văn Pá tại cơ quan công an.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người nhà cháu H. đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Ngày 6-7-2016, Cụt Văn Pá bị công an bắt giữ để điều tra về tội hiếp dâm trẻ em. Sau đó, Cụt Văn Pá khai nhận cùng với chiêu trò trên, từ ngày 11 đến 14-5-2016, đối tượng đã nhiều lần liên tiếpgiở trò đồi bại với cháu H.

Tại phiên tòa, Cụt Văn Pá đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Cụt Văn Pá 12 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”, buộc bị cáo phải bồi thường cho cháu H. 12 triệu đồng. Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên phạt Cụt Văn Pá 1 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”, bồi thường cho bà V.T.D. 4 triệu đồng vì do mâu thuẫn, Pá đã sang nhà bà D. hàng xóm chém chết 1 con trâu.

Theo Đức Ngọc-Hưng Tây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h